Xin hỏi TuyetVan một câu
#31
(2019-05-29, 02:13 PM)tuyetvan Wrote: Dĩ nhiên là có ... Nên từ 2 người này họ đã sanh con

Người nam và người nữ đầu tiên do Chúa Trời tạo ra có sự ham muốn tình dục không ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#32
Dĩ nhiên 2 người ko ham muốn tình dục .. thì sao họ had sex có con ?
Reply
#33
(2019-05-29, 02:22 PM)tuyetvan Wrote: Dĩ nhiên 2 người ko ham muốn tình dục .. thì sao họ had sex có con ?

Một đứa bé vừa sinh ra có bị xem là có tội lỗi không ? Tội đó là tội gì ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#34
Câu hỏi hay lắm  Clap


Đầu tiên ... CH biết là ... Cha mẹ tạo phước, con hưởng phước ... Cha mẹ phạm tội, con cũng lảnh hậu quả ???


Câu trả lời cho câu hỏi là .. Vì Adam và Eva phạm tội với Chúa, tội KHÔNG VÂNG LỜI ... nên loài người cũng bị dính tội .. Kêu là TỘI TỔ TÔNG


loài người không tốt hơn 2 người này , chính bản thân họ , họ cũng phạm tội KHÔNG VÂNG LỜI .. Vân ko giỏi dùng danh từ lắm .. nhưng yeah , chính bản thân loài người cũng phạm tội 


1. Những nhân vật trong Kinh thánh cũng phạm tội, chứ ko phải vì hân hạnh được nằm trong Kinh thánh, họ ko phạm tội


2. Con nít khi vừa biết suy nghĩ, thì nó cũng biết KHÔNG VÂNG LỜI rồi, chứ ko cần ai dạy cho nó KHÔNG VÂNG LỜI



nên chuyện mình sanh ra trong tội lỗi, ko cần ai dạy mình KHÔNG VÂNG LỜI, mình cũng giỏi KHÔNG VÂNG LỜI 🙌
Reply
#35
Theo Kinh Thánh thì Chúa Trời tạo ra con người mang hình dáng ngài; vậy Chúa Trời là nam hay nữ ?

Vậy vì sao Chúa Trời tạo ra một nam một nữ có hình dáng của Ngài, có khả năng sinh sản, có ham muốn tình dục bẩm sinh; rồi Ngài lại quay lại phán xét con người mới sinh ra là đã có tội lỗi, rồi sai con trai một của người là Chúa Jesus xuống trần chịu chết để cứu chuộc ?

Vì sao cứu chuộc tội lỗi của loài người do "thiết kế" là sáng tạo của chính Chúa ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#36
Những câu hỏi này đặt ra để thảo luận vói TuyetVan cho vui thôi; chứ tự tôi vẫn nghĩ con người vẫn cần một tôn giáo tốt, khuyên làm điều thiện lành, tránh điều ác dữ; tất cả những chuyện huyền hoặc khác như thiên đàng, địa ngục, ... có thể chỉ là ẩn dụ của các đấng minh triết đặt ra nhằm răn đe hay khuyến khích con người mà thôi !

Tôi xin chấm dứt nơi đây để không bị rơi vào chổ biện minh cho vô thần !!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#37
(2019-05-29, 03:14 PM)Chàng Hiu Wrote: Những câu hỏi này đặt ra để thảo luận vói TuyetVan cho vui thôi; chứ tự tôi vẫn nghĩ con người vẫn cần một tôn giáo tốt, khuyên làm điều thiện lành, tránh điều ác dữ; tất cả những chuyện huyền hoặc khác như thiên đàng, địa ngục, ... có thể chỉ là ẩn dụ của các đấng minh triết đặt ra nhằm răn đe hay khuyến khích con người mà thôi !

Tôi xin chấm dứt nơi đây để không bị rơi vào chổ biện minh cho vô thần !!!

Nói chứ bạn CH nếu thấy thích thì cứ đặt câu hỏi bỏ lên, cho bà con rộng đường dư luận.  Đừng sợ rơi vào chổ biện minh cho vô thần.

Nói cho ngay cũng có 2 loại vô thần.  Một loại là vô thần vì khoa học, loại này cũng interesting lắm, họ thường là những giáo sư, khoa học gia, vì nghề nghiệp mà họ phải đứng trên cương vị vô thần, vì họ không muốn một thượng đế nào đó ảnh hưởng tới sự nghiên cứu những lý thuyết khoa học, khiến họ trở thành bias, thiên vị.

Còn loại thứ 2 là loại vô thần vì chính kiến, hay vì chống tôn giáo (thờ quỷ, thờ Satan.) Loại này thì đả kích chống phá vì chính kiến, để hạ các tôn giáo cho chính phủ nào đó dể cai trị dân. Để lấy đất xây hotels, tịch thu đất xây nhà lấy tiền bỏ túi, (các ông lớn nào đó bây giờ cũng biệt thự, nhà to, giàu vô kể) hoặc để củng cố quyền hành, không muốn dân chúng nghe lời các cha, các thầy chống đối chính quyền.

Giống như qx viết bên kia, tôn giáo có những ích lợi mà khoa học không thể giải quyết hay thay thế được, thí dụ như sự hiểu biết và ý thức về nhân quả, sự giảm thiểu ý thức về cái tôi, sự khôn ngoan minh triết, sự sáng suốt của đạo, hạnh phúc tối hậu của cuộc sống con người .. 

Thế giới loài người mà không có tôn giáo thật sự đúng nghĩa,  thì sẽ dẩn tới chổ ích kỷ cá nhân thao túng quyền hành, chiến tranh và diệt vong.
Reply
#38
Vân bận đi làm.


Câu hỏi hơi dài  .. Chiều về Vân trả lời 

CH đặt câu hỏi rất hay .. Vân làm sáng  nên ko nói chuyện với CH thường xuyên được 

CH là vô thần ??? Please let me know what you believe in too


Ttyl
Reply
#39
Nói chuyện, mà Vân đứng ngoài ánh sáng , CH đứng trong bóng tối 


Vân feel hơi creepy 

Vân sẳn sàng trả lời tất cả câu hỏi của CH ... NHƯNG CH CÓ THỂ CHO VÂN BIẾT CH TIN CÁI GÌ KHÔNG?? 

để 2 đứa mình đứng ngoài ánh sáng .. cho nó bớt creepy  Hello
Reply
#40
Vân thấy có nhiều VÔ THẦN FAVOR PHÂT GIÁO LẮM


Vân ngạc nhiên 

- vì VT không tin vào thần

- trong khi đó PG lại là đa thần , ko biết tổng số là họ thờ bao nhiêu thần

2 bên cách xa như vậy, thì ko hiểu tại sao họ favor PG over ĐẠO CHÚA?  :thinking-face4:



btw, CG cũng là đa thần .. Họ thờ Chúa, Mary, thánh giống như cha Diệp

nhưng VT và CG lại ko hợp với nhau


:thinking-face4:


VÔ THẦN HỢP VỚI ĐA THẦN PHẬT GIÁO

NHƯNG VÔ THẦN KHÔNG HỢP VỚI ĐA THẦN CÔNG GIÁO


CH có thể giải thích cho Vân hiểu ko ???

Rồi Vân sẽ trả lời câu hỏi của CH khi Vân 🏠
Reply
#41
TL THÌ KO VÔ THẦN 


TL CŨNG KHÔNG ĐA THẦN



TL CHỈ THỜ CHÚA CỦA KINH THÁNH, TỨC LÀ CHÚA 3 NGÔI... THAT'S IT
Reply
#42
(2019-05-29, 08:47 PM)tuyetvan Wrote: TL THÌ KO VÔ THẦN 


TL CŨNG KHÔNG ĐA THẦN



TL CHỈ THỜ CHÚA CỦA KINH THÁNH, TỨC LÀ CHÚA 3 NGÔI... THAT'S IT

Chúa của Kinh Thánh ? Nói vậy cũng hơi chủ quan ... Không phải ai cũng đồng ý.

Vì người Do Thái giáo và Thiên Chúa Giáo dùng chung một cuốn Kinh Thánh (Cựu Ước) 

Nhưng người Do Thái giáo không công nhận Chúa Giê Su là Chúa ... nên ít ra, Chúa Giê Su cũng không phải là Chúa của Kinh Thánh của họ ...

Chỉ là sự suy nghĩ chủ quan của TV thôi ...



Reply
#43
bây giờ Vân về rồi ... Vân trả lời câu hỏi của CH


btw ...


MÌNH NÊN HÃNH DIỆN ... MÌNH LÀ LOÀI ĐỘNG VẬT THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI ... VÀ MÌNH CÓ NHU CẦU TÍN NGƯỠNG , SO VỚI NHỮNG ĐỘNG VẬT KHÁC

ĐỪNG XẤU HỔ ...  KHI MÌNH CÓ TÍN NGƯỠNG ... ĐÓ CHỨNG TÕ MÌNH LÀ ... CON NGƯỜI , CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG ĐỘNG VẬT KHÁC 



CH hiểu Vân nói chứ  Hello
Reply
#44
(2019-05-29, 02:59 PM)Chàng Hiu Wrote: Theo Kinh Thánh thì Chúa Trời tạo ra con người mang hình dáng ngài; vậy Chúa Trời là nam hay nữ ?

Vậy vì sao Chúa Trời tạo ra một nam một nữ có hình dáng của Ngài, có khả năng sinh sản, có ham muốn tình dục bẩm sinh; rồi Ngài lại quay lại phán xét con người mới sinh ra là đã có tội lỗi, rồi sai con trai một của người là Chúa Jesus xuống trần chịu chết để cứu chuộc ?

Vì sao cứu chuộc tội lỗi của loài người do "thiết kế" là sáng tạo của chính Chúa ?


ok , let's see coi câu này có mấy câu hỏi trong đó ??


- Chúa Trời là nam hay nữ ???

2 câu hỏi cuối , Vân hơi confused , CH có thể rephrase lại được không ??  Shy
Reply
#45
Khi Chúa dựng nên hình hài con người giống Ngài

- ở đây không phải nói hình hài của Đức Chúa Trời






- MÀ NÓI HÌNH HÀI CUẢ CHUÁ JESUS , VÌ CHỈ CÓ CHUÁ JESUS LÀ CÓ HÌNH HÀI




- ĐỨC CHUÁ TRỜI VÀ CHUÁ THÁNH LINH ... LÀ SPIRITS ... TỨC LÀ KHÔNG CÓ HÌNH HÀI (KHÔNG CÓ NAM HAY NỮ GÌ CẢ , VÌ LÀ SPIRITS)





- CHUÁ JESUS LÀ ĐÀN ÔNG .. VÌ NGÀI LÀ "SON" , CHỨ KHÔNG PHẢI "DAUGHTER" CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI 
Reply