Nick TUYETVAN- hỏi BDH và ace
#46
(2018-12-28, 12:18 AM)Mimo Wrote: Đạo giáo là legend
Thế thì bên Ấn độ có thờ các nữ thần 3 đâu, 6 tay thì TV có qua bên đó hỏi họ để chỉ cho TV xem người nào có 3 đầu 6 Tay à. Wink

Ai cũng có niềm tin riêng vào đạo của mình thì làm ơn là người lịch sự có văn hoá tôn trọng đạo của người khác nhé. Thank you.

Còn nếu như bạn ở trong nhà mình nhưng la lối công kíck người khác thì họ có quyền kêu police. 

Thôi cuối năm rồi các bạn vui vẽ với nhau .  Cheer

Happy New Year...9999, mm đi ngủ để mai đi lên đường Dìa nhà.

Cám ơn bạn đã góp ý kiến ...  Innocent Cheer
Reply
#47
tôi đồng ý .. lúc sanh Chúa Jesus , Mary đồng trinh


TÔI CHỈ KHÔNG HIỂU  Confused Confused Confused Confused Confused

SAU KHI SANH CHUÁ JESUS RA , JOSEPH CÓ NGŨ VỚI MARY , THÌ LÀM CÁCH NÀO BÀ ĐỒNG TRINH SAU KHI JOSEPH NGŨ VỚI BÀ ???  Confused Confused
Reply
#48
(2018-12-28, 12:26 AM)tuyetvan Wrote: tại vì CG cho rằng Mary còn đồng trinh tới khi bà chết


làm cách nào bà còn đồng trinh .. khi Joseph ngũ với bà .. sau khi bà sanh Chúa Jesus 

nhờ QX giãng dạy giùm


cám ơn trước nhá

Có hai phương cách để nhìn nhận sự việc:
1) Lấy con mắt tầm thường của người phàm phu tục tử thì cho là Mẹ Maria không còn đồng trinh
2) Lấy con mắt trí huệ của cao nhân đắc đạo thì cho là Mẹ Maria vẫn còn đồng trinh.


HẾT.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#49
(2018-12-28, 12:39 AM)TiểuHồLy Wrote: Có hai phương cách để nhìn nhận sự việc:
1) Lấy con mắt tầm thường của người phàm phu tục tử thì cho là Mẹ Maria không còn đồng trinh
2) Lấy con mắt trí huệ của cao nhân đắc đạo thì cho là Mẹ Maria vẫn còn đồng trinh.


HẾT.

khùng vô đổi ???  Rollin
Reply
#50
(2018-12-28, 12:36 AM)tuyetvan Wrote: tôi đồng ý .. lúc sanh Chúa Jesus , Mary đồng trinh


TÔI CHỈ KHÔNG HIỂU  Confused Confused Confused Confused Confused

SAU KHI SANH CHUÁ JESUS RA , JOSEPH CÓ NGŨ VỚI MARY , THÌ LÀM CÁCH NÀO BÀ ĐỒNG TRINH SAU KHI JOSEPH NGŨ VỚI BÀ ???  Confused Confused



Đó là phép lạ ... Phép Lạ ... Bạn có hiểu phép lạ là gì không?

Do you understand???

Bà Maria thụ thai Chúa là một phép lạ 

Bà Maria sinh Chúa xong vẫn còn đồng trinh là một phép lạ ...

Bà Maria không có ngũ với thánh Giu Se, đó là niềm tin CG, 

thôi đừng có gài QX nữa cù nhầy quá ... please stop

I need to đo some work ...
Reply
#51
(2018-12-28, 12:39 AM)TiểuHồLy Wrote: Có hai phương cách để nhìn nhận sự việc:
1) Lấy con mắt tầm thường của người phàm phu tục tử thì cho là Mẹ Maria không còn đồng trinh
2) Lấy con mắt trí huệ của cao nhân đắc đạo thì cho là Mẹ Maria vẫn còn đồng trinh.


HẾT.

phải nói thế này mới đúng

1. tin theo Kinh thánh , thì bà không còn đồng trinh

2. tin theo con người , thì bà còn đồng trinh


nói vậy , nghe có lý hơn
Reply
#52
(2018-12-28, 12:42 AM)quexua Wrote: Đó là phép lạ ... Phép Lạ ... Bạn có hiểu phép lạ là gì không?

Do you understand???

Bà Maria thụ thai Chúa là một phép lạ 

Bà Maria sinh Chúa xong vẫn còn đồng trinh là một phép lạ ...

Bà Maria không có ngũ với thánh Giu Se, đó là niềm tin CG, 

thôi đừng có gài QX nữa cù nhầy quá ... please stop

I need to đo some work ...

ai nói .. Không có ngũ ??

đọc cái này mà nói ... không có ngũ ??


24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.
Reply
#53
(2018-12-28, 12:39 AM)TiểuHồLy Wrote: Có hai phương cách để nhìn nhận sự việc:
1) Lấy con mắt tầm thường của người phàm phu tục tử thì cho là Mẹ Maria không còn đồng trinh
2) Lấy con mắt trí huệ của cao nhân đắc đạo thì cho là Mẹ Maria vẫn còn đồng trinh.


HẾT.

Hi THL, 

Lể nghỉ có vui không?  ... 

Happy New Year to you ...  Hello
Reply
#54
hình như QX không hiểu câu này phải không ?? nói thiệt đi , nếu không hiểu , mình không hỏi nữa đâu ... vì hình như có nhiều người chưa hiểu chuyện này , nên không biết câu này nói gì ??  Confused



24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.
Reply
#55
(2018-12-28, 12:44 AM)tuyetvan Wrote: ai nói .. Không có ngũ ??

đọc cái này mà nói ... không có ngũ ??


24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Đã nói đừng có đi chấp nhặt từng chữ , ...  QX đã nói trên kia ... KT được viết 60 sau khi Chúa chết bằng cách thâu nhặt những lời truyền lại trong dân gian ...

Đi chấp nhặt từng chữ chứng tỏ 1. bạn là người cuồng tín ...  2. bạn muốn đi sinh sự với CG
Reply
#56
(2018-12-28, 12:46 AM)tuyetvan Wrote: hình như QX không hiểu câu này phải không ?? nói thiệt đi , nếu không hiểu , mình không hỏi nữa đâu ... vì hình như có nhiều người chưa hiểu chuyện này , nên không biết câu này nói gì ??  Confused



24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

no , mà QX có hiểu câu này không cái đả ??

hình như không hiểu , nên không nói ra nó nghĩa gì được ??


Confused
Reply
#57
tôi không chấp nhất chấp nhị  gì cả


tôi chỉ thắc mắc ... QX CÓ HIỄU CÂU KINH THÁNH ĐÓ NÓI GÌ KHÔNG ?? THỬ NÓI CHO TÔI COI ... ĐỂ TÔI BIẾT ĐƯỢC QX CÓ HIỂU KHÔNG CÁI ĐẢ


không hiểu , thì mình không còn gì để nói 
Reply
#58
(2018-12-28, 12:41 AM)tuyetvan Wrote: khùng vô đổi ???  Rollin

Cười gì đó???????... chair-to-the-head
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#59
(2018-12-28, 12:48 AM)tuyetvan Wrote: no , mà QX có hiểu câu này không cái đả ??

hình như không hiểu , nên không nói ra nó nghĩa gì được ??


Confused

QX hiểu rằng TV đang cố nói rằng ông Giu Se f.ck bà Maria ...

Nhưng đó không phải là niềm tin CG, after all ... who cares?

Would you stop?

Nếu TV cứ đi hạch sách CG thì QX sẽ mở thớt và nói tất cả những sự cuồng tín và mánh lới của TL ... OK.
Reply
#60
(2018-12-28, 12:42 AM)tuyetvan Wrote: phải nói thế này mới đúng

1. tin theo Kinh thánh , thì bà không còn đồng trinh

2. tin theo con người , thì bà còn đồng trinh


nói vậy , nghe có lý hơn

Tóm tắc lại là ai cũng có cái quyền suy nghĩ riêng của họ, NHƯNG thiết nghĩ không vì đó mà lạm dụng lấy cái tư duy của mình mà sắp đặt người khác phải nghe và làm theo. Còn nếu cảm thấy mình có đủ bản lỉnh thì nên làm những chuyện phi thường cứu nhân độ thế chứ không nên xách Kinh Thánh hầu chà đạp sự tín ngưỡng và niềm tin của nhân loại.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply