woldcup888 phân tích: Greenwood bị MU đối xử khác biệt sau bê bối trên tuyển Anh
#1
Sau khi bị huấn luyện viên đội tuyển Anh đuổi về nhà trong nỗi tủi hộ, Mason Greenwood đã phải chịu sự đối xử khác biệt ở Manchester United.

Tiền đạo trẻ của Man United, tỏ ra rất ngây thơ với những hành động của mình khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia Anh. Greenwood, cùng với Phil Foden của Man City cố gắng lén đưa  phụ nữ vào phòng của anh ta giữa đại dịch COVID-19.

xem thêm: https://worldcup888.com/ty-le-keo

Sau khi bị hai cầu thủ này bị bắt quả tang, HLV Gareth Southgate chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trục xuất họ khỏi bản doanh của đội tuyển Anh. Greenwood đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng như vậy hậu quả anh phải nhận chưa dừng lại.

Vì đã phá vỡ các quy tắc phòng dịch, Greenwood trở thành nguy cơ đối với các đồng đội ở MU nếu tiếp xúc. Do đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn lựa chọn nào khác vào thứ Năm ngoài việc để Greenwood tập luyện một mình, theo Daily Mirror.

Các CĐV Man Utd hy vọng rằng nếu không có vấn đề gì khác, Greenwood có thể tham gia tập luyện cùng đồng đội của mình vào một thời điểm nào đó trong tuần tới. Tất cả những dư luận tiêu cực do hành động của Greenwood tạo ra là một bài học đáng nhớ.

Anh đã tỏ ra hối hận qua mạng xã hội Twitter: "Bây giờ đã có cơ hội để suy ngẫm lại những gì xảy ra, tôi chỉ có thể xin lỗi mọi người vì sự xấu hổ mà tôi đã gây ra"

"Tôi thật vô trách nhiệm khi phá vỡ các quy tắc phòng chống COVID-19 được áp dụng để bảo vệ cầu thủ, nhân viên và tất cả công dân. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Gareth Southgate, vì đã để HLV thất vọng, khi ông ấy đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho tôi"

"Được chơi cho tuyển Anh là một trong những thời khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi và tôi chỉ có thể tự trách mình vì sai lầm to lớn này. Tôi hứa với gia đình, người hâm mộ, Manchester United và đội tuyển Anh rằng đây là bài học mà tôi sẽ ghi nhớ".
Reply