Chiêu củ -- Độc chiêu
#1
Tin uy hỉm 

Tổng thống Biden đang có 1 bố cục lớn với lịch trình đầy ấp :

- 6/13 gặp nữ hoàng Anh
- 6/14 Hợp NATO 
- 6/15 Hội nghị thượng đỉnh liên minh Châu Âu
- 6/16 Hội nghị thương đỉnh với Putin Đại đế ở Geneva

Năm xưa khi đụng với Liên Xô, Mỹ đã không ngại lương tâm, đạo đức , nhân quyền mà hợp tác với Trung Quốc cộng sản, cuối cùng Mỹ- Trung đã thắng, LX tan rã. Nhưng giết 1 con gấu lại nuôi lớn 1 con cợp dữ hơn. Trước sự lớn mạnh của Trung khiến Mỹ có nhiều lo ngại, nên Tổng thống Biden xuất lại chiêu xưa, trung tuần tháng 6 này sẻ dạo 1 vòng Châu Âu, sau đó sẻ gặp Putin đại đế để mong có 1 thoả hiệp, cùng bắt tay chống Trung. 

Theo tôi nhớ là hình như Mỹ còn đang phong toả kinh tế Nga, và trong tình thế này không biết có cần nên giải toả những điều đó không. Chuyện thứ 2 là Nga đang 1 lòng 1 dạ cắn phần đất phía đông của Ukraine, Mỹ và Châu Âu thì đang ủng hộ chính phủ Ukraine để lấy lại. Vậy, liệu Biden có tặng Ukraine cho Putin làm quà gặp mặt, hay là 1 nhượng bộ để Mỹ cùng Nga đánh Trung hay không ? Và bản thân người Nga thì sao ? Nếu bạn là Putin thì bạn sẻ làm thế nào ? Còn nhớ đến mối hận 20 năm nay bị phong toả và cô lập không ? Hay rất vui mừng hợp tác nếu bây giờ được giải vây? Hoặc, nhìn xa thêm 1 chút, sau 20 năm, nếu đánh bại Trung thì liệu Mỹ có quay lại đánh Nga như chuyện vừa xẫy ra thế kỷ trước không ?

Phải nói là Tổng thống Biden có thế giới quan rộng rãi hơn, có bố cục tỉ mĩ hơn cựu Tổng thống Trump trong việc chống Trung Quốc. Nhưng trước mặt có nhiều khó khăn cho Mỹ, lại những nước như Nga, như Thổ , toàn là những lá bài lập lờ khó nắm bắt, rồi tinh hình khối Á Rập mang theo những kho dầu ngày càng thân Trung hơn, lại đồng minh Ấn Độ nửa thân Nga nửa thân Mỹ, bản thân cũng đang bệnh dich trầm trọng khó có thể ghị chân tây nam TQ, Lại còn vụ cựu TT Trump ngày trước lấy phần đất phía đông của Jerusalem tặng cho Do Thái, đó là đất thánh của 2 tỉ dân Hồi Giáo mà họ thề nguyền sẻ đỗi bằng máu để lấy lại .... Mọi chuyện rắc rối như tơ nùi , mai này sẻ về đâu .... về đâu hỡi em ......

Cheer
Reply
#2
Anh Sáu khoẻ ko?

Có lẽ lúc đó TT Reagan cũng vận dụng mọi mặt hầu đi đến kết cuộc CCCP/RussIan tan rã. Dù bất kể là thiện ác thì đều có "Chung Hữu Báo"

Riêng về TT trump thì là kẻ tự mãn tự kiêu thì làm sao có tầm nhìn xa để có chính sách toàn diện? Nói chính sách toàn diện là khi ra chính sách phải nhìn hết thảy đại cục mọi việc cân nhắc cho vẹn bề. Thì cái mình chủ đích mới thật sự hiệu quả.

Cứ nói chuyện trump bày mưu tính kế sách chống covid bằng thuốc tẩy hay UV light…..thì đủ hiểu khi trump nghe nói sát trùng bằng UV hay rưa tay khử trùng ngăn dịch lây lan thì cái óc bé nhỏ nó liền lên mặt dạy đời chỉ lối tài lanh tran khôn cố vấn cho doctor Birx>
[video=youtube]http://https://youtu.be/d57zJr82dhQ[/video]

Suy cho kỹ thì trump nói đúng vì nếu rửa tay hay UV light mà khử diệt dc viius thì tại sao ko uống disinfectant hay UV cái phổi của người bệnh covid….? Thât là intelligence never seen before. Cho nên nói cái thấy thiển cận hạn hẹp là vậy…..vì nó ko hiểu dc là tẩy bên ngoài thì diệt khuẩn chứ uống vào người thì diệt mạng người luôn.

Càng nghĩ thì càng thấy thế sự ngày càng đi tới cùng cực vậy.
Reply