Chống Covid - Ontario Canada thua cuộc
#1
Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 16 tháng 4 ở nghị viện tỉnh bang Ontario, thủ hiến Doug Ford thú nhận là tỉnh bang đã thua cuộc trong cuộc chiến chống covid, khi số người nhiễm covid trong ngày thứ năm trước đó đã lên đến mức cao nhất trong một ngày ở tỉnh bang Ontario, kể từ khi có đại dịch cho đến nay.

Đồng thời thủ hiến Ford cũng ban hành những giới hạn mới nhằm ngăn cản sự lan tràn của loài covid.
– Chính quyền tỉnh bang cho gia hạn tình trạng khẩn cấp và buộc cư dân phải ở trong nhà, tử thủ tại gia thêm 2 tuần nữa, cho đến ngày 20 tháng 5.
-Các môn thể thao ngoài trời như bóng rổ, gôn, quần vợt đều bị cấm.
-Các sân chơi cho trẻ em ở trong các công viên cũng sẽ bị đóng cửa từ ngày 17 tháng 4.
-Người ta không thể tụ tập gặp bạn bè ngoài trời, trừ trường hợp những người sống có 1 mình, có thể gặp 1 người bạn khác trong thời gian lệnh phong tỏa còn hiệu lực.
-Các công trình xây cất, không phải là xây cất những kiến trúc cần thiết, sẽ phải tạm ngừng.
– Tối đa 10 người được đến những nơi thờ phượng như nhà thờ, đền chùa..
-Các tiệm bách hóa gọi là Big Box như Home Depot, Canadian Tire chỉ có thể cho vào tiệm cùng 1 lúc 25 phần trăm số khách hàng mà tiệm này có thể chứa.
-Bắt đầu từ ngày thứ hai 19 tháng 4, cảnh sát tỉnh bang Ontario sẽ đặt trạm canh trên những con đường dẫn đến biên giới các tỉnh bang Manitoba và Quebec, và chỉ cho những người từ hai tỉnh bang này qua lại nếu là những người làm những công việc cần thiết.
Cũng trong hôm thừ sáu, bà Sylvia Jones, bộ trưởng an ninh công cộng tỉnh bang Ontario nói là các nhân viên cảnh sát có quyền chặn xe hay chặn những người đang đi bộ, để hỏi lý do tại sao người này hay xe kia lại ra khỏi nhà?
Tuy nhiên phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Waterloo nói là cơ quan cảnh sát này sẽ không chặn xe hay chặn người, mà thay vào đó tìm cách thông tin và phổ biến các lệnh cấm và yêu cầu cư dân thành phố tuân theo.
Theo các ước tính theo những mô hình được vạch sẵn, các chuyên gia y tế cho là để ngăn chận trận đại dịch đang hoành hoành ở làn sóng thứ ba, tỉnh bang Ontario phải cho lệnh tử thủ tại gia ít ra là 6 tuần, và gia tăng những nỗ lực chủng ngừa covid cho cư dân.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#2
Sở y tế Ontario ghi nhận 4.812 ca nhiễm tăng cao hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 4, đứng đầu kỷ lục so với hôm qua thứ Năm 4.736 ca. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày hiện là 4.292 ca, tăng hơn 1.000 ca so với tuần trước. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU vượt qua con số 700.

 
Các biến thể COVID-19 đã có tác động đáng kể đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe Ontario. Số lượng người đang mang dương tính COVID-19, được phòng thí nghiệm xác nhận hiện có 39.977 trường hợp gia tăng mạnh so với tuần trước cùng thời gian 29.627 trường hợp.
 
Với 64.304 lượt xét nghiệm  trong 24 giờ qua, tỉnh bang  đang ghi nhận tỷ lệ dương tính cao 8,2% vào hôm nay, tăng từ 6,3% vào thứ Sáu tuần trước.
 
Bệnh nhân COVID-19 đang nằm tại các phòng chăm sóc đặc biệt hiện đã đạt mức cao mới đáng kinh ngạc là 701 dựa theo số liệu do Bộ Y tế công bố. 25 trường hợp tử vong liên quan đến biến chủng virus khác đã được xác nhận tại tỉnh bang hôm nay và số người chết trung bình hàng ngày đã tăng lên 22 người, tăng so với 15 người cách đây bảy ngày.

Dân số Ontario khoảng 14 triệu.





[Image: 2021-04-17-161702.png]

p.s: tui ở trong hot spot postal code nên nếu có ngày nào đó không thấy tui vào VB nữa thì có thể tui đi theo nàng 19 rồi.  Lol
Một trong những cái L có lãng xẹt VB cư ngụ 
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#3
nghe buồn quá hén, ráng đừng ra ngoài nhiều, sẽ ok thôi. Check email nhe ku.

Reply
#4
Thêm Hai Trung Tâm Tiêm Chủng COVID-19 Ở Toronto Đã Đóng Cửa Do Không Đủ vaccin.

Trung tâm cộng đồng Thorncliffe Park do Bệnh viện Michael Garron điều hành đã không cho đặt lịch hẹn cho tuần này và hiện đã chính thức thông báo sẽ không nhận hẹn cho đến khi các vấn đề về nguồn cung cấp vắc xin được giải quyết.
 
Bệnh viện Đa khoa North York cũng đã thông báo rằng phòng khám của họ tại trường Cao đẳng Seneca sẽ đóng cửa kể từ ngày 17 tháng 4 và sẽ không mở cửa trở lại cho đến ngày 26 tháng 4 do tình trạng “tạm thời chậm lại”.
 
Việc đóng cửa phòng khám mới nhất cũng vừa ra thông báo một ngày sau khi Mạng lưới Y tế Scarborough xác nhận rằng họ sẽ phải hủy bỏ 10.000 cuộc hẹn đã đặt tại các phòng khám cộng đồng trường Cao đẳng Centennial và bệnh viện Centenary từ thứ Tư ngày 14 tháng 4 đến thứ Hai ngày 19 tháng 4.
 
Người ta tin rằng việc hủy bỏ tất cả các appointment trên diện rộng là do kết quả sự chậm lại trong việc cung cấp vắc xin từ Moderna.


Ca nhiễm tăng nhưng thuốc ngừa thiếu.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#5
(2021-04-17, 03:20 PM)Ech Wrote: nghe buồn quá hén, ráng đừng ra ngoài nhiều, sẽ ok thôi. Check email nhe ku.

Kẹt cái tao ở building mình không ra nhưng người khác ra. Có ai ra ngoài mang nàng covid về là nguy cơ bị dính chùm rất cao vì xài chung thang máy, chỗ đổ rác vv.

Buliding cạnh tao gần 20 người bị dính và có 4, 5 người ngủm  Crying-face4  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#6
(2021-04-17, 03:49 PM)lãng Wrote: Kẹt cái tao ở building mình không ra nhưng người khác ra. Có ai ra ngoài mang nàng covid về là nguy cơ bị dính chùm rất cao vì xài chung thang máy, chỗ đổ rác vv.

Buliding cạnh tao gần 20 người bị dính và có 4, 5 người ngủm  Crying-face4  .

Disappointed-face4 Disappointed-face4 Disappointed-face4
Reply