California ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang để chống cháy rừng
#1
Lần đầu tiên California cảnh báo ‘lốc lửa’ phía Bắc thành phố Reno
 Aug 17, 2020

[Image: TS-canh-bao-loc-lua-dau-tien-tai-california-1.jpg] Khói bốc từ trận cháy rừng Carr Fire, California năm 2018. (Hình minh họa: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

LOYALTON, California (NV) – Vụ cháy rừng Loyalton Fire, đang hoành hành tại Lassen County, phía Bắc thành phố Reno và khu vực Lake Tahoe, gây ra tình trạng báo động bất thường là cảnh báo “lốc lửa”(fire tornado), theo nhật báo The Washington Post.
Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia lần đầu tiên, Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, đưa ra cảnh báo “đám mây ‘khói nhiệt’ (pyrocumulonimbus) từ trận cháy rừng Loyalton có thể tạo ra tình trạng ‘lốc lửa’ và tạo ra một sức gió tạt vượt quá 60 dặm/giờ.”
Theo giải thích của các nhà khí tượng, pyrocumulonimbus là đám mây hình thành từ sự tỏa nhiệt và bốc khói trên một đám cháy lớn, cháy rừng chẳng hạn, hay núi lửa bùng phát. Khối khí nóng và khói quyện vào nhau và bốc lên cao tạo thành cơn lốc.

Vụ cháy rừng Loyalton Fire, tính đến ngày Thứ Bảy, đã lan rộng hơn 20,000 mẫu Anh, đến sáng Chủ Nhật, chỉ mới kiểm soát được 5% mà thôi.
Các nhà khí tượng ghi nhận nhiều hiện tượng thiên nhiên xảy ra liên quan đến vụ cháy này như sét đánh và hình thành nhiều cột “khói nhiệt” chung quanh khu vực đang bị hỏa hoạn hoành hành suốt hai ngày qua.
“Một hiện tượng quá độc đáo! Chưa từng biết đến trước đây,” lời của ông Neil Lareau, nhà khí tượng học tại trường đại học University of Nevada at Reno, nghiên cứu về sự tồn tại và mật độ của hiện tượng “lốc lửa” liên quan đến trận hỏa hoạn Carr Fire tại Redding, California năm 2018.

[Image: TS-canh-bao-loc-lua-dau-tien-tai-california-2.jpg]Lính cứu hỏa giữa biển lửa cháy rừng Carr Fire tại California năm 2018. (Hình minh họa: MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

Trong vụ cháy Carr Fire, các cơn lốc lửa xảy ra rất dữ dội đã làm thiệt mạng một lính cứu hỏa và một người điều khiển xe ủi khi đang chiến đấu tìm các khống chế vụ hỏa hoạn.

Nghiên cứu các dấu vết để lại, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia đánh giá cường độ của cơn “lốc lửa” tại Carr Fire tương đương với một cơn bão cấp 3, có sức gió vượt quá 145 dăm/giờ. (MPL) [kn]

Reply
#2
Hôm qua tui ngồi làm việc còn cảm nhận được 1 trận động đất nhỏ. Chán ghê, dạo này thiên tai mọi thứ, thấy người sao buồn quá, muốn tung hê tất cả để làm những gì mình muốn làm ghê...

Reply
#3
(2020-08-18, 09:30 AM)Ech Wrote: Hôm qua tui ngồi làm việc còn cảm nhận được 1 trận động đất nhỏ. Chán ghê, dạo này thiên tai mọi thứ, thấy người sao buồn quá, muốn tung hê tất cả để làm những gì mình muốn làm ghê...

Dám không cưng  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#4
Đôi lúc muốn move về Cali mà sao sợ cái vụ cháy rừng và động đất...Thôi chắc chịu khó xúc tuyết cho lành....lạnh Smiling-face-with-halo4

Reply
#5
(2020-08-18, 09:37 AM)lãng Wrote: Dám không cưng  Wink

Dám chứ, để đi Canada một chuyến nha Rollin

Reply
#6
(2020-08-18, 09:30 AM)Ech Wrote: Hôm qua tui ngồi làm việc còn cảm nhận được 1 trận động đất nhỏ.

Nói mới nhớ hồi đó tao cũng bị vậy nhưng nhà tao ở tầng cao nên cảm thấy sợ đựng tóc gáy mày ơi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#7
(2020-08-18, 09:41 AM)Ech Wrote: Dám chứ, để đi Canada một chuyến nha  Rollin

Yahhh Clap ...nhanh lên, muốn thì làm ....cuộc đời ngắn ngủi Lol Rollin

Reply
#8
(2020-08-18, 09:43 AM)Mimo Wrote: Yahhh Clap ...nhanh lên, muốn thì làm ....cuộc đời ngắn ngủi Lol Rollin

Còn bà ở đâu, khai ra để tui đi thăm luôn thể Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#9
(2020-08-18, 09:41 AM)Ech Wrote: Dám chứ, để đi Canada một chuyến nha  Rollin

Becuoi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#10
(2020-08-18, 09:41 AM)Ech Wrote: Dám chứ, để đi Canada một chuyến nha  Rollin

3X dám đi thì em sẽ lái xe qua thăm thầy Lãng  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#11
(2020-08-18, 09:44 AM)Ech Wrote: Còn bà ở đâu, khai ra để tui đi thăm luôn thể  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lo đi thăm bồ cũ đòi nợ chứ thăm tui làm chi đâu có thiếu nợ anh hai... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#12
Hmm.... Về thành phố lớn ..... thì đâu sợ cháy rừng .... mà chỉ sợ không có tiền để đốt thôi ..... Còn những vùng xa xôi 1 tí thì mới có rừng rú .... mà phải có tiền mới vào rừng xây nhà được.... Hahahahahahahahaha.....

Còn lâu lâu động đất .... như ai rung cái giường nhè nhẹ vậy thôi ..... vài năm mới có động đất lớn hơn 1 chút .... vài chục năm mới có cái động đất mạnh ..... và cả 100 năm mới hy vọng có cái ........ động đất lớn hơn ..... Cho nên ... nghe nói động đất như vậy .... nhưng ai cũng quen rồi .... Ở Cali có vùng ... mỗi ngày đều có động đất ..... Đó là chỗ có chụp hình mấy con khỉ đó...... mỗi ngày đều có rung nhè nhè .... và rung quanh năm ....

Vì vậy nói về động đất đỡ sợ hơn chỗ nào có giông, có bão, có tố..... vì lộn sộn đang đi dạo ... gió thổi 1 cái .... bay mất cái quần ny-lon...... cái đó chửa kể nhẹ người .... gió bưng đi mất ..... là tiêu luôn .... Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
Chuyện mấy cột lữa xoay anh hai đã đọc trong Cựu Ước lúc ĐCT dùng cột lữa đình trệ quân Ai cập đuổi bắt dân Do thái không cho rời Ai cập.  Hì hì...hì hì.

Reply
#14
(2020-08-18, 10:26 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Về thành phố lớn .....  thì đâu sợ cháy rừng .... mà chỉ sợ không có tiền để đốt thôi .....    Còn những vùng xa xôi 1 tí thì mới có rừng rú ....  mà phải có tiền mới vào rừng xây nhà được....   Hahahahahahahahaha.....

Còn lâu lâu động đất ....  như ai rung cái giường nhè nhẹ vậy thôi .....    vài năm mới có động đất lớn hơn 1 chút ....  vài chục năm mới có cái động đất mạnh .....  và cả 100 năm mới hy vọng có cái ........ động đất lớn hơn .....  Cho nên ...  nghe nói động đất như vậy .... nhưng ai cũng quen rồi ....    Ở Cali có vùng ... mỗi ngày đều có động đất .....   Đó là chỗ có chụp hình mấy con khỉ đó......     mỗi ngày đều có rung nhè nhè .... và rung quanh năm ....  

Vì vậy nói về động đất đỡ sợ hơn chỗ nào có giông, có bão, có tố.....   vì lộn sộn đang đi dạo ...  gió thổi 1 cái ....  bay mất cái quần ny-lon......   cái đó chửa kể nhẹ người ....  gió bưng đi mất .....   là tiêu luôn ....   Until then....   Good Luck...

 Động đất thì lâu lâu có một lần mà cháy rừng hình như năm nào cũng nghe nói hết anh NR ui...

Thôi thì ở đâu quen đó, không có chổ nào là thiên đàng ở trần gian đâu nhỉ?

Reply
#15
California ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang để chống cháy rừng

On Aug 18, 2020

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang để giúp California đối phó với cháy rừng lan tràn do trời quá nóng, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Ba, 18 Tháng Tám.
Hơn 30 đám cháy rừng đang xảy ra khắp California, trong đó có khoảng 10 đám cháy mới xuất hiện cách đây hai ngày, theo các giới chức Cơ Quan Cứu Hỏa và Bảo Vệ Rừng California và theo thống kê của LA Times.
[Image: DP-California-khan-cap-chay-rung.jpg]Đám cháy rừng River tiến sát hàng rào ở Salinas, Monterey County, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Tám. (Hình minh họa: AP Photo/Nic Coury)
Mặc dù tiểu bang đang dần kiểm soát được vài đám cháy, thêm nhiều đám cháy khác đang bùng lên và cháy mạnh vừa do trời quá nóng vừa do sấm sét.

Trong thông cáo báo chí hôm Thứ Ba, văn phòng Thống Đốc Newsom cho hay, trong tuần này, tiểu bang nhờ được Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) giúp chống cháy rừng ở ba quận hạt Napa, Nevada và Monterey.
“Chúng tôi đang sử dụng mọi phương tiện để bảo đảm an toàn cho cộng đồng giữa lúc California đang chống cháy rừng lan tràn khắp tiểu bang do thời tiết khắc nghiệt,” ông Newsom nói. “California đang phối hợp chặt chẽ với liên bang lẫn địa phương để giải quyết khó khăn và giữ cảnh giác trước tình trạng thời tiết nguy hiểm kéo dài.”
Theo ông Richard Cordova, chỉ huy Sở Cứu Hỏa California, hầu hết những đám cháy lớn nhất, gồm vài đám cháy ở vùng Central Valley và Bắc California, có lẽ là do sấm sét gây ra.
Đám cháy River ở Monterey County thiêu rụi hơn 4,000 mẫu nhưng được dập bớt 10%, còn những đám cháy khác ở hai quận hạt San Mateo và Santa Cruz thiêu rụi 1,000 mẫu nhưng chưa dập được. Những đám cháy này đang đe dọa cư dân California, ông Cordova cho hay. (Th.Long) [qd]

Reply