(2020-03-04, 07:15 AM)Tinhoi Wrote: [quote pid='211213' dateline='1583291050']
Bạn đang nói tới Hư Vô Luận và TGTT hả? Thật ra trong Việt Best nầy có khá nhiều cao nhân, chỉ tại họ đang bế quan và không muốn tham gia vào thiên hạ sự thôi. Nhưng khi cần là họ xuất tuyệt chiêu, vì vậy bạn muốn xuất Thanh hay Trượt chiêu gì đó phải tính toán kỷ lưởng, thi ân bất cầu báo, cứu nhân độ thế, không vì tư lợi thì các vị ấy vẫn định thiền và mỉm chi cọp với bạn. 
Bạn đang dàn trận nhưng cũng khá thông minh để điều tra thêm chi tiết, nhưng những gì tui biết cũng không muốn giấu giếm gì. 
Bạn Hư Vô và bạn TGTT,
Hôm nay Tinhoi cho hai bạn biết gốc gác của Tinhoi. Tinhoi là một vị chư thiên cõi trời trên thượng giới mang tên là A Đà La. Cõi trời A Đà La này có tổng cộng 28 vị chư thiên. Tinhoi là vị chư thiên đứng xếp hạng 24 trong cõi trời này. Cõi trời mà 28 anh em chúng tôi sinh sống nằm về phía bên trái nơi thiên đàng của Chúa tọa lạc nhưng phía trên cao, tức là thiên đàng của Chúa tọa lạc phía dưới của cõi trời A Đà La. Tinhoi là một trong 4 vị chư thiên hư hỏng của cỏi trời A Đà La nên bị xếp hạng gần dưới chót, nhưng cũng đỡ hơn 3 vị kia vì được đứng trên 3 vị chư thiên đó chưa bị đứng chót. Nếu Tinhoi xếp hạng chót thì chưa chắc được hạ phàm để cứu độ chúng sinh vì đám này cứng đầu cứng cổ vô cùng, nói lộn xộn là bị chúng nó ban IP Address. Chúa, Phật đều đã chịu thua mà bỏ chạy và quay lưng với các bạn vì quá sợ các bạn. Tinhoi xác định với các bạn điều này, chỉ còn Tinhoi là còn kiên cường bám mặt trận để chiến đấu nhưng lần này không chắc toàn mạng. Tinhoi không có gì hơn Chúa, Phật , chỉ hơn hai vị ấy ở sự gan dạ không sợ chết vì xem cái chết là trở về nơi cực lạc.
[/quote]
Tinhoi muốn nói quay lưng nghĩa là gì.
Posts: 2,598
Threads: 205
Likes Received: 693 in 283 posts
Likes Given: 178
Joined: Aug 2019
Reputation:
41
(2020-03-04, 11:30 AM)O họ Wrote: Bạn Hư Vô và bạn TGTT,
Hôm nay Tinhoi cho hai bạn biết gốc gác của Tinhoi. Tinhoi là một vị chư thiên cõi trời trên thượng giới mang tên là A Đà La. Cõi trời A Đà La này có tổng cộng 28 vị chư thiên. Tinhoi là vị chư thiên đứng xếp hạng 24 trong cõi trời này. Cõi trời mà 28 anh em chúng tôi sinh sống nằm về phía bên trái nơi thiên đàng của Chúa tọa lạc nhưng phía trên cao, tức là thiên đàng của Chúa tọa lạc phía dưới của cõi trời A Đà La. Tinhoi là một trong 4 vị chư thiên hư hỏng của cỏi trời A Đà La nên bị xếp hạng gần dưới chót, nhưng cũng đỡ hơn 3 vị kia vì được đứng trên 3 vị chư thiên đó chưa bị đứng chót. Nếu Tinhoi xếp hạng chót thì chưa chắc được hạ phàm để cứu độ chúng sinh vì đám này cứng đầu cứng cổ vô cùng, nói lộn xộn là bị chúng nó ban IP Address. Chúa, Phật đều đã chịu thua mà bỏ chạy và quay lưng với các bạn vì quá sợ các bạn. Tinhoi xác định với các bạn điều này, chỉ còn Tinhoi là còn kiên cường bám mặt trận để chiến đấu nhưng lần này không chắc toàn mạng. Tinhoi không có gì hơn Chúa, Phật , chỉ hơn hai vị ấy ở sự gan dạ không sợ chết vì xem cái chết là trở về nơi cực lạc.
Tinhoi muốn nói quay lưng nghĩa là gì.
[/quote]
nếu biết nghĩa là gì thì đâu có nói
:full-moon-with-face4:
Quay lưng nghĩa là từ chối, không thể chấp nhận. Chúa, Phật đã từ chối các bạn từ nhiều năm qua rồi, đã phó số phần các bạn vào bàn tay của ma quỷ từ rất lâu nhưng các bạn không biết mà vẫn hênh hoang ngại mạn như ngày hôm nay. Tinhoi xác nhận điều này với các bạn.
Posts: 2,598
Threads: 205
Likes Received: 693 in 283 posts
Likes Given: 178
Joined: Aug 2019
Reputation:
41
(2020-03-04, 11:44 AM)Tinhoi Wrote: Quay lưng nghĩa là từ chối, không thể chấp nhận. Chúa, Phật đã từ chối các bạn từ nhiều năm qua rồi, đã phó số phần các bạn vào bàn tay của ma quỷ từ rất lâu nhưng các bạn không biết mà vẫn hênh hoang ngại mạn như ngày hôm nay. Tinhoi xác nhận điều này với các bạn.
quay lưng là bỏ mặc , không thèm đếm xỉa
có nhiêu đó mà cũng sai
khoan lo việc lớn , làm cho đúng việc nhỏ cái đã
2020-03-04, 12:01 PM
Tinhoi nói rõ thêm về việc này để các bạn nam71 vững :
Trên trời, tất cả các cửa trời đã bị đóng lại. Khi các cửa của các tầng trời đã bị đóng lại thì không một ơn phước nào được đổ xuống nửa. Mọi hy vọng của các bạn về một nước thiên đàng đã bị tiêu tan do sự cứng lòng ngoan cố của các bạn trong một thời gian quá lâu. Thượng Đế đã phó các bạn vào tay Ma Quỉ rồi. Tinhoi nghĩ các bạn hôm nay cần biết chuyện này.
Vậy thời gian hiện nay là thời gian thế nào ? Đây là thời gian chờ đợi để Thượng Đế hủy diệt con người bằng lửa như lời kinh thánh đã viết trước. " TA sẽ đến như kẻ trộm, trong lúc đó chúng nó vẫn đang vui chơi tiệc tùng cưới gã ". Lời Chúa sẽ được ứng nghiệm. Ngoài việc bị hủy diệt thân xác con người cũng bị hủy diệt cả về phần hồn. Linh hồn sẽ bị giam giữ trong ngục tối đời đời. Thượng Đế đã quay lưng lại với các bạn là nghĩa này .
Chúa và phật của Tinhoi kẹo kéo quá, có miếng đất cắm dùi mà cũng khoá cổng lại.
[quote pid='211443' dateline='1583349275']
Chúa và phật của Tinhoi kẹo kéo quá, có miếng đất cắm dùi mà cũng khoá cổng lại. 
[/quote]
Một ngày nào đó các bạn sẽ được ở chung với Ma Quỉ khi ấy các bạn sẽ biết mùi vị không dễ chịu ra sao. 90 triệu dân vn đang sống khốn khổ dưới sự kèm kẹp của cộng sản nhưng chuyện đó chưa thấm gì so với mùi vị sống với loài quỷ dữ dưới địa ngục. Hãy tiệc tùng vui chơi cưới gã đi rồi các bạn sẽ gặt những gì mình đã gieo. Đã từng có biết bao nhiêu người của Chúa, Phật đến cảnh báo với các bạn nhưng đến người nào thì các bạn cho chống đối người ấy, chẳng những chống đối mà còn mần thịt luôn.
Ở với ma dzú dzài sướng lắm, Tinhoi thử một lần bảo đảm sẽ ghiền và bớt tưng tưng liền.
Chúa phật của Tinhoi không thích tiệc tùng vui chơi cưới gả hả? Vậy thì còn gì là thú vị của khoái lạc mà còn phản lại luật luân hồi sinh sản của hoá công nữa, mà hễ linh hồn nào phản lại luật nầy thì không bao giờ tồn tại, thiên đàng cực lạc hay hoả ngục ngạ quỷ đều không được rớ vô.
Tất cả những điều trên đều có liên quan đến Thanh - Trược. Những gì thuộc về Thanh là của thần thánh trên cao, những gì thuộc về Trược là của Ma Quỉ dưới thấp. Thanh đưa con người lên cao đến gần Chúa, Phật. Trược vì là của Ma Quỉ nên kéo con người xuống địa ngục cho nên mới có câu : Trược khí ( âm khí ) nặng nề. Các danh từ dao to búa lớn như Phật, Chúa, Ma Quỉ, Tiên, Thánh thực sự không có ý nghĩa gì vì chỉ là ngôn ngữ loài người, mà ngôn ngữ thì có hàng trăm thứ tiếng chứ không chỉ có tiếng Việt là Phật, Chúa, Ma. Vì thế danh từ danh xưng là thứ trống rỗng ai muốn xưng thì cũng được nhưng cái bản chất sự việc mới có khả năng thay đổi mọi thứ. Bản chất sự việc tức là thứ đó thuộc về Thanh hay thuộc về Trược. Thứ gì thuộc về Thanh đưa đến kết quả lên cao gặp Phật gặp Chúa. Thứ gì thuộc về Trược đưa đến kết quả đi về địa ngục để làm đệ tử cho Ma Quỉ vì Ma Quỉ là Trược. Ma quỉ hiểu rõ mọi chuyện nên có kế hoạch dùng người của nó để cho con người tập trung vô việc tôn cao các danh xưng trống rỗng như Phật, Chúa, Satan, Ma Quỉ, và tên các Thánh khác. Mục đích chính là để con người quên đi bản chất sự việc là Thanh hay là Trược, để bảo vệ cho cái Trược, là cái âm khí của Ma Quỉ. Tài trí của Ma Quỉ xét ra cũng tầm thường nhưng vì Ma Quỉ đưa được người của nó vô được chức vụ có quyền hành nên mưu kế của ma quỉ đến nay tạm gọi là thành công. Ma quỉ dùng cách này để bảo vệ cái Trược. Việc này là sự khôn ngoan của Ma Quỉ. Nhưng cái Thanh của thần thánh chưa chịu thua cái Trược của Ma Quỉ. Không chịu thua nghĩa là còn tranh chiến.
Mượn lời của ai đó tang tinhoi: "DM mày tào lao, giống thằng già chùa chuông vàng..."
(2020-03-05, 04:16 PM)Tinhoi Wrote: Tất cả những điều trên đều có liên quan đến Thanh - Trược. Những gì thuộc về Thanh là của thần thánh trên cao, những gì thuộc về Trược là của Ma Quỉ dưới thấp. Thanh đưa con người lên cao đến gần Chúa, Phật. Trược vì là của Ma Quỉ nên kéo con người xuống địa ngục cho nên mới có câu : Trược khí ( âm khí ) nặng nề. Các danh từ dao to búa lớn như Phật, Chúa, Ma Quỉ, Tiên, Thánh thực sự không có ý nghĩa gì vì chỉ là ngôn ngữ loài người, mà ngôn ngữ thì có hàng trăm thứ tiếng chứ không chỉ có tiếng Việt là Phật, Chúa, Ma. Vì thế danh từ danh xưng là thứ trống rỗng ai muốn xưng thì cũng được nhưng cái bản chất sự việc mới có khả năng thay đổi mọi thứ. Bản chất sự việc tức là thứ đó thuộc về Thanh hay thuộc về Trược. Thứ gì thuộc về Thanh đưa đến kết quả lên cao gặp Phật gặp Chúa. Thứ gì thuộc về Trược đưa đến kết quả đi về địa ngục để làm đệ tử cho Ma Quỉ vì Ma Quỉ là Trược. Ma quỉ hiểu rõ mọi chuyện nên có kế hoạch dùng người của nó để cho con người tập trung vô việc tôn cao các danh xưng trống rỗng như Phật, Chúa, Satan, Ma Quỉ, và tên các Thánh khác. Mục đích chính là để con người quên đi bản chất sự việc là Thanh hay là Trược, để bảo vệ cho cái Trược, là cái âm khí của Ma Quỉ. Tài trí của Ma Quỉ xét ra cũng tầm thường nhưng vì Ma Quỉ đưa được người của nó vô được chức vụ có quyền hành nên mưu kế của ma quỉ đến nay tạm gọi là thành công. Ma quỉ dùng cách này để bảo vệ cái Trược. Việc này là sự khôn ngoan của Ma Quỉ. Nhưng cái Thanh của thần thánh chưa chịu thua cái Trược của Ma Quỉ. Không chịu thua nghĩa là còn tranh chiến.
Tinhoi tự cho mình là Thanh mà sao cứ chạy vòng vòng ngoài thành, lại không dám vô thẳng khung thành vậy? Có phải như chị Khờ nói không? Chưa đánh ma thì Tinhoi đã trở thành con ma con hoặc hồn tiêu phách tán rồi.
[quote pid='211986' dateline='1583460412']
Tinhoi tự cho mình là Thanh mà sao cứ chạy vòng vòng ngoài thành, lại không dám vô thẳng khung thành vậy? Có phải như chị Khờ nói không? Chưa đánh ma thì Tinhoi đã trở thành con ma con hoặc hồn tiêu phách tán rồi. 
[/quote]
Tinhoi cho biết Chúa đã quay lưng lại với loài người nên có thể bây giờ Chúa không còn muốn trừng trị loài người bằng sức mạnh mà chỉ nhờ người khuyên nhủ. Khi còn trừng phạt bằng sức mạnh là còn thương, không muốn trị tội nghĩa là hết thương, mài chết kệ mẹ mài. Chắc tại con Tính ói nhiều chuyện.
Tinhoi cho ví du đơn giản để các bạn hiểu căn bản về Thanh - Trược . Đúng ra việc i tờ này chẳng cần nói ai cũng hiểu. Dù là i tờ nhưng có nhiều người có đi học mà vẫn không hiểu ( không hiểu tại sao, bó tay luôn ! ) nên Tinhoi mới nói.
Một người luôn khoe khoang với mọi người mình là người tốt nhưng người ta vì đã biết người đó lâu ngày, biết người đó thường hay trộm cắp, gặp đâu là trộm cắp đấy nên khi người đó khoe mình là người tốt thì người ta nói với nhau hãy cảnh giác với người đó. Đây là một kẻ nguy hiểm cần đề phòng. Các bạn thấy chưa, cái danh xưng là người tốt đâu có hiệu dụng mà chỉ cái bản chất mới là hiệu dụng. Cái bản chất mới quyết định mọi thứ. Vậy thì dù cho một ngàn người một triệu người có tung hô bạn là thần là thánh là vĩ nhân nhưng nếu bản chất bạn là lừa dối, trộm cắp thì kết quả của bạn là đi xuống hố. Lên được thiên đàng hay đi xuống hoả ngục là do cái bản chất tốt hay xấu quyết định, không phải do cái danh xưng, hoặc do được số đông người tung hô vạn tuế là thần là thánh. Các bạn đồng ý không ? MA khuyến khích con người dành giật cho bằng được cái danh xưng khen ngợi tôn vinh mà gạt bỏ đi cái bản chất tốt hay xấu. Khi bạn thấy tình trạng này xảy ra , bạn biết việc đó do Ma Quỷ làm vì đây là một trong các yếu tố để nhận biết con đường của MA, hành động của MA.
(2020-03-05, 09:58 PM)Tinhoi Wrote: Tinhoi cho ví du đơn giản để các bạn hiểu căn bản về Thanh - Trược . Đúng ra việc i tờ này chẳng cần nói ai cũng hiểu. Dù là i tờ nhưng có nhiều người có đi học mà vẫn không hiểu ( không hiểu tại sao, bó tay luôn ! ) nên Tinhoi mới nói.
Một người luôn khoe khoang với mọi người mình là người tốt nhưng người ta vì đã biết người đó lâu ngày, biết người đó thường hay trộm cắp, gặp đâu là trộm cắp đấy nên khi người đó khoe mình là người tốt thì người ta nói với nhau hãy cảnh giác với người đó. Đây là một kẻ nguy hiểm cần đề phòng. Các bạn thấy chưa, cái danh xưng là người tốt đâu có hiệu dụng mà chỉ cái bản chất mới là hiệu dụng. Cái bản chất mới quyết định mọi thứ. Vậy thì dù cho một ngàn người một triệu người có tung hô bạn là thần là thánh là vĩ nhân nhưng nếu bản chất bạn là lừa dối, trộm cắp thì kết quả của bạn là đi xuống hố. Lên được thiên đàng hay đi xuống hoả ngục là do cái bản chất tốt hay xấu quyết định, không phải do cái danh xưng, hoặc do được số đông người tung hô vạn tuế là thần là thánh. Các bạn đồng ý không ? MA khuyến khích con người dành giật cho bằng được cái danh xưng khen ngợi tôn vinh mà gạt bỏ đi cái bản chất tốt hay xấu. Khi bạn thấy tình trạng này xảy ra , bạn biết việc đó do Ma Quỷ làm vì đây là một trong các yếu tố để nhận biết con đường của MA, hành động của MA.
Nói nghe đúng lý. Hèn chi trước giờ tui thấy ai chửi bà Thanh Hải là sư phụ Tinhoi thì Tinhoi tỉnh bơ. Tinhoi không muốn dành giật cái danh xưng tôn trọng với người khác vì biết cái đó không quyết định chuyện đi thiên đàng hay địa ngục phải không.
|