Phản biện xã hội
July 2, 2022 - Press ISW

[Image: ISW%20LOGO%20FINAL%20ACRONYM%20%20%20NAM...k=9_beEUpi]
Ukrainian forces likely conducted a deliberate withdrawal from Lysychansk, resulting in the Russian seizure of the city on July 2. Geolocated footage showed Russian forces casually walking around northern and southeastern neighborhoods in Lysychansk in a way that suggests that there are few or no remaining Ukrainian forces in the city as of July 2. Ukrainian military officials did not publicly announce a troop withdrawal but neither did they report on defensive battles around Lysychansk. Ukrainian Internal Affairs Minister Vadym Denysenko vaguely noted that Russian forces have a “high probability” of capturing Lysychansk but that they will have a difficult time advancing in Donetsk Oblast past Slovyansk and Kramatorsk. Ukrainian National Guard Spokesperson Ruslan Muzychuk rejected reports of Russian forces seizing and encircling Lysychansk, but these denials are likely outdated or erroneous. The Luhansk People’s Republic (LNR) Ambassador to Russia, Rodion Miroshnik, had previously claimed that Ukrainian forces began withdrawing from Lysychansk on June 28.[4] ISW will continue to monitor the situation.

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-03, 12:13 AM)005 Wrote:  Wow, dài dữ. hhihihi. Cám ơn Bạch y nữ hiệp cho cái nhìn độ lượng, không rầy, ôi ông này hổng piếc cái gì mà cũng nói. Winking-face4

5 không biết bên Mỹ thế nào nhé. Bên 5 là mỗi năm phải nộp bản khai tài chính từ A-Z cho nhà chức trách. Nếu không sẽ mất các khoản lợi tức nhà nước cấp hoặc hạ giá. Mất đi danh xưng hội từ thiện. Bản tường trình finance report có đủ các khoản chi thu, không biết làm sao để kê khai vụ đi máy bay business class há? 

Hồi đó 5 thuộc nhóm thiện nguyện bảo trợ một số tổ chức ở miền Nam và cho học bổng một số học sinh ở Tam Kỳ, nhưng sau này 5 bỏ vì nghiệm ra một điều, rằng mình chỉ giúp ngặt chứ không thể giúp nghèo. Có thể là cái hạnh bố thí của 5 còn thấp quá. Shy  

Lol

Dạ mình chia sẻ cho vui thôi ạ, muội viết từ khi còn ngồi trên xe, về đến hotel này kia xong viết tiếp, khi đặt dấu chấm hết thì gần 1 giờ sáng.  Lol

Bên này mỗi năm phải khai thuế và ghi rõ chi thu, hồ sơ này của public. 

Ngũ ca kể thì muội cũng kể với ngũ ca cho vui.  Khi trước có một thời gian muội ở trong Ban Thường Vụ của giáo xứ với vai trò là PCT ngoại vụ.  Nhà thờ hay chùa đều là non-profit, kg phải đóng thuế.  Có một năm giáo xứ bị sở thuế audit vì kg khai khoản thu được từ những buổi làm host cho Bingo night.  Ngũ ca tưởng tượng tất cả các chi thu của giáo xứ trong suốt 3 năm mình phải ngồi kiểm tra lại từng dòng, 1 xu cũng kg được sai.  Sau hơn 2 tuần vật vã thì ban audit cũng xong việc và giáo xứ phải đóng lại hơn 100K USD nhưng vì “kg biết, sơ xuất, error in bookeeping” nên thoát được tội “khai gian”.  Một kinh nghiệm rã rời, mờ mắt, đau đầu.  Lol

Đây là screenshot phần lương bổng trong hồ sơ thuế của Red Cross năm 2021 ngũ ca xem cho vui.   Shy

[Image: 6045-B26-E-1786-4-BEB-9-BD0-2-BFFF58-B5-D9-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Mỹ đang gửi cho Ukraine hai hệ thống phi đạn đất đối không


[Image: CF103340-011F-4263-8C20-75EE92494F9A_cx0...3_r1_s.jpg]
Ngũ Giác Đài chính thức hóa thông báo hỗ trợ Ukraine trị giá 820 triệu đôla vào ngày thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo rộng rãi vào ngày thứ Năm tại Madrid.

Mỹ đang gửi tới Ukraine hai hệ thống phi đạn đất đối không NASAMS, bốn radar phản pháo bổ sung và lên đến 150.000 viên đạn pháo 155mm như một phần trong gói vũ khí mới nhất cung cấp cho Ukraine, Lầu Năm Góc cho biết ngày thứ Sáu.

Gói hỗ trợ, trị giá khoảng 820 triệu đôla, đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo rộng rãi vào ngày thứ Năm tại Madrid sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO tập trung bàn về việc Nga xâm lược Ukraine.

"Người Ukraine tiếp tục đối mặt với sự tàn bạo hiển hiện một lần nữa trong tuần này qua vụ cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm mua sắm đầy thường dân. Họ tiếp tục chiến đấu cho đất nước của họ, và Hoa Kỳ tiếp tục đứng về phía họ và chính nghĩa của họ," Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một phát biểu về gói hỗ trợ này.

Các quan chức Ukraine cho biết một phi đạn Kh-22 do một máy bay ném bom Nga phóng đi đã bắn trúng một trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố miền trung Kremenchuk hôm thứ Hai, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Vụ tấn công đó đã khơi lên những lời lẽ lên án từ các nhà lãnh đạo Phương Tây và Giáo hoàng nhưng Nga bác bỏ tường thuật của Ukraine, nói rằng phi đạn tấn công một cửa hàng vũ khí do phương Tây cung cấp bên cạnh trung tâm thương mại, khiến nó bốc cháy.

Lầu Năm Góc cung cấp thêm chi tiết vào ngày thứ Sáu khi họ chính thức hóa thông báo và cho biết đợt hỗ trợ an ninh mới nhất cũng bao gồm đạn dược bổ sung cho Hệ thống Hỏa tiễn Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS).

Các hệ thống radar phản pháo đang được gửi đi là hệ thống AN/TPQ-37 của Raytheon-Technologies, một quan chức quốc phòng cao cấp nói với Reuters. Đây là lần đầu tiên các hệ thống này được gửi tới Ukraine, có tầm bắn hữu hiệu cao gấp ba lần các hệ thống AN/TPQ-36 đã gửi trước đó.

Viện trợ mới của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine trong lúc nước này chống chọi sức công phá nặng nề của pháo binh Nga. Chiến dịch tấn công bằng phi đạn tầm xa đã gia tăng cường độ của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine diễn ra khi lực lượng của họ giành được thành công trên chiến trường miền đông, với cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm cố gắng buộc Kyiv phải nhượng hai tỉnh cho quân ly khai.

Tính cả các đợt hỗ trợ mới nhất, Mỹ hiện đã cam kết khoảng 6,9 tỉ đôla kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 và đưa chiến tranh toàn diện trở lại Châu Âu.

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/lau-nam-g...42502.html
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
 Sư quốc doanh mọc nanh loài rắn.
 Khẩu xà, tâm cũng xà nốt.



Thích Nhật Từ mỉa mai các luật sư bào chữa vụ án Tịnh Thất Bồng Lai

July 1, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Làm nghề luật sư thật chất là tham gia vào gameshow thiện ác, với cán cân của lương tâm và đồng tiền,” Thượng Tọa Thích Nhật Từ, người được công an cho là “bị hại” trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, chỉ trích các luật sư bào chữa cho các bị cáo của cơ sở thờ tự này, một ngày sau khi phiên tòa bị hoãn.

Thượng Tọa Thích Nhật Từ, tên thật là Trần Ngọc Thảo, được Tòa Án Nhân Dân huyện Đức Hòa ghi nhận “vắng mặt không rõ lý do” được triệu tập với tư cách “bị hại.”


[Image: VN-Thich-Nhat-Tu-tinh-that-1.jpg]
Ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng Tọa Thích Nhật Từ. (Hình: Lao Động)

Báo VietNamNet nhấn mạnh rằng các bài viết, video clip trên Facebook và YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai “kích động xúc phạm uy tín của Công An huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật Giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (Thượng Tọa Thích Nhật Từ)…”


Ông Thích Nhật Từ viết trên trang cá nhân hôm 1 Tháng Bảy: “Theo tôi, luật sư tốt sẽ không bảo vệ kẻ ác và cái ác, không dùng những thủ thuật pháp lý để tung hỏa mù, qua mặt đám đông không hiểu luật, không vì được trả ‘nhiều tiền’ hay xin ‘tiền cà phê’ mà bán đứng lương tâm, không vì chút hư danh mà bất chấp lời khuyên chân thành của đồng nghiệp, bạn bè và người thân có hiểu biết.”

“Nên nhớ, luật sư cũng chỉ là một công dân nên không thể được quyền miễn trừ trước luật pháp và do đó luật sư không thể ngồi xổm trên luật pháp. Tương lai của luật sư không tốt như thế sẽ bị chìm sâu trong vũng bùn tội nghiệp với tốc độ tỷ lệ thuận với thái độ ngông cuồng, thách thức và cao ngạo khi đang nỗ lực giúp cái ác bám rễ sâu, làm băng hoại đạo đức xã hội,” theo Facebook Thích Nhật Từ được nền tảng mạng xã hội xác nhận dấu tick xanh “chính chủ.”

Tuy bài đăng của ông Thích Nhật Từ không đề cập “Tịnh Thất Bồng Lai” nhưng người đọc có thể hiểu là ông nhắm đến các luật sư nhận bào chữa cho sáu bị cáo của cơ sở thờ tự này.


[Image: VN-Thich-Nhat-Tu-tinh-that-2.jpg]
Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, được Luật Sư Đặng Đình Mạnh dìu vào Tòa Án Nhân Dân huyện Đức Hòa hôm 30 Tháng Sáu. (Hình: Zing)

Bên dưới bài đăng, Facebook “Nickie Tran” để lại bình luận: “Ủa thầy, Phật có dạy ai chửi mình ngu thì mình bỏ tù họ không thầy? Rồi Phật có dạy thầy vu oan giá họa cho ông già 90 tuổi ‘loạn luân’ không hả thầy? Đi thưa người ta thì ta tòa đối chứng chứ sợ gì ai ha thầy ha?”


Luật Gia Nguyễn Bá Đến bình luận: “Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Còn nhận thức của thầy về nghề luật sư thì chưa đúng rồi.
Thầy nghiên cứu thêm các văn bản pháp luật liên quan đến nghề luật sư để có cái nhìn đúng hơn về nghề luật sư thầy nhé. A di đà Phật!”

Theo báo Zing, nhận thấy vụ án có “nhiều tình tiết phức tạp,” một số người được triệu tập lại vắng mặt không lý do, nên sau khi hội ý Hội Đồng Xét Xử quyết định hoãn phiên tòa hôm 30 Tháng Sáu và dự kiến mở lại vào ngày 20 Tháng Bảy. (N.H.K) [qd]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/thic...-bong-lai/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
July 4, 2022 - Press ISW

[Image: ISW%20LOGO%20FINAL%20ACRONYM%20%20%20NAM...k=zsI7EBoc]
Russian President Vladimir Putin celebrated the Russian seizure of Lysychansk and the Luhansk Oblast border and appeared to direct the Russian military to conduct an operational pause. Putin met with Russian Defense Minister Sergey Shoigu on July 4 to discuss recent Russian gains in Luhansk Oblast and presented Colonel General Alexander Lapin and Major General Esedulla Abachev with the “Hero of Russia” award for their leadership during the Lysychansk operation. Putin and Shoigu presented the capture of Lysychansk and Luhansk Oblast as a major victory for Russian forces in Ukraine. Putin also stated that the Russian units that participated in the battle for Lysychansk should rest to increase their combat capabilities. Putin‘s public comment was likely meant to signal his concern for the welfare of his troops in the face of periodic complaints in Russia about the treatment of Russian soldiers. His comment was also likely accurate—Russian troops that fought through Severodonetsk and Lysychansk very likely do need a significant period in which to rest and refit before resuming large-scale offensive operations. It is not clear, however, that the Russian military will accept the risks of a long enough operational pause to allow these likely exhausted forces to regain their strength.

/* src.: https://www.understandingwar.org/publications
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
 Tấm lòng vàng
 




[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Thủ tướng Úc viếng thăm Kiev, cam kết viện trợ nhiều hơn

July 4, 2022

KIEV, Ukraine (NV) — Ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc, vừa gặp Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến viếng thăm Kiev bất ngờ hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy, và cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn, theo BBC News.

Trước đó ông Albanese cũng viếng thăm thị trấn Bucha và Irpin, nơi ông miêu tả những gì được nhìn thấy là “tội ác chiến tranh.”

[Image: TS-AustraliaUkraine-070422.jpg]
Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ Tướng Úc Anthony Albanese trong cuộc họp báo ở Kiev. (Hình: MIguel Medina/AFP via Getty Images)

Đợt viện trợ mới của Úc trị giá 100 triệu đô Úc ($68 triệu), bao gồm máy bay không người lái và 34 xe bọc thép. Đồng thời ông Albanese tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt và hạn chế đi lại với hơn 16 bộ trưởng và nhà tài phiệt Nga, cũng như chấm dứt nhập cảng vàng của Nga
.

Thủ Tướng Albanese nói rằng ông tận mắt chứng kiến “sự tàn phá và đau thương” mà Ukraine phải hứng chịu. Ông cũng thắp nến cho các thường dân được chôn trong mộ tập thể ở Bucha, nơi lực lượng Nga bị cáo buộc thực hiện những hành động tàn bạo, vi phạm luật pháp quốc tế.

Hàng ngàn người Ukraine thiệt mạng và nhiều thành phố thị trấn bị phá huỷ kể từ khi cuộc xâm lăng nổ ra ngày 24 Tháng Hai.

Trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng Thống ở Kiev, ông Albanese tuyên bố đất nước của ông sẽ hỗ trợ Ukraine “bằng mọi giá.”

Khoản viện trợ mới này nâng tổng số tiền mà Úc viện trợ cho Ukraine lên $390 triệu. Đồng thời Úc cũng đang xem xét mở lại toà đại sứ tại Ukraine.
Với chuyến đi bất ngờ này, ông Albanese gia nhập danh sách những nguyên thủ quốc tế đến Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Chuyến viếng thăm diễn ra một tuần sau khi ông Albanese tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha. (V.Giang)

/* src.: https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/thu-...nhieu-hon/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-05, 12:42 AM)005 Wrote: Thủ tướng Úc viếng thăm Kiev, cam kết viện trợ nhiều hơn

July 4, 2022

KIEV, Ukraine (NV) — 

Dạ báo VNHN bị Nga brainwash kay sao cứ xài tiếng Nga chứ kg viết đúng theo tiếng Ukraine, đọc cái tựa viết sai là muội bực mình kg đọc nữa.   Face-with-rolling-eyes4

Kyiv Kyiv Kyiv Kyiv Kyiv, not Kiev.  ARGG!!  Face-with-rolling-eyes4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
BULGARIA NGẠO NGHỄ

Hôm qua Chủ Nhật chính quyền Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ. Tất cả phải lên hai máy bay về nước trước ngày thứ Hai. Lý do bị trục xuất là họ đã làm “gián điệp” và hoạt động chống lại sự lợi ích của Bulgaria.

Đây là lần đầu tiên một con số đông đảo nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria vì hai quốc gia này vốn có mối quan hệ tốt trong quá khứ.

Điện Cẩm Linh đe dọa nếu Bulgaria không thay đổi quyết định trục xuất thì sẽ bị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên Bang Nga. Bulgaria cho biết Liên Bang Nga vẫn còn 43 nhân viên ngoại giao ở thủ đô Sofia trong khi Bulgaria chỉ còn có 13 nhân viên ở Moscow.

Sự kiện Bulgaria trục xuất một con số lớn ngoại giao đoàn Nga có liên quan đến chính quyền cánh hữu do quyền Thủ Tướng Kiril Petkov lãnh đạo và chính quyền này đang gặp rắc rối trong nội tình của Bulgaria.

Thủ Tướng Kiril Petkov thuộc phe cánh hữu và có khuynh hướng thân Tây Phương nên gặp sự chống đối của các đảng phái cánh tả thân Điện Cẩm Linh. Mới đây ông vừa bị thua trong một cuộc bầu cử bất tín nhiệm nên phải từ chức và sẽ bầu cử lại vào tháng 9 tới.

Sau khi bị mất ghế trong cuộc bầu cử bất tín nhiệm thì chiếu theo hiến pháp, Thủ Tướng Kiril Petkov có thể thành lập lại một chính phủ liên hiệp gồm có phe đối lập. Tuy nhiên việc trục xuất ngoại giao đoàn Nga đã làm phe đối lập thân cận với Điện Cẩm Linh không hợp tác nên phải bầu cử lại. Thủ Tướng Kiril Petkov nói Liên Bang Nga đang tiến hành chiến tranh tâm lý và tuyên truyền để đánh sập chính quyền của ông.

Tưởng cũng nên nhắc lại là Bulgaria đứng về phía Ukraine và cực lực chống cuộc xâm lăng của Liên Bang Nga vào đất nước này. Vào tháng 4 vừa qua Bulgaria cho phép Hoa Kỳ tăng cường máy bay tàng hình F35 ở bốn căn cứ Mỹ trên lãnh thổ của họ (bản đồ đính kèm) để đối đầu với sự đe dọa quân sự của Nga ở Ukraine và Biển Đen.      

Bulgaria còn hợp tác với EU và khối NATO áp đặt cấm vận kinh tế Liên Bang Nga. Để trả đũa Điện Cẩm Linh không bán dầu cho Bulgaria nữa và nếu muốn mua thì phải trả bằng đồng Rubles vì đó là cách Nga muốn tăng giá trị của đồng tiền họ đang bị mất giá.

Bulgaria là một quốc gia rất nhỏ so với con gấu Nga khổng lồ. Dân số của họ chỉ có 6.5 triệu. Binh lực Bulgaria hiện nay cũng chỉ có 33 ngàn người. Lịch sử Bulgaria rất hiền hòa ít gây gổ quánh nhau với ai. Nhưng con gấu Nga đã không để họ yên. 

Sau Thế Chiến Thứ Hai, Liên Xô xâm lăng Bulgaria, lật đổ chế độ quân vương năm 1946, và thiết lập một chế độ Cộng Sản ở quốc gia này. Hoàng Đế của Bulgaria phải đi lưu vong, giống hệt trường hợp của Hoàng Đế Bảo Đại của Việt Nam thoái vị năm 1945 và TT Nguyễn Văn Thiệu từ chức năm 1975.  Bulgaria Cộng Sản gia nhập khối Đông Âu “Warsaw Pact” năm 1955 và trở thành vệ tinh chư hầu của Liên Xô.

Năm 1989 Bulgaria tham gia cách mạng buộc hệ thống độc đảng Cộng Sản nhượng bộ để có đa đảng. Năm 1990 Bulgaria có bầu cử tự do đầu tiên mặc dù đảng Cộng Sản vẫn thắng thế nhưng quốc gia này đã thiết lập được nền tảng quốc hội dân chủ. Warsaw Pact tan hàng năm 1991 và Liên Xô sụp đổ năm 1992. Bulgaria coi như hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo Cộng Sản Liên Xô. Năm 2004 Bulgaria gia nhập khối NATO và EU năm 2007. 

Trong điều khoảng thứ 5 của NATO là nếu một thành viên NATO, trong đó có Hoa Kỳ, bị tấn công thì tất cả các thành viên NATO khác cũng bị tấn công. Do đó Bulgaria là một quốc gia rất nhỏ nhưng đã gởi khoảng 800 binh sỹ vào chiến trường Afghanistan và khoảng 500 binh sỹ đến Iraq. 

Những ai có ý đồ muốn bỏ rơi NATO hãy nhớ máu của binh sỹ NATO đã đổ ra rất nhiều cho Hoa Kỳ. Và những ai muốn phản bội lại lý tưởng tự do của người Mỹ thì hãy đọc lại lịch sử cay đắng của một dân tộc nhỏ bé như Bulgaria cũng muốn được độc lập và tự do như người Mỹ.

Một nước nhỏ muốn sống trung lập không lựa chọn phe để được yên thân chỉ có ở nước trời, nơi chỉ có thiên thần và tình yêu. Phần Lan và Thụy Điển đã thử trung lập làm vui lòng các phe qua nhiều thập kỷ mà vẫn thất bại. Giờ đây họ lật đật gia nhập khối NATO vì họ đã thấm hiểu phương châm “hợp quần gây sức mạnh”. Nhập lại một bó đũa thì không ai có thể bẻ gãy.

BL

[Image: 290787154-2194285764074428-4431396053097337776-n.jpg]

Bốn căn cứ quân sự hổn hợp Hoa Kỳ và Bulgaria trên lãnh thổ Bulgaria để đối phó với sự đe dọa của Liên Bang Nga.
[Image: 291793305-2194285790741092-3726489508430294276-n.jpg]

Máy bay Nga đáp xuống phi trường Sofia - Bulgaria để bốc 70 nhân viên ngoại giao Nga và gia đình của họ về nươc.
[Image: 291876925-2194290017407336-2436386750101169138-n.jpg]

Nhân viên ngoại giao Nga và gia đình của họ khăn gói quả mướp về nước.
[Image: 291918685-2194290004074004-1369919030581762032-n.jpg]

Một người Bulgaria biểu tình chống nhân viên ngoại giao Nga ở phi trường Sofia. Tấm bản ghi "Xách va li lên xe lửa mà về Moscow".
[Image: 290770027-2194290007407337-1681780770315512030-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đọc đoạn này của mấy em ở Ba Lan mà nhịn cười kg nổi, post cái này nữa cho mọi người đọc rồi muội đi khò, ngồi mà cứ ngáp ngắn ngáp dài.   Lol

"Không lẽ phải cứu cả nước Đức" ?

Mấy báo "theo RT" lại tiếp tục đăng tin: "Đức thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 30 năm khi giá nhiên liệu tăng vọt", anh em lông hồng nhao nhao lên "xung xướng": "nước Đức đói nghèo đến nơi rồi, Ba Lan cũng chuẩn bị đi ăn mày, ai bảo chống Nga, chống Putin vô địch". Ờ.

Nhưng chính phủ Đức thực sự là đám hại dân hại nước, khi trong lúc nước sôi lửa bỏng, nghèo đói đến nơi thế này, lại quyết định viện trợ 18 tỷ euro cho Ukraina theo thỏa thuận tại nhóm G7 hôm rồi, rồi chuyển đánh toẹt 1 tỷ euro tiền mặt viện trợ không hoàn lại cho chính phủ Ukraina, để "thanh toán chi phí nhà nước".

Thật không sao hiểu nổi bọn giãy chết này nữa.

[Image: 292401035-10221349723707681-4983867783927629011-n.jpg]

[Image: 292224009-10221349724107691-3082176210156881253-n.jpg]

[Image: 292186227-10221349724467700-7031260918397353753-n.jpg]

PS.  Ba Lan rất là đói khổ vì "sự trừng phạt" của đại đế, đi ngang cái quầy này chỉ nhìn cho vui.   Lol

[Image: C97-DE496-8-BB3-4170-869-E-17050554-BE60.jpg]

Cherry ngọt và to, ngon hơn ở Mỹ.   Biggrin

[Image: E186-B285-07-F1-4588-8346-8-E9200-B7-F93-A.jpg]

Bị đại đế cấm vận khổ quá đi mất nên ăn vậy thôi.   Lol

[Image: AB29-BFDA-7455-4-AE0-BBBF-78-C33-FB4-A754.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Lúc này tụi 5 ngày nhịn ăn 2 bữa. Bữa thứ 3 trong ngày sang hơn, nên uống nước cầm chừng vì hạn hán. Shy
 Chắc phải cầu cứu Nga viện trợ thôi.

Đói mấy hôm nay nên nhìn đĩa thức ăn này thèm quá....

[Image: AB29-BFDA-7455-4-AE0-BBBF-78-C33-FB4-A754.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-05, 04:51 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ báo VNHN bị Nga brainwash kay sao cứ xài tiếng Nga chứ kg viết đúng theo tiếng Ukraine, đọc cái tựa viết sai là muội bực mình kg đọc nữa.   Face-with-rolling-eyes4

Kyiv Kyiv Kyiv Kyiv Kyiv, not Kiev.  ARGG!!  Face-with-rolling-eyes4

 Ya, chủ báo báo nguoi-viet.com hơi cứng đầu. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-07-05, 05:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: BULGARIA NGẠO NGHỄ


Năm 1989 Bulgaria tham gia cách mạng buộc hệ thống độc đảng Cộng Sản nhượng bộ để có đa đảng. Năm 1990 Bulgaria có bầu cử tự do đầu tiên mặc dù đảng Cộng Sản vẫn thắng thế nhưng quốc gia này đã thiết lập được nền tảng quốc hội dân chủ. Warsaw Pact tan hàng năm 1991 và Liên Xô sụp đổ năm 1992. Bulgaria coi như hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo Cộng Sản Liên Xô. Năm 2004 Bulgaria gia nhập khối NATO và EU năm 2007. 

 Khoan khoan. Shy   Chỗ này hơi cương tí.

 Chính xác hơn là ngày 15 tháng Giêng năm 1990, đảng cộng sản Bảo Gia Lợi thay đổi hiến pháp. Tự hủy bỏ điều lệ độc trị trong hiến pháp của họ (giống như điều 4 trong hiến pháp Việt cộng năm 2013: "là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội"!). 

Nếu họ không thông minh làm điều này, theo trào lưu dân chủ thời 90, Bảo Gia Lợi vào thời điểm đó sẽ tan nát chứ không phải là một cuộc cách mạng nhung xóa bỏ chế độ cs bình thường nữa.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
July 5, 2022 - Press ISW

[Image: ISW%20LOGO%20FINAL%20ACRONYM%20%20%20NAM...k=k1b2UmNH]
Russia’s stated objectives in its invasion of Ukraine remain regime change in Kyiv and the truncation of the sovereignty of any Ukrainian state that survives the Russian attack despite Russian military setbacks and rhetoric hinting at a reduction in war aims following those defeats. Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev stated on July 5 that the Russian military operation in Ukraine will continue until Russia achieves its goals of protecting civilians from “genocide,” “denazifying” and demilitarizing Ukraine, and obliging Ukraine to be permanently neutral between Russia and NATO—almost exactly restating the goals Russian President Vladimir Putin announced in his February 24 speech justifying the war. Putin had stated that the operation aimed to protect civilians from humiliation and genocide, demilitarize and denazify Ukraine, and prosecute genocidal perpetrators. Patrushev’s explicit restatement of Putin‘s initial objectives, nearly five months later, strongly indicates that the Kremlin does not consider recent Russian gains in Luhansk Oblast sufficient to accomplish the initial goals of the "special operation,” supporting ISW’s ongoing assessment that the Kremlin has significant territorial aspirations beyond the Donbas. Patrushev’s statement suggests that Russian military leadership will continue to push for advances outside Donetsk and Luhansk blasts and that the Kremlin is preparing for a protracted war with the intention of taking much larger portions of Ukraine.

/*src.: https://www.understandingwar.org/publications
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Tiếc thương một nhánh Tường Vi Face-with-rolling-eyes4



Brazilian female sniper and ex-model killed during Russian shelling while fighting in Ukraine died from asphyxiation after she was trapped in burning bunker, her family reveal
  • Thalita do Valle, 39, killed on June 30 while fighting for Ukraine in city of Kharkiv
  • Model-turned-sniper got trapped in bunker during artillery strike, brother says
  • Bunker set on fire with her inside and she suffocated to death, sibling revealed
  • Thalita had previously fought for Kurdish forces in battles against ISIS in Iraq 
A Brazilian model-turned-sniper fighting in Ukraine died of asphyxiation when she got trapped inside a burning bunker, her devastated family has revealed.

Thalita do Valle, 39, died in a Russian rocket strike on the city of Kharkiv on June 30, with her death first reported this week.
Theo Rodrigo Vieira, her brother, has now spoken out to reveal she suffocated to death after getting separated from her unit and then stuck inside a flaming bunker.

[Image: 59927431-10987073-image-a-2_1657102472042.jpg]
Thalita had only been in Ukraine for three weeks before she died, working as a rescuer and a sharpshooter - providing cover for Kyiv's troops

[Image: 59893061-10984241-image-a-55_1657034900327.jpg]
A photographer and model in her youth, Thalita trained as a sharpshooter while fighting for Kudish Peshmerga forces in Iraq against ISIS (pictured) 

Douglas Burigo, 40, a fellow Brazilian also fighting in Ukraine, died in the same attack while trying to rescue her.

Brother Theo said: 'There were successive attacks and the battalion was divided.

'Thalita went to the bunker. There was already a fire [and] the bunker closed with her inside.

'Her friend returned to save her in the interval between the bombing and ended up dead. She died of asphyxiation, she wasn't hit by shrapnel.'
He revealed Thalita had been born in Ribeirao Preto, in the south of Brazil, but had lived for 30 years in the regional capital of Sao Paulo.

She had been a model and actress in her youth before studying law, then went to work with charities helping to rescue animals.

Later in life she gained a taste for combat, travelling to join Kurdish Peshmerga forces in Iraq fighting against ISIS who trained her to be a sniper.
Theo said she travelled to Ukraine just three weeks ago before being sent to the city of Kharkiv, which is no longer under direct attack by Russia but which is still frequently shelled from across the border.

Thalita messaged virtually every day from the front, Theo said, revealing that she was working as a rescuer as well as a sharpshooter.

She was also responsible for providing cover from advancing Russian forces, he said.

[Image: 59927439-10987073-image-a-3_1657102486665.jpg]


[Image: 59893099-0-image-a-56_1657034913403.jpg]
The attack also killed former Brazilian Army soldier Douglas Burigo (pictured), 40, who returned to the bunker to find Thalita

Theo added: 'Thalita has always been involved in humanitarian missions with the foreign legion of some country or here in Brazil.

'She was always moved by the feeling of saving animals and humans.

'My sister was always peaceful, a genuine progressive. Guns are part of a context, war, but she saved lives, she saved animals.

'She never encouraged young people to take up arms. She was a peaceful person.'

Her death hit the headlines as Ukraine's forces continue to to fight bloody battles with Russia in the east, with both sides suffering heavy losses.
Putin's army is slowly advancing along a small section of the frontline after capturing the cities of Severodonetsk and Lysychansk over the last 10 days.

Slovyansk and Kramatorsk are now the next targets, after which he can lay plausible claim to having 'liberated' the entire Donbas region.

Ukraine's forces continue to be outgunned but are making Russia pay in blood for every yard of territory gained, hoping to wear Putin's armies down before launching a counter-attack to regain areas they have lost.

Such attacks are already underway in the south of the country, with Kyiv's forces pushing towards the city of Kherson.

Kherson - the only regional capital to fall to Putin's men during the invasion so-far - is a strategically vital stronghold that spans the Dnipro river.

Re-taking it is as big ask for Ukraine's military, which has show only limited counter-attacking abilities during the war to-date.

However, if they succeed it will deal a heavy blow to Russian claims of 'victory' and make other areas of the south vulnerable. 

/* src.: https://www.dailymail.co.uk/news/article...-fire.html
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply