Tổng thống Zelensky được bảo vệ thế nào?
#1
Heart 
Lực lượng dân quân tình nguyện tăng nhanh ở Ukraine


[Image: 274760016_510264727114348_165261132772650573_n.jpeg]

[Image: praying-to-god-smiley-emoticon.gif][Image: praying-to-god-smiley-emoticon.gif][Image: praying-to-god-smiley-emoticon.gif]



Khi đổ bộ vào Ukraine, quân đội Nga không chỉ đối mặt với lực lượng vũ trang mà còn gặp cả sự kháng cự của hàng nghìn dân thường - những người tình nguyện cầm súng hỗ trợ quân đội.

Tại tòa nhà văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố, những người đàn ông và phụ nữ mặc quân phục mang theo lựu đạn phóng tên lửa.


Những người khác có súng AK-47 với đồ nạp đạn vắt trên vai.


Các bao cát đặt dọc theo cửa sổ để phòng trừ trường hợp xảy ra vụ nổ. Một chiếc xe buýt công cộng vừa dừng đỗ, bên trong có hàng trăm hộp tiếp đạn.


Đây là khung cảnh tại trụ sở tạm thời của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở thành phố Kharkiv, miền Đông nước này vào sáng 26/2, giữa lúc quân đội Nga tấn công bằng pháo vào khu vực trong ngày thứ ba liên tiếp.


Ngay cả khi mùi lưu huỳnh thoang thoảng khắp các con phố, hơn 100 người xếp hàng chờ gia nhập lực lượng dân sự dự bị, theo Washington Post.
Tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng. Điểm nóng hiện nay là thủ đô Kyiv. Tuy vậy, đà tiến công của quân Nga dường như đã chậm lại do khó khăn hậu cần và “sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine”, theo Bộ Quốc phòng Anh.


Các cuộc giao tranh diễn ra trên đường phố. Tiếng súng có thể được nghe thấy ở nhiều địa điểm tại Kyiv.



[Image: merlin_202884477_0ec8dfd2_dab7_41c9_93af...eLarge.jpg]

Julia, một giáo viên và là chiến binh tình nguyện đang đợi để được triển khai ở Kyiv hôm 26/2. Ảnh: New York Times.




Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Moosystemrsky cho biết chỉ tính riêng Kyiv, người dân tình nguyện sẵn sàng chiến đấu đã được cấp hơn 25.000 khẩu súng trường tự động, khoảng 10 triệu viên đạn, cùng súng phóng lựu và súng phóng tên lửa.

Trên mạng, hàng loạt hướng dẫn cách chế tạo chai xăng chống tăng (bom xăng). Các nhóm tự phối hợp lập điểm lưu trữ và phân phối thực phẩm, quần áo và nhiên liệu.
Trước đó, cuối ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân ngăn chặn “kẻ thù ở mọi nơi có thể, đốt cháy phương tiện của đối phương bằng những gì bạn có”. Ông cũng nói rằng “sẽ trao vũ khí cho bất kỳ ai muốn bảo vệ đất nước”.


Wall Street Journal nhận định sự phản kháng mạnh mẽ của dân chúng Ukraine khiến Moscow lo ngại về cuộc chiến kéo dài trên toàn quốc, làm Điện Kremlin bối rối và các nhà lãnh đạo quốc tế lo lắng về tính mạng của dân thường.


Các quan chức Ukraine và phương Tây nhận định ông Putin đã đánh giá sai ý chí và khả năng chiến đấu của quân đội, cũng như công dân Ukraine.


“Tôi đang hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một công dân Ukraine, một người cha và một người con”, Kostyantyn Batozsky - nhà tư vấn chính trị 41 tuổi - cho biết đây là lần đầu tiên anh cầm vũ khí.


“Chúng tôi là những chiến binh bàn phím", anh nói. "Nhưng giờ đây chúng tôi cầm súng".




Người dân Ukraine chế tạo bom xăng. Ảnh: Washington Post.

[Image: imrs.jpeg]
Người dân Ukraine chế tạo bom xăng. Ảnh: Washington Post.



[Image: imrs.jpg]



"Chúng tôi sẽ cho cả thế giới thấy thế nào là Ukraine”

Tại các đồn biên phòng ở phía đông nam, một lượng lớn người Ukraine đang sinh sống ở Ba Lan đã băng qua biên giới bằng cả đường bộ lẫn ôtô để đáp lại lời kêu gọi trên mạng xã hội tham gia kháng cự.


Vitalis Kos - tài xế xe tải 38 tuổi, đang chờ chạy qua biên giới - cho biết: “Mỗi công ty xe tải ở châu Âu đều có tài xế người Ukraine, và chúng tôi đang tự tổ chức để đi”. Chiếc xe phía sau anh và một chiếc xe khác phía trước cũng đang chở những người đàn ông tiến vào đất nước.


Khoảng một triệu người Ukraine sống ở Ba Lan. "Trên mạng xã hội, đây là những gì mọi người đang bàn luận (kêu gọi tham gia chiến đấu)", Pasha - thanh niên Ukraine quá giang qua cửa khẩu gần đó - cho biết. "Tôi sẽ chiến đấu vì gia đình, bạn gái và Ukraine".


Những ngày gần đây, tinh thần chiến đấu của người Ukraine được củng cố bởi những câu chuyện anh hùng trong các lần phản kháng, đặc biệt là khi đối mặt với hỏa lực khổng lồ của Nga. Các quan chức cho biết một kỹ sư quân đội đã cho nổ tung cầu đường để chặn đoàn xe tăng Nga ở miền Nam Ukraine.


Tại thành phố Sumy cách Kharkiv 90 km về phía bắc, lực lượng dân phòng đã bắt giữ xe bọc thép của Nga và thẩm vấn binh lính. Trong khi đó, lực lượng biên phòng trên đảo Serpent ở biển Đen đã chống lại yêu cầu đầu hàng của tàu chiến Nga.


"Chúng tôi sẽ không rút lui hay đầu hàng", chủ tiệm bánh pizza Leonid Ostaltsev, cựu chiến binh, viết trên mạng xã hội. “Cùng với cảnh sát, cựu chiến binh, dân thường và quân đội, chúng tôi sẽ cho cả thế giới thấy thế nào là Ukraine”.


"Không chạy được, tôi sẽ ngồi bắn"


ỞKyiv, hàng người kéo dài xuống khu nhà ở đồn cảnh sát để nhận vũ khí và đạn sau khi kiểm tra lý lịch ngắn gọn. Gần đó, hàng chục người tụ tập trong boongke dưới lòng đất hàng chục năm tuổi để chế tạo bom xăng, trước khi giao cho các nhóm lực lượng phòng vệ địa phương gần đó.


Trên khắp Kyiv, các trạm kiểm soát không chính thức và rào chắn đã được lắp đặt. Tại một số nơi, hàng đống lốp xe hoặc bao cát được ném xuống đường để ngăn cản phương tiện lưu thông. Tin nhắn trên ứng dụng Telegram đề nghị người dân gỡ bỏ các biển báo đường bộ, để xe tăng Nga có thể bị lạc.


[Image: imrs_2_.jpg]


Thông tin của tình nguyện viên được kiểm tra trước khi gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ. Ảnh: Washington Post.



Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine, đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khen ngợi vì đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Kyiv kể từ hôm 25/2.

Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine có hơn 130.000 tình nguyện viên. Họ đã tiến hành các đợt huấn luyện vào cuối tuần trong nhiều tháng. Bây giờ khi trường hợp xấu đã xảy ra, người Ukraine trên khắp đất nước đang huy động và chuyển sang Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ để được trang bị vũ khí, tham gia chiến đấu.

Bất kỳ ai 18-60 tuổi đều có thể tham gia. "Có gì phải sợ?", Yevgeniy Belinkyi - 19 tuổi, đang chờ nhập ngũ ở Kharkiv - cho biết. “Khi tôi ngồi không, thì tôi sợ hãi. Nhưng ở đây thì không. Ở đây, tôi biết điều gì đang xảy ra và tôi hy vọng những người thân yêu sẽ ổn”.


Tại trụ sở Kharkiv, người đàn ông được trang bị súng trường đang điều phối số lượng tình nguyện viên ngày càng tăng. Ông yêu cầu những người có kinh nghiệm đi nghĩa vụ quân sự xếp hàng bên phải và những người khác xếp hàng bên trái.


Một người phụ nữ nói với ông rằng cô chỉ có đôi bàn tay này, và cô có thể lau sàn. Ông bảo cô xếp sang hàng bên trái.


Những người đàn ông và phụ nữ có kinh nghiệm quân sự được đưa vào từng nhóm một. Nhiều người tự mang theo súng. Mọi người vây quanh nhau trên hành lang. Một số mang theo nước hoặc hộp thức ăn.


Các nhóm trên khắp thành phố bắt đầu tổ chức một cách tự phát để thu thập nguồn cung cấp cần thiết cho những người bảo vệ thành phố vào một chỗ, từ thực phẩm đến bộ dụng cụ y tế.


Ở thành phố phía tây Lviv - một trong những khu vực an toàn nhất vì cách xa Nga, Oleksii Palyhi - thanh niên 22 tuổi cao lớn với hình xăm trái tim trên xương gò má, chưa bao giờ tưởng tượng mình có hoạt động gì liên quan đến quân đội.


Sau khi bỏ học vật lý và thiên văn học ở trường đại học, anh được miễn nhập ngũ vì tình trạng sức khỏe. “Tôi cố gắng né tránh, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Chúng tôi cần bảo vệ tổ quốc”, Palyhi nói.



Trên khắp Ukraine, người dân xếp hàng chờ xin gia nhập lực lượng chiến đấu. Ảnh: New York Times/Washington Post.
[Image: imrs_1_.jpg]

Trên khắp Ukraine, người dân xếp hàng chờ xin gia nhập lực lượng chiến đấu. Ảnh: New York Times/Washington Post.
[Image: merlin_202885047_b4feed32_b5b3_4bd2_8f91...Jumbo.jpeg]


Arsan - 35 tuổi, chủ quán cà phê ở Lviv - nằm trong số những người tình nguyện ra trận.

Chỉ ba ngày trước, anh đang đi tập thể dục và chuẩn bị làm việc thì vợ thông báo "đất nước có chiến sự". Ngay sáng 26/2, anh học cách tạo bom xăng, phát hiện ra mục tiêu do người Nga đặt trên các tòa nhà, và tham gia đội dân phòng.

“Chúng tôi có thể học cách bắn súng, vì chúng tôi không biết tình hình sẽ đi tới đâu”, anh nói.

Khi được hỏi liệu các binh sĩ Ukraine có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Kyiv hay không, Arsan nói rằng mỗi đêm trôi qua đều thật khủng khiếp, nhưng anh tin rằng mình sẽ thắng: “Quân đội Ukraine đang làm rất tốt. Họ là những người siêu phàm".

Gần đó, Orest Gaworsky - 70 tuổi - ghi lại tên và số điện thoại của những tình nguyện viên. Ông vui vẻ bên những người đồng đội mới.

“Không có kẻ thua cuộc ở đây”, ông nói. Năm 2015, ông phục vụ như tình nguyện viên dân sự ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine đã tham gia vào cuộc xung đột 8 năm với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn.

“Tôi đã quá già để vừa cầm súng vừa chạy, nhưng tôi có thể ngồi và bắn", ông nói. "Chúng tôi sẽ bắn, chúng tôi sẽ chế tạo bom xăng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ".

Zing.vn
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Heart 
Một tuần Tổng Thống Zelensky khẳng định bản lĩnh khi đối đầu Nga


[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ9nyGUzUPIXSyLCkxEgMa...M&usqp=CAU]

Chiến dịch quân sự của Nga đang dần siết chặt vòng vây quanh thủ đô Kyiv. Bất chấp binh lính Nga đã ở cửa ngõ thủ đô, Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết ở lại thành phố chỉ huy chính phủ phòng thủ đến cùng.

Liên tục cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky một lần nữa xuất hiện bên ngoài Văn phòng Tổng thống ở trung tâm Kyiv, khẳng định quyết tâm bảo vệ đất nước. Những thể hiện này của ông nhận được sự tán dương của người dân trong nước và giới quan sát quốc tế.

Biết rõ đe dọa tính mạng bản thân


"Theo thông tin tôi nắm được, kẻ thù coi tôi là mục tiêu số 1, gia đình tôi là mục tiêu số 2. Họ muốn tiêu diệt lãnh đạo đất nước nhằm phá hủy Ukraine về mặt chính trị", ông Zelensky nói với người dân.


Tổng thống Zelensky đã được cảnh báo về an toàn của cá nhân trong nhiều tháng qua.


Hồi tháng 1, Giám đốc CIA William Burns tới Ukraine để làm việc với ông Zelensky trong bối cảnh căng thẳng bắt đ
ầu leo thang. Nhà lãnh đạo Ukraine hỏi liệu an toàn của bản thân và gia đình có bị đe dọa. Ông Zelensky nghi ngờ Moscow có kế hoạch loại bỏ ông.

Giám đốc CIA Burns không chia sẻ thông tin cụ thể, nhưng nhấn mạnh Tổng thống Zelensky cần cực kỳ thận trọng với sự an toàn của bản thân, trợ lý của ông Zelensky nói.

Tại thời điểm đó, tình báo phương Tây nghi ngờ Nga đã triển khai các nhóm sát thủ ở Kyiv, các quan chức Ukraine giấu tên cho biết.



Các cuộc tấn công của Nga gây nhiều thiệt hại cho thường dân và các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

[Image: Thuongvong5.jpg]

Các cuộc tấn công của Nga gây nhiều thiệt hại cho thường dân và các mục tiêu dân sự ở Ukraine.
[Image: kiev_5.jpeg]

[Image: kiev_9.jpeg]

[Image: kiev_10.jpeg]

[Image: kiev_3.jpeg]


Những ngày gần đây, giới chức Mỹ nhiều lần thảo luận với ông Zelensky về những vấn đề an ninh khác nhau. Một trong số các cuộc thảo luận là tìm nơi trú ẩn an toàn cho ông Zelensky, giúp bảo đảm hoạt động của chính phủ Ukraine nếu quân đội Ukraine thất thủ.


"Chúng tôi đã cố gắng giúp ông ấy nhận thức được không chỉ mối đe dọa từ cuộc tấn công của Nga, mà đe dọa cho an toàn cá nhân của ông ấy nay cũng đã trở thành sự thật. Chúng tôi sẵn sàng giúp ông ấy bằng bất cứ cách nào", Hạ nghị sĩ Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói.


Theo nhận định của các quan chức an ninh Mỹ, loại bỏ Tổng thống Zelensky có thể là cách nhanh nhất để Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tránh rủi ro một cuộc chiếm đóng kéo dài, tốn kém.


Sau khi loại bỏ nhà lãnh đạo dân cử hợp pháp của Ukraine, Điện Kremlin có thể dựng lên một chính phủ thân Nga.


Hồi tháng 1, chính phủ Anh cáo buộc Nga có ý định loại bỏ Tổng thống Zelensky, thay thế bằng một chính trị gia hoặc cựu thành viên Quốc hội Ukraine thân Nga.


Hạ nghị sĩ Schiff cho biết ông lo ngại nếu binh lính Nga bắt được Tổng thống Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine có thể bị giam giữ trái luật hoặc bị ép phải nhượng bộ.


"Tôi quan ngại sâu sắc mối đe dọa tới sức khỏe và an toàn tính mạng của ông ấy", Hạ nghị sĩ Schiff cho biết.


Mục tiêu bôi nhọ của Nga
Volodymyr Zelensky sinh ra ở vùng Đông Nam Ukraine. Ông nội của ông Zelensky từng là một chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tham gia chiến tranh vệ quốc chống Đức Quốc xã. Nhiều thành viên trong gia đình ông Zelensky đã thiệt mạng trong các trại tập trung của Hitler.


Năm 16 tuổi, Zelensky được học bổng để du học tại Israel, nhưng gia đình quyết định cho ông ở lại Ukraine. Zelensky sau đó tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Kinh tế Quốc gia Kyiv.


Sau khi tốt nghiệp, thay vì làm việc trong ngành luật, Zelensky theo đuổi nghiệp diễn viên và cuối cùng nổi tiếng với vai diễn trong phim truyền hình "Đầy tớ của nhân dân". Trong bộ phim này, ông Zelensky vào vai một giáo viên trung học, quyết tâm chống lại tầng lớp chính trị gia tham nhũng và cuối cùng tình cờ trở thành tổng thống.




Ông Zelensky trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2019. Ảnh: AFP.
[Image: zelensky_4.jpg]
Ông Zelensky trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2019. Ảnh: AFP.


Danh tiếng từ sự nghiệp diễn viên giúp Zelensky trở thành một gương mặt tươi mới, được yêu thích khi tham gia chính trường. Trong cuộc bầu cử năm 2019, ông đánh bại tỷ phú Petro Poroshenko và trở thành tổng thống của Ukraine.


Từ đó đến nay, chính quyền của ông Zelensky liên tục trở thành mục tiêu bôi nhọ của Nga. Điện Kremlin cho rằng chính phủ Tổng thống Zelensky là "phát xít mới", "những kẻ nghiện ma túy" bắt toàn bộ người dân Ukraine làm con tin.


Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Zelensky đã tìm nhiều cách xoa dịu căng thẳng với Nga, mà thành công bước đầu là thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa chính phủ Ukraine với các nhóm phiến quân ly khai ở miền Đông.


Nhưng việc Nga kiên quyết đòi hỏi Ukraine cải tổ hiến pháp, trao nhiều quyền lực tự trị đặc biệt cho hai vùng ly khai, cũng như ép Kyiv không được gia nhập NATO, đã khiến Tổng thống Zelensky chùn bước. Tại một Ukraine nơi tinh thần dân tộc ngày càng dâng cao, bất kỳ quyết sách nào bị coi là từ bỏ chủ quyền của quốc gia đều sẽ là bước đi tự sát chính trị.


Quyết cố thủ cùng Kyiv
Trong hai tháng qua, khi các đồng minh phương Tây cảnh báo Nga chuẩn bị phát động chiến tranh, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần giảm nhẹ nguy cơ cuộc chiến. Ông Zelensky không muốn sự hoảng loạn gây ra những tác động tiêu cực cho nền kinh tế Ukraine.


Tuần qua, giới chức Mỹ một lần nữa cảnh báo mục tiêu của Tổng thống Putin là xóa sổ hoàn toàn chính phủ Ukraine.


Hôm 24/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng Mỹ có kế hoạch hỗ trợ Tổng thống Zelensky nếu an toàn tính mạng của ông bị đe dọa.


"Chúng tôi vẫn giữ liên hệ với Tổng thống Zelensky, chúng tôi sẽ có nhiều cách hỗ trợ ông ấy", bà Psaki nói.


Một quan chức Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky không chỉ đạo đội an ninh riêng đưa ông tới một thành phố an toàn như Lviv ở phía tây Ukraine, dù rằng mọi phương tiện đều sẵn sàng.


Để xóa tan những tin đồn rằng ông đã chạy trốn, Tổng thống Zelensky tối 25/2 đã đăng tải trên Telegram hình ảnh bản thân, các cố vấn và lãnh đạo chính phủ Ukraine vẫn ở bên ngoài Văn phòng Tổng thống tại Kyiv.



[Image: zelensky_1.jpg]
Tổng thông Zelensky bên ngoài Văn phòng Tổng thống tại thủ đô Kyiv. Ảnh: Video trên Twitter ông Zelensky.

Sáng 26/2, ông Zelensky một lần nữa chia sẻ trên Twitter cá nhân nhằm bác bỏ những thông tin sai sự thật rằng ông đã chỉ đạo quân đội hạ vũ khí.


"Có nhiều tin giả rằng tôi đang kêu gọi quân đội hạ vũ khí và di tản. Sự thật là tôi vẫn ở đây. Chúng ta sẽ không buông súng. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước mình. Sự thật là mảnh đất này là của chúng ta, đất nước chúng ta, con em chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ tất cả. Đó là những gì tôi muốn nói với các bạn", ông Zelensky cho biết.
Trước đó, Tổng thống Zelensky cho hay gia đình ông vẫn còn ở Ukraine nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể. Nhà lãnh đạo nói thêm đã có những "nhóm phá hoại" xâm nhập Kyiv.


"Các nhóm gián điệp và phá hoại của kẻ thù đang ngấm ngầm hoạt động, ngụy trang dưới lớp quần áo thường dân, xâm nhập các thành phố của chúng ta nhằm gây bất ổn tình hình bằng các chiến dịch phá hoại", chính phủ Ukraine cho biết.


Nhiều quan chức tán dương quyết tâm ở lại thủ đô Kyiv của Tổng thống Zelensky, bất chấp an toàn tính mạng của bản thân. Các thành viên cấp cao khác của chính phủ Ukraine cũng đối mặt nguy hiểm tương tự khi chấp nhận cố thủ cùng Kyiv.


"Quyết định ở lại và lãnh đạo từ Kyiv là hành động rất dũng cảm của Tổng thống Zelensky", Thượng nghị sĩ Mark Warner, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nói.


"Tôi đã có một trải nghiệm kinh hoàng khi tới thăm tổng thống nước láng giềng, đồng nghiệp của tôi, để thể hiện sự ủng hộ cho ông ấy trong một tình thế khó khăn, và nghe ông ấy nói rằng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại bởi ông ấy sẽ ở lại và bảo vệ đất nước đến cùng", Tổng thống Ba Lan Andrzei Duda nói về Tổng thống Zelensky hôm 25/2.


Tổng thống Zelensky có thể bị chỉ trích vì không thể cải tổ nền chính trị đủ nhanh, hay không sớm củng cố phòng thủ biên giới dù các dấu hiệu gây hấn của Nga đã tăng dần suốt một năm qua, nhưng các chuyên gia và chính giới quốc tế đã dành cho ông những lời tán dương vì quyết tâm sắt đá ở lại cùng lực lượng phòng thủ Kyiv.


"Ông ấy thể hiện sự dũng cảm phi thường, từ chối ngồi trong hầm trú ẩn, thay vào đó đi khắp nơi cùng các binh sĩ, với lòng yêu nước không gì lay chuyển", Melinda Haring, nhà quan sát của tổ chức tư vấn chính sách Atlantic Council, nhận định.


Hiện chưa rõ toan tính của Nga trong trường hợp binh lính nước này bắt được Tổng thống Zelensky và các thành viên chính phủ Ukraine.


Ngoài khả năng loại bỏ Tổng thống Zelensky, một số chuyên gia cho rằng Moscow cũng có thể ép ông Zelensky ký một cam kết vĩnh viễn không gia nhập NATO, mở đường chấm dứt cuộc chiến.
[/url]
[url=https://zingnews.vn/mot-tuan-ong-zelensky-khang-dinh-ban-linh-khi-doi-dau-nga-post1298920.html]Zing.vn
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#3
Cái ôm vỡ òa nước mắt ở biên giới Ukraine

[Image: DSCF0992-scaled.jpg]

Lệnh cấm đàn ông 18-60 tuổi ở Ukraine rời đất nước đã khiến người cha 38 tuổi đưa ra quyết định táo bạo: Nhờ một người lạ đưa con qua biên giới.

Cầm trên tay số điện thoại di động của một người phụ nữ bà chưa từng gặp, Nataliya Ableyeva vượt biên từ Ukraine sang Hungary với trọng trách giao phó thứ rất quý giá. Đó là con của một người lạ.


Trong lúc đứng đợi ở cửa khẩu biên giới phía Ukraine, Ableyeva đã gặp một người đàn ông 38 tuổi đến từ Kamianets-Podilskyi, cùng với con trai và con gái nhỏ.
Những người lính biên phòng sẽ không để cho anh qua. Ukraine đã cấm tất cả đàn ông trong độ tuổi từ 18-60 rời khỏi đất nước, yêu cầu họ ở lại chiến đấu, Reuters đưa tin.
“Cha của chúng chỉ đơn giản là giao hai đứa trẻ cho tôi, và tin tưởng tôi, đưa hộ chiếu để tôi đưa chúng qua biên giới", bà Ableyeva, 58 tuổi, nói trong lúc cậu bé bà mới quen vài giờ vòng tay qua cổ.
Người cha cho biết mẹ của 2 đứa trẻ đang trên đường từ Italy để đưa con tới nơi an toàn. Anh đã cho bà Ableyeva số điện thoại của người mẹ và chào tạm biệt các con.
Bà Ableyeva cũng phải bỏ lại hai người con lớn lại Ukraine. Một người là cảnh sát, người còn lại là y tá, không thể rời Ukraine theo sắc lệnh điều động.


Hai anh em đoàn tụ với người mẹ sau khi được bà Nataliya Ableyeva dắt qua biên giới. Ảnh: Reuters.
[Image: FAXOK22GDRO4HJVPYRAFRT6MDU.jpeg]



Bà dắt tay hai đứa nhỏ và cùng nhau vượt biên.
[size=undefined]Ba người ngồi chờ trên một chiếc ghế dài, gần lều dựng lên cho dòng người tị nạn ở phía biên giới Hungary tại Beregsurány. Cậu bé bật khóc khi điện thoại di động đổ chuông. Mẹ cậu đã tới.[/size]
Khi Anna Semyuk (33 tuổi) với mái tóc vàng hoe buộc đuôi ngựa đến nơi, chị ôm chầm lấy con trai và chạy đến chỗ cô con gái đang nằm kiệt sức ở sau một chiếc xe, cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng.

Sau đó, chị gửi lời cảm ơn tới Ableyeva. Đứng giữa cái lạnh trên nền đất đầy bụi, hai người phụ nữ ôm nhau trong vài phút và bắt đầu khóc.

"Những gì tôi có thể nói với các con bây giờ là mọi thứ sẽ ổn thôi", chị Semyuk nói. "Trong một hoặc hai tuần tới, chúng tôi sẽ về nhà".

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#4
Lính Nga đến Kyiv, phụ nữ Ukraine cầm súng


[Image: pray-ukraine-freedom-country-43238309.jpg]

Chỉ vài ngày trước, cô Kira Rudik, nghị sĩ Quốc hội Ukraine, vẫn đi họp và trao đổi về các quy định pháp lý. Lúc này, cô phải học cầm súng khi bước tiến của quân đội Nga cận kề.

Bất chợt vào một ngày, bạn biết họ (lính Nga) sắp tới”, cô Rudik nói với CNN từ thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 26/2. “Đó là lúc bạn cầm súng và học cách bắn”.


Tối hôm 25/2 (giờ địa phương), Rudik đăng ảnh mình cầm súng trên Twitter với chú thích: “Phụ nữ chúng ta cũng sẽ bảo vệ đất nước như những người đàn ông”. Bức ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.




[Image: Twitter_Kira_Rudik_.jpg]


Kira Rudik cầm súng trong bức ảnh ngày 25/2 trên Twitter. Ảnh: Twitter/Kira Rudik.



Cô Rudik cùng gia đình đang ẩn náu trong một hầm trú bom giữa lúc giao tranh mỗi lúc một lớn. Thành phố đã ghi nhận nhiều tiếng nổ trong những giờ đầu ngày 26/2.


“Tất cả cuộc đụng độ hiện đều xảy ra trong phạm vi thành phố”, nhà báo Clarissa Ward của CNN đưa tin. Nhưng giao tranh dường như chưa lan tới vùng trung tâm.


Cô Ward còn cho biết chưa có tín hiệu cho thấy các khu vực dân cư sinh sống trở thành mục tiêu công kích nhưng có “nhiều tiếng nổ tới từ nhiều hướng”.


Trong khi đó, hãng Interfax Ukraine đưa tin lực lượng của Nga đã cố gắng tấn công một trạm phát điện của Kyiv.


Thông tin này nhất quán với tin tức của CNN trước đó về việc quân Nga đang cố chiếm kiểm soát trạm điện có tên CHP-6 gần Troieschyna, một vùng ngoại ô phía đông của Kyiv.


Chính phủ Ukraine cũng cho biết đã ngăn chặn bước tiến của lính Nga trên Đại lộ Peremohy - con đường chính chạy qua trạm tàu điện ngầm Beresteiska. Trạm tàu điện ngầm này cũng được cho là nơi xảy ra đụng độ lớn.


Theo New York Times, lực lượng Ukraine đã giật sập một số cây cầu để làm chậm bước tiến của Nga. Các đòn pháo kích được ghi nhận gần sở thú thành phố Kyiv.


Một đám cháy tại Đại lộ Peremohy ở Kyiv, gần trạm tàu điện ngầm Beresteiska. Ảnh: CNN.


[Image: A_fire_is_seen_on_Peremohy_Avenue_in_Kyi...egram_.jpg]


New York Times chưa thể kiểm chứng đa số thông tin trên, nhưng chính phủ Ukraine xuyên đêm đăng tải lượng lớn thông tin để cho 2,8 triệu dân thủ đô và 40 triệu người Ukraine được cập nhật về chiến sự.

Đồng thời, sự gia tăng trong lượng thông tin về các vụ tấn công cũng phù hợp với lời cảnh báo trước đó của tổng thống Ukraine về đợt công kích mạnh mẽ trong đêm của quân Nga vào Kyiv.
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
Khí thế  quân dân Ukraine ngất trời .   Smiling-face-with-halo4 Tulip4 Bouquet4 Cheer
Reply
#6
(2022-02-28, 08:19 AM)LeThanhPhong Wrote: Khí thế  quân dân Ukraine ngất trời .   Smiling-face-with-halo4 Tulip4 Bouquet4 Cheer

Clap Clap

Reply
#7
Ukraine lập quân đoàn quốc tế để đối phó Nga


[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ9nyGUzUPIXSyLCkxEgMa...M&usqp=CAU]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.2 thông báo nước này thành lập một quân đoàn quốc tế cho những người nước ngoài muốn đến Ukraine để chống lại lực lượng Nga.

“Bất kỳ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới có thể đến và sát cánh cùng người Ukraine”, theo báo Business Insider dẫn tuyên bố được đăng trên website tổng thống Ukraine.

Sau đó cùng ngày, chính phủ Đan Mạch có dấu hiệu cho thấy nước này sẽ cho phép các công dân Đan Mạch gia nhập quân đoàn quốc tế nói trên. “Đó là lựa chọn mà bất kỳ ai có thể đưa ra. Điều này dành cho tất cả người Ukraine sống ở Đan Mạch và còn cho những ai nghĩ họ có thể đóng góp trực tiếp cho cuộc xung đột. Trước mắt dường như không có vấn đề pháp lý nào ngăn chặn nếu ai đó đến Ukraine để tham gia cuộc xung đột, đứng về phía Ukraine”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại cuộc họp báo.


[Image: ukraine-binh-si-3005.jpg]

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tuần tra ở thành phố Novoluhanske, Ukraine

AFP


Trước đó, Thủ tướng Frederiksen đã tham gia cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine ngay trước Đại sứ quán Nga ở thủ đô Copenhagen, nói với đám đông: “Tất cả các bạn và cả châu Âu bị Nga đe dọa”, theo Đài RT (Nga). Thủ tướng Frederiksen ngày 27.2 cũng đã thông báo Đan Mạch sẽ tặng 2.700 vũ khí chống tăng cho Ukraine, theo Reuters.

Thủ tướng Đan Mạch không phải là người đầu tiên ủng hộ ý tưởng gia nhập quân đoàn quốc tế nói trên. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho hay bà tuyệt đối ủng hộ những người Anh chọn tham gia các hành động quân sự thuộc phía Ukraine trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga, theo BBC.

TN
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
Ukraine từ chối hòa bình theo điều kiện của Nga?


[Image: 274760016_510264727114348_165261132772650573_n.jpeg]

[Image: praying-to-god-smiley-emoticon.gif][Image: praying-to-god-smiley-emoticon.gif][Image: praying-to-god-smiley-emoticon.gif]

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba mới đây cho rằng các thỏa thuận Minsk được thiết kế nhằm tạo ra hòa bình ở miền đông Ukraine chủ yếu mang lại lợi ích cho Moscow, không phải Kiev.



[Image: ukraine-huan-luyen-92.jpg]

Quân nhân Ukraine trong một cuộc huấn luyện ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine

REUTERS

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 14.2 nói rằng Nga đã bóp méo các điều kiện của những thỏa thỏa thuận Minsk và thỏa thuận này giờ đây chỉ được thực hiện dựa trên các “điều kiện của Nga”, theo Đài RT ngày 15.2.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, ông Kuleba cáo buộc chính quyền của 
Tổng thống Vladimir Putin bóp méo thỏa thuận, cho rằng Moscow đã cố “thao túng nội dung của các thỏa thuận Minsk và thúc đẩy một phiên bản bị bóp méo”.

Những thỏa thuận Minsk là hai thỏa thuận hòa bình được ký vào năm 2014 và 2015, do Pháp và Đức làm trung gian. Những thỏa thuận này nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa lực lượng thuộc chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ở 
miền đông Ukraine.

Phương Tây lâu nay cáo buộc Nga tài trợ và cung cấp vũ khí cho lực lượng này, nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc.

Những thỏa thuận Minsk tìm cách tạo ra một con đường hướng tới hòa bình, trong đó có việc gia tăng quyền tự trị cho khu vực bị dính vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, Kiev cho rằng thỏa thuận nguy hiểm đối với tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, theo RT.



Cũng theo Ngoại trưởng Kuleba, những thỏa thuận Minsk không thể được thực hiện vì có lợi cho Nga trong khi Moscow cũng là “một bên trong cuộc xung đột”. Thay vào đó, Ukraine muốn tiếp tục các cuộc đàm phán ngoại giao và chính trị với Nga, cùng với Pháp và Đức.



Vào sáng 15.2, Moscow bác bỏ phát biểu của Ngoại trưởng Kuleba rằng những thỏa thuận Minsk nghiêng về phía Nga, theo RT.


TN
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#9
Nga thách Mỹ "cưỡi chổi mà lên vũ trụ", tỷ phú Elon Musk đáp gọn lỏn: Chổi Mỹ nhé!


[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ9nyGUzUPIXSyLCkxEgMa...M&usqp=CAU]

Mới đây, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đưa ra lời đáp trả ngắn gọn mà cực gắt sau khi người đứng đầu cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos "thách" Mỹ bay lên vũ trụ bằng chổi bay.

Cụ thể, nhằm trả đũa việc Mỹ trừng phạt Nga vì Ukraine, ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu Roscosmos đã công bố quyết định ngừng cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ.



"Trong tình huống như thế này, chúng tôi không thể cung cấp cho Mỹ những động cơ tên lửa tốt nhất thế giới của chúng tôi. Hãy để họ bay trên một thứ khác, chổi bay chẳng hạn, tôi không biết nữa", ông Rogozin nói trên kênh truyền hình nhà nước Nga.



Đáp lại tuyên bố trên, tỷ phú Elon Musk chỉ đăng lại nội dung bài báo kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Chổi Mỹ nhé" - như hình dưới đây:





[Image: broom-16463693452521877402413.png]



[Image: photo1646369291047-1646369291646438316034.jpeg]


Zing
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#10
Thú cưng cũng thành "nạn nhân" trong số các lệnh trừng phạt bất tận nhằm vào Nga


[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ9nyGUzUPIXSyLCkxEgMa...M&usqp=CAU]

[Image: photo1646301839333-16463018394471009169120.png]


Ngày 1/3, một tuyên bố từ Liên đoàn mèo quốc tế đã khiến mọi người ngạc nhiên khi thấy rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga cũng có thể nhằm vào cả mèo ở nước này.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước phương Tây đã liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, năng lượng và khoa học công nghệ.

Tuy vậy, một số công ty và hiệp hội ngành nghề phương Tây cũng đang tích cực hưởng ứng và tẩy chay Nga, khiến cho các lệnh trừng phạt đối với Nga tràn sang các lĩnh vực thể thao, giải trí, dân thường và cả... thú cưng.

Thể thao liệu có "phi chính trị"?



Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) - vốn luôn tuyên bố phản đối việc lạm dụng thể thao và vận động viên vì bất kỳ mục đích chính trị nào – ngày 25/2 đã lần đầu tiên kêu gọi tất cả các liên đoàn thể thao quốc tế hủy bỏ hoặc lên lịch lại tất cả các sự kiện thể thao ở Nga. Ngày 28/2, IOC đã khuyến cáo các hiệp hội thể thao quốc tế và các nhà tổ chức hoạt động thể thao khác không mời các vận động viên và quan chức Nga và Belarus tham dự các sự kiện thể thao quốc tế.





[Image: photo-1-1646301546805600158066.jpg]





Tổng thống Nga Putin xem một cuộc thi trượt tuyết đổ đèo tại Paralympic Mùa đông Sochi 2014 ở Nga. Ảnh: AP


Đồng thời, IOC cũng thông báo thu hồi "Huân chương Olympic" đã được trao trước đó cho các nhân sự liên quan đến Nga, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak.



Ngoài IOC, một số tổ chức thể thao quốc tế khác như Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA), Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF), Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) và Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU)… cũng công bố lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm các biện pháp cấm vận động viên và quan chức Nga tham dự sự kiện, hủy bỏ quyền đăng cai tổ chức sự kiện hoặc cấm sử dụng tên quốc gia, quốc ca và quốc kỳ.



Cả người Nga và thú cưng đều bị cấm

Một mặt, trong lĩnh vực giải trí, một số công ty phương Tây đã tuyên bố tạm ngừng kinh doanh tại Nga hoặc chấm dứt hợp tác với Nga. Các công ty Mỹ như Disney, Warner Bros và Sony Pictures đã thông báo rằng họ sẽ tạm ngừng phát hành các bộ phim mới tại Nga và hủy bỏ các kế hoạch phát hành hiện có.



Công ty truyền thông xã hội Snap Inc. đã ngừng bán quảng cáo cho tất cả các tổ chức ở Nga và Belarus; đồng thời tuân thủ các lệnh trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân Nga. Công ty mẹ của Facebook là Meta đã cấm các phương tiện truyền thông nhà nước Nga quảng cáo trên trang của mình. Twitter cũng đã tạm ngừng quảng cáo ở Ukraine và Nga "để đảm bảo rằng các thông điệp quan trọng về an toàn công cộng được quảng bá và quảng cáo không làm suy yếu chúng."



Mặt khác, người Nga cũng bị "trục xuất" khỏi nhiều hoạt động văn hóa và giải trí của phương Tây.



Cùng ngày khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Liên minh Phát thanh Truyền hình Châu Âu (EBU) - đơn vị tổ chức cuộc thi Eurovision – đã thông báo rằng, sẽ không cho phép người Nga tham gia cuộc thi năm nay, "để không làm hoen ố cuộc thi hát rất uy tín ở châu Âu này".



Nhạc trưởng nổi tiếng người Nga Valery Gergiev đã bị gạt ra khỏi ngành công nghiệp âm nhạc phương Tây vì "ủng hộ Tổng thống Putin". Ngày 25/2, các thành phố Munich (Đức) và Rotterdam (Hà Lan) đã đưa ra lời cảnh báo tới Gergiev, yêu cầu ông công khai bày tỏ sự phản đối với việc Nga tấn công Ukraine càng sớm càng tốt, nếu không, các hoạt động âm nhạc của ông sẽ bị đình chỉ. Ngoài ra, các nhà hát Carnegie (Mỹ) và Vienna Philharmonic (Áo) cũng đã quyết định huỷ bỏ các buổi biểu diễn của Gergiev.



Tờ Guardian của Anh ngày 1/3 đưa tin, nhiều hoạt động triển lãm nghệ thuật, hòa nhạc, múa ba lê của Nga tại các nước phương Tây cũng đã bị hủy bỏ. Ví dụ, Nhà hát Opera Hoàng gia Anh đã hủy bỏ việc lưu trú của đoàn ba lê Bolshoi (Nga) - một trong những đoàn ba lê lâu đời và uy tín nhất trên thế giới - dự kiến tổ chức buổi biểu diễn từ ngày 26/7 đến 14/8 tại Anh. Nhà hát Spiral ở Dublin (Ireland) cũng hủy một buổi biểu diễn vở "Hồ thiên nga" của đoàn ba lê Hoàng gia Moscow trong "tình đoàn kết với nhân dân Ukraine".





[Image: photo-1-16463014131091847814701.png]

Ảnh chụp màn hình tuyên bố trên trang web của Liên đoàn mèo quốc tế.




Ngoài dân thường, ngay cả mèo Nga cũng bị cấm. Vào ngày 1/3, Liên đoàn Mèo quốc tế (FIFe) đã đưa ra "Tuyên bố về tình hình ở Ukraine" trên trang web chính thức và các tài khoản mạng xã hội của tổ chức này, thông báo rằng, những con mèo được nuôi ở Nga sẽ không được đăng ký trong bất kỳ sổ phả hệ FIFe nào bên ngoài nước Nga. Đồng thời, các nhà trưng bày thú cưng ở Nga không được phép tham gia bất kỳ cuộc triển lãm thú cưng nào của FIFe bên ngoài nước Nga.

Zing
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#11
Người Ukraine: Nếu dân bỏ đi hết, ai ở lại đấu tranh?


[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ9nyGUzUPIXSyLCkxEgMa...M&usqp=CAU]

Chia sẻ với Zing, Andriy Novikov - ở Lviv, Ukraine - cho biết khi cuộc tấn công nổ ra, ông tưởng rằng tổng thống đương nhiệm sẽ sớm đầu hàng nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

Ngày thứ 8 kể từ khi Nga tấn công Ukraine, tiếng còi báo động thỉnh thoảng vẫn hú lên, dồn tôi và những người dân khác xuống hầm.

Trong nhà, chút nước và thức ăn dự trữ có lẽ chỉ còn đủ dùng cho một tuần. Siêu thị, cửa hàng lớn ở Lviv vẫn mở, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.



Bên ngoài, các lực lượng của chúng tôi vẫn nỗ lực để bắn phá rocket của Nga, nhưng các lối vào của thành phố Lviv đều bị chặn lại.

Giữa những tiếng nổ và tiếng còi, cả triệu người Ukraine ngoài kia đang đang xếp hàng dài hàng chục km, chờ đợi 20-40 giờ để đến biên giới Ba Lan, Slovakia, Romania. Nhiều người phải bỏ lại xe của mình trên đường để đi bộ đến các nước láng giềng, với mong muốn có thể thoát khỏi tiếng súng, mảnh bom.



Dẫu vậy, gia đình tôi vẫn ở đây, cùng với đất nước này, cho đến khi nào còn có thể, dù tôi không đủ điều kiện tham gia quân đội và nằm trong diện được phép rời khỏi Ukraine đi chăng nữa. Nếu chúng tôi đi hết, liệu còn ai sát cánh cùng đất nước?



[Image: lviv.jpeg]
Người dân Lviv xúc cát vào bao để chặn một con đường trong thành phố. Ảnh: Reuters.





Ở lại đến khi nào còn có thể

Không ít bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở nước ngoài đề nghị giúp đỡ, đưa chúng tôi thoát khỏi mảnh đất đầy nguy cơ này. Họ thật tốt khi hứa dành riêng cho gia đình tôi một ngôi nhà, tôi sẽ chẳng cần lo ngại về nơi ăn chốn ở nếu rời đi.



Chúng tôi cũng có ôtô riêng, và cũng không thiếu những chuyến tàu miễn phí đi thẳng đến Ba Lan. Tất cả đều không phải là vấn đề, dù là chỗ nương thân, hay là phương tiện đi lại.



Chúng tôi được chào đón. Nhưng trong bao lâu đây? Một tháng, hai tháng, một năm. Nhưng sau đó thì sao?

Chúng tôi cần xây dựng cuộc sống của riêng mình, tôi sẽ phải gây dựng lại từ đầu, để mua nhà, để nuôi gia đình, để tồn tại. Tôi cũng chẳng còn trẻ. Tôi rồi đây sẽ phải cạnh tranh với cả những người ở đất nước mà tôi đến, lẫn người Ukraine cùng tị nạn ở đó.




[Image: AP.jpg]


Khoảng một triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước chỉ trong 7 ngày xung đột. Ảnh: AP.





Tôi có nhà ở nội thành Lviv và cả ở ngoại ô. Tôi có một công việc ổn định ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine, đủ để giúp tôi sống tốt. Tôi chưa sẵn sàng từ bỏ quê nhà, khi mà mọi thứ tôi dành cả đời để có được đều ở đây.

Thế nhưng, trên tất cả, tôi có lòng yêu nước. Ở Ukraine, tôi đang đứng trên chính mảnh đất của mình, không phải là khách của bất kỳ ai.



Nếu ai cũng bỏ Ukraine mà đi, sẽ còn ai đứng đây sát cánh cùng mảnh đất này? Tôi không thể đứng ở bên ngoài, nhìn vào đất nước khi những công trình, ngôi nhà của chúng tôi đang bị phá hủy.



Chúng tôi vẫn sẽ ở Lviv chừng nào còn có thể. Đến khi nào chỗ ở hiện tại không thể đứng vững trước bom đạn nữa, chúng tôi sẽ chuyển ra căn nhà nhỏ ở ngoại ô và tiếp tục kháng cự ở đó.


Nếu lực lượng Nga đến Lviv, không quan trọng chúng tôi là ai, chúng tôi đều cầm súng chiến đấu. Khi đối thủ ở gần thành phố, mọi người đều nói rằng họ muốn cầm vũ khí và vùng lên chiến đấu.


Ngay cả khi Ukraine thất thủ, tôi không muốn bản thân sống dưới sự kiểm soát của Nga. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đứng lên tiếp tục kháng cự, và chỉ di tản khỏi đất nước khi không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.


Không nao núng

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, chúng tôi không ít lần chứng kiến căng thẳng leo thang ở Donbas, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng xung đột sẽ vượt quá tầm kiểm soát và trở thành một cuộc giao tranh lớn như vậy.


Trước ngày 24/2, đã có nhiều đồn đoán về một cuộc chiến tiềm tàng giữa hai bên, nhưng tôi không tin lắm vào điều này. Tất nhiên tôi có sự chuẩn bị, nhưng không nhiều: Vài thứ đồ ăn cho trẻ con trong nhà, nhiên liệu, nước, và một số tiền.


Tôi không thể biết trước rằng tên lửa có rơi xuống nhà mình hay không.

Nhưng dù chuẩn bị nhiều thì ích gì đây? Tôi cũng không thể lôi chúng hết xuống dưới hầm và ở đó mãi. Ngay cả nếu có di tản, chúng tôi cũng không thể mang theo nhiều, cùng lắm là vài lít nước và ít đồ ăn, quần áo. Chúng ta không thể tính trước được hết mọi thứ.


Nhưng Nga đã đẩy mọi chuyện lên đỉnh điểm. Họ tiến vào Ukraine và bắt đầu bắn phá cơ sở hạ tầng. Nhiều khu dân cư, bệnh viện, nhà trẻ,... hứng bom, thúc đẩy một làn sóng lớn người rời khỏi Ukraine để tị nạn, dẫn đến tổn thất về con người và kỹ thuật.


Lo lắng của chúng tôi mỗi ngày một lớn hơn khi quân đội Nga cố gắng chiếm nhà máy điện hạt nhân, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh đặt lực lượng hạt nhân của họ vào trạng thái sẵn sàng.



[Image: Luc_luong_Ukraine_o_Kyiv_AFP.jpg]

Lực lượng Ukraine ở thủ đô Kyiv. Ảnh: AFP.


Khó mà suy đoán được động thái tiếp theo của vị tổng thống này, nhưng tôi sợ ông ấy có thể “bấm nút” kích hoạt các lực lượng hạt nhân bất kỳ lúc nào.


Nếu không có ai hỗ trợ, tôi e đất nước mình khó có thể đứng vững trước Nga - quốc gia sở hữu lực lượng quân sự hàng đầu thế giới. Họ đông hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Tôi không biết chúng tôi có thể chống đỡ được trong bao lâu nữa.


Dẫu vậy, người dân Ukraine vẫn không hề nao núng. Chúng tôi vẫn cố gắng chiến đấu vì lãnh thổ của mình. Tôi tin rằng sự kiên cường đó, cùng với những lời hiệu triệu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, sẽ là liều thuốc tinh thần, bổ sung cho sức mạnh cho quân đội Ukraine.

Từ khi cuộc tấn công nổ ra, tôi từng dự đoán rằng tổng thống đương nhiệm sẽ đầu hàng trong sợ hãi trong vòng 1-2 ngày, nhưng đến thời điểm này, ông ấy đã không làm vậy. Điều đó đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về người đàn ông này. Tôi tôn trọng ông ấy. Tổng thống vẫn đang làm những gì có thể, và đang làm rất tốt.

Zing
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#12
Báo Anh: Đặc nhiệm Mỹ, Anh sẵn sàng sơ tán Tổng thống Zelensky


[Image: ArticleImages_72325_%CC%EE%EB%E8%F2%E2%E...%ED%F3.jpg]

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Anh được cho là đã sẵn sàng sơ tán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong trường hợp cần thiết, báo The Sun của Anh dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Hãng tin The Sun dẫn nguồn thạo tin cho biết, một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ gồm 150 lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ và hơn 700 đặc nhiệm Anh đang đồn trú tại một căn cứ ở Lithuania và sẵn sàng cho kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khỏi đất nước.

"Phương án nhiều khả năng nhất có thể là sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi Kiev. Chúng tôi có máy bay, nhưng khoảng cách là vấn đề rất quan trọng", một nguồn tin cấp cao của Anh nói với báo The Sun.


Trong một diễn biến liên quan khác, báo New York Times dẫn nguồn thạo tin ngày 5/3 cho biết, Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu thảo luận về người kế nhiệm ông Zelensky, đề phòng tình huống nhà lãnh đạo Ukraine bị lực lượng Nga bắt giữ.


Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Zelensky liên tục đăng tải các bài phát biểu từ một địa điểm bí mật.


Một số nguồn tin cho biết, giới chức Mỹ đã đề nghị sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi Kiev để đảm bảo an toàn. Chủ tịch Hạ viện Nga thậm chí nói rằng, ông Zelensky có thể đã rời Ukraine và đang trú trong Đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định vẫn đang ở thủ đô Kiev để chiến đấu cùng với quân đội và nhân dân.
"Cứ vài ngày lại có thông tin tôi bỏ trốn khỏi Ukraine, khỏi Kiev, khỏi văn phòng của tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, và (người đứng đầu văn phòng tổng thống) Andrey Borisovich cũng đang ở đây. Không ai bỏ trốn cả", Tổng thống Zelensky cho biết trong một đoạn video đăng trên Instagram hôm 5/3.
Giữa lúc có nhiều đồn đoán về nơi ở của người đứng đầu chính phủ Ukraine, Tổng thống Zelensky tiếp tục tận dụng mạng xã hội để đưa ra các thông điệp với người dân, với các đối tác phương Tây cũng như để công kích chiến dịch quân sự của Nga.


Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ thông qua ứng dụng Zoom vào ngày 5/3, Tổng thống Zelensky nói rằng, họ có thể sẽ không còn thấy ông sống sót trong thời gian tới. Ông cũng kêu gọi Mỹ cung cấp thêm khí tài quân sự và hỗ trợ áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine. Đến nay, cả Mỹ và các đồng minh NATO đều bác bỏ kịch bản tham gia thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine do lo ngại điều này sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Ông Zelensky kêu gọi, nếu phương Tây từ chối lập vùng cấm bay, họ có thể cung cấp máy bay chiến đấu giúp Ukraine đối phó với các đợt tấn công của lực lượng Nga.


Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở NATO hôm 24/2 sau khi công nhận "độc lập, chủ quyền" cho hai vùng ly khai ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Chiến sự tiếp tục leo thang với việc Nga tuyên bố đã phá hủy hơn 2.000 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có các kho vũ khí, các sân bay.


Điện Kremlin ngày 6/3 ra thông cáo cho biết, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ chấm dứt nếu Kiev ngừng các hành động thù địch và đồng ý thực hiện các yêu cầu của Moscow về việc phi quân sự hóa. Điều này đã được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Chủ nhân Điện Kremlin hy vọng các nhà đàm phán của Ukraine sẽ có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, và lưu tâm đến tình hình thực tế khi thảo luận. Phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức 2 lần hội đàm, nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển. Vòng đàm phán thứ 3 dự kiến diễn ra vào ngày mai 7/3.

Theo SPptnik
dantri.vn

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#13
Tổng thống Zelensky được bảo vệ thế nào?


[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ9nyGUzUPIXSyLCkxEgMa...M&usqp=CAU]

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là được các mật vụ và đặc nhiệm bảo vệ và liên tục thay đổi địa điểm để tránh nguy cơ bị tấn công.



[Image: tt-ukraine-afp-1646882446388.jpg][img=770x0]https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/770/2022/03/10/tt-ukraine-afp-1646882446388.jpg[/img]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).



Những ngày Ukraine chìm trong xung đột, sự an toàn của Tổng thống Volodymyr Zelensky là một trong những ưu tiên hàng đầu. Telegraph dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, để đảm bảo an toàn, Tổng thống Zelensky phải liên tục thay đổi địa điểm, tránh nguy cơ bị ám sát hay bắt cóc. Bản thân ông Zelensky cũng tin rằng, ông và gia đình là "mục tiêu số 1" và "mục tiêu số 2" của lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, đội ngũ an ninh phải cân bằng giữa việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ và giúp ông tiếp tục xuất hiện qua các kênh truyền thông để khích lệ tinh thần của quân đội, của người dân và đưa ra những thông điệp đối thoại với Nga.

Một cựu sĩ quan đặc nhiệm của Anh cho biết: "Bí quyết là tiến hành các biện pháp an ninh phòng ngừa, trong khi cho phép ông ấy tiếp tục vai trò quan trọng hiện tại".
Giới chức Ukraine đã nhấn mạnh đến những rủi ro mà vị tổng thống 44 tuổi của họ có thể đối mặt khi tiết lộ việc đã tiêu diệt một nhóm sát thủ được điều đến để ám sát ông.
Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, cho biết đội ngũ an ninh của Ukraine đã hạ nhóm sát thủ này sau khi nhận được thông tin tình báo về một âm mưu tấn công nhằm vào Tổng thống Zelensky.

Will Geddes, một chuyên gia an ninh từng làm việc với các nhân vật cấp cao, cho rằng ông Zelensky có thể được bảo vệ bởi một đội ngũ đặc nhiệm và mật vụ của Ukraine. "Tôi cho rằng ông ấy sẽ không ở nơi nào quá một ngày. Khi ở quá lâu một chỗ, nguy cơ trở thành mục tiêu càng cao", ông Geddes nhận định. Lực lượng thù địch được cho là sử dụng cả hệ thống nghe lén và lực lượng tình báo để truy tìm nơi ở của ông Zelensky.

Đó là lý do đội ngũ vệ sĩ của ông Zelensky cần phải liên tục di chuyển ông từ nơi này đến nơi khác. "Họ có thể tập trung sử dụng các phương tiện di chuyển gọn nhẹ, linh hoạt để tránh tạo dấu vết khiến đối phương nghi ngờ", cựu đặc nhiệm Anh nhận định.

Lệnh giới nghiêm, trạm kiểm soát và sự cảnh giác của người dân Ukraine cũng góp phần bảo vệ sự an toàn của người đứng đầu chính phủ Ukraine trước nguy cơ bị ám sát hay bắt cóc.

Đội ngũ an ninh của ông Zelensky được đánh giá đã làm rất tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Tổng thống, trong khi tiếp tục giúp ông xuất hiện trước công chúng thông qua các bài phát biểu đăng tải trên mạng xã hội.

Đến nay, nơi ở thực sự của Tổng thống Zelensky vẫn là một bí ẩn. Đầu tuần này, trong một video phát biểu, ông Zelensky đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng ông đã sơ tán khỏi Ukraine. Ông đăng video ngồi tại bàn làm việc ở văn phòng ở thủ đô Kiev hôm 7/3. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại văn phòng kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự hôm 24/2.

"Mọi người đều ở nơi mình cần ở. Tôi đang ở Kiev. Đội ngũ của tôi ở đây cùng tôi. Việc bảo vệ lãnh thổ đang diễn ra. Binh lính đang ở vị trí của mình… Tôi ở đây. Tôi không từ bỏ. Thành phố của tôi, cộng đồng của tôi, Ukraine của tôi", ông Zelensky nói.

dantri.
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply