Kiềm chế hắt hơi có thể dẫn đến tử vong
#1
Kiềm chế hắt hơi có thể dẫn đến tử vong


[Image: Sneezing.jpg]



Kiềm chế cơn hắt hơi nghe vô hại nhưng lại là một hành động vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của bạn - cảnh báo được các bác sĩ đưa ra trên một tạp chí y khoa danh tiếng.
Nghiên cứu đăng trên BMJ Case Reports, chỉ ra rằng, nhịn hắt hơi bằng cách bịt mũi hoặc mím chặt miệng sẽ khiến không khí đẩy vào tai, gây ảnh hưởng xấu lên màng nhĩ, có thể dẫn đến mất thính giác hoặc chóng mặt kéo dài.

Việc cố kiềm cơn hắt hơi còn có thể đem đến nhiều ảnh hưởng khác như gây co giật, gây thương tích cơ hoành. Ngoài ra, trong trường hợp xấu, một sự gia tăng đột ngột áp suất do nhịn hắt hơi thậm chí có thể làm vỡ các mạch máu não, gây ra đột quỵ dẫn đến tử vong.

Đây hoàn toàn không phải là một cảnh báo quá mức. Mới đây, một bệnh nhân 34 tuổi người Anh đã phải nhập viện vì nhịn hắt hơi dẫn đến sưng tĩnh mạch cổ, không thể ăn, không thể nói chuyện.




From :

http://casereports.bmj.com/content/2018/...18906.full



https://www.afp.com/en/news/2265/suppres...doc-wr0ju1







_____________________________________

[Image: Zen_Water_Fountain.gif]
Reply
#2
Vậy là mắc là làm thôi chớ không nên nhịn ngang. Good to know... thanks bv
Reply