Hello Tuyết Vân!
#16
(2018-03-24, 03:13 PM)tuyetvan Wrote: Ok, Vân trả lời thẳng thắn cho XM biết, và ngắn gọn 

1. Vân tin Chúa chết cho tội lỗi loài người. Cái này gọi là ÂN ĐIỂN, TỨC LÀ MÌNH NHẬN MÓN QUÀ MÀ MÌNH KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN 

2. Món quà này KHÔNG PHẢI DÀNH CHO TẤT CẢ, MÀ CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA 

3. TIN CHÚA KHÔNG PHẢI TIN BẰNG CÁI MIỆNG, MIỆNG THÌ NÓI TIN CHÚA  NHƯNG HÀNH ĐỘNG THÌ LẠI ĐI NGHỊCH LẠI LỜI KINH THÁNH 



tóm lại 

CG TIN CHÚA BẰNG CÁI MIỆNG, AI MÀ CHẲNG NÓI.. TÔI TIN CHÚA ĐƯỢC 

NHƯNG HÀNH ĐỘNG THÌ SAO ? LÀM THEO LỜI KINH THÁNH DẠY? HAY LÀM THEO LỜI ÔNG POPE DẠY

NẾU LÀM THEO LỜI ÔNG POPE DẠY  LÀ TIN ÔNG POPE  CHỨ KHÔNG PHẢI TIN CHÚA 



MÀ ĐÃ TIN ÔNG POPE , KHÔNG TIN CHÚA ... THÌ CHÚA KHÔNG CHẾT CHO TỘI LỖI HỌ, VÌ HỌ CÓ TIN CHÚA ĐÂU??


TIN CHÚA LÀ SAO? 

- LÀ PHẢI HÀNH ĐỘNG THEO KINH THÁNH 
- CHỨ KHÔNG PHẢI TIN CHÚA   CHỈ BẰNG CÁI MIỆNG 



XM có hiểu 

- tin Chúa bằng cái miệng 
Nó khác với 
- tin Chúa bằng hành động vâng lời Kinh thánh không  





Mà nếu KHÔNG VÂNG LỜI 
TỨC LÀ KHÔNG TIN
MÀ KHÔNG TIN, THÌ ĐỪNG NÓI TỚI CHUYỆN CHÚA CHẾT CHO TỘI LỖI MÌNH 



nếu XM hiểu  thì.  cho là XM thông minh 
còn nếu không hiểu, Vân không có gì  cạn lời để giải thích, ok?



Đã nói là không được lập lờ để đánh lận con đen như mấy đứa ăn trộm mà, mới nói là Tuyết Vân vi phạm liền. Ximuoi chỉ yêu cầu Tuyết Vân THẲNG THẮN trả lời hai câu hỏi:


1, Tuyết Vân có tin là Chúa Giê Su chết trên thập tự giá là để cứu chuộc tội lỗi của cả nhân loại, cũng như cứu chuộc tội lỗi cho TUYẾT VÂN không ?


2, Tuyết Vân có đồng ý nhận Chúa Giê Su làm cứu cánh của đời mình không, có đồng ý nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi cho đời mình không ?


Nếu Tuyết Vân đồng ý hai điều trên thì trên căn bản Tuyết Vân được gọi là một người TIN CHUÁ. Chỉ cần trả lời ngắn gọn là có đồng ý hai điều trên hay không đồng ý. Không cần phải tìm cách nói vòng vòng qua các việc khác với chủ ý để tránh trả lời hai câu hỏi trên. Người Tin Lành luôn hãnh diện và tự hào khi nói đến sự cứu chuộc của Chúa Giê Su qua sự đổ huyết trên thập tự giá, chứ không bao giờ sợ hãi và hoảng hốt khi nói đến việc này như Tuyết Vân. Tuyết Vân có biết vậy không.
Reply
#17
Nếu CG thẳng thắn nói TÔI VÂNG LỜI KINH THÁNH  CHỨ KHÔNG VÂNG LỜI ÔNG POPE 

there you go


Vân không có quyền gì nói họ


NHƯNG NẾU HỌ NÓI 

TIN CHÚA 
NHƯNG KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA  KHÔNG VÂNG LỜI KINH THÁNH 
MÀ CHỈ VÂNG LỜI ÔNG POPE 



thì đừng trách sao Vân nói họ



NẾU HỌ NÓI VÂNG LỜI KINH THÁNH , CHO VÂN COI HỌ VÂNG LỜI CHỖ NÀO ?

FAIR ENOUGH
Reply
#18
Tin cả hai 


Hehe, nói từ nãy giờ mà XM vẫn không hiểu gì cả 

Ok ngắn gọn là tin

Chứ không tin, thì nói dài dòng chi cho mệt
Reply
#19
(2018-03-24, 03:34 PM)tuyetvan Wrote: Nếu CG thẳng thắn nói TÔI VÂNG LỜI KINH THÁNH  CHỨ KHÔNG VÂNG LỜI ÔNG POPE 

there you go


Vân không có quyền gì nói họ


NHƯNG NẾU HỌ NÓI 

TIN CHÚA 
NHƯNG KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA  KHÔNG VÂNG LỜI KINH THÁNH 
MÀ CHỈ VÂNG LỜI ÔNG POPE 



thì đừng trách sao Vân nói họ



NẾU HỌ NÓI VÂNG LỜI KINH THÁNH , CHO VÂN COI HỌ VÂNG LỜI CHỖ NÀO ?

FAIR ENOUGH

Hãy dẹp Công Giáo qua một bên vì Ximuoi không có hỏi gì người Công Giáo trong này. Yêu cầu Tuyết Vân thẳng thắn trả lời hai câu hỏi đó. Đừng giải thích vòng vo mà chỉ cần trả lời là CÓ hay KHÔNG.
Reply
#20
Đã nói là đạo Tin lành 

Tin lành là tin gì ??



Tin vào việc Chúa Jesus chết cho tội lỗi của những ai tin và vâng lời Chúa
Reply
#21
(2018-03-24, 03:37 PM)tuyetvan Wrote: Tin cả hai 


Hehe, nói từ nãy giờ mà XM vẫn không hiểu gì cả 

Ok ngắn gọn là tin

Chứ không tin, thì nói dài dòng chi cho mệt



Ximuoi đã nói là ma quỉ cũng tin Chúa Giê Su nhưng KHÔNG NHẬN Chúa Giê Su làm CỨU CÁNH của đời sống mình.


Tuyết Vân có đồng ý nhận Chúa Giê Su làm cứu cánh của đời sống mình không? Có đồng ý nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi DUY NHÂT cho đời sống mình không ? Mọi người Tin Lành khác đều đồng ý như vậy.


Nếu Tuyết Vân đồng ý nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi DUY NHẤT của đời sống mình giống như những người Tin Lành khác đồng ý thì yêu cầu Tuyết Vân TUYÊN THỆ ngay tại đây, ngay hôm nay. Tuyên thệ cho thật RÕ RÀNG. Không được tìm cách nói lập lờ để tránh né sự tuyên thệ này. Người Tin Lành không bao giờ xấu hổ về sự tuyên thệ nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi cho đời mình, chẳng những không xấu hổ mà còn rất hãnh diện.
Reply
#22
Hello Xí Muội và Tuyết Vân !  :rose4:

Phương Vy nghĩ khi chúng ta bàn về những bất đồng trong tôn giáo thì chúng ta đang bước vào một cuộc chiến không bao giờ có kết thúc. Thường thì đi đến kết quả rất là buồn  Confused. Có thể mất bạn như chơi. Hoặc sẽ trở mặt thành thù địch không chừng. (icon khóc hu hu)

Phương Vy có nhiều bạn thân là người Công Giáo. Mỗi khi PV và các bạn nói chuyện tâm tình với nhau đều nói đến tình yêu thương của Ba Ngôi: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh giành cho con cái Ngài. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho nhau trong đức tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa Jesus. 

Chỉ có lần trò chuyện duy nhất là khi bạn bên Công Giáo của Phương Vy bị stuck một việc gì trong đời sống mà cầu nguyện và xin lễ hoài vẫn chưa biết được ý Chúa. Bạn rất hoang mang lo lắng thì Phương Vy mới mention đến việc tại sao bạn không focus only on Jesus mà thôi. Ngoài ra không bao giờ bàn đến sự khác biết về sự tôn thờ Chúa trong tâm linh của từng người.  

Phương Vy mong là Tuyết Vân và Xí Muội đừng hỏi nhau những câu hỏi mà câu trả lời của hai bên đều không ăn khớp với nhau. Mức độ tin kính nhiều hay ít của mỗi một con người đều không ai có thể đánh gía bằng sự hiểu biết lý trí của con người được đâu hai bạn ạ. 

Đọc Kinh Thánh cũng vậy. Mỗi người đọc Kinh Thánh, Chúa khải thị sự hiểu biết khác nhau. Và hai bạn có biết tại sao Chúa nói Kinh Thánh là Lời Hằng Sống không ? Vì mỗi lần mình đọc là sự hiểu biết đều có sự khải thị khác nhau. Khác nhau nhưng không hề mâu thuẩn nhau. Tất cả hiệp lại làm lợi ích cho những ai tin kính Chúa. 

Hai bạn đừng cãi nhau nữa nha.  :tropical-drink_1f379: Musical-note_1f3b5 :tropical-drink_1f379: Musical-note_1f3b5 Cheer
Reply
#23
(2018-03-24, 03:46 PM)ximuoi Wrote: Ximuoi đã nói là ma quỉ cũng tin Chúa Giê Su nhưng KHÔNG NHẬN Chúa Giê Su làm CỨU CÁNH của đời sống mình.


Tuyết Vân có đồng ý nhận Chúa Giê Su làm cứu cánh của đời sống mình không? Có đồng ý nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi DUY NHÂT cho đời sống mình không ? Mọi người Tin Lành khác đều đồng ý như vậy.


Nếu Tuyết Vân đồng ý nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi DUY NHẤT của đời sống mình giống như những người Tin Lành khác đồng ý thì yêu cầu Tuyết Vân TUYÊN THỆ ngay tại đây, ngay hôm nay. Tuyên thệ cho thật RÕ RÀNG. Không được tìm cách nói lập lờ để tránh né sự tuyên thệ này. Người Tin Lành không bao giờ xấu hổ về sự tuyên thệ nhận Chúa Giê Su làm sự cứu rỗi cho đời mình, chẳng những không xấu hổ mà còn rất hãnh diện.

Sure Vân tuyên thệ  Duy nhất chỉ có Chúa Jesus là My Savior, 

Not Mary, not the pope  not anyone, but Jesus only.
Reply
#24
(2018-03-24, 04:00 PM)ximuoi Wrote: Ximuoi không có cải nhau với Tuyết Vân về kinh thánh, chỉ yêu cầu Tuyết Vân TUYÊN THỆ là đồng ý NHẬN Chúa Giê Su là sự cứu rỗi DUY NHẤT của đời sống mình. Tất cả những người đạo Tin Lành khác đều đồng ý như vậy nhưng Tuyết Vân thì từ chối nên nhất định không chịu tuyên thệ. Không nhận Chúa Giê Su là cứu cánh của cuộc đời mình thì Tuyết Vân không phải là người Tin Lành. Việc rất rõ ràng.

Có bao giờ Vân từ chối việc tin nhận Chúa Jesus là My Savior  

Lol, XM quote lại chỗ nào khiến XM nghĩ như vậy cho Vân coi
Reply
#25
PV mến 

Vân biết có nhiều người tránh tranh cãi về tôn giáo vì sợ mất bạn bè 

Chúa Jesus ngày xưa  Ngài cần bạn bè hay Ngài cần nói sự thật ?

Chúa Jesus cần nói lên sự thật  Vì Ngài nói được thế giới này mà bị mất linh hồn thì để làm gì  ?

Nếu Chúa cho PV biết sự thật , mà vì sợ mất bạn bè, PV không nói lên sự thật. PV muốn làm đẹp lòng Chúa hay đẹp lòng con người ?
Reply
#26
Vân cho PV biết 1 điều này 

XM KHÔNG PHẢI LÀ CHRISTIAN 

XM THEO ĐẠO CỦA BÀ THANH HẢI, CÓ 2 CON RẮN THẦN 

RẮN CỦA XM KHIẾP ĐẢM LẮM 

PV MÀ LỘN XỘN, XM THẢ 2 CON RẮN THẦN RA, THÌ PV KHÔNG BIẾT CHẠY ĐI ĐÂU ĐÓ 

riêng với Vân  ít nói chuyện với XM chừng nào tốt chừng đó  không muốn deal với con rắn của her, phiền phức lắm
Reply
#27
XM chỉ đem cái hiểu biết chút xíu của mình ra, để làm đình làm đám thôi

Chứ nếu Vân nói sâu vào Kinh thánh, XM chạy còn lẹ hơn 1 note nhạc

She just wants to get attention .No more, no less
Reply
#28
JESUS NGÀY XƯA CÔ ĐƠN LẮM 

NGÀI KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ . OH, MÌNH MÀ NÓI SỰ THẬT, THÌ NGƯỜI TA SẼ BỎ MÌNH ĐI HẾT  MÌNH SẼ MẤT BẠN 

NO, NGÀI KHÔNG BAO GIỜ SỢ NÓI SỰ THẬT  VÌ SỢ MẤT BẠN 


Những môn đồ của Chúa cũng vậy, họ không sợ mất bạn, họ cần phải nói sự thật  Chúa nói  nếu mình vì cuộc đời này  thì mình không xứng đáng là môn đồ của Chúa


Cuộc đời này  ít có ai muốn nói hay nhìn sự thật, vì họ sợ cái này  sợ cái kia.

Nói ra, mất bạn. Nói ra, phiền toái. Nhưng mình hãy suy nghĩ lại xem. .MÌNH CÓ PHẢI LÀ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA KHÔNG? 

nếu câu trả lời là không . ok, cứ sợ mất bạn, mà đừng nói lên sự thật. 

CUỐI CÙNG, MÌNH CŨNG PHẢI ĐỨNG TRƯỚC TÒA PHÁN XÉT CỦA CHÚA ,BẠN BÈ LÚC ĐÓ GIÚP MÌNH ĐƯỢC GÌ  ??

THINK ABOUT IT
Reply
#29
Nếu PV có nhiều bạn CG, Vân nhờ you do me a favour 

Hỏi họ

- indulgence tiếng việt kêu là gì 
- Giá bao nhiêu cho partial 
- giá bao nhiêu cho full covered 


Vân đang muốn tìm hiểu họ buôn thần bán thánh như thế nào  mà Vatican giàu sụ , không chơi đô, mà chỉ chơi vàng ,với những bức tranh vô giá 

Trong khi Chúa cho họ biết NGƯỜI GIÀU KHÓ LÊN THIÊN ĐƯỜNG CÒN HƠN LẠC ĐÀ CHUI QUA LỔ KIM

BUT DOES IT MEAN ANYTHING TO THEM?
Reply
#30
Giống như những professional con artists, họ đi lường gạt người ta  họ ăn mặc đẹp đẽ  looking good, chứ họ không ăn mặc như gangsters cho người ta thấy .

PV ĐỪNG LÀM TƯỞNG  . OH, AI KÊU CHÚA, ĐỀU LÀ CON CÁI CHÚA ... MÀ HẢY TEST COI HỌ CÓ VÂNG LỜI KINH THÁNH KHÔNG? 

Vân không test người ta qua câu TÔI ĐẠO CHÚA 

Nhưng Vân test người ta qua việc họ có vâng lời Chúa không 






CÂU   TÔI ĐẠO CHÚA . AI CŨNG NÓI ĐƯỢC 

NHƯNG CÂU .. TÔI VÂNG LỜI CHÚA ... CÂU NÀY MÀ HỌ NÓI ĐƯỢC  MỚI LÀ QUÝ, TẤM GƯƠNG CHO MÌNH NOI THEO
Reply