TIN THẾ GIỚI
(2022-05-19, 05:33 PM)RungHoang Wrote: Chửi mẹ chị ta vì chị ta dám nói là nên tôn trọng tự do ngôn luận và tự do tôn giáo huh?

Chuyện như vậy mà nghĩ là danh chánh ngôn thuận huh?

Như vậy là đang tranh luận đó huh?

đó là lý do tại sao Td tự đánh xập những thread của Td đó ông RungHoang
(2022-05-19, 05:30 PM)RungHoang Wrote: Mới ra đầu hàng thêm 694 người

Trong ấy không biết còn bao nhiêu


chỉ khi nào quân Nga xuống tân những lớp tầng ngầm trong đó thì mới xong chuyện
sẵn đây nói luôn

khi Td nói chữ Mỹ là Td ám chỉ đến những chính sách của Mỹ về chiến tranh hay là những người Mỹ hiếu chiến (gây ra chiến tranh để có $$$$$$)

chứ nhân dân Mỹ hay những người hiếu hòa, phản chiến thì Td rất tôn trọng, thí dụ như ông John Kerry chẳng hạn, Td rất ngưỡng mộ vị này

[Image: images?q=tbn:ANd9GcSpO08jzZxaD313M3P6vJf...g&usqp=CAU]
(2022-05-19, 05:39 PM)Lảo đại Wrote:  Đúng vậy, lần đầu tôi đã cảnh cáo rồi mà vẫn chỏ mỏ vô thì lần 2 tôi không nhân nhượng nữa. Tôi chưa bao giờ leave no survival. Trong này không có gì là danh chính ngôn thuận và tôi chỉ đang chửi họ vì tranh luận đéo có đứa nào hiểu mà vẫn cố chấp.

 Chị ta ? Có chắc không ? Hay là thằng chó chết nào hoặc con điên và cũng có thể là con nhỏ đứng đường

Bây giờ quý vị chấp nhận là vào đây chửi ngang thồi chứ không có biết tranh luận gì cả phải không?

Quý vị chỉ có 1 đường là chửi đại thôi. Vì người ta nói là nên tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận thì quý vị biết cái gì để tranh? 

Một người không khống chế nổi bản thân mình mà cứ đi tìm người để chửi, người ta nói đúng nói sai cũng chửi là có vân đề nặng rồi đó.  Quý vị nên chăm sóc bản thân mình lại. 

Tôi làm biếng nói nhiều và nói vô duyên rồi
(2022-05-19, 05:51 PM)Tuy duyen Wrote: sẵn đây nói luôn

khi Td nói chữ Mỹ là Td ám chỉ đến những chính sách của Mỹ về chiến tranh hay là những người Mỹ hiếu chiến (gây ra chiến tranh để có $$$$$$)

chứ nhân dân Mỹ hay những người hiếu hòa, phản chiến thì Td rất tôn trọng, thí dụ như ông John Kerry chẳng hạn, Td rất ngưỡng một vị này

[Image: images?q=tbn:ANd9GcSpO08jzZxaD313M3P6vJf...g&usqp=CAU]

Nghe nói Trump xắp xuống núi ra ứng cử nữa kìa.

2 đại ca Tesla và Amazon đang tấn công TT Biden. Phen này chắc ông Biden khó qua rồi
(2022-05-19, 06:00 PM)RungHoang Wrote: Bây giờ quý vị chấp nhận là vào đây chửi ngang thồi chứ không có biết tranh luận gì cả phải không?

Quý vị chỉ có 1 đường là chửi đại thôi. Vì người ta nói là nên tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận thì quý vị biết cái gì để tranh? 

Một người không khống chế nổi bản thân mình mà cứ đi tìm người để chửi, người ta nói đúng nói sai cũng chửi là có vân đề nặng rồi đó.  Quý vị nên chăm sóc bản thân mình lại. 

Tôi làm biếng nói nhiều và nói vô duyên rồi

 Anh đã biết rồi mà đã và vẫn làm đó mà. Anh nên chăm sóc bản thân để hiểu rỏ hơn đi, đừng giống như lúc trước mà bênh vực cho tên Hư Vô nữa. Cái tự do không đi đôi với muón nói gì thì nói. Xâm phạm vào tín ngưỡng của tôi thì tôi sẽ xữ thằng đó đúng luật lệ cho phép khi tôi còn có thể tự chủ và cũng đừng nghĩ mọi người khônh biết ai là ai hay bắt đầu từ đâu, vào thời gian nào
(2022-05-19, 06:10 PM)Lảo đại Wrote:  Anh đã biết rồi mà đã và vẫn làm đó mà. Anh nên chăm sóc bản thân để hiểu rỏ hơn đi, đừng giống như lúc trước mà bênh vực cho tên Hư Vô nữa. Cái tự do không đi đôi với muón nói gì thì nói. Xâm phạm vào tín ngưỡng của tôi thì tôi sẽ xữ thằng đó đúng luật lệ cho phép khi tôi còn có thể tự chủ và cũng đừng nghĩ mọi người khônh biết ai là ai hay bắt đầu từ đâu, vào thời gian nào

Quý vị nói ai xâm phạm cái gì của quý vị, hỏi ra thì không biết ai đã xâm phạm cái gì

Quý vị chửi , hỏi tại sao chửi, quý vị cũng không biết chửi vì cái gì. Chửi vì 1 người nào đó nói là nên tự do ngôn luận ?

Quý vị nói quý vị đang tranh luận, hỏi là đang tranh với ai? Đầu đề là gì? Quý vị cũng ngọng

Hỏi cái gì cũng ngọng, cái gì cũng không biết ..... Không biết quý vị sống vì cái gì ???..............
chỉ nói chuyện "chính chị chính em" mà cũng không cho nói ....... chắc em chết vì "khí tồn tại não"  Biggrin
(2022-05-19, 04:33 AM)tứ thập nhị Wrote: Hello all  Hello

Chỉ muốn hỏi nick Tuy Duyen là Nga hay Mỹ sẽ thắng trong cuộc chiến tranh Ukraine?

ai cũng không muốn mang tiếng thua vì mất mặt với dân với lính của mình, các cấp nhớn đang bàn bạc để cho hai bên cùng thắng "kiểu gì đó" cho êm cửa êm nhà, 3 tháng trời đủ ê càng gãy gọng cho cả đôi bên và cho cả dân chúng trên toàn thế giới, Mỹ không có ra mặt nên không tính Mỹ, nói đây là nói Nga và Ukraine.
(2022-05-19, 06:03 PM)RungHoang Wrote: Nghe nói Trump xắp xuống núi ra ứng cử nữa kìa.

2 đại ca Tesla và Amazon đang tấn công TT Biden. Phen này chắc ông Biden khó qua rồi

chuyện nội bộ trong nước Mỹ bắt đầu nóng lên rồi, TT Biden không thể dồn sức cho cả hai mặt trận, à 3 chứ, Đài Loan !!!

cho nên nới lỏng dây thòng lọng cho Nga thở là thượng sách.

Ông Trump cũng độc tài nhưng bị nền dân chủ pháp trị kềm bớt lại, tính khí bất thường, dưỡng già là tốt nhất, không lẽ Mỹ hết nhân tài "không già" ra lãnh đạo rồi sao ta?
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/5 cho biết, việc Mỹ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine là không hợp pháp.


Trong phát biểu nói trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ám chỉ khối tài sản trị giá gần 300 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga hiện đang bị Mỹ và các đồng minh phong tỏa như một phần của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp dụng với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.


Thời gian gần đây, phương Tây đã có những cuộc thảo luận về cách thức tài trợ cho quá trình tái thiết lâu dài của Ukraine cũng như việc liệu những tài sản đó của Nga có thể đóng một vai trò nào hay không.
Phát biểu với báo chí, bà Yellen nói: “Chiến tranh đang tàn phá nghiêm trọng Ukraine và họ sẽ phải đối mặt với chi phí khổng lồ trong việc tái thiết đất nước. Chúng tôi sẽ khiến Nga phải chịu trách nhiệm ít nhất là một phần cái giá phải trả”.

Bà nói thêm rằng: “Mặc dù chúng tôi đang bắt đầu xem xét vấn đề này, nhưng việc chính phủ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga là điều không hợp pháp ở Mỹ. Đó không phải là điều mà pháp luật tại Mỹ cho phép”.
Nga đã lên án phương Tây phong tỏa các nguồn dự trữ quốc tế của nước này, khẳng định việc thu giữ các tài sản bị đóng băng của họ về cơ bản sẽ cấu thành “hành vi trộm cắp”. Một số chuyên gia cũng cho rằng việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga sẽ làm tổn hại uy tín của Mỹ và các đồng minh, cũng như của hệ thống tài chính phương Tây.
Sau khi Ukraine thông báo đã ra lệnh cho các binh sĩ cố thủ ở Mariupol ngừng chiến đấu, các quan chức nước này tạm dừng công khai về số phận của những binh sĩ trụ lại cuối cùng ở đó.


Hãng tin địa phương DAN ngày 18-5 dẫn lời ông Denis Pushilin - thủ lĩnh của lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát khu vực - cho biết các chỉ huy chính bên trong nhà máy vẫn chưa đầu hàng.
Theo hãng tin Reuters, các quan chức Ukraine đã xác nhận hơn 250 binh sĩ đầu hàng hôm 17-5 nhưng không cho biết có bao nhiêu người còn bên trong cũng như tình trạng của họ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-5 cho biết có thêm 694 binh sĩ đã đầu hàng trong đêm, nâng tổng số người hạ vũ khí lên 959 người.
Trong khi đó, giới chức Ukraine lưu ý sẽ không bình luận gì thêm vào lúc này. Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko hôm 18-5 nói: "Rất tiếc, vấn đề này rất nhạy cảm và có một loạt cuộc đàm phán rất khó khăn đang diễn ra hôm nay nên tôi không thể nói gì thêm".

Thị trưởng Mariupol cho biết Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, Hội Chữ thập đỏ và Liên Hiệp Quốc đã tham gia vào các cuộc đàm phán, song không cho biết thêm chi tiết.
Đại tá Oleksandr Motuzyanyik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, khẳng định trong một cuộc họp báo rằng chính phủ đang nỗ lực tối đa để thực hiện việc giải cứu những binh sĩ còn lại. "Bất kỳ thông tin nào công khai đều có thể gây nguy hiểm cho quá trình đó" – ông Oleksandr Motuzyanyik nói.
[Image: photo1653005808192-16530058083261905671591.jpg]

Chuyến công du châu Á của ông Biden sẽ có nhiều thách thức lớn. Ảnh: The New York Times

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị có chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Thành công hay thất bại của chuyến thăm sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông Biden có thể vượt qua 5 thách thức lớn hay không.


Trong chuyến công du này, ông Biden sẽ thăm hai đồng minh quan trọng nhất của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Mục đích chính là thu hút các nước này vào một liên minh an ninh và kinh tế lâu dài để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.


Theo Politico, Tổng thống Biden sẽ tận dụng chuyến thăm 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay (20/5) để kêu gọi sự ủng hộ cho Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương – một kế hoạch thương mại trong khu vực mà ông sẽ khởi động tại Nhật Bản. Chuyến thăm này diễn ra sau Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt ASEAN – Mỹ vào tuần trước, nơi ông Biden có cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo Đông Nam Á.


(2022-05-19, 11:34 PM)Tuy duyen Wrote: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/5 cho biết, việc Mỹ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine là không hợp pháp.


Trong phát biểu nói trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ám chỉ khối tài sản trị giá gần 300 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga hiện đang bị Mỹ và các đồng minh phong tỏa như một phần của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp dụng với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.


Thời gian gần đây, phương Tây đã có những cuộc thảo luận về cách thức tài trợ cho quá trình tái thiết lâu dài của Ukraine cũng như việc liệu những tài sản đó của Nga có thể đóng một vai trò nào hay không.
Phát biểu với báo chí, bà Yellen nói: “Chiến tranh đang tàn phá nghiêm trọng Ukraine và họ sẽ phải đối mặt với chi phí khổng lồ trong việc tái thiết đất nước. Chúng tôi sẽ khiến Nga phải chịu trách nhiệm ít nhất là một phần cái giá phải trả”.

Bà nói thêm rằng: “Mặc dù chúng tôi đang bắt đầu xem xét vấn đề này, nhưng việc chính phủ thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga là điều không hợp pháp ở Mỹ. Đó không phải là điều mà pháp luật tại Mỹ cho phép”.
Nga đã lên án phương Tây phong tỏa các nguồn dự trữ quốc tế của nước này, khẳng định việc thu giữ các tài sản bị đóng băng của họ về cơ bản sẽ cấu thành “hành vi trộm cắp”. Một số chuyên gia cũng cho rằng việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga sẽ làm tổn hại uy tín của Mỹ và các đồng minh, cũng như của hệ thống tài chính phương Tây.

Hà ..... Vụ này tôi cũng từng phát biểu như vậy. Nhất là tịch thu tài sản tư nhân của những người thuộc quốc tịch Nga. 2 nước đánh nhau không không tự nhiên lấy nhà của người Nga đi bán lấy tiền, lấy du thuyền của người ta đi đấu giá. Đó là hành vi cướp giựt. Thí dụ của tôi là nếu Mỹ đánh nhau với Iran, những người Iran không không giựt đi những tài sản của các vị hay tôi trên nước họ, thì rỏ ràng là vô duyên như thằng điên. Chuyện các nước tự do cướp tài sản riêng tư đã xâm phạm vào cái nền tảng của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là ủng hộ và bảo vệ cho tài sản riêng tư của con người. Công sản thì đi ngược lại là con người không nên giữ tài sản riêng tư mà nên hùn hết lại làm tài sản chung. ( Những bộ lạc ở Amazon là như thế, đàn ông khoản chục ngoài người đi săn, mang thực phẫm về, và thực phẫm ấy làm của chung chia cho mọi người) . Sau khi người Mỹ tịch thu số tiền của Nga thì các tù trưởng, hoàng tử, hoàng gia, hoàng phi .... ở Trung Đông đã lo ngại và rút dần tiền của họ đang gởi ở Mỹ, họ sợ là 1 ngày nào đó, bỗng nhiên nước của họ có xung đột với những nước láng giềng, rồi Mỹ giúp bên nào đó và sẽ cướp tiền họ. Mỹ quốc và Châu Âu hay tự ca mình là văn minh, nhưng khoản 100 , 200 năm nay họ cướp cả thế giới. 

Ngoài ra còn những cái lặt vặt như tẫy chay hội chó mèo Nga, tẫy chay các vận động viên Nga, Phần Lan hay nước nào đó cũng thừa cơ hội giữ luôn những bức hoạ giá trị của Nga.... Rất nhiều chuyện nghe ngu ngu, toàn là những nhà thông minh hàng đầu của thế giới không biết sao lại làm những chuyện ngu như vậy. Nhất là chuyện không cho các vận động viên tham gia . Đầu tiên, tinh thần thể thao là tinh thần vượt ra ngoài biên giới. Kế đến, những vận động viên quốc tế không còn là chuyện tư nhân nữa, mà là "Tài sản" của cả loài người, vậy mà cũng chế tài ???.... Nghe sao sao á ...