The Beat +
#61
bây giờ Vân đi tiếp theo 

NẾU NÓI CON KHĨ TIẾN HOÁ THÀNH CON NGƯỜI ... TẠI SAO CON NGƯỜI LÀ "LOÀI VẬT DUY NHẤT" CÓ NHU CẦU "THỜ PHƯỢNG" .. NGOÀI CON NGƯỜI RA , KHÔNG CÓ CON NÀO TRÊN THẾ GIAN NÀY CÓ NHU CẦU THỜ PHƯỢNG ???


- ai cũng nói tới thờ phượng , nói tới tôn giáo ... nhưng không 1 ai đặt câu hỏi .... TẠI SAO CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT DUY NHẤT CÓ NHU CẦU THỜ PHƯỢNG ??? hay HỌ CHO CHI TIẾT NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG , VÌ ... VÌ HỌ KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI ???

Confused-shrug-smiley-emoticon


- Vân dựa vào Kinh thánh để Vân trả lời câu hỏi này (vì ngoài Kinh thánh ra , không chổ nào có câu trả lời thích hợp cả .... trường học từ chối Kinh thánh , vậy trường học có câu trả lời cho câu hỏi này không ??? i don't think so , right ??)


- Khi dựng nên muôn vật , Chúa không hà hơi vào muôn vật 
- nhưng đặc biệt , khi dựng con người , Chúa hà hơi  vào con người , cho nó trở thành 1 vật có sinh linh (SINH LINH này mình không hiểu như là "SOUL" , mà mình hiểu như "SPIRIT")


STK 2:7

7 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.



mình nên nhớ ... ĐỘNG VẬT NÓI CHUNG có BODY + SOUL
riêng CON NGƯỜI có BODY + SOUL + SPIRIT (SANH LINH)

Tulip4 chính vì con người có SPIRIT , nên con người có nhu cầu thờ phượng Tulip4 ... con thú không có SPIRIT , nên con thú không có nhu cầu thờ phượng  Tulip4










TẠI SAO CHUÁ BAN CHO CON NGƯỜI CÓ "SPIRIT" ĐỂ CON NGƯỜI CÓ NHU CẦU THỜ PHƯỢNG (KHÁC VỚI NHỮNG ĐỘNG VẬT KHÁC) ???

- DỰNG NÊN CON NGƯỜI , CHUÁ MUỐN CÓ RELATIONSHIP VỚI CON NGƯỜI 
- như Ngài đả có relationship với Adam và Eva - trước khi họ phạm tội
- NÊN NGÀI BAN CHO HỌ SPIRIT , ĐỂ HỌ TÌM TỚI NGÀI , TÌM TỚI ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐỂ THỜ LẠY


nhưng có nhiều người trong chúng ta ĐÃ XỮ DỤNG SAI CÁI ĐẶC ÂN NGÀI BAN CHO MÌNH
THAY VÌ DÙNG NÓ ĐỂ ĐI TÌM ĐẤNG TẠO HOÁ , THỜ LẠY 
THÌ HỌ LẠI ĐI TÌM OTHER CREATIONS ĐỂ THỜ LẠY , THAY VÌ THỜ LẠY CHÍNH  ĐẤNG CREATOR 

CHÍNH VÌ VẬY , MÀ CHUÁ CHO ĐÂY LÀ CÁI TỘI
Reply
#62
TÔN GIÁO NÀO CŨNG NHƯ NHAU , TÔN GIÁO NÀO CŨNG DẠY "ĂN HIỀN Ở LÀNH"

- đồng ý .... tôn giáo nào cũng dạy "ăn hiền ở lành" ... nhưng có nhất thiết là "phải cần tới tôn giáo mới dạy điều này không ???" ... con người , trường học cũng dạy "ăn hiền ở lành" , chứ đâu nhất thiết phải cần tới tôn giáo mới dạy điều này ??

Suytu


- khi dựng con người , là loài động vật có SPIRIT , Chúa muốn con người dùng cái đó để đi tìm tới CREATOR , để thờ lạy CREATOR
chứ Chúa không phải dựng con người có SPIRIT , để đi tìm CREATIONS , thờ lạy CREATIONS






TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI THỜ LẠY CREATOR ?? VÂN ĐƯA RA ĐÂY VÀI NGUYÊN NHÂN CHÁNH TẠI SAO MÌNH PHẢI THỜ LẠY CREATOR 

i. Chúa dựng nên mình có thân thể này , Chúa nắm giữ vận mạng mình trong tay cho tới khi mình lìa khỏi trần gian này  (có người tin vào NGHIỆP rồi gì gì đó , nhưng khi Vân hỏi AI KEEP TRACK CÁI NGHIỆP CUẢ MÌNH , ĐỂ BAN CHO ĐÚNG MÌNH , CHỨ KHÔNG BAN LỘN QUA CHO NGƯỜI KHÁC , guess what ??? HỌ KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI AI KEEP TRACK CÁI NGHIỆP CUẢ HỌ ... NẾU KHÔNG AI KEEP TRACK , THÌ NGHIỆP LÀM SAO BIẾT AI LÀ AI MÀ ĐI CHO ĐÚNG NGƯỜI ?)

nếu bạn không có câu trả lời thì để Vân trả lời cho bạn 

CHUÁ KEEP TRACK CÁI NGHIỆP CUẢ MÌNH
BẠN LÀM GÌ , CHUÁ CŨNG GHI SỖ
BẠN SẼ NHẬN LÃNH HẬU QUẢ CHO VIỆC MÌNH LÀM , ĐÓ LÀ ĐIỀU KINH THÁNH NÓI

Châm ngôn 11:18 (Kinh thánh có nhiều câu nói về NGHIỆP , nhưng Vân lựa Cựu ước , để chứng minh .. LỜI DẠY NÀY CÓ TỪ TRƯỚC KHI ĐỨC PHẬT SANH RA ĐỜI , để bạn đừng hiểu lầm , Kinh thánh học theo lời phật)

18 Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo đều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.








ii. Chúa ban cho mình có những thứ cần thiết trong đời sống mình ... mình cần gì ??? ... không khí , mặt trời , nước mặn , nước ngọt , thức ăn (chua cay ngọt đắng chát) Chúa đều ban tất cả cho mình from A to Z , xăng dầu , kim loại ,  gỗ , vân vân và vân vân  ... 1 Đấng ban tất cả cho mình những đồ cần thiết cho mình để xài , MÌNH KHÔNG THỜ LẠY ĐẤNG ĐÓ , THÌ MÌNH NÊN THỜ LẠY ĐẤNG NÀO ???

tỉ dụ , ba má là người ban lo cho bạn từng chút một
bạn không tôn kính ba má , thì bạn đi tôn kính ai , và  tại sao ???








iii. LAST BUT NOT LEAST , CHUÁ LÀ ĐẤNG RỒI SẼ PHÁN XÉT THẾ GIAN

- bạn biết .... à , đó sẽ là ÔNG TOÀ của mình
- bạn không sống đúng theo NHỮNG GÌ ÔNG TOÀ ĐÒI HỎI
- bạn nghĩ ...  KHI RA TOÀ , ĐỨNG TRƯỚC MẶT ÔNG , BẠN SẼ LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH ĐƯỢC CƠN THẠNH NỘ ???


Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply
#63
Kinh thánh có nói gì tới CHA ĂN MẶN , CON KHÁT NƯỚC KHÔNG ???

hihi , câu này là do Hoài Linh nói , Vân không biết Hoài Linh lấy từ ai ra nói ... nhưng Vân cũng có câu Kinh thánh để trả lời câu hỏi này của chúng ta

(Vân nói chuyện , là Vân đem Ý CHUÁ ra , xem Kinh thánh nói gì ... chứ Vân không lấy Ý VÂN ra nói đâu nhá)






à , ở đây , Vân cần phải nói  rỏ , make sure các  bạn cũng phải hiểu rỏ điễm này nữa

CHA MẸ LÀM , CON CHỊU HẬU QUẢ

- CÂU NÀY CHỈ ĐÚNG  Thumbs-up4  KHI CON CÒN SỐNG ... CON SẼ NHẬN LÃNH HẬU QUà TỐT XẤU TỪ CHA MẸ


- NHƯNG CÂU NÀY SAI  Thumbs-down4 KHI CHA MẸ CON GÌ ĐỀU CHẾT HẾT ... AI LÀM GÌ , THÌ NGƯỜI ĐÓ TỰ NHẬN .. KÊU LÀ "HỒN AI NẤY GIỮ "

2 CÁI NÀY KHÁC NHAU HOÀN TOÀN






- tĩ dụ cha mẹ sống có phúc , con cái lớn lên , được hưỡng phúc từ cha mẹ
- tĩ dụ cha mẹ sống thất đức , con cái lớn lên , bị lãnh cái thất đức từ cha mẹ



nhưng 

- cha mẹ sống thế nào ... trong ngày phán xét , cha mẹ sẽ nhận lãnh những việc CHÍNH mình làm
- con sống thế nào ... trong ngày phán xét , con sẽ nhận lãnh những việc CHÍNH mình làm

nên Vân cần bạn phân biệt sự khác biệt giữa 2 chuyện này










câu này nằm trong 10 điều răn của Chúa , nên chắc ai cũng biết

Xuất Ê díp tô ký 20:5-6

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Reply
#64
bạn có để ý ... TRONG KHI CHÚNG TA KHUYÊN "ĂN HIỀN Ở LÀNH" ... từ tôn giáo , cho tới ngoài xã hội , ai cũng khuyến khích "ĂN HIỀN Ở LÀNH"

nhưng TẠI SAO CON NGƯỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC , TẠI SAO CHUNG QUANH MÌNH VẪN THẤY TỘI LỖI , TÙ TỘI , BAO NHIÊU NGƯỜI LAO ĐẦU VÀO CON ĐƯỜNG HƯ MẤT ... thay vì họ làm những gì mà họ ca tụng "ăn hiền ở lành"

HAY CÓ AI CHO LÀ MÌNH "ĂN HIỀN Ở LÀNH" ĐƯỢC , THÌ XIN GIƠ TAY LÊN CHO VÂN .. NGƯỠNG MỘ  Hello Admire


lần nữa , Vân cũng có câu trả lời từ Kinh thánh 


Rôma 7:7-25

7 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam.
8 Ấy là tội lỗi đã nhơn dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi: vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi.
9 Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; như khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống,
10 còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhơn dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhơn đó làm cho tôi chết.



12 Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.
13 Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhơn điều lành làm chết tôi, tự bày ra nói là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhơn điều răn trở nên cực ác.
14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.
16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.
17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.


18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;
19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.
20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.
21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.
22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng;



23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.
24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?
25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Ðức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.






Đoạn Kinh thánh trên nói gì , Vân tóm tắt những điễm chánh ở đây ...

1. mình hiểu ... khi 1 chuyện chưa được đưa vào LUẬT , nó chưa được coi là PHẠM TỘI , tỉ dụ nếu "ăn cướp" chưa được đưa vào LUẬT , thì "ăn cướp" chưa được coi là PHẠM TỘI .... nhưng một khi nó đả được đưa vào LUẬT rồi , hễ ai làm , thì sẽ bị coi như là PHẠM TỘI  Thumbs-up4

vậy LUẬT có tốt không ??? tốt chứ ... vì nhờ nó , mà mình biết cái gì là PHẠM TỘI , cái gì là KHÔNG PHẠM TỘI 

LUẬT có bề mặt của nó , và cũng có bề trái của nó

bề trái của LUẬT là ... khi bị cấm , mình lại càng muốn làm , giống như có 1 cái gì đó khiến mình THÍCH ĂN TRÁI CẤM 

tĩ dụ , luật curfew cho teenagers là phải ở nhà lúc 10 giờ ... chính vì vậy , mà khiến teenagers thích đi chơi khuya , thích cảm giác được ăn trái cấm 

như vậy , trong LUẬT , có cái tốt , và cũng đồng thời có cái xấu ... tốt là cho mình biết đúng/sai ... xấu là cám dỗ mình muốn ăn trái cấm , muốn làm những gì mà chính LUẬT cấm mình làm

vậy thì mình nói sao ?? LUẬT ĐÚNG RA LÀM CHO MÌNH SỐNG , NHƯNG NÓ LẠI LÀM CHO MÌNH CHẾT (nếu mình chưa có IDEA à cái gì bị cấm , mình không có IDEA làm ... nhưng 1 khi đả có IDEA cái gì bị cấm , a lê hấp tự nhiên mình "thích" làm điều gì bị cấmDisappointed-face4








2. bên trong mình có 2 LUẬT CHIẾN ĐẤU VỚI NHAU THƯỜNG XUYÊN .....  LUẬT PHÁP CUẢ TỘI LỖI vs. LUẬT PHÁP CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI


- Luật pháp của tội lỗi ... kêu mình làm nô lệ cho tội lỗi
Luật pháp của Đức Chúa Trời ... kêu mình làm điều đúng
- 2 luật này thường xuyên đánh lộn trong mình 
- Unfortunately, phần thắng nằm trong tay LUẬT PHÁP CUẢ TỘI LỖI nhiều hơn (80-20)


- câu 17 , 20 ở trên nghe có vẽ như là "đổ thừa" ... mình làm điều xấu , xong rồi mình bảo "không phải tui làm , mà là tội lỗi bên trong tui làm"







KẾT LUẬN , nằm ở trong câu 25 

- tôi lấy "TRÍ KHÔN - mind" để phục "LUẬT PHÁP CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI"

- tôi lấy "XÁC THỊT - flesh" để phục "LUẬT PHÁP CUẢ  TỘI LỖI"



ĐÂY CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN 

- tại sao mình ca ngợi "ăn hiền ở lành" Suytu vì mình dùng "trí khôn - mind" để phục "Luật pháp của Đức Chúa Trời"

- nhưng mình thì lại "cứ nhắm đầu vào phạm tộiSuytu vì mình dùng "xác thịt - flesh" để phục "Luật pháp của Tội lỗi"


[Image: Romans-7-25-Thanks-Be-To-God-For-Jesus-C...white.webp]
Reply
#65
ok , bây giờ Vân trở lại vấn đề 

NHIỀU NGƯỜI CỨ VỖ NGỰC CHO RẰNG , TRƯỜNG HỌC DẸP KINH THÁNH RA NGOÀI

ok , cứ cho là trường học dẹp Kinh thánh ra ngoài ... vậy ai là người bị thiệt thòi ở đây ??? 

Suytu


TRƯỜNG HỌC KHÔNG CÓ KINH THÁNH , TRƯỜNG HỌC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRẢ LỜI "NHIỀU CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CUẢ CHÚNG TA"

Vân dựa vào Kinh thánh , Vân có khả năng trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới "đời sống hằng ngày của chúng ta"

vậy ai là người bị thiệt thòi ở đây ???

Suytu



1. Trường học có giải thích được ... TẠI SAO THẾ GIỚI NÀY ĐẦY RẪY TỘI LỖI , NGAY CẢ ĐỨA BÉ HỒI CÒN NHỎ , VẪN CÓ KHẢ NĂNG PHẠM TỘI , MÀ KHÔNG CẦN TỚI BA MÁ PHẢI DẠY NÓ CÁCH PHẠM TỘI ???

Rôma 5:12

12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.

(oh , ở đây không có nói ... mọi người đều phạm tội , ngoại trừ Mary ... mà ở đây nói ... mọi người đều phạm tội)
Reply
#66
2. Trường học có giải thích được ... ĐÀN ÔNG , ĐÀN BÀ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC DỰNG NÊN BẰNG CÁCH NÀO , MÀ KHIẾN HỌ CÓ SỰ LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI NHAU , chứ không phải ông ngồi 1 góc , bà ngồi 1 góc , mà không hề có gì làm cho họ liên hệ với nhau được ?? NGOÀI MALE VÀ FEMALE , NGÀI CÒN CÓ DỰNG NÊN LGBT KHÔNG  ???


Sáng thế ký 1

27 Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

- Đức Chúa Trời ở đây có nghĩa là Chúa Jesus (có hình  dạng body) ... chứ còn Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh chỉ là SPIRITS

- Ngài chỉ dựng nên người nam và người nữ ... Kinh thánh không hề nói Chúa đồng thời cũng dựng nên LGBT , đây chỉ là cách Satan khiến 1 số người có suy nghĩ "Chúa đả lầm lỗi gì đó khi dựng nên mình là đàn ông trong thân thể đàn bà hay vice versa"



Sáng thế ký 2

18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.

21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sường, rồi lấp thịt thế vào.
22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.
23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.
25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.



có vài điễm mình cần để ý ở đây

1. khi Chúa dựng nên mấy loài khác , lần nào Chúa cũng nói "ĐỨC CHUÁ TRỜI THẤY ĐIỀU ĐÓ TỐT LÀNH" câu 12 , 18 , 21 , 25 , 31 ...  tức là sau khi dựng con người lên , Chúa vẫn thấy mọi việc đều là tốt lành .... HOWEVER , khi người đàn ông ở 1 mình , thì Chúa lại không cho đây là điều tốt lành , nên Chúa phải dựng thêm người nữ ... lol
Reply
#67
Tulip4
Reply
#68
Tulip4
Reply
#69
Tulip4
Reply
#70
Tulip4
Reply
#71
Clinking-beer-mugs4 Tulip4
Reply
#72
Tulip4
Reply
#73
Tulip4
Reply
#74
Tulip4
Reply
#75
Tulip4
Reply