Q&A
#16
Q. 7 câu nói của Chúa Jesus trên thập tự giá là gì ??? fulfilled câu Kinh thánh nào đả nói trong Cựu ước ??


1. Luca 23:34 (Ê sai 53:12)
Song Ðức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Ðoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài.

Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.




2. Luca 23:43
Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

(cái này thì không có dựa trên lời tiên tri , nhưng có ý nghĩa là ... ngay trên thập tự giá , Chúa Jesus vẫn còn có thể cứu thêm được 1 người nữa)




3. Giăng 19:26
Ðức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi!

(cái này cũng không có dựa trên lời tiên tri , nhưng có ý nghĩa là ... ngay trên thập tự giá , Chúa Jesus vẫn còn phải lo cho Mary , vì bà không có khả năng tự lo cho bà , nên Ngài phải gữi gấm bà cho sứ đồ Giăng , chăm sóc bà sau khi Ngài ra đi)





4. Mark 15:34 (Thi thiên 22:1)
Ðến giờ thứ chín, Ðức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Ðức Chúa Trời tôi ơi, Ðức Chúa Jêsus tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?

Đức Chúa Trời tôi ôi! Ðức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhơn sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siết tôi?





5. Giăng 19:28 (Thi thiên 22:15)
Sau đó, Ðức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát.

My mouth  is dried up like a potsherd , and my tongue sticks to the roof of my mouth ; you lay me in the dust of death.





6. Giăng 19:30
Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.

(It is finished = Paid in full ... ngày xưa , để xin Chúa tha tội , người ta phải dâng của lễ thiêu hằng năm  ... bây giờ , qua cái chết của Chúa Jesus , Ngài đả trả 1 lần là xong , không cần phải hằng năm mình dâng của lễ thiêu nữa , 1 lần chết trên thập tự giá , là Ngài đả "paid in full" cho tội lỗi của những ai tin vào Ngài)





7. Luca 23:46 (Thi thiên 31:5)
Ðức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời chơn thật, Ngài đã chuộc tôi.
Reply
#17
Q. Thái độ Chúa Jesus khi Ngài bị xữ , họ đả dùng cớ gì để giết Ngài ??


Chúa Jesus có tỗng cộng 5 lần bị xữ
- 2 lần in a Religious court .... tối Thursday , Annas (the former high priest - Giăng 18:13-24) .... Caiaphas & the Sanhedrin (the current high priest  & - Mat 26:57

- 3 lần in a Roman court ... sáng Friday , Pilate (the Roman governor - Mat 27:1-2) ... vua Herod (Luca 23:7-11) ... trở về Pilate (Luca 23:11-25)


Giăng 18:13-14 , 24
13 Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người nầy là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên.
14 Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: Thà một người chết vì dân thì ích hơn.

24 An-ne bèn sai giải Ðức Chúa Jêsus vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm
Reply
#18
- tại a Religious court ... khi họ làm chứng dối về Ngài , Ngài không trả lời gì cả ... họ phải tìm cách cho Ngài nói , để có cớ giết Ngài .. Mat 26:57-68)

Mat 26:63-68
63 Nhưng Ðức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Ðức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời chăng?
64 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Ðức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.
65 Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao?
66 Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết!
67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài,
68 mà nói rằng: Hỡi Ðấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.






- trong khi đó , tại a Roman court , Ngài lại bị xữ về tội khác

Luca 23:2
2 Họ bèn khởi cáo Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy người nầy xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa, và xưng là Ðấng Christ, là Vua.



NÓI CHUNG .... PHẢN ỨNG CUẢ NGÀI IM LẶNG , KHI NGƯỜI TA LÀM CHỨNG DỐI VỀ NGÀI , ĐỂ FULFILLED LỜI TIÊN TRI NÀY TRONG CỰU ƯỚC


Ê sai 53:7
7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.


Mark 15:5
5 Nhưng Ðức Chúa Jêsus chẳng trả lời chi nữa, nên mỗi Phi-lát lấy làm lạ.
Reply
#19
Tìm hiểu về ........... CHUÁ JESUS

Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#20
Q. Chúa Jesus là 100% Chúa , 100% con người .... mang ý nghĩa gì ????



- nếu biết về toán , chúng ta nói 50% cái này + 50% cái kia ... chứ không bao giờ chúng ta nói 100% cái này + 100% cái kia ... nhưng trong trường hợp Chúa Jesus thì ngoại lệ 

Ngài 100% Chúa (tức là có tất cả - đầy đũ - fully - tính chất Chúa ở trong Ngài) 

- Ngài 100% con người (tức là có tất cả - đầy đủ - fully - tính chất con người ở trong Ngài - ngoại trừ "phạm tội") ................. Chúa Jesus là "con người DUY NHẤT không hề phạm tội" .................. ngoài Chúa Jesus ra , tất cả mọi con người đều phạm tội "ngay cả Mary cũng là con người , cũng phạm tội , Kinh thánh không hề nói MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐàPHẠM TỘI , NGOẠI TRỪ MARY ....... NO - KINH THÁNH KHÔNG HỀ NÓI NHƯ VẬY"

Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,






- Chúa Jesus 100% Chúa ở điễm ... Ngài có thể làm miracles .... như đi trên biễn , ra lệnh cho biễn ngừng bảo , khiến nước biến thành rượu , khiến người chết sống lại , chữa bịnh , feed 5000+ người chỉ bằng vài ỗ bánh mì và 2 con cá , nói tiên tri , đuỗi quỹ ..... last but not least , Ngài đả chiến thắng sự chết , sự chết không kềm được chân Ngài  Admire


- Chúa Jesus 100% con người ở điễm .... Ngài cũng biết mệt , biết đói bụng , biết khát nước , trải qua những thử thách con người phải trải qua (NHƯNG NGÀI KHÁC HỌ Ở ĐIỄM NGÀI KHÔNG PHẠM TỘI KHI ĐỐI DIỆN VỚI THỮ THÁCH) , biết buồn , biết khóc , làm nghề thợ mộc để thay Joseph lo cho gia đình
Reply
#21
Q. Tại sao chuyện Chúa Jesus 100% Chúa , 100% con người ... vô cùng , rất rất rất rất ư là quan trọng ??? vô cùng quan quan trọng trọng ??? ... Vân không biết mình phải nhấn mạnh sự quan trọng này tới mức nào , Vân chỉ biết nói ... NÓ RẤT RẤT RẤT Ư LẢ QUAN TRỌNG 10_point



1. mình phải biết ..... problem với đạo Jehovah Witness/Mormons (Vân không biết còn nhóm nào nữa không , bạn đi nhà thờ , bạn cần phải tìm hiểu xem "nhà thờ mình đi" có tin "Jesus là Chúa" không , vì điểm này , vô cùng , vô cùng quan trọng) ... theo Vân biết 2 nhóm này không tin Chúa Jesus là Chúa , mà họ cho rằng Chúa Jesus chỉ là thiên sứ trưởng Michael (Vân sẽ nói ở 2 posts sau)


2. nếu KHÔNG TIN Chúa Jesus là Chúa , thì mình có ... BIG - HUGE - GIGANTIC PROBLEM  ... vì sao ???




3. giống như 1 cái cầu , để nối 2 điểm A và B lại với nhau , thì nó phải đụng A và đụng B .... chứ nếu nó KHÔNG ĐỤNG 1 trong 2 điễm , thì nó KHÔNG THỂ NỐI 2 điểm lại với nhau ... right ???


4. Chúa Jesus , để có thể nối CHUÁ và CON NGƯỜI lại với nhau , Ngài phải là CHUÁ 100% , CON NGƯỜI 100% , thì Ngài mới có thể nối CHUÁ và CON NGƯỜI lại với nhau 

- chứ nếu Ngài không phải là Chúa , thì sao Ngài có thể nối Chúa và con người lại với nhau ??? làm sao chúng ta có thể dùng Ngài , đễ tới gần Chúa được , khi chúng ta không có cái cầu đễ băng qua ???




5. nếu bây giờ , JW hay Mormons nói ... Chúa Jesus không phải là "CHUÁ" , mà chỉ là thiên sứ Michael 

câu Vân hỏi ........... làm sao Ngài có thể làm cầu nối "CHUÁ" và "CON NGƯỜI" lại với nhau ???

Suytu




cái cầu bắt qua điểm A và B , phải đụng cả A và đụng cả B , chứ nếu nó không đụng 1 điễm , thì nó không thể là cái cầu nối 2 điễm lại với nhau

[Image: 91435824.webp]
Reply
#22
Q. Chúa Jesus và thiên sứ trưởng Michael



- nói về thiên sứ trưởng (giống như thiên sứ cấp Đại Tướng) , Kinh thánh đề cập tới 2 thiên sứ , đó là Michael (thiên sứ trưởng - warrior) , và Gabriel (thiên sứ trưởng - messenger)



- đề cập tới đánh Satan , mình có "thũ lãnh" Michael 
- đề cập tới mang message , mình có "thũ lãnh" Gabriel


Luca 1:26
26 Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê,


Khải huyền 12:7
7 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;









Q. Tại sao JW có sự lẫn lộn giữa Chúa Jesus và Michael ???

cái này theo sự suy nghĩ của Vân thôi nhá , cả Chúa Jesus và Michael đều được đề cập trong sách Khải huyền , đánh với Satan
- nên JW , khi nghe nói đánh với Satan , thì cứ cho Chúa Jesus là Michael , Michael là Chúa Jesus
- họ không đọc kỹ đoạn Kinh thánh nào nói Chúa Jesus , đoạn Kinh thánh nào nói Michael


ở đây , Vân sẽ cho bạn coi , đoạn Kinh thánh nào trong sách Khải huyền nói CHUÁ JESUS đánh Satan , đoạn Kinh thánh nào trong sách Khải huyền nói MICHAEL đánh Satan





cũng dễ hiểu lắm , mình thấy đề cập tới NHÂN VẬT NÀO ĐANG ĐÁNH VỚI SATAN Ở ĐÂY



MICHAEL đánh với Satan

Khải huyền 12:7-9
7 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;
8 song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.
9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.



CHUÁ JESUS đánh với Satan

Khải huyền 19:11-21
11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Ðấng cỡi ngựa ấy gọi là Ðấng Trung Tín Và Chơn Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.
12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được.
13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Ðức Chúa Trời.
14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài.
15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời toàn năng.
16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.
17 Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm họp lại để dự tiệc lớn của Ðức Chúa Trời,
18 hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn.
19 Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Ðấng cỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài.
20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt cho thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.
21 Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Ðấng cỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.



NÓI TÓM GỌN LẠI 2 ĐOẠN KINH THÁNH Ở TRÊN

- MICHAEL ĐÁNH SATAN , CON RỒNG , RỚT XUỐNG KHỎI THIÊN ĐÀNG .... 1 CÁI TŨM
- CHUÁ JESUS TRỞ LẠI TRÊN CON NGỰA TRẮNG , ĐÁNH SATAN VÀ GANG CUẢ NÓ  .... BẰNG LƯỠI GƯƠM TRÊN LƯỠI NGÀI

2 CÁI KHÁC NHAU HOÀN TOÀN  Thumbs-up4
Reply
#23
Q. Vị trí đứng của .... Jesus & the archangel Michael là như thế nào ???


Hê bơ rơ 1:5-8
5 Vả, Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta?
6 Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ lạy Con.
7 Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Ðức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.
8 Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Ðức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng.




đoạn Kinh thánh trên cho thấy rỏ ràng ... Chúa Jesus (Con Một của Đức Chúa Trời) .... KHÔNG THỄ NÀO NGANG BẰNG VỚI .... thiên sứ ... NO







MỌI THIÊN SỨ CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI PHẢI THỜ LẠY CON . PERIOD .

- Michael là the archangel
- Jesus là Chúa , là Con Một của Đức Chúa Trời

MICHAEL PHẢI THỜ LẠY CHUÁ JESUS . PERIOD.





Listen

- Jesus IS God
- Michael IS the archangel





JESUS CÓ QUYỀN QUỠ SATAN , NHƯNG MICHAEL KHÔNG CÓ QUYỀN QUỠ SATAN


Mat 4:10
10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.


Giu đe 1:9
9 Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!
Reply
#24
Q. Archangels là ai ??


- chữ này xuất hiện duy nhất 2 lần trong Kinh thánh 

1 Tê sa lô ni ca 4:16 
16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết.


Giu đe 1:9
9 Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!


- 1 lần là , vào The Rapture , Chúa Jesus trở lại trên đám mây , rước believers ra đi , tránh cho họ khỏi phải đối diện với 7 năm Tribulation sau đó ... vào lúc này , tiếng kèn của thiên sứ trưởng sẽ được thổi lên  Tulip4
- 1 lần là , khi Michael dành xác Moses với Satan  Tulip4






Michael là thiên sứ trưởng duy nhất được đề cập trong Kinh thánh ... câu hỏi ở đây là ,  có phải Michael là thiên sứ trưởng duy nhất của Chúa không ??? câu trả lời là ... KHÔNG  

- an archangel = a chief angel

- an archangel is a leader of other angels

- giống như tất cả mọi angels khác , the archangel được Chúa dựng nên , có đầy đủ "intelligence , power , glory" ... họ phục vụ cho công việc của Chúa




Vân dùng Kinh thánh tiếng Anh , để mình thấy được "plural form ở đây" ... Michael , 1 trong những chief princeS ... có nghĩa là Michael được xếp ngang hàng với những chief princeS khác .... nên mình có thể đi tới kết luận

CÓ THỂ CÓ NHIỀU THE ARCHANGELS , NHƯNG MICHAEL LÀ THE ONLY ARCHANGEL ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG KINH THÁNH (trước đây Vân nghĩ , Gabriel cũng là the archangel , nhưng chắc không phải , vì Kinh thánh không hề gọi Gabriel là the archangel , giống như đả gọi Michael là the archangel)


Daniel 10:13
But the prince of the Persian kingdom resisted me twenty-one days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, because I was detained there with the king of Persia.



**********************************


à há , nói tới đây , Vân nhớ thêm 1 điễm Vân có nói chuyện với JW

HỌ NGHĨ ... CHUÁ JESUS LÀ MICHAEL , CŨNG VÌ ĐIỄM NÀY

- MICHAEL ĐƯỢC GỌI LÀ PRINCE
- CHUÁ JESUS CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ PRINCE

CẢ 2 ĐỀU ĐƯỢC GỌI LÀ PRINCE , NÊN HỌ ĐI TỚI KẾT LUẬN

MICHAEL CHÍNH LÀ CHUÁ JESUS




Ê sai 9:6 (CHUÁ JESUS)
For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.


Daniel 12:1 (MICHAEL)
“At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered.



Vân tìm được cái link này nói về Michael , Vân thấy rất hay 

https://overviewbible.com/michael-archangel/


ở trong link này , Daniel 12:1 đơn giản chỉ có nghĩa là ... MICHAEL ĐƯỢC GIAO CHO CÔNG TÁC  BẢO VỆ ISRAEL , KHI MICHAEL ĐƯỢC GỌI LÀ THE GREAT PRINCE who protects your people (người Do thái)câu nói này đang nói với Daniel là 1 người Do thái ... that's all ... no matter what , angels are still angels , angels can NOT BE God


và ngược lại , Chúa Jesus là God , Chúa Jesus không thể nào là angel


Tulip4




******


CŨNG GIỐNG NHƯ VÂN THẤY CÓ NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG ... CHẾT XONG , MÌNH THÀNH ANGEL  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Vân muốn nói với họ ... in your dream  2leluoi
- Angel được Chúa tạo ra đặc biệt cho công việc của Ngài , họ là "spiritual" , chứ họ không phải là "corporeal" giống mình 
- nói cho dễ hiểu , trái cam được tạo ra là trái cam , trái sầu riêng được tạo ra là trái sầu riêng ... bây giờ , cho dù nó có rớt xuống đất , thì nó cũng không thể thành trái khác được


CHUÁ JESUS  .... là Chúa
ANGELS .... là angels
MÌNH .... là mình  Rollin


KHÔNG THỂ AI THÀNH AI ĐƯỢC CẢ 
Reply
#25
Vân nhắc lại

- angels là angels , angels can not be God
- Jesus là God , Jesus can not be an angel

- và mình , mình cũng chẳng thành God , mình cũng chẳng thành angel gì cả , mình thành mình ... sau khi chết và sống lại , mình có 1 BODY KHÔNG CÒN HƯ NÁT .................. nhưng không có nghĩa là mình thành God hay mình thành angel ... no way Jose




có 1 điễm cho mình suy nghĩ ở đây

- Satan , originally , được tạo dựng nên là 1 angel đẹp đẽ
- nhưng Satan muốn làm God .... mới create problems ở đây


BỞI VẬY , NẾU MÌNH GỌI 1 ANGEL NÀO ĐÓ (ĐIỄN HÌNH NHƯ MICHAEL) LÀ GOD
THÌ MÌNH ĐẢ VÔ TÌNH KHIẾN MICHAEL GIỐNG SATAN
NHƯNG MICHAEL THÌ RẤT NGHỊCH VỚI SATAN 


mình đừng quên điễm này ở đây


Ê xê chi ên 28:12-19 (Satan)

12 Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.
13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Ðức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.
14 Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Ðức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa.
15 Ðường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.

16 Nhơn ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Ðức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa!
17 Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.
18 Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy.
19 Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.









Phi líp 3:21
21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.


ĐỌC CÂU NÀY , MÌNH ĐỪNG TƯỠNG , NGÀI BIẾN MÌNH THÀNH GOD GIỐNG NGÀI NHÁ
NGÀI SẺ BIẾN THÂN THỂ HƯ NÁT CUẢ MÌNH , THÀNH 1 THÂN THỂ KHÔNG CÒN HƯ NÁT , GIỐNG NGÀI












nói như thế này cho dễ hiểu

mình biểt ETERNALVĨNH VIỄN  chứ gì

- sau khi chết , rồi được sống lại , mình sẽ có ... ETERNAL BODY (1 thân xác vĩnh viễn , không còn sanh lảo bịnh tữ nữa)

- những người vào thiên đàng , thì họ có ... ETERNAL LIFE (sống vĩnh viễn)

- những người vào địa ngục , thì họ có ... ETERNAL DEATH (chết vĩnh viễn)
Reply
#26
nói tóm lại , vì 2 nguyên nhân này , JEHOVAH WITNESS cho rằng ... JESUS KHÔNG PHẢI LÀ CHUÁ , MÀ JESUS LÀ THIÊN SỨ TRƯỠNG MICHAEL


i.  cả Jesus và Michael đều có đề cập đánh với Satan trong sách Khải huyền ... nhưng 2 câu chuyện , 2 scenarios hoàn  toàn khác nhau

2. cả Jesus và Michael đều được gọi là prince ... nhưng Michael được gọi là prince vì có công tác bảo vệ dân Do thái


anyway , Jesus là God , mà đả là God , thì không thể là angel ... vice versa 



NGOÀI RA , NÓ CÒN DẪN TỚI A BIGGER PROBLEM LÀ

- JESUS CẦN PHẢI ... 100% "CHUÁ" ... 100% "CON NGƯỜI" ... ĐỂ NGÀI LÀM CÁI CẦU HÀN GẮN "CHUÁ" VÀ "CON NGƯỜI" LẠI VỚI NHAU



Vì ..

- sau khi con người phạm tội , thì có cái hố sâu giữa Chúa và con người 
- nếu không có cái cầu nào , giúp chúng ta bước  qua cái hố sâu này , thì không có cách nào , con người có thể  tới gặp Chúa được


[Image: christ-bridges-the-chasm.jpg]
Reply
#27
Q. Đạo Chúa và đạo Phật , đạo nào có trước ???


- nhiều người nói .. đạo Phật có trước đạo Chúa , nếu họ căn cứ vào Phật lịch và calendar ... tĩ dụ như calendar năm 2022 , thì Phật lịch là 2566 ... tức là cách nhau khoãng 544 năm (544 BC)

- nhưng vấn đề là đạo Chúa có phải bắt đầu từ Chúa Jesus không  , hay đả bắt đầu từ trước đó rồi ?? .... uhmmm , theo Vân , đạo Chúa bắt đầu từ khi con người được Chúa dựng nên , giữa Chúa và con người đả có relationship với nhau ngay tại Vườn Eden 

- hay bây giờ mình nói , đạo Chúa bắt đầu từ ông Abraham , ông tổ của đức tin .... tức là ông không phải chỉ là ông tổ của người Do thái thôi , mà ABRAHAM LÀ ÔNG TỖ CUẢ TẤT CẢ BELIEVERS , JEWS HAY GENTILES , DO THÁI HAY KHÔNG DO THÁI


- Vân google Abraham sanh vào năm nào , thì thấy 2150 BC

- vậy nếu so sánh Phật (544 BC)Abraham (2150 BC) ... mình sẽ thấy ... ĐẠO CHUÁ CÓ TRƯỚC ĐẠO PHẬT (1606 năm)








thêm 1 chi tiết mình đừng quên ...

- Kinh thánh không phải chỉ có phần Tân ước thôi , mà còn có phần Cựu ước nữa
- nên mình không thể chỉ lấy phần Tân ước của Kinh thánh ra , mà nói ... đạo Chúa bắt đầu từ Tân ước , no
- đạo Chúa đả bắt đầu từ thời Cựu ước rồi
Reply
#28
Q. Chúa Jesus có từ lúc nào ???


- câu trả lời là ... Chúa Jesus có từ lúc ban đầu

- nếu hỏi "ban đầu là lúc nào" , thì Vân cũng không biết luôn .... nhưng Vân biết 1 điều , Chúa Jesus có mặt vào lúc Sáng Thế 


Sáng thế ký 1:26
26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
26 Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.”


- trong câu Kinh thánh trên , vào lúc Sáng thế , Chúa KHÔNG dùng "số ít/singular" để nói duy nhất về Ngài , mà Chúa dùng "số nhiều/plural" để nói về CHUÁ 3 NGÔI lúc đó

- nếu mình suy nghĩ về 3 Ngôi , thì .... Đức Chúa Trời & Chúa Thánh LinhSpirits ..... vậy có nghĩa là .... chúng ta được dựng theo hình hài của Chúa Jesus
Reply
#29
Q. Câu hỏi về vua DavidMary trong câu chuyện Chúa Jesus ???


a. Vân bắt đầu ở vua David trước  Hello

CHUÁ JESUS ĐƯỢC GỌI LÀ "SON OF DAVID" TRONG NHIỀU CÂU KINH THÁNH


Mat 15:22
A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is demon-possessed and suffering terribly.”

Mat 20:30
Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, “Lord, Son of David, have mercy on us!”

Mat 21:15
But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did and the children shouting in the temple courts, “Hosanna to the Son of David,” they were indignant.


(tóm tắt lại ý những câu Kinh thánh trên ... trong khi mọi người (ngay cả 2 người mù) có thể nhìn thấy được ... Chúa Jesus chính là đấng Messiah mà họ đang chờ đợi .. thì những người Pharisees lại không nhìn thấy được điều này ... họ tức giận , cho rằng CHUÁ JESUS KHÔNG KÍNH NỄ HỌ , cái mà họ xứng đáng để nhận được , nên họ âm mưu giết Ngài)




*********************************





CHUÁ JESUS VẪN HÀNH ĐỘNG ĐÚNG THEO CƯƠNG VỊ CUẢ NGÀI ....

- Ngài kêu họ giải thích the title "THE SON OF DAVID" .... họ đả cứng họng , không trả lời Ngài được


(ở đây hơi rắc rối , Vân cố gắng tìm cách giải thích rỏ ràng chuyện gì xãy ra ở đây ... mong các bạn thông cảm  Hello)




Thi thiên 110:1

The Lord says to my lord: “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.”

- câu trên là lời David nói
- The Lord ... ám chỉ .. Đức Chúa Trời
- my lord ... ám chỉ .. Chúa Jesus

tức là ..... DAVID GỌI CHUÁ JESUS LÀ "MY LORD"  Thumbs-up4




bây giờ tới câu hỏi của Chúa Jesus , mình nghe xong , mình cũng cứng họng luôn , nếu mình hiểu câu hỏi này  


Mark 12:35-37

35 While Jesus was teaching in the temple courts, he asked, “Why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David?
36 David himself, speaking by the Holy Spirit, declared: “‘The Lord said to my Lord : Sit at my right hand until I put your enemies under your feet.”’
37 David himself calls him ‘Lord.’ How then can he be his son?” The large crowd listened to him with delight.


Chúa Jesus hỏi gì ??? chính David còn gọi Đấng Messiah là "Lord" , thì làm sao , làm sao , làm sao Đấng Messiah "có thể là the Son of David được" ????   Thumbs-up4


CỨNG HỌNG  Shy

vì cứng họng , Vân ngưng ở đây , cho các bạn suy nghĩ nhá ... phải tự bạn suy nghĩ để hiễu , chứ còn Vân mà giải thích ở đây , thì dài dòng vô cùng hạn


- bây giờ , tỉ dụ bạn đặt bạn là "vua David"
- nếu bạn kêu Jesus là "my lord"
- thì làm sao lại có chuyện "Jesus là ... son của bạn" 

Suytu
Reply
#30
b. bây giờ Vân bước qua phần Mary   Hello
đây là 1 đề tài nóng hổi giữa CG và TL , nên Vân không đi sâu vào , vì Vân không muốn chiến tranh rồi lại bùng nỗ giữa Vân và họ
Vân chỉ có vài điều muốn nói ở đây 




i. tị dụ 1 quốc gia nào đó đả ra LUẬT rồi ... bây giờ người dân tự HOANG TƯỠNG một cái khác , rồi sống theo sự HOANG TƯỠNG của họ

tới lúc ra toà ... sự xét xữ sẽ dựa trên cái nào ???? LUẬT CUẢ QUỐC GIA ĐÓ ??? HAY SỰ HOANG TƯỠNG CUẢ NGƯỜI DÂN ???? 

dĩ nhiên ÔNG TOÀ SẼ DỰA TRÊN LUẬT CUẢ QUỐC GIA ĐÓ , CHỨ ÔNG KHÔNG DỰA TRÊN SỰ HOANG TƯỠNG CUẢ NGƯỜI DÂN 

bạn đồng ý hay không , thì đó là quyền của bạn

nhưng Vân biết chắc chắn 1 điều .. ÔNG TOÀ SẼ DỰA TRÊN LUẬT CUÃ QUỐC GIA ĐÓ MÀ CÔNG BÌNH XÉT XỮ   Thumbs-up4







ii. những gì về Mary đều đả được viết rỏ ràng trong Kinh thánh .... coi như là SÁCH LUẬT CUẢ CHUÁ rành rành

bây giờ , bạn có HOANG TƯỠNG gì đó , thì cũng ok , cứ việc tự nhiên HOANG TƯỠNG

nhưng vào NGÀY PHÁN XÉT ... đứng trước mặt Chúa , bạn nghĩ SỰ PHÁN XÉT DỰA TRÊN CÁI GÌ ??? SÁCH LUẬT CUẢ CHUÁ ??? HAY SỰ HOANG TƯỠNG CUẢ CÁC BẠN ????

Vân tin ... VÀO NGÀY PHÁN XÉT , SỰ PHÁN XÉT SẼ DỰA TRÊN KINH THÁNH , CHỨ KHÔNG DỰA TRÊN SỰ HOANG TƯỠNG CUẢ CÁC BẠN  Thumbs-up4










iii. các bạn gọi Mary là gì ??? Mẹ Thiên Chúa ???

- 3 chữ này , Vân nghe rất là trừu tượng 
- Mẹ Thiên Chúa là gì ???
- nói tới Thiên Chúa , thì có Chúa 3 Ngôi
- Mẹ Thiên Chúa , tức là Mẹ của Chúa 3 Ngôi ???
- cái tên này là HOANG TƯỠNG do bạn nghĩ ra ??? hay nó có nằm trong KINH THÁNH ??? nếu nằm trong KINH THÁNH , thì xin cho Vân biết nó nằm ở chổ nào ???





- nếu Chúa Jesus hỏi mấy người Pharisees "tại sao David gọi Đấng Messiah là my Lord , mà Đấng Messiah lại được gọi là the Son of David ???"

- thì câu hỏi của Vân hỏi các bạn là ....  "tại sao sau khi Chúa Jesus về trời rồi , Mẹ Thiên Chúa coi như bị lãng quên , không còn được đề cập tới trong Kinh thánh nữa ???"


- thêm 1 câu hỏi nữa .... "tại sao Mẹ Thiên Chúa lại gọi Chúa Jesus .... CỨU CHUÁ TÔI"

Luca 1:46-48

46 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.
48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước;



- câu hỏi cuối cùng ... 3 chữ MẸ THIÊN CHUÁ , cho Vân có ấn tượng MARY NGỒI TRÊN CẢ CHUÁ 3 NGÔI ..... nếu Mary cao như vậy , tại sao Chúa Jesus lo bà không thể tự take care , mà phải gởi bà cho sứ đồ Giăng chăm sóc ???? lúc còn sống , bà được sứ đồ Giăng chăm sóc ... lúc chết rồi , mình lấy bằng chứng gì mà BÀ CÓ THỄ CHĂM SÓC MÌNH , ĐỄ MÌNH TÌM TỚI BÀ , CẦU NGUYỆN ???


  Suytu Suytu Suytu


VÂN KHÔNG NÓI NHIỀU , VÂN CHỈ NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA

- VÀO NGÀY PHÁN XÉT , SỰ XÉT XỮ SẼ DỰA TRÊN KINH THÁNH

- CHỨ SỰ XÉT XỮ KHÔNG DỰA TRÊN NHỮNG HOANG TƯỠNG CUẢ CHÚNG TA 
Reply