Thủ lĩnh quân khủng bố Taliban là ai?
#1
LỖI TẠI AI?
[Image: 238921805_4700046986672663_8083844718760...e=61432D9B]

Bạn có biết thủ lĩnh quân khủng bố Taliban là Khairullah Khairkhwa đã được giải thoát khỏi trại tù giam Vịnh Guantanamo (hay còn gọi tắt là Gitmo) vào năm 2014 bởi… cựu Tổng Thống Obama? (hình 1)
Cựu TT Barack Obama đã thả năm tên chỉ huy Taliban khỏi trại tù nhà tù Vịnh Guantanamo để đổi lấy một lính Mỹ đào ngũ vào năm 2014. Ông Obama cam đoan với công chúng là 5 tên khủng bố nguy hiểm này sẽ được chuyển đến Qatar và không gây ra bất cứ rắc rối nào ở Afghanistan nữa. Nhưng trong thực tế, chúng được thả tự do để rồi tiến hành việc “giải phóng” thủ đô Kabul vào Chúa Nhật 15/8/2021!
Ngay sau khi ra tù, một vài tên khủng bố đã cam kết trở lại chiến đấu chống người Mỹ ở Afghanistan và liên lạc với các phiến quân Taliban đang hoạt động ở đó. Nhưng chính quyền Obama-Biden đã làm ngơ trước những báo cáo tình báo đáng lo ngại, và không lâu sau đó, những tên khủng bố khét tiếng này đã dùng Qatar làm căn cứ để thành lập chính quyền lưu vong.
Cuối cùng, chúng đã được các nhà ngoại giao phương Tây công nhận là đại diện chính thức của Taliban trong các cuộc đàm phán "hòa bình" gần đây. Vào năm 2021 tại thủ đô Moscow nước Nga, một người trong số đó là Khairullah Khairkhwa đã thực sự ngồi đối diện với đặc phái viên Afghanistan Zalmay Khalilzad của “Tổng Thống Biden”. Khi đó Khairkhwa là một thành viên trong phái đoàn Taliban chính thức đàm phán các điều khoản cuối cùng về việc rút quân của Hoa Kỳ.  Cuộc rút quân tồi tệ đã mở ra con đường cho Taliban giành lại quyền lực sau 20 năm “kháng chiến”.
Sau khi đột kích vào dinh tổng thống ở Kabul, một nhóm quân khủng bố Taliban đã nói với hãng thông tấn Al Jazeera là họ đang thu xếp để đưa nhóm lãnh đạo đã được ân xá từ trại tù Gitmo trở lại từ Qatar khi thủ đô được “giải phóng” hoàn toàn. Một tên khủng bố không rõ danh tính đã thú nhận là đã từng bị giam giữ tại Gitmo và tố cáo “Hoa Kỳ đã áp bức nhân dân chúng tôi trong 20 năm". Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về các chính sách “bắt rồi thả” của chính quyền Obama đã tạo khiến cho Afghanistan thất thủ trước kẻ thù mà chính quyền Obama từng thề thốt là sẽ “đập tan” sau vụ khủng bố 9/11.
Chủ mưu của việc lật đổ chế độ Afghanistan là cựu tù nhân Khairkhwa, trùm Taliban mà Obama đã thả ra khỏi Gitmo mặc dù Ngũ Giác Đài đã xếp hắn vào hạng người quá nguy hiểm để được trả tự do.
Đầu năm nay, Khairkhwa cam đoan với chính quyền Biden là Taliban sẽ không phát động một cuộc tấn công quân sự vào mùa Xuân nếu Biden cam kết rút hết quân Mỹ.  Hắn cũng hứa sẽ không trả đũa bất cứ người Afghanistan nào đã làm việc với quân đội Mỹ hoặc chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn. Nhưng Khairkhwa chưa hề tỏ ý hối hận hay phục thiện ngay trong lúc bị giam giữ tại Gitmo - nếu có, có lẽ hắn còn nuôi lòng căm thù Hoa Kỳ hơn. Tại sao chính quyền Obama và Biden có thể tin vào lời một tên trùm khủng bố?!
Các báo cáo từ Kandahar và Kabul cho thấy những kẻ cực đoan đã phá bỏ lời hứa của chúng. Những kẻ côn đồ Taliban đã bắt đầu một triều đại khủng bố chống lại những người đã hợp tác với phương Tây. Với bản "danh sách giết người” trong tay, chúng sẽ đến từng nhà để trừng phạt “kẻ thù” của chúng.
12 năm trước, Obama tống khứ Khairkhwa với 4 tên trùm Taliban khác ra khỏi tù để đổi lấy việc Taliban sẽ thả Trung Sỹ Robert “Bowe” Bergdahl. Tên Trung Sỹ này là kẻ đào ngũ rồi bị Taliban bắt giam chứ không phải bị bắt khi đang thi hành công vụ! Khairkhwa và tên 4 trùm Taliban được bay tới Qatar mà không được Hội Đồng Ân Xá Gitmo chứng nhận, nghĩa là Obama đã vượt thẩm quyền, thả tự do cho chúng chỉ để đổi lấy một tên hạ sỹ quan đào ngũ!
Sau khi Bergdahl được trả về, Obama đã tôn vinh Bergdahl là một “tù binh anh hùng”, một danh hiệu mà Ngũ Giác Đài chưa bao giờ đặt cho hắn. Tại buổi lễ quái lạ tại Vườn Hồng (Rose Garden), cha của Bergdahl còn ca ngợi Thánh Allah, và Obama khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ giảm bớt chiến tranh ở Afghanistan và đóng cửa trại giam Gitmo." (hình 2)

[Image: 239243965_4700047013339327_5065104919558...e=6142A9AA]

Nhưng dư luận nhanh chóng chống lại Bergdahl khi sự thật về vụ mất tích và bị Taliban bắt giam của hắn bị phanh phui. Cuối cùng, hắn đã bị đưa ra tòa án binh và nhận tội đào ngũ và có hành vi sai trái trước quân thù. Năm 2017, hắn bị kết án là buộc “giải ngũ thiếu danh dự” (Dishonorable Discharge). Đây là kiểu giải ngũ nhục nhã nhất với một quân nhân vì sẽ bị coi như tội phạm sau khi ra tù, bị tước bỏ mọi quyền lợi của một quân nhân và vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại phục vụ quân đội hoặc lực lượng cảnh sát trong tương lai. Năm 2020, tòa phúc thẩm của quân đội Hoa Kỳ đã giữ nguyên bản kết án đối với hắn.
Đau đớn nhất là một số đồng đội của Bergdahl đã bị thương nặng trong các cuộc hành quân tìm kiếm và giải cứu hắn ở Afghanistan. Trong 5 năm Bergdahl bị giam giữ, phiến quân Taliban đã có thể nhắm vào mục tiêu là các đoàn xe và binh đoàn Hoa Kỳ chính xác và nguy hiểm hơn. Ai là kẻ đã “thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của cách mạng”?

Bergdahl cũng chỉ “con chốt thí” trên bàn cờ chính trị và quân sự vĩ đại. Lỗi lớn nhất vẫn thuộc về hai TT Dân Chủ là Obama và Biden (“TT Biden” vẫn nên để trong ngoặc kép). Nếu một vụ khủng bố khác như 9/11 xảy ra trong tương lai thì nó sẽ đốt cháy Hoa Kỳ thành tro tàn.
Vẫn như thương lệ, ai vẫn cuồng mê Obama hay Biden thì nên hướng lòng về thủ đô Washington rồi tung hô “Obama / Biden muôn năm” bốn lần.

FB LqVu
Reply
#2
(2021-08-17, 03:31 PM)dien Wrote: LỖI TẠI AI?
[Image: 238921805_4700046986672663_8083844718760...e=61432D9B]

Bạn có biết thủ lĩnh quân khủng bố Taliban là Khairullah Khairkhwa đã được giải thoát khỏi trại tù giam Vịnh Guantanamo (hay còn gọi tắt là Gitmo) vào năm 2014 bởi… cựu Tổng Thống Obama? (hình 1)
Cựu TT Barack Obama đã thả năm tên chỉ huy Taliban khỏi trại tù nhà tù Vịnh Guantanamo để đổi lấy một lính Mỹ đào ngũ vào năm 2014. Ông Obama cam đoan với công chúng là 5 tên khủng bố nguy hiểm này sẽ được chuyển đến Qatar và không gây ra bất cứ rắc rối nào ở Afghanistan nữa. Nhưng trong thực tế, chúng được thả tự do để rồi tiến hành việc “giải phóng” thủ đô Kabul vào Chúa Nhật 15/8/2021!
Ngay sau khi ra tù, một vài tên khủng bố đã cam kết trở lại chiến đấu chống người Mỹ ở Afghanistan và liên lạc với các phiến quân Taliban đang hoạt động ở đó. Nhưng chính quyền Obama-Biden đã làm ngơ trước những báo cáo tình báo đáng lo ngại, và không lâu sau đó, những tên khủng bố khét tiếng này đã dùng Qatar làm căn cứ để thành lập chính quyền lưu vong.
Cuối cùng, chúng đã được các nhà ngoại giao phương Tây công nhận là đại diện chính thức của Taliban trong các cuộc đàm phán "hòa bình" gần đây. Vào năm 2021 tại thủ đô Moscow nước Nga, một người trong số đó là Khairullah Khairkhwa đã thực sự ngồi đối diện với đặc phái viên Afghanistan Zalmay Khalilzad của “Tổng Thống Biden”. Khi đó Khairkhwa là một thành viên trong phái đoàn Taliban chính thức đàm phán các điều khoản cuối cùng về việc rút quân của Hoa Kỳ.  Cuộc rút quân tồi tệ đã mở ra con đường cho Taliban giành lại quyền lực sau 20 năm “kháng chiến”.
Sau khi đột kích vào dinh tổng thống ở Kabul, một nhóm quân khủng bố Taliban đã nói với hãng thông tấn Al Jazeera là họ đang thu xếp để đưa nhóm lãnh đạo đã được ân xá từ trại tù Gitmo trở lại từ Qatar khi thủ đô được “giải phóng” hoàn toàn. Một tên khủng bố không rõ danh tính đã thú nhận là đã từng bị giam giữ tại Gitmo và tố cáo “Hoa Kỳ đã áp bức nhân dân chúng tôi trong 20 năm". Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về các chính sách “bắt rồi thả” của chính quyền Obama đã tạo khiến cho Afghanistan thất thủ trước kẻ thù mà chính quyền Obama từng thề thốt là sẽ “đập tan” sau vụ khủng bố 9/11.
Chủ mưu của việc lật đổ chế độ Afghanistan là cựu tù nhân Khairkhwa, trùm Taliban mà Obama đã thả ra khỏi Gitmo mặc dù Ngũ Giác Đài đã xếp hắn vào hạng người quá nguy hiểm để được trả tự do.
Đầu năm nay, Khairkhwa cam đoan với chính quyền Biden là Taliban sẽ không phát động một cuộc tấn công quân sự vào mùa Xuân nếu Biden cam kết rút hết quân Mỹ.  Hắn cũng hứa sẽ không trả đũa bất cứ người Afghanistan nào đã làm việc với quân đội Mỹ hoặc chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn. Nhưng Khairkhwa chưa hề tỏ ý hối hận hay phục thiện ngay trong lúc bị giam giữ tại Gitmo - nếu có, có lẽ hắn còn nuôi lòng căm thù Hoa Kỳ hơn. Tại sao chính quyền Obama và Biden có thể tin vào lời một tên trùm khủng bố?!
Các báo cáo từ Kandahar và Kabul cho thấy những kẻ cực đoan đã phá bỏ lời hứa của chúng. Những kẻ côn đồ Taliban đã bắt đầu một triều đại khủng bố chống lại những người đã hợp tác với phương Tây. Với bản "danh sách giết người” trong tay, chúng sẽ đến từng nhà để trừng phạt “kẻ thù” của chúng.
12 năm trước, Obama tống khứ Khairkhwa với 4 tên trùm Taliban khác ra khỏi tù để đổi lấy việc Taliban sẽ thả Trung Sỹ Robert “Bowe” Bergdahl. Tên Trung Sỹ này là kẻ đào ngũ rồi bị Taliban bắt giam chứ không phải bị bắt khi đang thi hành công vụ! Khairkhwa và tên 4 trùm Taliban được bay tới Qatar mà không được Hội Đồng Ân Xá Gitmo chứng nhận, nghĩa là Obama đã vượt thẩm quyền, thả tự do cho chúng chỉ để đổi lấy một tên hạ sỹ quan đào ngũ!
Sau khi Bergdahl được trả về, Obama đã tôn vinh Bergdahl là một “tù binh anh hùng”, một danh hiệu mà Ngũ Giác Đài chưa bao giờ đặt cho hắn. Tại buổi lễ quái lạ tại Vườn Hồng (Rose Garden), cha của Bergdahl còn ca ngợi Thánh Allah, và Obama khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ giảm bớt chiến tranh ở Afghanistan và đóng cửa trại giam Gitmo." (hình 2)

[Image: 239243965_4700047013339327_5065104919558...e=6142A9AA]

Nhưng dư luận nhanh chóng chống lại Bergdahl khi sự thật về vụ mất tích và bị Taliban bắt giam của hắn bị phanh phui. Cuối cùng, hắn đã bị đưa ra tòa án binh và nhận tội đào ngũ và có hành vi sai trái trước quân thù. Năm 2017, hắn bị kết án là buộc “giải ngũ thiếu danh dự” (Dishonorable Discharge). Đây là kiểu giải ngũ nhục nhã nhất với một quân nhân vì sẽ bị coi như tội phạm sau khi ra tù, bị tước bỏ mọi quyền lợi của một quân nhân và vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại phục vụ quân đội hoặc lực lượng cảnh sát trong tương lai. Năm 2020, tòa phúc thẩm của quân đội Hoa Kỳ đã giữ nguyên bản kết án đối với hắn.
Đau đớn nhất là một số đồng đội của Bergdahl đã bị thương nặng trong các cuộc hành quân tìm kiếm và giải cứu hắn ở Afghanistan. Trong 5 năm Bergdahl bị giam giữ, phiến quân Taliban đã có thể nhắm vào mục tiêu là các đoàn xe và binh đoàn Hoa Kỳ chính xác và nguy hiểm hơn. Ai là kẻ đã “thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của cách mạng”?

Bergdahl cũng chỉ “con chốt thí” trên bàn cờ chính trị và quân sự vĩ đại. Lỗi lớn nhất vẫn thuộc về hai TT Dân Chủ là Obama và Biden (“TT Biden” vẫn nên để trong ngoặc kép). Nếu một vụ khủng bố khác như 9/11 xảy ra trong tương lai thì nó sẽ đốt cháy Hoa Kỳ thành tro tàn.
Vẫn như thương lệ, ai vẫn cuồng mê Obama hay Biden thì nên hướng lòng về thủ đô Washington rồi tung hô “Obama / Biden muôn năm” bốn lần.

FB LqVu

Hi dien  Hello

Becuoi Becuoi Becuoi

Quote:Vẫn như thương lệ, ai vẫn cuồng mê Obama hay Biden thì nên hướng lòng về thủ đô Washington rồi tung hô “Obama / Biden muôn năm” bốn lần.
Reply