world cup 2022
#16
Jay cũng mê đá banh từ hồi bên VN.  Bên trại tỵ nạn đi coi đá banh hò hét ủng hộ cho đội mình thích vui lắm.  Qua Mỹ cũng vậy, cũng đi theo om xòm ủng hộ cho đội mình.  Mỗi khi các hội sinh viên VN từ các trường khác nhau họp mặt cũng chia đội đá banh, có dịp cho mình nhảy tưng tưng khi banh lọt lưới, cười toe toét.

Không biết về các cầu thủ quốc tế, nhưng nhớ rõ mấy anh cầu thủ đẹp trai sân làng VN, trại tỵ nạn cũng như mấy anh cầu thủ VN bên Mỹ này. Ôi kỷ niệm.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#17
(2022-06-17, 11:22 AM)phai Wrote: Còn Cù Sinh và Cù Hè thì sao thầy 5.
Đúng rồi, thôi chắc mê nguyên đội. Nói chứ Cù Sinh thì cũng thích, nhưng 5 không thích Cù Hè. Hồi mới nhập ĐT còn lấy thêm cái nick Cù Sinh. Sau đó ít vào bằng Cù Sinh quá quên mất mật mã  Lol.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#18
(2022-06-17, 08:56 AM)phai Wrote: Tại vì diễn đàn này đa số là dân Bắc Mỹ không. Hồi đó ở VN bảo đảm ai cũng coi đá banh nhưng sau khi đi tị nạn rồi tuỳ theo nước sở tại mà cuốn hút theo cái mê của người bản xứ.

Ở Canada tụi tui môn thể thao quốc hồn là hockey, ở Mỹ là football nhưng chơi bằng ... tay  Wink . Nói chung coi riết thì thấy chúng hào hứng từng giây từng phút không boring như soccer vì nhiều khi một trận đấu 90 phút mà tỷ số là 0-0, 1-2, 2-1 chẳng hạn thành thử bỏ coi đá banh lúc nào không biết. Giờ mỗi khi có world cup thì chỉ coi những khúc highlights của những trận đấu thôi.

Thầy 5 ở châu Âu dĩ nhiên vẫn chung thuỷ với túc cầu. Có cô Dulan ở xứ lạnh vô âm thầm "thích" kìa chắc âm thầm vì lẽ đội bóng quốc gia của vô bị loại từ vòng gửi xe ... Volvo  Wink .

Tôi vẫn coi đá banh, như WC, Champions League (hồi xưa gọi C1), Euro nhưng so với hồi xưa thì bây giờ khg còn mê mẩn quá nữa, cũng như thầy, bây giờ tôi hay coi highlights trên Youtube, như mấy bữa nay coi highlights giải mới ra lò là UEFA Nations League, chứ coi nguyên trận bây giờ sao ngán, dĩ nhiên tới WC thì vẫn coi nguyên trận nhưng coi mấy trận nào "đỉnh" nhất chứ khg coi hết các trận như thời xa xưa. Và qua Mỹ thì bắt đầu thích football Mỹ (NFL), công nhận cũng rất gay cấn. Còn NBA thì khi nào đội nhà Lakers vô play-offs hay finals mới coi thôi. Còn Qatar 2022 này thì còn nửa năm mới khai mạc cho nên cũng chưa muốn bàn gì.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#19
Bây giờ mới biết thầy Nho ở thành phố thiên thần hèn chi thầy hiền dễ shợ luôn vậy đó  Rollin .
Reply
#20
(2022-06-17, 04:15 PM)phai Wrote: Bây giờ mới biết thầy Nho ở thành phố thiên thần hèn chi thầy hiền dễ shợ luôn vậy đó  Rollin .

Giờ thầy mới biết sao.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Nguyên cả Nam Cali ủng hộ mấy đội ở L.A. như Rams, Lakers, Kings (hockey), Dodgers ... cho nên chưa chắc là ở cùng thành phố.
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#21
(2022-06-17, 10:46 AM)005 Wrote: Thì vậy. Nhập gia tùy tục. Mặc dù Mỹ, Canada là dân Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha từ Châu Âu chạy qua chứ ai. Mà qua đó là quên đá banh.  Shy

Người da trắng di cư qua bắc Mỹ khi môn bóng đá chưa hình thành rõ ràng. Thời gian bóng đá được hoàn chỉnh xấp xỉ thời gian Hoa Kỳ lập quốc nên làm sao họ có gì để nhớ để quên.

Chắc những người di dân ngày đó là những người có máu phiêu lưu mạo hiểm, giang hồ lãng tử cộng thêm cái mênh mông và cũng đấy hiểm nguy của vùng đất mới những điều có lẽ đã hình thành cá tính của  người Mỹ di cư nên họ đâu có kiên nhẫn ngồi coi một trận đấu 90 phút rồi kết quả là 0-0, 1-0, 1-1 vv  Wink . Cũng là một kiểu nhập gia tùy tục đấy thôi  .
Cũng giống như điền kinh, người Mỹ thống trị môn nước rút nhưng họ lại không có nhiệt tâm lắm trong mấy môn đường dài.

Bàn loạn chơi thôi, tôi cũng chẳng phải là người Mỹ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#22
(2022-06-17, 07:03 PM)phai Wrote: Người da trắng di cư qua bắc Mỹ khi môn bóng đá chưa hình thành rõ ràng. Thời gian bóng đá được hoàn chỉnh xấp xỉ thời gian Hoa Kỳ lập quốc nên làm sao họ có gì để nhớ để quên.

Chắc những người di dân ngày đó là những người có máu phiêu lưu mạo hiểm, giang hồ lãng tử cộng thêm cái mênh mông và cũng đấy hiểm nguy của vùng đất mới những điều có lẽ đã hình thành cá tính của  người Mỹ di cư nên họ đâu có kiên nhẫn ngồi coi một trận đấu 90 phút rồi kết quả là 0-0, 1-0, 1-1 vv  Wink . Cũng là một kiểu nhập gia tùy tục đấy thôi  .
Cũng giống như điền kinh, người Mỹ thống trị môn nước rút nhưng họ lại không có nhiệt tâm lắm trong mấy môn đường dài.

Bàn loạn chơi thôi, tôi cũng chẳng phải là người Mỹ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Đâu có, Mỹ lập quốc năm 1776 còn túc cầu có từ năm 1863 nghĩa là tới 86 năm sau lận. Nhưng người Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha tiếp tục di dân sang Hoa Kỳ, mạnh nhất là thập niên 30. Lúc nạn đói hoành hành. Năm 1930 Mỹ thành lập liên đoàn túc cầu. Và có mặt từ giải vô địch thế giới đầu tiên thì phải. Tuy nhiên người Mỹ không tha thiết với môn thể thao sử dụng cái chân bằng cái tay. Ôm trái cà na húc tứ tung, hoặc cầm cái móc tai quất túi bụi vào cục chàm trên mặt sân đá, hoặc nhảy đu người trên cái rổ treo trên không là sở trường của họ. Có lẽ sau này thêm nhiều sắc dân tứ xứ đổ về (Hiệp chúng quốc) mang thêm tinh thần túc cầu nên đội Mỹ nữ đá rất dữ, còn đội Mỹ nam thấy ít ham Shy .  
Mỹ đã từng muốn tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới năm 1986 nhưng không được chọn, tám năm sau họ mới được chọn và lọt qua vòng gởi xe, vào vòng gởi túi thì đụng Ba Tây nên đành thất cước. Cũng trong giải đó có một điều lạ là cầu thủ làm bàn nhiều nhất là một cầu thủ Nga, nhưng trong bảng "vé vớt" hạng 3 ưu tiên vào vòng gửi túi, Nga đứng thứ 5 sau Mỹ. Vậy là Nga bị hất cẳng không vào vòng gửi túi. Vậy mà anh Nga Ngố kia vẫn giành được đôi giày vàng. Hiếm hoi.  Sở dĩ các giải vô địch tổ chức bên Châu Mỹ tui nhớ đậm hơn vì họ đi sau Châu Âu tới 6 giờ đồng hồ. Coi các trận thoải mái hơn. 
Dù sao, chắc năm 2026 Mỹ và Cà đứng tổ chức với Mễ (anh Vô Danh hất cẳng Mễ Tây Cơ cái ào Shy ) chắc Nga "không có cửa" tham dự rồi. FIFA lúc này đang "đứng về phía chính nghĩa".  Shy Nghĩa là cả tư cách tham dự vòng mua xe gắn máy, Nga còn không có, huống gì gửi xe.  Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#23
(2022-06-17, 11:57 AM)JayM Wrote: Jay cũng mê đá banh từ hồi bên VN.  Bên trại tỵ nạn đi coi đá banh hò hét ủng hộ cho đội mình thích vui lắm.  Qua Mỹ cũng vậy, cũng đi theo om xòm ủng hộ cho đội mình.  Mỗi khi các hội sinh viên VN từ các trường khác nhau họp mặt cũng chia đội đá banh, có dịp cho mình nhảy tưng tưng khi banh lọt lưới, cười toe toét.

Không biết về các cầu thủ quốc tế, nhưng nhớ rõ mấy anh cầu thủ đẹp trai sân làng VN, trại tỵ nạn cũng như mấy anh cầu thủ VN bên Mỹ này. Ôi kỷ niệm.  Tulip4 Heavy-black-heart4

 Người Việt tị nạn CS bên này cũng thường xuyên tổ chức giải túc cầu hằng năm cho mấy đứa nhỏ. Mỗi năm, đại hội công giáo do người Việt tổ chức, họ làm vụ đá banh rất bề thế. Rất vui. Các em thanh niên đi đá banh già nhất là 26, 27 tuổi nên bọn trẻ đa số chỉ nói tiếng Đức. 5 chẳng có liên hệ gì tới đạo Chúa nhưng cũng ít lần tháp tùng đi cổ võ đội thành phố gần chỗ mình ở cho vui. Mười năm gần đây không còn đi nữa, không biết giờ họ còn tổ chức như vậy hay không. Vì trẻ con người Việt tị nạn thế hệ thứ ba chắc không còn nữa.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#24
(2022-06-17, 11:24 AM)vô_danh Wrote: cho 2 thằng dở nhứt làm host cho 2026 Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Còn Mễ Tây Cơ nữa anh. Anh hất cẳng họ vậy coi sao đặng.  Winking-face4  Tuy nhiên lợi thế của đội đứng tổ chức là khỏi phải đá vòng mua xe máy. Qua vòng loại rồi cũng đỡ.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#25
(2022-06-18, 12:03 AM)005 Wrote:  Còn Mễ Tây Cơ nữa anh. Anh hất cẳng họ vậy coi sao đặng.  Winking-face4  Tuy nhiên lợi thế của đội đứng tổ chức là khỏi phải đá vòng mua xe máy. Qua vòng loại rồi cũng đỡ.  Shy
xì coi vậy đi banh coi còn được hơn 2 thằng dở nhứt  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#26
bà mịa đá với đấm Rollin
thua 4 trái
quất 4 thẻ vàng
https://www.espn.com/soccer/match?gameId=467105
Reply
#27
(2022-07-01, 03:15 PM)vô_danh Wrote: bà mịa đá với đấm Rollin
thua 4 trái
quất 4 thẻ vàng
https://www.espn.com/soccer/match?gameId=467105

Chắc giấu bài.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#28
(2022-07-01, 11:15 PM)005 Wrote: Chắc giấu bài.  Shy

Có bài bản gì đâu mà giấu  Rolling-on-the-floor-laughing4 , thử đánh giao hữu ice hockey coi  Wink .
Reply
#29
(2022-07-01, 11:15 PM)005 Wrote: Chắc giấu bài.  Shy
làm gì có bài bản Rollin
được trái phạt đền còn đá không vô Kick3
Reply
#30
(2022-07-02, 12:44 PM)vô_danh Wrote: làm gì có bài bản Rollin
được trái phạt đền còn đá không vô Kick3

 Hên xui mà. Anh Davies ở Bayern đá hậu vệ cánh trái hay á. Tham gia tấn công, đi banh nhanh nhẹn, còn biết lừa ở vận tốc cao nữa.

 [Image: fc-bayern-munchen-v-vfl-wolfsburg-bundes...24x683.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply