Nói với ximuoi...
#1
**********
Ximuoi ơi,  Janie ngẫm nghĩ, Xm cũng thông minh, tại sao không dùng sự thông minh để người khác yêu mến mình mà lại để người ta ghét bỏ hay xa lánh ? Ximuoi chắc biết rõ câu:
 
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ nửa khùng nửa điên.

Người khùng điên thì thiên hạ tìm cách xa lánh chứ luật pháp đâu thể kết án hay triệt đường sống của họ. Nhiều người phạm tội rồi tìm cách xin giâý xác nhận là đầu óc bị tâm thần để thoát tội đó. Đó là lý do mà XM nói ở VF tại sao XM như vậy mà vẫn được admin Quang Lê nào đó che chở. Chẳng qua là vì luật không ai kết án người khùng điên cả.

Thế nào là khùng điên ? Không phải ở dd này, mà ở nơi khác, Janie đã được anh bạn mình nói : nó bị khùng mà, đâu ai chấp nó làm gì! Janie hỏi: sao gọi là khùng ? Bạn Janie nói : thì 10 năm lúc nào cũng chỉ nói mấy câu như vậy là khùng... là đang nói người khác nhé, không phải XM.

Nhưng ở đây XM cũng vậy thôi.. những gì Xm muốn nói, có phải là để được lên trời, con người đừng quá tham sân si. Vậy mà cứ nói hoài.  Xí Muội à, " mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó ", nếu xm nói mình là chư thiên thì hãy kiếm những người nào cùng là chư thiên với mình mà nói,Janie và nhiều người khác cũng chỉ là người phàm trần.Vậy nên ximuoi hãy là một người bình thường nhé.
Ở bên topic " tâm linh của người theo đạo Tin lành " không biết là ai dưới nik ximuoi, mà Janie thấy người đó còn có chút nhân bản, nếu đó là con
 người Xm thật thì hãy cứ như thế.
Cám ơn ximuoi.
Reply
#2
(2021-10-21, 06:04 AM)Janie Wrote: **********
Ximuoi ơi,  Janie ngẫm nghĩ, Xm cũng thông minh, tại sao không dùng sự thông minh để người khác yêu mến mình mà lại để người ta ghét bỏ hay xa lánh ? Ximuoi chắc biết rõ câu:
 
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ nửa khùng nửa điên.

Người khùng điên thì thiên hạ tìm cách xa lánh chứ luật pháp đâu thể kết án hay triệt đường sống của họ. Nhiều người phạm tội rồi tìm cách xin giâý xác nhận là đầu óc bị tâm thần để thoát tội đó. Đó là lý do mà XM nói ở VF tại sao XM như vậy mà vẫn được admin Quang Lê nào đó che chở. Chẳng qua là vì luật không ai kết án người khùng điên cả.

Thế nào là khùng điên ? Không phải ở dd này, mà ở nơi khác, Janie đã được anh bạn mình nói : nó bị khùng mà, đâu ai chấp nó làm gì! Janie hỏi: sao gọi là khùng ? Bạn Janie nói : thì 10 năm lúc nào cũng chỉ nói mấy câu như vậy là khùng... là đang nói người khác nhé, không phải XM.

Nhưng ở đây XM cũng vậy thôi.. những gì Xm muốn nói, có phải là để được lên trời, con người đừng quá tham sân si. Vậy mà cứ nói hoài.  Xí Muội à, " mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó ", nếu xm nói mình là chư thiên thì hãy kiếm những người nào cùng là chư thiên với mình mà nói,Janie và nhiều người khác cũng chỉ là người phàm trần.Vậy nên ximuoi hãy là một người bình thường nhé.
Ở bên topic " tâm linh của người theo đạo Tin lành " không biết là ai dưới nik ximuoi, mà Janie thấy người đó còn có chút nhân bản, nếu đó là con
 người Xm thật thì hãy cứ như thế.
Cám ơn ximuoi.


Chị Janie,


Cám ơn đã nhắn nhủ Ximuoi. Ximuoi cũng như bạn Lão Đại là những gì mình nói ra là sự chân thành của mình chứ không nói ra từ trong cuốn sách, đó là lý do Lão Đại là một trong số những người Ximuoi mến, còn khác biệt quan điểm không phải vấn đề vì có ai mà không khác biệt quan điểm với nhau ? Anh chị em trong nhà còn khác nói chi người ngoài. Khi một.người nói ra bằng sự chân thành của mình nghĩa là lòng họ trong sáng, còn sai hay đúng là một vấn đề vô cùng rắc rối khác, vì là vấn đề rắc rối nên mình có thể châm chước cho nhau. Cái chính điều mình nói có phải là đất lành không. Đất lành không những chim đậu mà cả nghêu sò ốc hến cũng hớn hở tìm về. Topic tâm linh của người đạo Tin Lành là Ximuoi viết. Ai trong này cũng biết Ximuoi cũng là người Tin Lành, nhưng vì chống việc Tuyết Vân nói xấu đạo Công Giáo nên giữa TV và Ximuoi mới bất hòa với nhau nên nếu có ai nghĩ Ximuoi cũng chống Công Giáo như TV thì đó là sự hiểu lầm. Một người có lập trường không cho người khác chống đạo Công Giáo quyết liệt như Ximuoi thì tại sao lại tự mình làm việc đó ? Nghe không có lý. Khi một người góp ý về điều gì đó không có nghĩa họ chống đối , biết đâu là vì muốn tốt nên mới góp ý như vậy, việc gì cũng có hai mặt tiêu cực và tích cực. Người nhìn theo hướng nào chỉ thấy được hướng đó chứ không nhìn được hướng còn lại. Tôn giáo là vấn đề phức tạp vì có MA xen vô giữa con người và thánh thần, nếu chỉ có thánh thần và con người thì thế gian này thành thiên đàng từ lâu. Khi có sự hiểu như thế mới hiểu được một số việc khác vì chẳng phải chuyện ở đời là đều đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Ma vô cùng khôn ngoan, biết rằng người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà chết. Còn tiếp ...
Reply
#3
Janie thấy ximuoi theo nhiều đạo quá chứ không chỉ Tin Lành, có phải không ?

Thì Janie cũng chỉ nói vậy, diễn đàn rộng lớn, đâu có ai hẹp hòi với ximuoi làm gì. Giống như ở nước ngoài, mình làm gì cũng được, miễn sao đừng ảnh hưởng đến người khác là được.

Ximuoi viết tập trung một chỗ và nơi nào người ta không muốn mình nói thì ximuoi đừng nói là được rồi.
Reply
#4
Theo sư phụ Thanh Hải là theo đạo gì ximuoi ? Chẳng phải môn đệ Chúa thì chỉ theo Chúa thôi sao ?

Có đọc topic tâm linh của người theo đạo Tin lành nên Janie biết ximuoi có đạo Tin Lành của gia đình và Thiên Chúa giáo từ trường nội trú.  Ximuoi có cảm thấy bị ức chế không khi phải đi lễ nhiều như vậy ?
Reply
#5
(2021-10-21, 08:50 AM)Janie Wrote: Janie thấy ximuoi theo nhiều đạo quá chứ không chỉ Tin Lành, có phải không ?

mèn , dựa vào cái gì mà Janie cho rằng XM đạo Tin lành ???

nghe cách lý luận , thấy quen lắm luôn đó , nhưng không hiểu tại sao phải thay áo mới 

Suytu
Reply
#6
(2021-10-21, 10:57 AM)TTTT Wrote: Janie có câu hỏi thật là hay. Chị thật sự không biết và cũng muốn biết đạo bà Thanh Hải theo là đạo gì...ý là có tên là đạo gì. Rất thích câu hỏi này. Ok-sign-smiley-emoticon  Tulip4

Chị chỉ vô nói như vậy thôi, giờ chị sẽ rút lui ngồi im và đọc thôi nha. Chúc Janie có một ngày thật vui và thật bình an. Hello

 
Khi mình thấy một vị giáo chủ nào thương cả nhân loại mà không phân biệt dân tộc, tôn giáo, không phân biệt kẻ có tội hay không có tội thì mình biết đó là Thượng Đế ( vì Ma không làm được như vậy ). Phật, Sư Phụ Thanh Hải và Chúa có chung điểm này nên họ là Thượng Đế , hoặc từ Thượng Đế mà ra. Ma thì ngược lại, Ma phân biệt mọi người, Ma chia phe  chia đảng để làm con người nát như tương tàu. Việc này có khó phân biệt lắm không.
Reply
#7
(2021-10-21, 10:27 AM)tuyetvan Wrote: mèn , dựa vào cái gì mà Janie cho rằng XM đạo Tin lành ???

nghe cách lý luận , thấy quen lắm luôn đó , nhưng không hiểu tại sao phải thay áo mới 

Suytu


Ximuoi không bài bác Tuyết Vân vì cứ ai tin Chúa là Ximuoi nghĩ tốt về người đó. Công Giáo , Tin Lành Ximuoi coi giống nhau vì trên căn bản cả hai đều tin Chúa. Ximuoi là người tin Chúa nên không có vấn đề gì với những người tin Chúa khác. Ximuoi chỉ chê Tuyết Vân một điểm là những gì Tuyết Vân làm bây giờ là vì lòng tư dục của mình, không phải ý Chúa. Mà khi mình làm gì không theo ý Chúa tức là mình sai. Việc này không cải được đâu. Nếu một người làm một việc tuy bị cả thế gian chống lại nhưng được Chúa ủng hộ, người đó vẫn an toàn, nhưng nếu Chúa không ủng hộ thì người đó sẽ không được an toàn. Tuyết Vân đang làm việc trái ý Chúa. Tuyết Vân cần hiểu đây là chuyện nguy hiểm cho Tuyết Vân.
Reply
#8
(2021-10-21, 11:26 AM)TTTT Wrote: Trả lời cho đúng câu hỏi của Janie đi xm. Chị không hỏi cưng chuyện gì hết và chị cũng không nói chuyện với xm nên làm ơn xóa cái quote đó dùm chị đi, cảm ơn xm nhiều.  Please Please


Sao mà tối ngày chỉ có một việc là đừng quote posts tui, vui lòng xóa post dùm tui. Giời ôi người đặc biệt duy nhất trên thế giới , có lẽ là tiên trên trời xuống. Thôi kệ cha nó đi chị, chừng nào chết vì việc đó Ximuoi đền tiền cho.
Reply
#9
(2021-10-21, 10:27 AM)tuyetvan Wrote: mèn , dựa vào cái gì mà Janie cho rằng XM đạo Tin lành ???

..............

Hỏi như vậy nghĩa là không đọc hết những lời tậm sự "bi ai", "thống thiết" của nick Xí muội ở trên rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm tắt tiểu sử lại cho mà hiểu thêm:

 - Gia đình theo đạo Tin lành.

- Ngay từ nhỏ bị mẹ bỏ vào trường Đắc Lộ ở Ngã Tư Bảy Hiền. Rất được cưng chiều, cho ngủ gần cạnh Cha để nói chuyện, một tuần đi lễ 6 ngày, trừ thứ bảy được về nhà, tối chủ nhật vào lại.
Coi như đây là đặc ân mà chưa chắc người theo đạo Công Giáo nào cũng có được, thế nên luôn hãnh diện mình hiểu về Công giáo phải gấp 10  lần những bạn khác. Có một điều mâu thuẫn ở đây khi post sau  phủ nhận việc đó khi cho rằng, đầu óc con nít như tờ giấy trắng, in cái gì thì dính cái ấy, lúc đó nhỏ quá mà có biết đạo là gì đâu, Cha biểu sao thì làm vậy, Cha bảo đọc kinh thì đọc, bảo đi lễ thì đi, cả đám con nít như cái máy vậy.

- Sau này lớn lên có duyên với bà Thanh Hải, tên khai sinh Trịnh Đăng Huệ (sinh ngày 12 tháng 5 năm 1950, cha là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam) là người sáng lập Quán Âm Pháp môn (觀音法門, hay còn gọi là Pháp thiền Quán Âm), một đạo giáo chuyên về thiền. Đồng thời là doanh nhân, sáng lập và sở hữu hệ thống nhà hàng chay Loving Hut và công ty thời trang (Supreme Master Ching Hai International Association). Tôn giáo chính của bà Thanh Hải này vốn là Phật Giáo, sau này bà tự sáng lập ra  tổ chức bao gồm Thanh Hải Vô Thượng sư Quốc tế, World Peace Media, Oceans of Love Entertainment và Supreme Master Television. Thanh Hải nói rằng bà không phát minh ra phương pháp thiền Quán Âm, mà chỉ "biết" nó qua một người khác nữa. Trong cuốn sách The Key of Immediate Enlightenment, Thanh Hải tuyên bố rằng những người nhắc đến tên bà sẽ trở nên cao siêu hơn về tâm linh. (?).

Phương pháp này bao gồm thiền quán về "Ánh sáng bên trong và âm thanh bên trong của Thiên Chúa", hay Shabd. Thanh Hải tuyên bố rằng Kinh Thánh thừa nhận sự tồn tại của phương pháp này và nó đã được hầu hết các tôn giáo lớn xử dụng lại nhiều lần. Pháp môn Quán Âm đòi hỏi hai giờ rưỡi thiền mỗi ngày và tuân thủ ngũ giới tương tự như Ngũ giới của Phật giáo. (Trích nguồn Wikipedia).

Nói tóm lại thì mỗi đạo giáo chỉ biết một ít, mà người biết càng ít thì lại thích chứng tỏ mình biết thật là nhiều, cho nó oai, bình dân học vụ gọi là nổ banh ta-lông nhà lồng chợ Bà Chiểu đó.

Becuoi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#10
(2021-10-21, 11:26 AM)TTTT Wrote: Trả lời cho đúng câu hỏi của Janie đi xm. Chị không hỏi cưng chuyện gì hết và chị cũng không muốn nói chuyện với xm trong thread này nên làm ơn xóa cái quote đó dùm chị đi, cảm ơn xm nhiều.  Please Please

Post này 1 chút xóa.

(2021-10-21, 11:30 AM)ximuoi Wrote: Sao mà tối ngày chỉ có một việc là đừng quote posts tui, vui lòng xóa post dùm tui. Giời ôi người đặc biệt duy nhất trên thế giới , có lẽ là tiên trên trời xuống. Thôi kệ cha nó đi chị, chừng nào chết vì việc đó Ximuoi đền tiền cho.

Đầu lòng hai ả tố nga, 
Em là Xíu quách, chị là Nhỏ lân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười...

Trước cứ tưởng hai người này là chị em với nhau, thấy kêu tỷ tỷ muội muội thắm thiết lắm luôn, ai dè không phải.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bắt chước ông Du chế thơ chơi cho vui, có điều cái vụ có đủ 10 phân vị chi một tấc hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, hai chị em ấy biết, tui không biết.  Becuoi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#11
Tiêu Phong và A Chan đang song kiếm hợp bích tiếu ngạo giang hồ VB hén Rollin

Reply
#12
(2021-10-21, 11:33 AM)Tiêu Phong. Wrote: Hỏi như vậy nghĩa là không đọc hết những lời tậm sự "bi ai", "thống thiết" của nick Xí muội ở trên rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm tắt tiểu sử lại cho mà hiểu thêm:

 - Gia đình theo đạo Tin lành.

- Ngay từ nhỏ bị mẹ bỏ vào trường Đắc Lộ ở Ngã Tư Bảy Hiền. Rất được cưng chiều, cho ngủ gần cạnh Cha để nói chuyện, một tuần đi lễ 6 ngày, trừ thứ bảy được về nhà, tối chủ nhật vào lại.
Coi như đây là đặc ân mà chưa chắc người theo đạo Công Giáo nào cũng có được, thế nên luôn hãnh diện mình hiểu về Công giáo phải gấp 10  lần những bạn khác. Có một điều mâu thuẫn ở đây khi post sau  phủ nhận việc đó khi cho rằng, đầu óc con nít như tờ giấy trắng, in cái gì thì dính cái ấy, lúc đó nhỏ quá mà có biết đạo là gì đâu, Cha biểu sao thì làm vậy, Cha bảo đọc kinh thì đọc, bảo đi lễ thì đi, cả đám con nít như cái máy vậy.

- Sau này lớn lên có duyên với bà Thanh Hải, tên khai sinh Trịnh Đăng Huệ (sinh ngày 12 tháng 5 năm 1950, cha là người trung Quốc, mẹ là người Việt Nam) là người sáng lập Quán Âm Pháp môn (觀音法門, hay còn gọi là Pháp thiền Quán Âm), một đạo giáo chuyên về thiền. Đồng thời là doanh nhân, sáng lập và sở hữu hệ thống nhà hàng chay Loving Hut và công ty thời trang (Supreme Master Ching Hai International Association). Tôn giáo chính của bà Thanh Hải này vốn là Phật Giáo, sau này bà tự sáng lập ra  tổ chức bao gồm Thanh Hải Vô Thượng sư Quốc tế, World Peace Media, Oceans of Love Entertainment và Supreme Master Television. Thanh Hải nói rằng bà không phát minh ra phương pháp thiền Quán Âm, mà chỉ "biết" nó ua một người khác nữa. Trong cuốn sách The Key of Immediate Enlightenment, Thanh Hải tuyên bố rằng những người nhắc đến tên bà sẽ trở nên cao siêu hơn về tâm linh. (?).

Phương pháp này bao gồm thiền quán về "ánh sáng bên trong và âm thanh bên trong của Thiên Chúa", hay Shabd. Thanh Hải tuyên bố rằng Kinh Thánh thừa nhận sự tồn tại của phương pháp này và nó đã được hầu hết các tôn giáo lớn sử dụng lại nhiều lần. Pháp môn Quán Âm đòi hỏi hai giờ rưỡi thiền mỗi ngày và tuân thủ ngũ giới tương tự như Ngũ giới của Phật giáo. (Trích nguồn Wikipedia).

Nói tóm lại thì mỗi đạo giáo chỉ biết một ít, mà người biết càng ít thì lại thích chứng tỏ mình biết thật là nhiều, cho nó oai, bình dân học vụ gọi là nổ banh ta-lông nhà lồng chợ Bà Chiểu đó.

Becuoi



Thiên Chúa có cách làm riêng của Ngài, khi Ngài làm thì không cần phải hỏi bất cứ người phàm nào là Ngài nên làm cái gì, cái gì không nên làm. Ngài không cần ý kiến quân sư của người phàm. Việc gì ta thấy đem tới sự hòa bình thì điều đó có thể đến từ Thượng Đế , vì Ma không thích việc như vậy. Còn việc Thượng Đế mang cái tên nào khác đâu có quan trọng, chủ yếu nội dung sự việc là gì. Tốt gỗ phải hơn tốt nước sơn. Chúa muốn lấy thêm tên này tên nọ người trần có thể ép buộc Chúa không được làm việc đó hay sao. Con người là ai mà có quyền lớn với Chúa như vậy ? Đây là chuyện tuy là bí mật nhưng ai là con ruột của Chúa đều biết. Chúa có hai giòng con, con ruột và con ghẻ. Cả hai đều là con nhưng khác nhau. Con ruột biết nhiều chuyện hơn con ghẻ vì con ruột chịu sống chết cùng Chúa. Chúa vì cảm cái nghĩa cái tình đó nên tiết lộ một số việc bí mật của Chúa cho họ biết.
Reply
#13
(2021-10-21, 11:47 AM)Ech Wrote: Tiêu Phong và A Chan đang song kiếm hợp bích tiếu ngạo giang hồ VB hén  Rollin

... xóa .
Reply
#14
(2021-10-21, 11:47 AM)Ech Wrote: Tiêu Phong và A Chan đang song kiếm hợp bích tiếu ngạo giang hồ VB hén  Rollin

A Châu chết ngắc vì Giáng Long thập bát chưởng của ta rồi. Xin đừng nhắc lại làm ta thêm đau lòng.  Crying-face4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#15
(2021-10-21, 11:55 AM)phai Wrote: Tự nhiên thấy ông Tiêu Phong này có duyên nha ku Ếch  .
Giờ có ai hô phong hoán vũ cho Cuồng Phong và Độc Phong tái xuất giang hồ hợp cùng Thanh Phong và Tiêu Phong làm thành tứ Phong chắc cũng vui.

Rollin

Ai kiu tui đoá coá tui đê  Lol
Reply