Dàn Nội Các Đầy Kỷ Lục Của Tổng Thống Biden
#46
Rất đơn giản .  Một bên sợ đóng thuế vì lợi tức hàng năm hơn 400 ngàn dollars, một bên 399 ngàn hoặc ít hơn .

:LOL-53:  :LOL-53:  :LOL-53:
Reply
#47
Có bao giờ nhận thấy là khi tranh cữ cứ hứa cho free không?  Nào là cho mỗi người $1000/tháng, free healthcare, free đại học, vv và vv.
Reply
#48
Nói về lợi tức trên hay dưới 400 ngàn, thì có tỉ phú vẫn ủng hộ DC và dân trailer park vẫn ủng hộ CH. Mọi người cũng dễ nhận thấy.
Reply
#49
(2020-10-19, 01:14 AM)quexua Wrote: Bác LTP  Hello

Nói đúng ra thì tui nghĩ mình cũng đồng ý với Trump ở một vài điểm, nhưng phần lớn là không đồng ý về nhiều điểm khác. Nhất là về phương pháp, mục đích biện minh cho phương tiện, whatever it takes của Trump.

Tui không bận tâm đến việc tranh luận ai đúng ai sai, vì bất cứ một lý lẻ nào cũng có thể flip 2 chiều, lật qua lật lại, thí dụ như Fox news v.s CNN, Mainstream News, như mình chơi ping pong. Có người mê đánh ping pong, tui thì đánh dở lắm.  Rolling-on-the-floor-laughing4



Dù vậy, qx không thắc mắc hay chú ý đến Trump nhiều, mà lại thắc mắc về những người ủng hộ Trump nhiều hơn, nhất là người Mỹ, vì Trump cần lá phiếu của những người này. 

Lý do nào họ lại ủng hộ Trump? 

Vì sao họ lại obsess với Trump đến thế? Vì Trump hay là vì mục đích cá nhân của họ? 

Bây giở thì qx nghĩ rằng những người Dân Chủ và Cộng Hoà thật ra trên cơ bản họ có 2 cách suy nghĩ khác nhau cho nên họ không thể thấy cùng một bức tranh được.

Dân chủ và Cộng Hoà không thể thấy cùng một bức tranh.  Dưới đây là một ví dụ.

Tối hôm qua, có người nào đó đã ném một tờ giấy báo đang cháy vào trong thùng thu phiếu bầu cữ (official ballot box) ở Los Angeles, làm những lá phiếu bên trong bốc cháy. Lính cứu hoả phải xịt nước vào trong thùng và cưa thùng ra để cứu vớt những lá phiếu bầu cử. 

Đồng thời nhóm Cộng Hoà (GOP) đã dựng lên những thùng thu phiếu bầu cữ giả (unofficial) ở các nơi khác nhau trong Cali  để thu lấy những phiếu bầu cữ một cách bất hợp pháp. 

Các bạn nghĩ sao?  Đây là cùng một bức tranh, nhưng có lẻ không còn ai thấy đâu là đúng hay sai nữa.

Người Dân Chủ thì sẽ nghĩ là ... Bọn Cộng Hoà dùng những thủ đoạn bất hợp pháp, để cố tình dành lấy chiến thắng hoặc phá hôi bằng mọi cách. Rất là hèn và thấp kém.

Người Cộng Hoà thì sẽ nghĩ ... Yea, đáng đời bọn Dân Chủ, ai muốn làm sao thì làm, tui không phản đối. Tui hổng có làm à nhe, nhưng bọn Dân Chủ trước sau cũng thua mà.

Cùng một bức tranh, hai ý nghĩ không cùng hướng.

Official ballot box set ablaze with burning newspaper, Los Angeles firefighters say (yahoo.com)



[Image: 1761247af20a4ee65c19c8c611471013.jpg]
Reply
#50
Bởi vậy bên nào chủ trương in person voting và bên nào đòi mail in votes?
Reply
#51
(2020-10-19, 02:38 PM)cdoan Wrote: Bởi vậy bên nào chủ trương in person voting và bên nào đòi mail in votes?

À, là tại vì không làm theo lời Trump.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#52
(2020-10-19, 02:56 PM)quexua Wrote: À, là tại vì không làm theo lời Trump.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Em QX nói dị là không phải rồi.  Hì hì...hì hì.  Có một điều lạ là cái gọi Official Ballot Box nằm trong một chổ không người canh gác trong đêm tối thì có nghĩa là sao?  Anh hai già và hơi lú lẫn tí xíu.   banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
#53
Bởi vậy bên nào chủ trương in person voting và bên nào đòi mail in votes?
Reply
#54
More than 35 million Americans have voted with two weeks until Election Day


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#55
(2020-10-19, 02:28 PM)quexua Wrote: Dân chủ và Cộng Hoà không thể thấy cùng một bức tranh.  Dưới đây là một ví dụ.

Tối hôm qua, có người nào đó đã ném một tờ giấy báo đang cháy vào trong thùng thu phiếu bầu cữ (official ballot box) ở Los Angeles, làm những lá phiếu bên trong bốc cháy. Lính cứu hoả phải xịt nước vào trong thùng và cưa thùng ra để cứu vớt những lá phiếu bầu cử. 

Đồng thời nhóm Cộng Hoà (GOP) đã dựng lên những thùng thu phiếu bầu cữ giả (unofficial) ở các nơi khác nhau trong Cali  để thu lấy những phiếu bầu cữ một cách bất hợp pháp. 

Các bạn nghĩ sao?  Đây là cùng một bức tranh, nhưng có lẻ không còn ai thấy đâu là đúng hay sai nữa.

Người Dân Chủ thì sẽ nghĩ là ... Bọn Cộng Hoà dùng những thủ đoạn bất hợp pháp, để cố tình dành lấy chiến thắng hoặc phá hôi bằng mọi cách. Rất là hèn và thấp kém.

Người Cộng Hoà thì sẽ nghĩ ... Yea, đáng đời bọn Dân Chủ, ai muốn làm sao thì làm, tui không phản đối. Tui hổng có làm à nhe, nhưng bọn Dân Chủ trước sau cũng thua mà.

Cùng một bức tranh, hai ý nghĩ không cùng hướng.

Official ballot box set ablaze with burning newspaper, Los Angeles firefighters say (yahoo.com)



[Image: 1761247af20a4ee65c19c8c611471013.jpg]


Chà chà, lại có vụ đốt thùng phiếu nữa sao?

Quá đáng thật.
Reply
#56
(2020-10-20, 09:42 PM)Xí Xọn Wrote:
More than 35 million Americans have voted with two weeks until Election Day



Chúc mừng dân Mỹ nhờ vote cho Dâm Chủ sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN  Clap Biggrin Becuoi chair-to-the-head



Xếp Hàng Cả Ngày
Xã Hội Chết Ngay
Xù Hổng Cần Nói
Xú Hơn Con Nỡm

&

 XHCN : Xã Hội Chủ Nghĩa 

    XHCN : XẤU HỔ CẢ NƯỚC   
    XHCN : Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy 
    XHCN : xếp hàng cả ngày,
    XHCN : xuống hố cả nước,
    XHCN : xuống hàng chó ngựa,
    XHCN : xạo hết chỗ nói,
    XHCN : xét hỏi cả ngày,
    XHCN : xâm hại con người,
    XHCN : xấu hơn cả ngợm,
    XHCN : xơi hết cả nhà,
    XHCN : xóa hết cội nguồn,
    XHCN : xì hơi chết người,
    XHCN : xóa hết chữ nghĩa...


Tương lai nước Mỹ nếu Dâm Chủ thắng là đây  chair-to-the-head

[b]“CHÍNH TRỊ Ở ĐÂU XA . TỰ NÓ SẼ GÕ CỬA TỪNG NHÀ, TỪNG NGƯỜI.[/b]

Sau khi xăng tăng giá với mức hơn 900đ/lít, người dân còn đang chóng mặt xây xẩm, thì ngành Điện lực quyết không thua kém ra đòn nốc ao người dân gục ngã luôn ngay trong tháng 3 này. Từ cuộc họp sáng 5/3, ban lãnh đạo bộ công thương đã quyết tăng 8.36%, tức giá 1850đ /1kwh (chưa bao gồm VAT).

Việc xăng điện đồng loạt tăng giá, các loại thuế phí chồng chéo nhau, BOT bao vây tứ phía như ma trận, thì những con Cừu, Con Vịt không còn cách nào chạy thoát, cứ nằm im chịu trận để bị vặt hết lông thôi!

Có lẽ thiên đường XHCN đã về giai đoạn nước rút, với tình hình các khoản thu béo bở này trừ đi thâm hụt vài chục ngàn tỉ, như 2 thằng phá hoại Bộ 4T và những đứa khác gây ra, trừ đi chi phí sứ mệnh chủ nhà hoà giải xung đột thế giới, còn thừa sức thẳng tiến lên thiên đường thôi.

Bọn Đế quốc Mỹ và phương Tây hãy mở mắt mà xem, các thế lực thù địch nói xấu CNXH, mà cái cha tổ Trump là trùm ấy, phải ngước nhìn kính phục, sẽ mở miệng sory thôi. Một ngày không xa lắm. Hãy đợi đấy….

Giờ trong Danh sách vặt lông sạch, không cho kêu la, Bún riêu chả cá, Xe ôm, trà đá, Vé số, chuẩn bị sửa soạn lên thớt, chờ khai đao. Thằng Xăng, thằng Điện, Thằng BOT, đã hoàn thành nhiệm vụ trấn lột một cách mau chóng xuất sắc, nhưng dẫu gì cũng để cho bọn Dân tự lành vết thương rỉ máu đã, rồi tính tiếp. Đó là Kinh nghiệm vừa đấm, vừa xoa được tích lũy 44 năm mới có được. 

MAC LE ơi, các ông chỉ biết định hướng, nhưng về thủ đoạn, là bậc thầy các ông kém xa các quan lại nước tôi nhiều, nên trên Con đường tiến lên thiên đường CNXH, Ai giữa chừng gãy gánh như cả khối Đông Âu kia. Nhưng VN vẫn lầm lì, về đích chừng thiên niên kỷ nữa chứ có là bao, thời gian mau lắm… “
[b]6/3/2019
Bài ảnh VT VÕ
[/b]

Cười lên góp tiếng vui đời

Trăm năm chỉ một thoáng, hời hư không. Smiling-face-with-halo4
Reply
#57
(2020-10-19, 02:56 PM)quexua Wrote: À, là tại vì không làm theo lời Trump.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Có thấy dân pro Trump đốt phá, bạo loạn vv.  Chuyện đó xảy ra hàng ngày từ dân chống Trump thôi. Sự thật mà chỉ có người mù mới không thấy.
Reply
#58
(2020-10-21, 06:53 AM)cdoan Wrote: Có thấy dân pro Trump đốt phá, bạo loạn vv.  Chuyện đó xảy ra hàng ngày từ dân chống Trump thôi. Sự thật mà chỉ có người mù mới không thấy.

Dân chống Trump vote for Biden thắng sẽ được hưởng bạo loạn, đốt phá, terror từng ngày  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ngày ấy không còn xa khi polls show dân Mỹ đi bầu cho DC đông lắm  Biggrin Becuoi  Kaos-1
Cười lên góp tiếng vui đời

Trăm năm chỉ một thoáng, hời hư không. Smiling-face-with-halo4
Reply
#59
US election: More than 57 million Americans vote early





[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#60
(2020-10-25, 09:57 PM)Xí Xọn Wrote:
US election: More than 57 million Americans vote early






 "If Trump doesn’t win it’s obviously rigged."

Becuoi

A Narcissist's Prayer;

That didn't happen.
And if it did, it wasn't that bad.
And if it was, that's not a big deal.
And if it is, that's not my fault.
And if it was, I didn't mean it.
And if I did...

You deserved it.
Reply