Tình hình trong tuần
#16
(2021-01-17, 11:13 PM)Dan. Wrote: Bởi vậy, chỉ xin nhắc nhở nhẹ nhàng, nhân danh 73 triệu 500 ngàn người (trừ 500 ngàn ông, bà kia) ủng hộ cho cái suy nghĩ, cái lý tưởng Make America Great Again không phải là người có lỗi.

- Thêm nữa, cá nhân người nào làm người đó chịu trách nhiệm, ông Trump ổng làm đúng làm sai cũng là chuyện cá nhân của ổng, ổng sẽ chịu trách nhiệm với Luật Pháp, với ngành Tư Pháp chẳng hạn, với lịch sử Hoa Kỳ. Và khi chưa có phán quyết của Tòa Án đưa ra thì không thể gọi người ta là tội nhân, tù nhân được. Quan trọng hơn, dùng những từ ngữ không hay như thằng, tên, kẻ... hoặc phỉ báng người ta là việc không nên có giữa con người với con người. Tui nói chung vậy thôi, không nhắm vào cá nhân nào vì biết ở chợ Trời hay bên web khác cũng vào coi mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

https://youtu.be/JZRXESV3R74

hãy coi cái youtube thì biết tại sao ko ai coi thằng trump ra gì...... công bằng thôi mà.
Reply
#17
(2021-01-17, 11:13 PM)Dan. Wrote: Nói thiệt luôn, giờ nhìn thấy ổng buồn vì bị bỏ [b]rơi [/b]một mình, bạn bè chí cốt ai cũng quay lưng, thấy thương ổng gì đâu luôn. Ông Biden cần đảng Dân Chủ để tiến thân, còn Cộng Hòa cần một người như ông Trump để phô trương thanh thế cho đảng mình, chứ ổng thì cần quái gì đến Cộng Hòa nên giờ lúc xuống ngựa người ta quay lưng với ổng là chuyện bình thường. Còn thời cỡi ngựa bắn cung, Hết thời xuống ngựa, lấy thun bắn... ruồi.  Biggrin 

Y như cái cảnh ông Góc Trời bây giờ, lúc trước đi đâu, nói gì cũng có kẻ tung người hứng, giờ thui thủi một mình ngồi gãi... ngứa, giống Tinh Túc Lão Quái lúc hết thời còn bị Hư Trúc tiên sinh găm bùa Sinh Tử vào người ghê luôn.  Rollin

ko cần đảng cộng hoà thì ai bầu cho ổng từ thủa ban đầu lúc lên năm 2016.???

ăn nói như con nít.......đúng là cái thứ biết một ko biết hai
Reply
#18
(2021-01-17, 11:13 PM)Dan. Wrote: Thấy mấy anh bàn luận chuyện chính trị nước Mỹ nên cũng "ngứa miệng" nhảy vào có chút ý kiến. Dẫu biết rằng không phải chuyện của mình, nhưng ít ra thì người thân của tui bên đó cũng nhiều, trách nhiệm và quyền lợi của họ có thể cũng liên quan đến mình nên thay mặt họ nói lên ý kiến của họ cũng là việc làm không sai lắm.

Xin vắn tắt vài vấn dề trước:

- Đến bây giờ thì dưới mắt nhiều người, ông Trump và một thiểu số người tin theo ông ấy chắc không khác gì là một "quái nhân", một nhóm gây nên cảnh bất ổn, chia rẽ cho nước Mỹ. Điều ấy đúng không?. Với tôi, điều đó đúng, chỉ duy nhất là trong khoảng 6 tháng sau cùng của năm 2020 đến nay, nhất là khi nhận ra mình là người thua trong cuộc bầu cử thôi. Những phản ứng cá nhân của ông theo tôi cũng chỉ là một chuyện bình thường của một người có cá tính mạnh mẽ, không tin vào một sự thật rõ ràng. Người thắng luôn có những lý lẽ của họ thì người thua cũng có cái lý lẽ của họ. Chuyện đúng sai của một vài cá nhân, trong đó có ông Trump, chưa nói đến ở đây nhưng thử đặt mình vào vị trí ấy, bạn sẽ phản ứng như thế nào khi có con số hơn 70 triệu người đang tin theo mình, khi bạn cảm thấy có một cái gì đó đáng nghi ngờ diễn ra?. Kết hợp thêm vài cái nữa thì phản ứng nó sẽ khác đi rất nhiều. Có khi ở vị trí của nhiều người khác, cái phản ứng chống lại nó còn ghê gớm hơn bây giờ nữa kìa. Tôi không binh vực gì cho ông ấy, nhất là càng về cuối của câu chuyện bầu cử, nhất là việc diễn ra bạo loạn ngày 6/1. Nhưng cái tôi nhận thấy ở đây là chỉ cần sai ở vài tháng cuối của nhiệm kỳ là bao nhiêu công lao xây đắp trước đó bỗng dưng đổ sông, đổ biển hết, tiếc thật.

- Năm 2016, khi cái khẩu hiệu Make America Great Again được khởi xướng, nói không ngoa, người Mỹ nói chung, ai cũng mê tơi mê tả. GDP tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, công việc đổ dồn về nước Mỹ, tê tái nhất là nhiều hãng xưởng của Mỹ ở TQ rục rịch quy hồi cố quốc, nhiều gia đình có con em đi chiến trận ở Trung Đông được về đoàn tụ với gia đình, nước Mỹ không còn là ông thấy chùa đi "bố thí" ơn nghĩa cho mấy đàn em dựa hơi vào, Đại Hàn, Nhật Bản hả, muốn anh mài bảo kê thì cứ xùy $ ra thì anh mới bảo, sinh mạng và tiền thuế của dân anh chỉ phục vụ lợi ích cho người của anh, đất nước anh thôi, không phải của chùa mà ăn hoài không trả... Đại khái thế. Khi ấy sao không ai thử thống kê xem tỷ lệ hài lòng của người Mỹ nó lên bao nhiêu?.

Cá nhân tôi không dám cho đó là những cái hay, cái đúng. Bởi một điều thật giản dị, tùy theo cái suy nghĩ, cái lý tưởng để làm cho nước Mỹ hùng mạnh của mỗi người nó sẽ khác nhau, Dân Chủ khác thì Cộng Hòa nó cũng khác, không ai dám nói ông Biden lên làm TT sẽ lèo lái cho nước Mỹ yếu đi hết, bởi ông ấy cũng sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh lên nhưng theo cách của ổng và đảng của ổng, vậy thôi. Cách nào đúng, cách nào sai thì lịch sử sẽ phán xét, không đến phiên mình, những chính trị gia xa-lông chúng ta ngồi bàn, trừ phi các vị là TT hoặc là nhà phân tích chính trị chuyên nghiệp.

- Những người theo ông Trump vẫn lấy con số hơn 70 triệu cử tri bầu cho ông ấy trong cuộc bầu cử vừa qua ra để biện minh cho cái lý tưởng mà ông ấy đang theo đuổi. Những người chống đối cũng mang con số ấy ra để đổ lỗi. Nhưng nếu rảnh rảnh, ngồi đếm hết những người leo lên tường rào, chui vào điện Capitol phá hoại trong mấy tấm hình trên, quý vị đếm được bao nhiêu người?. Hoặc nghĩ đến cái thảm cảnh, hơn 70 triệu người ủng hộ ông ấy mà giống như mấy tay quá khích kia thì giờ này các vị đang ngồi đâu?. Câu trả lời của tôi, các vị đang ngồi đánh cờ với mấy ông Thánh trên Thiên đường hết rồi thì đúng hơn...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bởi vậy, chỉ xin nhắc nhở nhẹ nhàng, nhân danh 73 triệu 500 ngàn người (trừ 500 ngàn ông, bà kia) ủng hộ cho cái suy nghĩ, cái lý tưởng Make America Great Again không phải là người có lỗi.

- Thêm nữa, cá nhân người nào làm người đó chịu trách nhiệm, ông Trump ổng làm đúng làm sai cũng là chuyện cá nhân của ổng, ổng sẽ chịu trách nhiệm với Luật Pháp, với ngành Tư Pháp chẳng hạn, với lịch sử Hoa Kỳ. Và khi chưa có phán quyết của Tòa Án đưa ra thì không thể gọi người ta là tội nhân, tù nhân được. Quan trọng hơn, dùng những từ ngữ không hay như thằng, tên, kẻ... hoặc phỉ báng người ta là việc không nên có giữa con người với con người. Tui nói chung vậy thôi, không nhắm vào cá nhân nào vì biết ở chợ Trời hay bên web khác cũng vào coi mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thiệt luôn, giờ nhìn thấy ổng buồn vì bị bỏ rơi một mình, bạn bè chí cốt ai cũng quay lưng, thấy thương ổng gì đâu luôn. Ông Biden cần đảng Dân Chủ để tiến thân, còn Cộng Hòa cần một người như ông Trump để phô trương thanh thế cho đảng mình, chứ ổng thì cần quái gì đến Cộng Hòa nên giờ lúc xuống ngựa người ta quay lưng với ổng là chuyện bình thường. Còn thời cỡi ngựa bắn cung, Hết thời xuống ngựa, lấy thun bắn... ruồiBiggrin

Y như cái cảnh ông Góc Trời bây giờ, lúc trước đi đâu, nói gì cũng có kẻ tung người hứng, giờ thui thủi một mình ngồi gãi... ngứa, giống Tinh Túc Lão Quái lúc hết thời còn bị Hư Trúc tiên sinh găm bùa Sinh Tử vào người ghê luôn.  Rollin

Cám ơn anh cho 1 bài viết trung thực ....tính cách trung thực ......

Không phê phán bên nào . Thumbs-up4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
Dô đây đọc thấy đàn ông nói chuyện dữ thiệt  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#20
Ông bạn Hư Vô này là người tu hành, chuyên giảng đạo đức mà sao ăn nói khó nghe nhỉ?. Lớn rồi mà chửi chó này chó kia coi kỳ cục quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông viết tất cả 6 posts, 3 cái đầu lời lẽ còn nghe được, bởi còn phân tích cái sai, cái đúng, dù rằng cá nhân tui đã nói thẳng ra rằng gạt bỏ cái cái chuyện đúng sai qua một bên đi, thử xem lại một cách trung thực cái công cũng như cái tội ông ấy làm ra trong nhiệm kỳ vỏn vẹn chỉ 4 năm thôi thì ta thấy được những gì?. Với nhiều người bình tĩnh, công tâm và lịch sự thì họ sẽ nghĩ đến những cái ông ấy làm được cho nước Mỹ, những cái chưa được cho nước Mỹ, vậy thôi. Còn với những người hồ đồ hoặc chống đối mạnh mẽ thì họ sẽ phủ nhận tất cả những cái được và chỉ biết xoáy vào cái sai mà nói. Riêng ông Hư Vô chắc thuộc dạng khác, một dạng đặc biệt nên phải mang thêm con chó ra nói để tăng thêm "trọng lượng" cho lời mình nói sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin nhắc lại cho ông nhớ, ở đây chứ không phải ngoài chợ Trời, không phải là chỗ trùm bao bố vào rồi muốn ăn tục nói tĩu nha ông bạn. Dù binh vực hay nói phản đối gì cũng nên giữ gìn lời ăn tiếng nói cho phải phép, cho ra dáng con người một chút. Và để dễ dàng hành đạo. Ok?.

Cũng xin nói thêm một chút, đặt ra một cái ví dụ cho một chuyện giả tưởng rằng nếu như hơn 70 triệu cử tri kia mà cùng "vùng lên" vì nghe theo lời "kêu gọi" của ông Trump mà gây ra bạo loạn thì diễn biến của sự việc nó còn kinh khủng đến đâu cũng chỉ là một cách nhằm chứng minh rằng còn rất nhiều người Cộng Hòa thấy việc ấy là sai nên họ không theo, đơn giản vậy thôi mà không chịu hiểu, cứ đem cái nguyên tắc cứ hơn một là thắng với lại so sánh 74 với 81, rõ là chán với ông này.

Tu hành kiểu này sao mà đắc đạo được cha.  Becuoi
Love is now or never...
Reply
#21
(2021-01-18, 04:56 AM)Hope Wrote: Dô đây đọc thấy đàn ông nói chuyện dữ thiệt  Biggrin

Tui nói chuyện hiền khô, vậy tui là đàn gì?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#22
(2021-01-18, 05:14 AM)Dan. Wrote: Ông bạn Hư Vô này là người tu hành, chuyên giảng đạo đức mà sao ăn nói khó nghe nhỉ?. Lớn rồi mà chửi chó này chó kia coi kỳ cục quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông viết tất cả 6 posts, 3 cái đầu lời lẽ còn nghe được, bởi còn phân tích cái sai, cái đúng, dù rằng cá nhân tui đã nói thẳng ra rằng gạt bỏ cái cái chuyện đúng sai qua một bên đi, thử xem lại một cách trung thực cái công cũng như cái tội ông ấy làm ra trong nhiệm kỳ vỏn vẹn chỉ 4 năm thôi thì ta thấy được những gì?. Với nhiều người bình tĩnh, công tâm và lịch sự thì họ sẽ nghĩ đến những cái ông ấy làm được cho nước Mỹ, những cái chưa được cho nước Mỹ, vậy thôi. Còn với những người hồ đồ hoặc chống đối mạnh mẽ thì họ sẽ phủ nhận tất cả những cái được và chỉ biết xoáy vào cái sai mà nói. Riêng ông Hư Vô chắc thuộc dạng khác, một dạng đặc biệt nên phải mang thêm con chó ra nói để tăng thêm "trọng lượng" cho lời mình nói sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin nhắc lại cho ông nhớ, ở đây chứ không phải ngoài chợ Trời, không phải là chỗ trùm bao bố vào rồi muốn ăn tục nói tĩu nha ông bạn. Dù binh vực hay nói phản đối gì cũng nên giữ gìn lời ăn tiếng nói cho phải phép, cho ra dáng con người một chút. Và để dễ dàng hành đạo. Ok?.

Cũng xin nói thêm một chút, đặt ra một cái ví dụ cho một chuyện giả tưởng rằng nếu như hơn 70 triệu cử tri kia mà cùng "vùng lên" vì nghe theo lời "kêu gọi" của ông Trump mà gây ra bạo loạn thì diễn biến của sự việc nó còn kinh khủng đến đâu cũng chỉ là một cách nhằm chứng minh rằng còn rất nhiều người Cộng Hòa thấy việc ấy là sai nên họ không theo, đơn giản vậy thôi mà không chịu hiểu, cứ đem cái nguyên tắc cứ hơn một là thắng với lại so sánh 74 với 81, rõ là chán với ông này.

Tu hành kiểu này sao mà đắc đạo được cha.  Becuoi

trc hết duc này tu hành và viết cái gì rồi sau này thành gì cũng là chuyện duc này sẽ phải chịu......

còn chuyện duc này nói đàng hoàng vì Dan đáng dc đối xử đàng hoàng cho tới khi duc cảm thấy ko cần đàng hoàng....

còn chuyện mày nói (hàng chữ duc bold đậm) thì mày chỉ lòi ra cái lươn lẹo......bởi vì mày có nói câu tiếp theo sau:

(2021-01-17, 11:13 PM)Dan. Wrote: Hoặc nghĩ đến cái thảm cảnh, hơn 70 triệu người ủng hộ ông ấy mà giống như mấy tay quá khích kia thì giờ này các vị đang ngồi đâu?. Câu trả lời của tôi, các vị đang ngồi đánh cờ với mấy ông Thánh trên Thiên đường hết rồi thì đúng hơn... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

như vậy cái ý của mày là nếu 74 mil cùng lên thì đều chết hết lên thiên đàng ngồi.

cho nên mày càng đáng bị chửi và lòi cái thói chó hung hăng hùa ra......
Reply
#23
(2021-01-18, 05:15 AM)Dan. Wrote: Tui nói chuyện hiền khô, vậy tui là đàn gì?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui thấy anh nói khá hay. Trung lập. Không chà đạp kẻ thua cuộc.  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4

Tui cũng không muốn tranh cãi làm gì cho mệt. Chẳng ích gì. Hy vọng Anh yên tâm, người Việt ở Mỹ cũng như gia đình anh chắc cũng không có gì thay đổi lắm đâu. Mọi chuyện sẽ okay thôi.  Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#24
(2021-01-18, 06:48 AM)Hư vô Wrote: trc hết duc này tu hành và viết cái gì rồi sau này thành gì cũng là chuyện duc này sẽ phải chịu......

còn chuyện duc này nói đàng hoàng vì Dan đáng dc đối xử đàng hoàng cho tới khi duc cảm thấy ko cần đàng hoàng....

còn chuyện mày nói (hàng chữ duc bold đậm) thì mày chỉ lòi ra cái lươn lẹo......bởi vì mày có nói câu tiếp theo sau:


như vậy cái ý của mày là nếu 74 mil cùng lên thì đều chết hết lên thiên đàng ngồi.

cho nên mày càng đáng bị chửi và lòi cái thói chó hung hăng hùa ra......

Người đảng Dân Chủ là đây đó hả?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#25
(2021-01-18, 05:14 AM)Dan. Wrote:  Riêng ông Hư Vô chắc thuộc dạng khác, một dạng đặc biệt nên phải mang thêm con chó ra nói để tăng thêm "trọng lượng" cho lời mình nói sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin nhắc lại cho ông nhớ, ở đây chứ không phải ngoài chợ Trời, không phải là chỗ trùm bao bố vào rồi muốn ăn tục nói tĩu nha ông bạn. Dù binh vực hay nói phản đối gì cũng nên giữ gìn lời ăn tiếng nói cho phải phép, cho ra dáng con người một chút. Và để dễ dàng hành đạo. Ok?.

mang chó ra để đối vs mấy đứa ỷ đồng hùa đó.

Cũng xin nói thêm một chút, đặt ra một cái ví dụ cho một chuyện giả tưởng rằng nếu như hơn 70 triệu cử tri kia mà cùng "vùng lên" vì nghe theo lời "kêu gọi" của ông Trump mà gây ra bạo loạn thì diễn biến của sự việc nó còn kinh khủng đến đâu cũng chỉ là một cách nhằm chứng minh [color=red Wrote:rằng còn rất nhiều người Cộng Hòa thấy việc ấy là sai nên họ không theo, đơn giản vậy thôi mà không chịu hiểu[/color], Dan pid='319022' dateline='1610943230']
Hoặc nghĩ đến cái thảm cảnh, hơn 70 triệu người ủng hộ ông ấy mà giống như mấy tay quá khích kia thì giờ này các vị đang ngồi đâu?. Câu trả lời của tôi, các vị đang ngồi đánh cờ với mấy ông Thánh trên Thiên đường hết rồi thì đúng hơn...
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

làm lại cho rõ ràng....... mày muốn lái ngược cãi ngang hả??? cái ý của mày chính là 74 mil mà cùng đánh phá thì đều chết hết.
Reply
#26
(2021-01-18, 07:06 AM)Hư vô Wrote: mang chó ra để đối vs mấy đứa ỷ đồng hùa đó.


làm lại cho rõ ràng....... mày muốn lái ngược cãi ngang hả??? cái ý của mày chính là 74 mil mà cùng đánh phá thì đều chết hết.

Người đảng Dân Chủ thích cãi nhau quá đi..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#27
(2021-01-18, 07:04 AM)Hope Wrote: Người đảng Dân Chủ là đây đó hả?  Biggrin

khoan hãy chụp mũ.......ta sống bên úc.......chỉ thấy ngứa mắt là chửi....... dân chủ hay cộng hoà gì cho mệt.

nếu thấy cái mõm ta quá thì có thể nhờ Mod

duc này ko phàn nàn đâu......tự nhiên
Reply
#28
(2021-01-18, 07:08 AM)Hope Wrote: Người đảng Dân Chủ thích cãi nhau quá đi..  Biggrin

thằng nào con nào mà lấy ngang ngược thì được xử ngược ngang...... thích nói sao thì tuỳ.....

trò bầu cử đã thua sao ko chịu.....??? cố tình biểu tình là "dám chới ko giám chịu" hèn......là ăn ngang nói nguợc
Reply
#29
(2021-01-18, 06:48 AM)Hư vô Wrote: như vậy cái ý của mày là nếu 74 mil cùng lên thì đều chết hết lên thiên đàng ngồi.

cho nên mày càng đáng bị chửi và lòi cái thói chó hung hăng hùa ra......

Post cuối trả lời cho ông để ông hiểu, ông không hiểu thì thì thôi, tui khỏi đôi co với một người nói chuyện với người khác mà cứ xưng mày tau chi tớ, ghê quá.

Tui chẳng hùa hiếc gì với ai cả. Tui chỉ nêu ra cái thí dụ đó để nhằm chứng tỏ đại đa số (ước chừng 73,500,000) người Cộng Hòa còn lại vẫn có một sự sáng suốt để không hùa theo một số ít ( trong thí dụ trện là chừng 500,000) người vừa Công Hòa quá khích, vừa CH giả dạng, cộng thêm phần tử cực đoan, kẻ lợi dụng... nên đừng đánh đồng cả hai dạng đó vào với nhau. Bởi nếu cả hai dạng mà đều quá khích hết thì hậu quả nó sẽ như thế nào chắc ai cũng biết rồi. 

Tui viết bằng tiếng Việt, hy vọng ông hiểu và khỏi thắc mắc hay ngậm máu phun người, cắt xén lời người khác ra để thỏa mãn cái "thú vui" riêng của ông. Cảm ơn.

Xin chào.
Love is now or never...
Reply
#30
(2021-01-18, 07:10 AM)Hư vô Wrote: khoan hãy chụp mũ.......ta sống bên úc.......chỉ thấy ngứa mắt là chửi....... dân chủ hay cộng hoà gì cho mệt.

nếu thấy cái mõm ta quá thì có thể nhờ Mod

duc này ko phàn nàn đâu......tự nhiên

Ở bên Mỹ có 2 phe, 1 là Cộng Hòa, 2 là Dân Chủ. Bác đội mũ nào tui khỏi phải chụp cho mệt.  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply