A new way để đọc Kinh thánh
#16
- Những cuốn sách trong Kinh thánh , được viết bởi nhiều tác giã khác nhau , thời gian kéo dài có thể là 1500 năm.

- Điều này không có nghĩa là ... cuốn sách này được viết liên tục  trong suốt 1500 năm ... nhưng có nghĩa là ... người ta có thể viết , ngừng viết , viết , ngừng viết ... thời gian bắt đầu cho tới thời gian kết thúc là khoãng 1500 năm ..

- Các nhà thần học cho biết ... cuốn sách củ nhất có thể là ... 1. Sáng thế ký ... hay ... 2. Gióp ... được viết vào năm 1400 BC

- Cuốn sách mới nhất là .. Khải huyền .. viết vào năm AD 90

- Mình có thể làm bài toán kết hợp cuốn sách củ nhất và mới nhất ... 1400 + 90 = 1490 năm (cho chẳn tròn là 1500 năm)
Reply
#17
Còn nói về CÓ MẤY TÁC GIÃ CHO BIBLE ??


- Dĩ nhiên , chúng ta hiểu , tác giả của Bible là Chúa , soi dẫn cho người ta ... viết ý của Ngài

- Nói về người mà Chúa xữ dụng , thì có khoãng 40 người



ĐIỀU INTERESTING MÀ MÌNH CẦN SUY NGHĨ Ở ĐÂY

- VIẾT CUỐN KINH THÁNH KÉO DÀI 1500 NĂM , APPROXIMATELY

- 40 TÁC GIẢ KHÁC NHAU TRONG THỜI GIAN 1500 NÀY


VẬY MÀ CUỐN KINH THÁNH , ĂN KHỚP TỪ CHỬ ĐẦU TIÊN CHO TỚI CHỬ CUỐI CÙNG 



người ta nói 100 người , 1000 ý

nếu 40 người này viết theo ý mình , thì cuốn Kinh thánh sẽ có 400 ý trong đó

nhưng chính vì Chúa là tác giã , nên cuốn Kinh thánh chỉ có gọn gàng 1 ý trong đó 


CON NGƯỜI PHẠM TỘI , ĐÁNG BỊ CHẾT TRONG ĐỊA NGỤC

NHƯNG CHUÁ CHO CON MỘT CUẢ NGÀI , XUỐNG CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CUẢ CON NGƯỜI

HẦU CHO HỄ AI TIN VÀO CON ĐÓ , THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỜI ĐỜI 

THAY VÌ PHẢI BỊ CHẾT TRONG ĐỊA NGỤC , THÌ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG Ở BÊN CẠNH CHUÁ CHO TỚI ĐỜI ĐỜI 
Reply