Kinh Thánh Là Gì ?
#1
Chúa Giê-su cho biết Nước Trời liên quan đến trái đất khi ngài nói trong lời cầu nguyện mẫu: “Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện... ở dưới đất”.—Ma-thi-ơ 6:10.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
NẾU KHÔNG CÓ KINH THÁNH , THÌ CG ĐƯỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO ???
Reply
#3
10 ĐIỀU RĂN CUẢ CG , LẤY TỪ ĐÂU RA ???
Reply
#4
Kinh Thánh không giống như bao sách khác
Kinh Thánh cung cấp chuẩn mực đạo đức và những dạy dỗ về tâm linh phản ánh sự khôn ngoan vượt trội.... Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được căn nguyên của sự đau khổ và xung đột của con người...... Hơn nữa, sách này cũng cho biết về lời hứa là những vấn đề trên sẽ chấm dứt, ngay cả còn tiết lộ điều đó sẽ diễn ra như thế nào.

Chứ Kinh Thánh không phãi là 1 cuốn sách ép con người vào lề luật gò bó 1 cách mù quáng .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(2019-10-28, 10:34 PM)tuyetvan Wrote: NẾU KHÔNG CÓ KINH THÁNH , THÌ CG ĐƯỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO ???

Kinh Thánh không thuộc quyền sỡ hữu cũa bất cứ 1 tôn giáo nào .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Chủ đề chính của Kinh Thánh là Nước Đức Chúa Trời, một chính phủ trên trời sẽ trị vì trái đất (Đa-ni-ên 2:44; 7:13, 14). Nước Trời sẽ xóa bỏ sự gian ác, đau khổ và cái chết bằng cách hợp nhất nhân loại dưới quyền của Đấng Cai Trị chính đáng: Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—1 Cô-rinh-tô 15:24-26.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
Xoá bõ sự gian ác thì không có sự chia rẽ giữa các tôn giáo 

TV có hiễu được điều đó không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2019-10-28, 10:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Kinh Thánh không thuộc quyền sỡ hữu cũa bất cứ 1 tôn giáo nào .

VÂN KHÔNG HỎI 

KINH THÁNH ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI TÔN GIÁO NÀO




VÂN HỎI

NẾU KHÔNG CÓ KINH THÁNH , CG ĐƯỢC DỰNG NÊN BẰNG CÁCH NÀO 


vẫn còn chờ câu trả lời 
Reply
#9
(2019-10-28, 10:39 PM)tuyetvan Wrote: VÂN KHÔNG HỎI 

KINH THÁNH ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI TÔN GIÁO NÀO




VÂN HỎI

NẾU KHÔNG CÓ KINH THÁNH , CG ĐƯỢC DỰNG NÊN BẰNG CÁCH NÀO 

Không có Công Giáo ... Tin Lành được dựng lên bằng cách nào thì Công Giáo cũng dựa vào Kinh Thánh mà được dựng lên như vậy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
vẩn chưa trả lời câu hỏi Vân đưa ra 


chờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó nhá
Reply
#11
Thế nào ? Có câu trã lời chưa ? Nói ra như vậy có rõ ràng dễ hiễu không v?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2019-10-28, 10:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không có Công Giáo ... Tin Lành được dựng lên bằng cách nào thì Công Giáo cũng dựa vào Kinh Thánh mà được dựng lên như vậy

Không có Công Giáo .... dạy dỗ thì Tin Lành chui từ đáy biễn lẻn à ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
Kinh Thánh cung cấp sự hiểu biết về đạo đức và tâm linh

Học vấn rất quan trọng. Nhưng một bài xã luận trong tờ báo Ottawa Citizen của Canada cho biết “nền giáo dục... mang đến bằng cấp... không đảm bảo gì về đạo đức”. Theo một nghiên cứu toàn cầu của công ty quan hệ công chúng Edelman, nhiều người trí thức, trong đó có các lãnh đạo doanh nghiệp và chính quyền đã gian lận, lừa đảo và ăn cắp, dẫn đến “giai đoạn khủng hoảng lòng tin”.

Kinh Thánh tập trung vào sự giáo dục về đạo đức và tâm linh. Sách cho chúng ta hiểu rõ “sự công-bình, sự lý-đoán, sự chánh-trực, và các nẻo lành” (Châm-ngôn 2:9). Hãy xem trường hợp của một thanh niên 23 tuổi, tạm gọi là Stephen, bị ở tù tại Ba Lan. Khi còn trong tù, anh bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh và quý trọng những lời khuyên thực tế trong đó. Anh viết: “Đến giờ, tôi mới hiểu ‘hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ nghĩa là thế nào. Tôi cũng biết cách kiềm chế cảm xúc, nhất là những cơn nóng giận”.—Ê-phê-sô 4:31; 6:2.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Nẽo lành ? 

Nẽo lành không dạy chúng ta khinh khi người khác ... nhưng tôn trọng người khác
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-10-28, 10:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không có Công Giáo ... Tin Lành được dựng lên bằng cách nào thì Công Giáo cũng dựa vào Kinh Thánh mà được dựng lên như vậy

Khờ à ... nghĩa là sao ?

Nghĩa là không có cuốn kinh thánh thì không có Công Giáo ... không có Công Giáo thì không có Tin Lành 

Quá dễ hiễu  Clap
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply