Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

DOJ: Chuyên gia TQ bị bắt vì đánh cắp bí mật kinh doanh từ hãng dầu khí Mỹ
#1
https://www.bloomberg.com/news/articles/...ng-secrets

22/12/2018 - 07:30:55
Chuyên gia Trung Quốc bị bắt vì đánh cắp bí mật kinh doanh

[Image: chinathief.jpg]
Hongjin Tan là một chuyên gia về bình điện. (Reuters)

HOA THỊNH ĐỐN - Chính phú Hoa Kỳ đã bắt một công dân Trung Quốc với cáo buộc chiếm đoạt bí mật thương mại từ một hãng dầu khí Hoa Kỳ, liên quan tới một sản phẩm trị giá hơn $1 tỷ Mỹ kim. Bộ Tư Pháp vào thứ Sáu thông báo, công dân Trung Quốc Hongjin Tan đã bị bắt vì bị cáo buộc đánh cắp bí mật kinh doanh từ hãng dầu khí mà Tan từng làm việc. Theo đó, vụ phạm tội của Tan có liên quan tới một sản phẩm trị giá hơn $1 tỷ Mỹ kim.

Tan bị nghi là đã sao chép hàng trăm file dữ liệu có liên quan tới việc sản xuất “một sản phẩm nghiên cứu và phát triển năng lượng hạ nguồn.” Tan được cho là dùng các thông tin lấy cắp để làm lợi cho một hãng Trung Quốc đã mời anh ta về làm việc.

Theo Bộ Tư Pháp, Tan là một chuyên gia về lưu trữ năng lượng và hệ thống pin. Tan bị bắt hôm 20 tháng 12 và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 26 tháng 12. Phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp về an ninh quốc gia John Demers cho biết: “Hành động chiếm đoạt tài sản trí tuệ gây hại cho các công ty và người lao động Hoa Kỳ. Các sự việc gần đây thường liên quan tới chính phủ và công ty Trung Quốc. Bộ Tư Pháp đã đưa ra kế hoạch nhằm bảo vệ nền kinh tế từ những hoạt động phạm pháp từ Trung Quốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục coi đây là ưu tiên hàng đầu.”

Tan là kỹ sư có bằng cử nhân vật lý tại đại học Nam Kinh, Trung Quốc và bằng tiến sĩ tại Viện Kỹ Thuật California (CIT). Người này đã sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ trong 12 năm qua. Theo hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn, Tan làm việc cho hãng năng lượng đa quốc gia Phillips 66, có trụ sở ở Texas, từ tháng 5, 2017.

Trước đó, Tan có 11 năm làm việc ở CIT với tư cách nhà khoa học và phụ tá nghiên cứu. Công dân Trung Quốc này mô tả chuyên ngành của anh ta là “phát triển hệ thống và vật liệu cho hoạt động lưu trữ năng lượng tái chế.”

Theo hồ sơ của FBI, Tan sở hữu một thiết bị di động chứa các tài liệu bảo mật đã bị xóa và chưa bị xóa, liên quan tới tài sản trí tuệ của công ty Hoa Kỳ. Theo hãng này, Tan không có lý do chính đáng để tiếp cận những dữ liệu này. FBI nói rằng, những dữ liệu bị lấy trộm có thể giúp công ty mới của Tan chế tạo được sản phẩm mới phát triển của Hoa Kỳ.
Reply