Năm tuổi của Hoài Linh?
#16
(2023-01-16, 04:37 AM)LeThanhPhong Wrote: Bạn Mít,

Hành động đồng bóng của HL không làm tổn hại đến người khác, không phải ra tòa để bị tù tội, và không bị xã hội lên án. Trái lại, hành vi sách nhiễu tình dục trẻ em (và người lớn như các soeur đến độ mang thai) của một số linh mục mới thật sự bôi nhọ đạo Công Giáo, gây khổ đau cho nạn nhân suốt đời, nhưng lại được Tòa Thánh Vatican bao che rất lâu. Sau này, vì dư luận quá sôi nổi, Toà Thánh mới lên tiếng.

Bạn trả lời như trên tuy không đủ để thuyết phục, nhưng LTP dừng tại đây vì không muốn mình có thể gây xích mích với các bạn Công Giáo. Tranh cãi phiền lắm, nhất là không đi đến đâu.

Have a good week.

Thanks-sign-smiley-emoticon  Cheer

@LTP
"Oan có đầu, nợ có chủ"

Lạm dụng, sách nhiễu tình dục trẻ em, người lớn của một số l.m đồi bại, hoặc những người giả tu, giả sư, giả thầy (không phải chân tu), "quỷ phá nhà chay" ... không chỉ xảy ra trong đạo CG, nhưng cũng xảy ra trong PG, và những tôn giáo khác.

Bất cứ kẻ nào lợi dụng tôn giáo để buôn thần bán thánh, trục lợi cho cá nhân mình, tích trữ của cải vật chất trần gian, cũng như lạm dụng tình dục, ấu dâm v...v.... đều sẽ không tránh khỏi án phạt dành cho họ khi nhắm mắt lìa đời.

Nhân quả là có thật.

Smiling-face-with-halo4
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#17
(2023-01-15, 07:53 AM)Anamit Wrote: Wow!
Sau bao sóng gió cuộc đời xô đẩy, chúc mừng HL đã quay về với Chúa.

Cheer




Right decision.
Reply
#18
(2023-01-16, 04:37 AM)LeThanhPhong Wrote: Bạn Mít,

Hành động đồng bóng của HL không làm tổn hại đến người khác, không phải ra tòa để bị tù tội, và không bị xã hội lên án. Trái lại, hành vi sách nhiễu tình dục trẻ em (và người lớn như các soeur đến độ mang thai) của một số linh mục mới thật sự bôi nhọ đạo Công Giáo, gây khổ đau cho nạn nhân suốt đời, nhưng lại được Tòa Thánh Vatican bao che rất lâu. Sau này, vì dư luận quá sôi nổi, Toà Thánh mới lên tiếng.

Bạn trả lời như trên tuy không đủ để thuyết phục, nhưng LTP dừng tại đây vì không muốn mình có thể gây xích mích với các bạn Công Giáo. Tranh cãi phiền lắm, nhất là không đi đến đâu.

Have a good week.

Thanks-sign-smiley-emoticon  Cheer

Cưng nghĩ sai rồi nói bậy rồi.  Sỡ dĩ có nhiều trường hợp sai trái như cưng nêu trên xảy ra ở Kitô giáo là vì xã hội phương tây đề cao tính minh bạch và tạm gọi là có công lý, khuyến khích người ta công khai lên án cách hành vi sai trái của bất cứ ai, xảy ra ở bất cứ đâu (chứ không chỉ trong phạm vi tôn giáo).  Kitô giáo phát triển mạnh ở phương tây.  Trong khi Phật giáo thì chỉ phát triển ở các quốc gia kém văn minh, khép kín, và công lý chỉ giới hạn ở 1 số phạm vi nhất định.  Thành ra, những trường hợp tương tự như trên không phải chỉ xảy ra nhiều ở Kitô giáo, mà còn ở Phật giáo và các tôn giáo khác nữa.  Khi chúng ta cân đo đong đếm, thì phải nắm rõ số lượng rồi chia theo tỉ lệ phần trăm mới có được con số cụ thể.  Người ở các nước kém phát triển thường che giấu những gì xảy ra cho mình và đất nước của mình bởi rất nhiều nguyên nhân.  Mặc cảm, xấu hỗ, và không tin cậy vào công lý nước sỡ tại.

Cưng tự đắc khoe khoan thiền tụng niệm mỗi ngày, mà lại thường có hành động và lời nói bươi móc, khêu khích, đả phá các tôn giáo khác, ứng với câu nói vừa bận cà sa vưa múa thoát y anh dành riêng cho cưng, chính xác không Phong?

Cưng làm vậy chẳng khác gì là đang sỉ nhục Phật giáo?  Thái Tử ngày xưa giác ngộ ra đời người là bể khổ, nhìn thấy được nhân quả, luân hồi. Và giảng dạy giúp các người đi theo phía sau tránh được gì thì tránh. Cưng có tránh không Phong?
Reply
#19
(2023-01-16, 04:37 AM)LeThanhPhong Wrote: Bạn Mít,

Hành động đồng bóng của HL không làm tổn hại đến người khác, không phải ra tòa để bị tù tội, và không bị xã hội lên án. Trái lại, hành vi sách nhiễu tình dục trẻ em (và người lớn như các soeur đến độ mang thai) của một số linh mục mới thật sự bôi nhọ đạo Công Giáo, gây khổ đau cho nạn nhân suốt đời, nhưng lại được Tòa Thánh Vatican bao che rất lâu. Sau này, vì dư luận quá sôi nổi, Toà Thánh mới lên tiếng.

Bạn trả lời như trên tuy không đủ để thuyết phục, nhưng LTP dừng tại đây vì không muốn mình có thể gây xích mích với các bạn Công Giáo. Tranh cãi phiền lắm, nhất là không đi đến đâu.

Have a good week.

Thanks-sign-smiley-emoticon  Cheer

Ông Phong,

Ông không hiểu gì về giáo lý của giáo hội CG, những hành dộng mê tín dị đoan như lên đồng đều không được chấp nhập trong giáo điều. Thế nên khi HL làm những điều đó có nghĩa là anh ta đã tự ý rời xa đạo giáo rồi từ những hành động đó có thể anh ta đã không đi nhà thờ và thực thi đầy đủ những điều luật mà một người CG bình thường phải giữ. Nhưng bây giờ  anh ta nghĩ lại và quay về để sống đúng như một tín đồ Công Giáo. Một người con bỏ nhà ra đi bụi đời nhưng sau đó anh ta hồi tâm và trở về nhà thì có thể gọi là "trở về - quay về" hay không?

Chuyện của HL là chuyện của HL ông lại dùng chiêu "mượn gió bẻ măng" để lôi những vấn đề khác ra bài xích đạo CG sau đó ông lại ra vẻ quân tử viết câu cuối cùng.

Tôi cũng "trụ" ở đây khá lâu và cũng hiểu được nhiều điều.
Reply
#20
Các bạn CG,

Thật ra, LTP không hề có ý bài xích CG. Nếu các bạn nghĩ vậy, đó là do LTP không khéo nói và đã làm phiền các bạn. 

Xin lỗi các bạn CG.
Reply
#21
Bạn Mít,

Đọc lại cái post kia, thấy mình vô duyên thật. Kỳ quá!

Cheer
Reply