Lòng heo xào dưa cải
#1
Nữ giáo viên bị lộ tin nhắn khuyên ‘chồng người’ ăn thêm đạm cho ‘mạnh’


August 19, 2022

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Bà TTL, giáo viên trường mầm non Thanh Nê ở huyện Kiến Xương, vừa bị đình chỉ công tác do bị ban giám hiệu nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có vợ.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Tám, vụ ngoại tình của bà L. bị vỡ lở khi một ngày trước, trên Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình đoạn chat trên Zalo được cho là giữa bà L., người đã có chồng, với một người đàn ông đã có gia đình.

[url=https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-Tinh-nhan-giao-vien-mam-non-1.jpg][/url][Image: VN-Tinh-nhan-giao-vien-mam-non-1-1536x1002.jpg]
Trường mầm non Thanh Nê là nơi bà TTL công tác. (Hình: Khánh Linh/Tuổi Trẻ)

Nội dung đoạn chat khiến dân mạng bàn tán rôm rả bởi vì bà L. được ghi nhận là người chủ động gửi hình ảnh “nhạy cảm,” cũng như gợi ý một số món ăn như dưa cải xào lòng heo, thịt chó… vốn giàu chất đạm để “nâng cao cuộc vui” giữa hai người.

Theo tờ Tuổi Trẻ, ảnh chụp lời khuyên của bà L. nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt người quan tâm, chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” kèm theo những bình luận trái chiều.

Hầu hết các bình luận đều cho rằng bà L. đã “vi phạm đạo đức nhà giáo,” đồng thời bày tỏ lo ngại về chuyện nữ giáo viên này vẫn tiếp tục công tác trong môi trường giáo dục và dạy dỗ các cháu bé tuổi mầm non.

Vụ ồn ào cũng khiến giới chức thị trấn Thanh Nê yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non Thanh Nê báo cáo, cũng như bà L. phải làm giải trình.

[Image: VN-Tinh-nhan-giao-vien-mam-non-2-1536x1023.jpg]
Báo Dân Trí hôm 19 Tháng Tám đăng bài về món lòng heo xào dưa cải mà cô giáo ở tỉnh Thái Bình khuyên tình nhân nên ăn nhiều cho “mạnh” trên giường. (Hình: Dân Trí)


Báo Tuổi Trẻ không dẫn ý kiến phản hồi của nữ giáo viên về việc mình bị đình chỉ.

Trong một diễn biến khác, báo Dân Trí hôm 19 Tháng Tám cho biết: “Lòng heo xào dưa cải là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt, đặc biệt là dân nhậu.”

Tuy vậy, báo này đưa cảnh báo: “Chúng ta không nên ăn quá nhiều lòng heo xào dưa cải để tránh các động tiêu cực đến cơ thể. Cụ thể, lòng heo có lượng đạm và cholesterol rất cao. Do đó, khi lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đặc biệt những người có bệnh liên quan đến chuyển hóa chất đạm như gút, suy thận, béo phì, tiểu đường hoặc bệnh tim càng cần phải hạn chế loại thực phẩm này.” (N.H.K) [qd]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nu-g...-cho-manh/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply