Lại Súng nổ rồi biểu tình và nổ súng tiếp...
#1
Súng nổ trong biểu tình ở Kenosha, 2 chết, 1 bị thương
Aug 26, 2020

KENOSHA, Wisconsin (AP) – Có hai người thiệt mạng và một người khác bị thương khi có kẻ bắn vào người biểu tình khuya ngày Thứ Ba ở Kenosha, tiểu bang Wisconsin, trong đêm thứ ba liên tục có xuống đường phản đối tiếp theo việc cảnh sát bắn một người đàn ông da đen tên Jacob Blake.
Vụ nổ súng được báo cáo vào lúc khoảng 11 giờ 45 phút khuya trong khu vực vừa có biểu tình, theo lời Trung Úy Joseph Nosalik thuộc sở cảnh sát Kenosha cho hay qua thông cáo gửi tới báo chí. Các nạn nhân bị bắn sau khi cảnh sát đẩy người biểu tình ra khỏi khu vực phía trước một tòa án, nơi từng có các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và nhân viên công lực.

Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Kenosha County, ông David Beth, nói rằng một nạn nhân bị bắn vào đầu và một người khác bị bắn vào ngực, theo bản tin của tờ báo địa phương Milwaukee Journal Sentinel. Cảnh Sát Trưởng Beth không biết rõ là người còn lại bị bắn vào đâu nhưng nói các vết thương của người này không đe dọa tới tính mạng.

Ông Beth cũng nói có những kẻ võ trang tuần tiễu đường xá thành phố trong mấy tối gần đây, nhưng không rõ là kẻ nổ súng có ở trong số người này hay không.
Cảnh sát hiện chưa bắt giữ người nào về vụ nổ súng, nhưng các điều tra viên đã xem các hình ảnh video có được và kẻ bắn người sẽ sớm bị bắt, theo lời Cảnh Sát Trưởng Beth.
Các video do máy điện thoại thu được và đưa lên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông, có vẻ là da trắng, cầm khẩu súng trường chạy giữa đường, trong khi có đám đông và mấy cảnh sát viên chạy theo phía sau. Một người trong đám đông hỏi là người này đã làm điều gì, và có câu trả lời là người đó vừa nổ súng.
Người đàn ông cầm khẩu súng chạy một quãng thì vấp té. Đám đông tiến tới gần, người này ngồi trên đường bắn ba hay bốn phát đạn, trúng ít nhất hai người. Một người té xuống, người kia loạng choạng bước đi giữa tiếng kêu gọi nhân viên cứu thương.
Trong khi đám đông tản mác, người nổ súng đứng dậy và tiếp tục bước đi, trong khi xe cảnh sát tới nơi.
Hiện chưa rõ danh tánh những người bị bắn trong vụ này. (V.Giang)
 

Cha của Jacob Blake nói con trai bị liệt nửa thân dưới do bị cảnh sát bắn
Aug 25, 2020 cập nhật lần cuối Aug 25, 2020
KENOSHA, Wisconsin (AP) – Cha của Jacob Blake, người đàn ông da đen bị cảnh sát thành phố Kenosha, Wisconsin, bắn vào lưng, nay nói rằng con của ông hiện bị liệt nửa thân dưới.
Cha của ông Blake nói với tờ Chicago Sun-Times rằng ông được cho biết con trai bị bắn tám phát đạn trong cuộc đối đầu với cảnh sát vào tối Chủ Nhật, 23 Tháng Tám. Vụ nổ súng này được một người hàng xóm ghi lại trên điện thoại di động và đã đưa đến các cuộc bạo loạn hai đêm liên tiếp ở thành phố Kenosha, nằm giữa Milwaukee và Chicago.

[Image: TS-Kenosha01-082520.jpg]Xe đổ rác bị đốt cháy ở thành phố Kenosha, Wisconsin. (Hình: AP Photo/Morry Gash)
Người cha, cũng tên là Jacob Blake, nói đang lái xe từ Charlotte, North Carolina, đến Kenosha để ở cạnh con trai mình, cũng nói với tờ báo rằng con trai ông có “tám lỗ đạn” trên người và bị liệt nửa phần dưới thân, dù rằng các bác sĩ hiện chưa biết tình trạng tê liệt này có phải chỉ là tạm thời hay không.




Apr 23, 2020
Giận dữ về vụ nổ súng đã khiến tạo ra các cuộc biểu tình và bạo động trong đêm Thứ Hai, đêm thứ nhì liên tiếp ở Kenosha. Cảnh sát bắn lựu đạn cay để giải tán hàng trăm người tụ tập, bất chấp lệnh giới nghiêm, ném chai lọ và pháo sáng vào cảnh sát canh gác tòa án nơi này.
Thành phố Kenosha, nằm về phía Đông Nam Wisconsin, trở thành nơi mới nhất có tình trạng bất ổn chủng tộc, sau khi hình ảnh thu được từ điện thoại cho thấy cảnh sát bắn ông Blake khi ông quay người bước vào chiếc xe SUV, với ba đứa con ngồi bên trong. Nạn nhân 29 tuổi này đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng trầm trọng.
[Image: TS-Kenosha02-082520.jpg]Cảnh sát giải tán đám đông bên ngoài tòa án ở Kenosha, Wisconsin. (Hình: AP Photo/David Goldman)
Thống Đốc Tony Evers, người thuộc đảng Dân Chủ, lên án vụ nổ súng nhưng cũng huy động 125 lính Vệ Binh Quốc Gia để giữ an ninh hôm Thứ Hai, sau khi người biểu tình đốt xe, đập cửa kính và đụng độ với cảnh sát đêm hôm trước.
Vào đêm Thứ Hai, cảnh sát bắn lựu đạn cay để giải tán người biểu tình, khoảng 30 phút sau khi giờ giới nghiêm bắt đầu. Tuy nhiên hàng trăm người tiếp tục đứng trên đường, hò hét, nổi lửa đốt một xe chở rác gần cổng tòa án. (V.Giang) [qd]

Reply
#2
Năm nay nhiều chuyện xãy ra nhiều quá Crying-face4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
(2020-08-26, 10:48 AM)TeaOla Wrote: Năm nay nhiều chuyện xãy ra nhiều quá Crying-face4

Bất công, áp bức thường gây ra sự phẫn nộ nhất là khi chính quyền bảo vệ kẻ có quyền lực.

Đó là nguyên nhân của những cuộc cách mạng từng xảy ra trong lịch sử thế giới.
Reply
#4
Cảnh sát họ không đi bắt người nhưng lại đi vòng vòng đâm lủng bánh xe của dân, xong họ đổ thừa là do dân biểu tình làm. Ghê chưa?  vahidrk1








[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
Trong video này, họ quay cảnh sát đi phá nhà dân, cũng vì muốn đổ tội cho người biểu tình.  vahidrk1



[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply