Dân gian có nhiều câu nói cũng rất hay
#31
có bao giờ

bạn ngồi nói chuyện với bạn mình

mà ôm theo 1 đống sách 

bạn mình nói gì

thì mình đưa sách cho bạn mình đọc ... vì mình không biết nói chuyện không ??




chuyện post link lên cũng vậy 

người ta muốn hiễu mình suy nghĩ cái gì

- mà mình thì lại không hề có 1 sự suy nghĩ gì cả

- all you can do .. là cái link nó nói chuyện giùm mình , chứ còn bãn thân mình , thì mình không biết nói gì , và không có suy nghĩ gì cả 

thì hình ảnh này .. hơi bị hề đó  Rollin Rollin
Reply
#32
dùng links không phải là sai


tỉ dụ .. bạn nói 1 cái gì đó .. bạn muốn làm BẰNG CHỨNG LỜI MÌNH NÓI CÓ DỰA TRÊN CƠ SỠ

thì bạn kèm theo links ở footnote hay reference ... ok , sỡ dĩ tui nói như vậy , vì dựa trên cái link này .. đọc link này rồi , thì đây là sự suy nghĩ của cá nhân tui 





chứ bạn không thể

người ta muốn biết bạn suy nghĩ cái gì ??

- chơi 1 cái link lên





hay ngồi uống cafe với bạn bè , 

- thay vì nói chuyện , thì lại cứ ... hết đưa cuốn sách này tới đưa cuốn sách kia cho bạn mình đọc ... còn riêng mình , thì empty headed  Rollin
Reply
#33
nếu bạn nói 




SAO MÀ VÂN KHÓ CHỊU QUÁ HÀ 

TẠI VÌ STYLE CUẢ NGƯỜI TA LÀ NHƯ VẬY

- YOUTUBE , MÀ KHÔNG HỀ NÓI LÊN SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH VỀ YOUTUBE MÌNH POST

- COPY PASTE , MÀ CŨNG KHÔNG HỀ NÓI LÊN SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH VỀ COPY PASTE

- LINKS

SAO MÀ VÂN KHÓ CHỊU QUÁ HÈ 






thì Vân sẻ trả lời vì sao Vân khó chịu 

- người ta có câu ... biết thì thưa thốt , không biết thì dựa cột mà nghe 

- nếu bạn hiểu bạn đang làm gì ... thì bạn cứ việc làm

- còn nếu bạn không hiểu bạn đang làm gì ... thì bạn đừng nên làm


make sense ??
Reply
#34
bạn vào 


- post copy paste ....................... không hề cho người ta biết bạn học hỏi được  gì từ đó

- post youtube ........................ cũng không hề cho người ta biết bạn học hỏi được gì từ đó 

- links






thế rồi Vân thắc mắc , Vân hỏi NHỮNG GÌ BẠN ĐƯA LÊN


và đây là THÁI ĐỘ CUẢ BẠN 


[Image: monkeys-1.jpg]




hay tệ hại hơn 

có người còn ghim 

- tìm cách trả thù

- tìm cách nói móc nói nghéo

- tìm cách lấy cứt chó giụt Vân nữa




MÌNH SAI , NHƯNG MÌNH LẠI KHÔNG MUỐN NGƯỜI TA NÓI CÁI SAI CUẢ MÌNH LÊN 

... uhm... đây là hành động giúp mình tiến bộ ???  :thinking-face4:
Reply
#35
ok ... coi như Vân đả nói rất nhiều về những gì mình suy nghĩ rồi 








cám ơn nếu có ai chịu khó theo dõi

nhưng hy vọng , bạn khoan nổi nóng





hảy suy nghĩ những gì Vân nói 

để một ngày nào đó , Vân ko còn trong này nữa 

bạn muốn giới thiệu về tôn giáo mình ... bạn có 1 cách MORE EFFECTIVE để nói chuyện 





thiệt ra , Vân không có ác ý gì cả 

điều mà  Vân mong muốn chỉ là


CHỊU KHÓ TÌM HIỂU , HỌC KỸ CÀNG VỀ TÔN GIÁO MÌNH



ĐỂ HỂ CÓ AI HỎI , THAY VÌ CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NEGATIVE

THÌ MÌNH NÊN CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG POSITVE .. ĐỂ CHỨNG TỎ .. MÌNH THẬT SỰ TIN VÀO TÔN GIÁO CUẢ MÌNH ĐANG THEO 
Reply
#36
Lastly ....


Vân phải nói điều này lên , để xác nhận trước khi mình ra đi



Vân không hề có 1 câu nào nói xấu Mary 

nếu ai tìm được 1 câu nào Vân nói xấu về Mary , thì xin quote cho Vân coi

để Vân có thể giải thích Vân nói gì .. khiến bạn hiểu lầm 
Reply
#37
những gì Vân nói về Mary hoàn toàn dựa trên Kinh thánh ... đó là 1 điều không ai có quyền lên án Vân


nếu Vân nói gì về Mary , mà Vân tự đặt .. thì các bạn tha hồ ném đá Vân , Vân chịu  :78:


fair enough ????







cứ tìm đi , coi câu nào Vân nói về Mary , mà không được nói trong Kinh thánh , thì quote lại cho Vân coi 


Vân sẳn sàng nghe .. nếu người khác nói lên cái sai của Vân ... đúng 
Reply
#38
Kinh thánh nói gì về Mary ??


- khi thụ thai Chúa Jesus , bà là nữ đồng trinh .. để chứng tỏ .. Chúa Jesus không phải là con của người đàn ông nào , mà là CON THÁNH của ĐỨC CHUÁ TRỜI ... đó là nhiệm vụ Chúa giao cho bà trong Chương trình cứu rổi



- sau khi sanh Chúa Jesus ra , coi như bà đả hoàn tất nhiệm vụ trong chương trình , bà có thể trở về cuộc sống bình thường của 1 người đàn bà , bà ăn ngủ với Joseph , và sanh ra mấy người con trai và mấy người con gái 


 - bà thường hay đi chung với đám con này ... hoà nhập vào đoàn dân , để nghe Jesus giãng 



- khi Jesus còn bị treo trên thập tự giá , Ngài đả nghĩ tới nơi nương náu cho bà , nên Ngài đả giao bà cho sứ đồ Giăng là tác giả của 5 cuốn sách trong tân ước 



- tại sao lúc đó Ngài không nghỉ rằng .. cứ để cho mấy em mình lo cho bà ??? vì Kinh thánh nói rất rỏ , lúc đó , anh em Ngài không tin Ngài


CHUÁ JESUS MUỐN MARY SỐNG VỚI 1 NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN MẠNH NHƯ SỨ ĐỒ GIĂNG , MÀ CŨNG LÀ 1 NGƯỜI SỐNG RẤT LÂU SAU NÀY KHI ÔNG VIẾT CUỐN SÁCH KHẢI HUYỀN 





đó là những gì Kinh thánh nói

nếu Vân nói sai Kinh thánh , thì hảy cho Vân biết , Vân nhận sai

CÒN NẾU VÂN NÓI ĐÚNG KINH THÁNH , THÌ KHÔNG AI CÓ QUYỀN LÊN ÁN VÂN 
Reply
#39
còn nói về giữa Mary và Công giáo ...

thì là thế này



i. Mary được nói tới rất ít lần trong Kinh thánh ... so với nhiều sứ đồ khác 

ii. Mary chỉ được nói tới trong 4 cuốn sách Phúc âm ... sau 4 cuốn sách Phúc âm , thì mình không hề nghe nói gì tới tên Mary cả 



như vậy .... nếu ai có đầu óc suy nghĩ .. thì sẻ suy nghĩ giùm 

KINH THÁNH CÓ 1 LỜI NÀO KHUYẾN KHÍCH .. MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀY , LÀM THẾ KIA VỚI MARY KHÔNG ??


câu trả lời là

KINH THÁNH KHÔNG HỀ CÓ MỘT CÂU , MỘT CHỮ , MỘT ABC NÀO ... KHUYẾN KHÍCH .. MÌNH PHẢI LÀM CÁI NÀY CÁI KIA VỚI MARY 









nếu ai cho là có , thì xin cho Vân coi câu nào 

rồi Vân sẻ cho ra mấy câu , chứng tỏ .. Kinh thánh không hề khuyến khích chuyện đó 

(nên nhớ , trong câu của Vân sẻ có đích danh tên Mary luôn ... chứ không phải .. chỉ ngầm ngầm ngầm hiểu hiểu , muốn hiểu sao thì hiểu đâu nhá)
Reply
#40
Vân không hề chê trách gì Mary .. vì Mary hoàn toàn không làm điều gì sai .. thì tại sao Vân lại chê trách







nhưng Vân chê trách Công giáo không làm theo Lời Kinh thánh 








2 cái này khác nhau xa xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii là xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reply
#41
thì các bạn đừng nên coi nó là một


đừng vì ... Vân chê trách Công giáo không làm theo Lời Kinh thánh


gáng cho Vân cái việc ... Vân chê trách Mary



các bạn so wrong  vahidrk1
Reply
#42
Cuốn Kinh thánh là Lời Chúa 


Qua cuốn Kinh thánh , mình biết Chúa suy nghĩ gì , và Chúa muốn con người nên làm cái gì , không nên làm cái gì 



nếu Công giáo tự nhận mình là con cái Chúa .. mà không làm theo Lời Kinh thánh

thì bạn lấy lý do gì mà cấm Vân lên án Công giáo ??? 
Reply
#43
ai coi video này , cho Vân thấy 


CHUYỆN CÔNG GIÁO LÀM LÀ ĐÚNG , THÌ XIN GIƠ TAY LÊN CHO VÂN COI


MÀ NẾU HỌ LÀM SAI , THÌ TẠI SAO VÂN KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CÁI SAI CUẢ HỌ ??











NẾU NÓI CÁI SAI CUẢ CÔNG GIÁO , TỨC LÀ VÂN NÓI MARY SAI ???

NO 

VÂN NÓI .. CÔNG GIÁO SAI

CHỨ VÂN KHÔNG HỀ NÓI .. MARY SAI 
Reply
#44
mắc gì CG phải cầm những cái tượng này chạy .. mục đích để mấy cái tượng rớt xuống 


để làm gì ??? 



Vân đem những cái trò chơi dị hợm này của CG lên nói 

tức là Vân nói .. Mary sai ???


HOW ??? 

Vân nói CG sai .. chứ Vân có nói Mary sai đâu ?? Mary làm gì sai trong mấy video này chứ ????








Reply
#45
còn nói đây là cách thờ phượng đúng 


cách thờ phượng hoàn hảo , mà không ai có quyền nói nó sai 



thì làm ơn cho biết ... nó đúng chổ nào ???



nếu nó sai ... thì tại sao lại cấm người ta nói nó sai ???? 
Reply