Về Phòng Công Giáo
#1
Chào các bạn đạo Công Giáo,

Mod QueQua vắng mặt đã khá lâu không vào đây. Vì thế chúng tôi mở thread này để khi các bạn biết có ai đó nói những gì sai trái xúc phạm đến Giáo hội Công Giáo nói chung và Pope Francis nói riêng, nói những lời tạo hoài nghi, gây hoang mang chia rẽ đến anh chị em của đoàn thể Giáo hội hay đạo Công giáo thì xin các bạn vui lòng post ở đây để chúng tôi biết mà xử lý.

Xin các thành viên vui lòng đừng tranh cãi, gây hấn trong thread này.

Thank you.

MT
#2
Dựa vào những tin 3 xu tào lào do thành viên đ.đ.t.l mang về, thì những tin về công giáo của cô ta cũng không đáng để đọc rồi. Không biết có người công giáo nào phí thì giờ để đọc những gì thành viên đ.đ.t.l mang về hay không nữa. Tui thì chắc chắn là không rồi đó. Grinning-face-with-smiling-eyes4

#3
Có vấn đề 

 Khi đã sai thì là sai, đâu cần thêm thành viên vào lên tiếng để tạo thêm phiền phức. 1 mình đồ điên tào lao đã quá đủ phiền rồi. Nếu để nick củ của nó thì thiên hạ sẽ đỡ nhằm lẫn hơn là thay nick mới cho nó rồi cứ tiếp tục rồi tiếp tục như củ
#4
(2022-02-10, 08:04 PM)Lảo đại Wrote: Có vấn đề 

 Khi đã sai thì là sai, đâu cần thêm thành viên vào lên tiếng để tạo thêm phiền phức. 1 mình đồ điên tào lao đã quá đủ phiền rồi. Nếu để nick củ của nó thì thiên hạ sẽ đỡ nhằm lẫn hơn là thay nick mới cho nó rồi cứ tiếp tục rồi tiếp tục như củ

Chào thành viên Lảo đại,

Tôi không phải là người Công giáo. Có những vấn đề về đạo Công giáo chỉ có người công giáo mới hiểu.

MT
#5
(2022-02-10, 08:49 PM)Mod Team Wrote: Chào thành viên Lảo đại,

Tôi không phải là người Công giáo. Có những vấn đề về đạo Công giáo chỉ có người công giáo mới hiểu.

MT

 Họ không muốn rắc rối với hạng người cặn bã nên sẽ không ra mặt để có thêm chưởi lộn đâu. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc nick giả. Nếu thấy nói xấu đạo giáo không căn cứ và cứ liên tục, bất kể lời chỉ trích của bất cứ ai thì tội gì ? Mà ai là người Công Giáo và ai là người không phải Công Giáo ?
#6
(2022-02-10, 08:49 PM)Mod Team Wrote: Chào thành viên Lảo đại,

Tôi không phải là người Công giáo. Có những vấn đề về đạo Công giáo chỉ có người công giáo mới hiểu.

MT

Những tin loại đó có hại hay có lợi gì cho quần chúng thì Mod đã biết.

Những thành viên đó có lợi hay có hại gì cho VietBest thì Mod cũng đã biết.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#7
Tại sao sau khi bị banned bọn nó đưa cái thread này lên ?

RMGT aka lathu aka lykhanh aka Thu Giang ..

 Còn làm thêm mấy nick khác ??
#8
Tôi không bao giờ coi những videos của nick này post nên không lên tiếng. Tình cờ Mod Team chỉ ra thì tôi mới biết.

Nếu là đạo CG đi đúng đường, không thể nào chống choị với Đức Giáo Hoàng, vì ĐGH là người được Chuá chọn để hướng dẫn đoàn chiên trên thế gian.

"Xã Hội“Giáo Hoàng là chức vụ đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, do hội đồng Hồng Y giáo chủ bầu ra, giữ chức từ khi đăng quang tới khi qua đời. Theo tục lệ, Giáo Hoàng thường kiêm luôn chức Giám mục Giáo phận Rôma, nơi có Tòa Thánh Vatican. Khi đăng quang, Giáo Hoàng chọn tên một vị thánh, hoặc một người tiền nhiệm mà mình muốn noi theo, để làm tên hiệu đời Giáo Hoàng của mình; nếu tên hiệu ấy đã có người tiền nhiệm chọn, thì người sau ghi thêm thứ tự bằng chữ số La Mã… Trong ngôn ngữ xưng tụng, người Công Giáo Việt Nam thường gọi là Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Chủ hoặc Đức Thánh Cha”(x.Từ điển Bách khoa).

Giáo Hội: “Đức Giáo Hoàng là Đấng kế vị thánh Phêrô, làm Giám mục Rôma, là thủ lãnh Giáo mục đoàn, đại diện Chúa Kitô và chủ chăn của Hội Thánh toàn cầu”(x.GLHT CG).
 
Giáo Hoàng là Đấng thay mặt Chúa
Là Giám mục riêng của Rôma.
Quyền Phêrô khắp gần xa
Không sai LUÂN LÝ cùng là ĐỨC TIN."     (Trích gpbuichu)



Tôi có thắc mắc. Tôi nhớ khi xưa có vài nicks bị banned, lấy nick khác vào gây tiếp, mods đã cảnh cáo là không được làm vậy. Tại sao RMGT đã bị ban IP, mà vẫn có thể làm nick khác (d.d.t.l) vào chơi sau 1 ngày bị banned? (nếu đây là 1 người). Nếu đã thi hành luật với những người khác, thì xin tiếp tục giử luật như vậy.
Nhưng nếu là 2 người khác nhau, thì nick d.d.t.l này có mục đích phá VB, thách thức Mods, ai nhìn vào cũng biết rồi.
Vấn thế gian, tình là chi...


#9
(2022-02-10, 05:51 PM)Mod Team Wrote: Chào các bạn đạo Công Giáo,

Mod QueQua vắng mặt đã khá lâu không vào đây. Vì thế chúng tôi mở thread này để khi các bạn biết có ai đó nói những gì sai trái xúc phạm đến Giáo hội Công Giáo nói chung và Pope Francis nói riêng, nói những lời tạo hoài nghi, gây hoang mang chia rẽ đến anh chị em của đoàn thể Giáo hội hay đạo Công giáo thì xin các bạn vui lòng post ở đây để chúng tôi biết mà xử lý.

Xin các thành viên vui lòng đừng tranh cãi, gây hấn trong thread này.

Thank you.

MT

Mod Team,

Đạo Công Giáo có giáo hoàng là ngôi vị cao nhất lãnh đạo, hướng dẫn giáo dân thế giới.

Nhưng đừng quên trên giáo hoàng luôn có Thiên Chúa, và Chúa Giê-su là Người đã thành lập giáo hội Công Giáo, đặt thánh Phê-rô (Peter) cai quản giáo hội của Ngài.

Ultimately, giáo dân phải luôn tuân theo giáo luật và các tín điều Thiên Chúa truyền dạy từ đời này sang đời khác. Điển hình là Mười Điều Răn, và nhiều tín điều của hội thánh.

Vì giáo hoàng cũng là con người, vẫn có thể sai lầm, nếu không còn nhận được ơn Chúa soi sáng. Như vậy ta cần đặt câu hỏi là: - giáo hoàng luôn luôn đúng, không thể sai lầm hay là có thể sai lầm?

Siêng năng cầu nguyện để xin nhận được ơn phân biện, nhận thức rõ mọi việc xảy ra trong đời sống đạo rất quan trọng đối với người tín hữu Công Giáo

Quote:Giáo hoàng là không thể sai lầm?
Trang Chủ / Nhà thờ / Giáo hoàng / Giáo hoàng là không thể sai lầm?


[Image: saint-peter-by-giovanni-bellini-small.jpg]

Người Công giáo tin rằng giáo hoàng thực sự không thể sai lầm, nhưng chỉ về vấn đề đức tin, chỉ khi bốn điều kiện rất cụ thể được đáp ứng, và chỉ bởi vì anh ta được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.

Giáo hoàng là một người đàn ông, và giống như bất kỳ người đàn ông nào khác, giáo hoàng là một tội nhân sa ngã. Chưa hết, là người kế vị trực tiếp của Thánh Peter, anh ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn để tránh những sai sót về các vấn đề giáo lý của Giáo hội.. Đến một số, Giáo hoàng dường như thiết lập một rào cản đối với những người Công giáo hiểu Kinh thánh, hoặc anh ta thậm chí có thể giống như một loại bạo chúa tâm linh, ra lệnh cho người Công giáo những gì họ phải tin. Hiểu đúng, Tuy nhiên, chức vụ giáo hoàng là một món quà to lớn mà Chúa Giê-su đã ban cho Giáo hội của Ngài để giữ cho Giáo hội không đi lạc vào những giải thích sai lầm về Kinh thánh., và giúp cô ấy phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài.

Có bằng chứng thực nghiệm mạnh mẽ để hỗ trợ những gì người Công giáo tin về giáo hoàng. Chúng ta hãy có một cái nhìn …

https://2fish.co/vi/church/the-papacy/is...nfallible/
#10
Muốn ban thành viên nào đó vĩnh viễn thì đòi hỏi nhiều tài lực của IT, nhưng không có nghĩa là không có thể.
 Nếu thành viên đó đăng bài mà bị nhiều người chỉ trích hay là bất lợi cho cộng đồng, là vì hiện lên trên lateest threads nên nhiều người đọc và phãn hồi hay bị hại. Vậy thì đừng cho bài của họ hiện lên trên latest threads để họ tự đăng và tự đọc.
#11
(2022-02-10, 09:51 PM)TTVD Wrote: Mod Team,

Đạo Công Giáo có giáo hoàng là ngôi vị cao nhất lãnh đạo, hướng dẫn giáo dân thế giới.

Nhưng đừng quên trên giáo hoàng luôn có Thiên Chúa, và Chúa Giê-su là Người đã thành lập giáo hội Công Giáo, đặt thánh Phê-rô (Peter) cai quản giáo hội của Ngài.

Ultimately, giáo dân phải luôn tuân theo giáo luật và các tín điều Thiên Chúa truyền dạy từ đời này sang đời khác. Điển hình là Mười Điều Răn, và nhiều tín điều của hội thánh.

Vì giáo hoàng cũng là con người, vẫn có thể sai lầm, nếu không còn nhận được ơn Chúa soi sáng. Như vậy ta cần đặt câu hỏi là: - giáo hoàng luôn luôn đúng, không thể sai lầm hay là có thể sai lầm?

Siêng năng cầu nguyện để xin nhận được ơn phân biện, nhận thức rõ mọi việc xảy ra trong đời sống đạo rất quan trọng đối với người tín hữu Công Giáo

 Lại là 1 nick khác của đồ điên tào lao, nô lệ của Thaomynino, nima gì đó
#12
(2022-02-10, 09:51 PM)TTVD Wrote: Mod Team,

Đạo Công Giáo có giáo hoàng là ngôi vị cao nhất lãnh đạo, hướng dẫn giáo dân thế giới.

Nhưng đừng quên trên giáo hoàng luôn có Thiên Chúa, và Chúa Giê-su là Người đã thành lập giáo hội Công Giáo, đặt thánh Phê-rô (Peter) cai quản giáo hội của Ngài.

Ultimately, giáo dân phải luôn tuân theo giáo luật và các tín điều Thiên Chúa truyền dạy từ đời này sang đời khác. Điển hình là Mười Điều Răn, và nhiều tín điều của hội thánh.

Vì giáo hoàng cũng là con người, vẫn có thể sai lầm, nếu không còn nhận được ơn Chúa soi sáng. Như vậy ta cần đặt câu hỏi là: - giáo hoàng luôn luôn đúng, không thể sai lầm hay là có thể sai lầm?

Siêng năng cầu nguyện để xin nhận được ơn phân biện, nhận thức rõ mọi việc xảy ra trong đời sống đạo rất quan trọng đối với người tín hữu Công Giáo

Mặc dù tôi không theo đạo Công giáo, qua các bài post về Đức Giáo Hoàng gần 2 năm nay của RMGT, tôi có câu hỏi với bạn.

Bạn phê bình Đức Giáo Hoàng với mục đích gì?  

Phải chăng để triệt hạ lòng tin của các giáo hữu khác nơi Ngài?

Một khi họ mất lòng tin về Ngài, bạn lôi kéo qua ván cờ chính trị, và hướng về QAnon?
#13
(2022-02-10, 09:55 PM)Lảo đại Wrote:  Lại là 1 nick khác của đồ điên tào lao, nô lệ của Thaomynino, nima gì đó

Tôi có cảm tưởng nick này cùng nhóm với RMGT hoặc chính là nick RMGT, không ai khác.
#14
(2022-02-10, 10:15 PM)LeThanhPhong Wrote: Tôi có cảm tưởng nick này cùng nhóm với nhóm RMGT hoặc chính là nick RMGT, không ai khác.

 Như tôi đã nói, nhóm họ đã có nhiều nick và nhiều ngày vừa qua cũng làm thêm nick mới. Họ không phải là người có đạo nên tôi không dùng lời lẻ hay luật lệ đạo giáo để mà nói chuyện với họ. Lý do tôi theo dỏi và có mặt khi họ nói tào lao chỉ là vì ghét nhóm cặn bả xã hội này đăng bài tào lao, trịch thượng mà thôi. Mods có thể bỏ qua cho họ, nhưng tôi thì không. Mục đích của họ tôi cũng biết
#15
(2022-02-10, 10:13 PM)LeThanhPhong Wrote: Mặc dù tôi không theo đạo Công giáo, qua các bài post về Đức Giáo Hoàng gần 2 năm nay của RMGT, tôi có câu hỏi với bạn.

Bạn phê bình Đức Giáo Hoàng với mục đích gì?  

Phải chăng để triệt hạ lòng tin của các giáo hữu khác nơi Ngài?

Một khi họ mất lòng tin về Ngài, bạn lôi kéo qua ván cờ chính trị, và hướng về QAnon?


Nếu ông Trump được đắc cử nhiệm kỳ 2, chắc 2 năm nay anh ta không bị tốn hơi tốn sức nhiều như thế. Lol