Xin được nói lời xin lỗi tới ...........
#46
Quote:
Tuy duyen
Vân nghe Mục sư giảng nhiều rồi, nghe thử cái video này nhé khi có thời gian rảnh, rất hay  Thumbs-up4 (Td mới nghe xong)

Tặng riêng cho Tuyết Vân, Cha này Td rất thích nghe đó.






Tuy duyenTuyết Vân,

TV rất thích đưa kinh thánh lên đây và Td cũng vậy, hai người có sở thích giống nhau, cho nên lúc đầu hai bên cũng có trao đổi qua lại, càng về sau thì khi Td nói 1, TV nói lại 2,3,4,5 ..... cho nên đây là cơ hội ngàn năm để Td nói mà TV chỉ có nghe, lúc trước, nhiều khi Td ráng nói ngắn gọn mà TV chẳng thèm đọc nên làm sao hiểu bên kia nói gì.

Câu này TV hay nói về Td đây ...... "chẳng hiểu ông ta muốn gì, một chộc nói về Chúa, một chộc nói về Phật"  Lol

đã nói là Td theo đạo "Ba Chỉ" mà, một chỉ là Chúa, chỉ thứ hai là Phật, còn chỉ thứ ba là "gom hết lời hay ý đẹp" của các minh hạnh nhân làm thành một chỉ đó  Biggrin  ...... Td đúng là một "hoang tưởng nhân" đang làm trò hề cho thiên hạ coi  Rollin


Td nhặt được hai gói quà, tặng cho TV, ráng mở ra coi xem có gì trong đó, bây giờ đang rảnh mà, đúng không?

Td có ý tốt, muốn một khi TV được tự do vào đây chơi thì có thể biến đổi thành con người mới, dễ nói chuyện hơn.

Td nhận xét, TV cuồng nhưng không thâm, tâm hồn vẫn còn trong sáng. Nhớ coi đó dù là ....... không thích.










(2022-08-17, 09:06 PM)Tuy duyen Wrote: Cuộc Phán Xét chung

31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.


34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.

35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."

46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Matthew chương 25

...............................

Lời bàn:

Chúa không có hỏi: 

ngươi là người sắc dân gì, có phải là dân Do Thái không?
bằng cấp, địa vị, tài năng ra sao?
đã theo tôn giáo nào?

Chúa biết hết mọi sự mà, nếu có hỏi thì chỉ để mà hỏi cho con người trả lời.
(2022-08-17, 11:28 PM)Tuy duyen Wrote: Một câu trả lời rất minh triết, rất đúng với sự thật. Ngài đề cập đến hai chữ tôn giáo và cho là, tôn giáo tốt nhất khi làm cho con người trở nên tốt hơn. Tại sao Ngài lại không nói tốt nhất, mà lại nói chỉ tốt hơn cái tốt là sao?

The best religion phải là làm cho con người trở nên thánh thiện, hoàn hảo, hoàn thiện chứ !

như Chúa Jesus đã nói trong kinh thánh Tân Ước: 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,43-48)

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ?

 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Chúa Jesus nói lúc đó là Chúa chưa có thành lập tôn giáo nào hết, mà Chúa chỉ loan báo tin mừng về Nước trời cho những người Do Thái theo Do Thái giáo, một tôn giáo đã cũ kỹ mục nát từ trong ruột rồi. (Mồ mả tô vôi)

Sống với tôn giáo chung chung thì là tốt (xã hội loài người cần tôn giáo và chỉ cần có nhiều người tốt, ít người xấu)
Sống với tôn giáo tốt nhất thì là tốt hơn (không có tôn giáo nào tốt nhất)
Sống với Đạo là tốt nhất (không có chữ tôn giáo)


Chiến tranh tôn giáo xảy ra khi những người cuồng tín trong các tôn giáo đó chống nhau, không phải bằng tranh luận đấu khẩu nữa mà đấu bằng gươm đao súng đạn. Lý do: cho tôn giáo mình là tốt nhất, đúng với chân lý nhất.
(2022-08-18, 12:15 AM)Tuy duyen Wrote: Tại sao Tuy duyen lại nói kinh thánh của Kitô giáo và tôn giáo trong cái thread này?



Là tại vì Td và TV có nhiều điều cần phải "khai thông", lúc trước, cứ thông một tí thì lại tắc, lại phải đếm 1,2,3. Mà nếu TV không ra thì Td đi ngủ chứ không méc Mod làm gì  Biggrin

TV là người mà Td trao đổi nhiều nhất về đề tài này tại VB, lúc trước TV không chịu đọc, bây giờ là thời điểm tốt nhất để cho TV đọc (nếu muốn)

TV muốn phản biện, cứ gõ trước và save vào máy bây giờ, và khi trở lại, sẽ tuôn ra mà không cần phải mất công gõ nữa.

Giữa Td và TV, khi cầm quyển Kinh Thánh lên thì hai bên sẽ có những điểm nào tương đồng và những điểm nào đối nghịch, từ từ Td sẽ trình bày.

..................................
(2022-08-18, 06:29 AM)Tuy duyen Wrote: Tân Ước

 còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh Thánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáođược viết bằng tiếng Hy Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 Công nguyên tới trước năm 140 Công nguyên (sau Cựu Ước). Từ "Tân Ước" được dịch từ tiếng Latinh là Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi văn là Kainē Diathēkē (Καινή Διαθήκη), có nghĩa là "Giao ước mới". Thuật ngữ "Tân Ước" lúc đầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữa họ và Thiên Chúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27 sách.


Nguồn

Theo các giáo phụ, Phúc Âm Mátthêu và Phúc Âm Gioan là những sách được trước tác đầu tiên, song nhiều người tin rằng Phúc Âm Máccô và "Nguồn Q" là những nguồn tư liệu chính cho các sách Phúc âm.


Các sách của Tân Ước

Tân Ước có tổng cộng 27 sách, những sách này được viết bởi các tác giả khác nhau, vào các thời điểm khác nhau và tại các nơi chốn khác nhau. 
Khác với Cựu Ước, Tân Ước được trước tác trong một quãng thời gian tương đối ngắn, khoảng chừng một thế kỷ hoặc hơn.

Wiki



(2022-08-14, 01:06 PM)Mod Team Wrote: Chào NCVB và Tuyduyen,

Sau khi các mods bàn thảo, chúng tôi chấp nhận Yêu cầu của NCVB. Xin các thành viên hiểu cho rằng, đây là vấn đề chỉ liên quan riêng về đạo Công giáo (không liên hệ đến các tôn giáo khác) giữa thành viên Tuyduyen và đa số các thành viên công giáo ở VB này. Chúng tôi không loại trừ có một hai thành viên Công giáo khác ở VB sẽ không đồng ý với quyết định của chúng tôi, nhưng xin các bạn đó hãy bình tâm mà suy xét lại.

Và nhân tiện đây các mods chúng tôi cũng nhắc nhở lại vài điều cần thiết và mong mỏi thành viên cùng hợp tác để chúng tôi dễ bề xử lý khi vấn đề phiền hà hay tranh chấp xảy ra.

1. Yêu cầu thành viên Tuyduyen ngưng đăng trích dẫn Kinh thánh, Lời Chúa, hay bài giảng về đạo Công giáo trong War Room, vì nơi đây là chỗ thành viên có ân oán sát phạt lẫn nhau.  Xin đừng viễn dẫn lý do là đem Lời Chúa vào đó để làm nhẹ bớt sự tranh chấp.

2. Yêu cầu bạn Tuyduyen hãy đăng bài nói về Kinh thánh hay Lời Chúa ở trang Tìm Hiểu Tôn giáo, nhưng đăng với tinh thần tìm hiểu chứ không phải với thái độ khiêu khích, móc méo thành viên công giáo khác. Nếu đăng bài về  đạo Chúa với thái độ khiêu khích, các bạn vui lòng báo  mods biết để giải quyết, mong thành viên đừng chửi mắng Tuyduyen. Bạn Tuy duyen có thể đăng Lời Chúa ở GRT, nhưng nếu mods nhận thấy bạn dùng nơi đó để chê bai hay chỉ trích thành viên công giáo bằng Kinh thánh thì mods sẽ xử lý.


Riêng bạn Tuyduyen, dù bạn có đi hay ở lại đây thì chúng tôi cũng ra quyết định như trên.


3. Ai dùng lời chửi mắng thành viên khác, bài viết chửi bới sẽ bị xoá mà không cần thông báo, ngoại trừ War Room, sẽ được mods nhắc nhở, nếu tiếp tục sẽ bị khóa nick 1 ngày. Và nếu tiếp diễn thì thời gian khóa nick tăng thêm. VB dành riêng War Room để các thành viên đôi lúc không tránh khỏi được sự bất đồng, nóng giận mà vào đó giải quyết. Xin cố gắng tự chế đừng mắng nhiếc nặng nề nhau trong các Phòng khác ở diễn đàn. Xin dành những Phòng còn lại cho những thành viên khi vào sinh hoạt mà không cảm thấy khó chịu khi đọc những lời chửi bới. Thành viên có thể báo cho mods biết để xử lý nếu các bạn không muốn giải quyết ở War Room.

BĐH VB không có chủ ý lôi kéo ai để tạo bè phái hay xua đuổi ai. Ai đi ai ở là do cá nhân đó chọn lựa. Chúng tôi muốn tạo không khí vui vẻ thân thiện với mọi người tham gia diễn đàn, để tất cả mọi người có thể dùng nơi đây để chia sẻ tìm hiểu học hỏi lẫn nhau, để có thể chuyện trò, nấu ăn, thơ ca, hát hò vui vẻ với nhau làm giảm bớt căng thẳng sau những giờ phút làm việc mệt mỏi hay buồn chán.


BĐH VB
#47
To thành viên Tuy duyen,

Bạn đã làm sai điều lệ theo yêu cầu của chúng tôi — đăng Kinh thánh, Lời Chúa Jesus ở Phòng THTG (hay GRT) — mà tôi (và các mods) ra thông báo hai hôm trước. 

Bạn sẽ bị khoá nick 3 ngày. Lần sau sẽ lên 1 tuần. 

Cá nhân tôi nghĩ, khi bạn Td trở về cuộc sống thực của bạn và tạm lánh diễn đàn vài ngày sẽ hữu ích với bạn. 

Có một điều mà bạn hẳn rõ biết, thời Chúa Jesus chưa có đạo Công giáo thành lập, và trước khi Chúa Jesus bị tử nạn, ngài đã giao quyền cho thánh Phe-ro thành lập giáo hội. Và Giáo hội thì có quy luật điều lệ. Bạn không còn là giáo dân công giáo thì quy luật của Giáo hội Công giáo đối với giáo dân thế nào thì đó là chuyện của người công giáo.

MT

PS. Tôi đóng thread này lại. Chuyen bạn xin lỗi đến Tiểu Tà, NR, TV tôi nghĩ họ cũng đã biết.
#48




Chào thành viên Tuy duyen,

Hôm nay bạn hết ngày bị banned, nên tôi nêu đôi điều để bạn không trách cứ về sau khi tiếp tục bị banned nữa.

1). Bạn đã không còn là giáo dân công giáo, thì đừng nên đăng những videos do các linh mục giảng. Tôi không biết bạn đăng cái video của cha Hy giảng ở trên với mục đích gì, ý đồ gì? Tôi không chắc là bạn có ý chê bai những người công giáo ở đây nói riêng và ở nơi khác nói chung là giả hình, kiêu ngạo hay không?

Tôi lấy làm lạ rằng bạn đã rời bỏ giáo hội công giáo, vậy tại sao lại đăng video do linh mục của đạo công giáo giảng? Có thể bạn sẽ lý luận rằng, bạn nhận thấy cha Hy giảng hay muốn cho mọi người đạo Chúa xem. Lý luận như vậy rất mâu thuẩn, cha Hy thuộc đạo công giáo, giảng dạy cho tín hữu công giáo nghe, còn bạn đã bỏ đạo công giáo thì nghe làm chi? Nếu cha Hy giảng hay, vậy đạo công giáo đâu đến nỗi tệ mà bạn từ bỏ! Kế đến, tôi nghĩ rằng hầu hết các bạn công giáo ở đây đều đã biết cha Hy và đã nghe cha giảng nhiều, họ không cần đến ý tốt của bạn Td đưa những videos như vậy lên đây.

2). Tôi nghĩ rằng đức Giáo hoàng, các vị Giám mục, những Linh mục của đạo công giáo đều hiểu biết về cuộc đời Chúa Jesus, về Kinh thánh, và về lịch sử hình thành qua nhiều giai đoạn của đạo công giáo. Và những vị có chức phẩm này đều biết những khiếm khuyết hay lỗi lầm của những nhân tố nào đó gây ra trong giáo hội — và tôi nghĩ không chỉ công giáo mà là mọi tôn giáo đều có những vấn nạn xảy ra trong đạo giáo của họ.

3). Những cá nhân theo đạo công giáo dù ở đâu và các tôn giáo nói chung, họ chỉ là người phàm tục, chưa là thánh nhân, dĩ nhiên họ không thể tránh khỏi phạm tội. Vì thế, lấy thí dụ như tôi đây (không phải là giáo dân công giáo) bảo thành viên công giáo nào đó ở VB này là phải sống thánh thiện, thì đó là việc làm dư thừa hay nói cách khác tôi lên mặt làm thầy đời bốc phét, bởi vì bản thân tôi đôi khi cũng tự kiêu, nóng nảy, cũng cộc cằn thô bạo. Hơn nữa người công giáo họ biết phải sống đạo ra sao theo giáo lý hay Kinh thánh Chúa dạy, hay do cha cố hướng dẫn; và ở nhà thờ hằng tuần đều có cha ngồi tòa giải tội cho các tín hữu công giáo, nhắc nhở họ.

4). Nếu cho rằng những thành viên công giáo ở đây (hay nơi khác) là cuồng tín, vậy hãy tự hỏi bản thân của mình, chỉ có mình là hiểu đúng Kinh thánh, chỉ có ta là phải..., thế thì có phải đó cũng là cuồng tín loạn ngôn?

MT