Những bài học từ Kinh thánh
#16
Hi Khoa

cám ơn Khoa đả ghé vào đây ... nếu 1 ngày nào đó , Khoa thấy người thân mình tự nhiên biến mất đi .. thì Khoa biết "họ đả được Chúa Jesus cất họ đi , và những người bị left behind sẽ phải đối diện với the 7 year tribulation"


Khoa coi film này , để Khoa hiểu được đại khái câu chuyện sẽ như thế nào nhá .... https://www.youtube.com/watch?v=a7NNxnfdPAw .... 


Với những người không hề biết Kinh thánh , khi sự việc xãy ra , họ bối rối không biết chuyện gì xãy ra 

Nhưng đối với những người biết Kinh thánh , thì họ biết họ đang đối diện với cái gì 



Vân không biết có phải kêu nó là ngày TẬN THẾ không ??

- vì con người vẫn còn sống ... the unbelievers đối diện với những gì sẽ tới với họ ... đó là .... SỰ TRỪNG PHẠT CUẢ CHUÁ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI KHÔNG TIN NÀY ... từ từ Vân sẽ viết tiếp về the 7 year tribulation này

- rồi sau đó còn nhiều giai đoạn nữa ... mới tới giai đoạn NGÀY PHÁN XÉT ... BOOM ... LÚC ĐÓ CHỈ CÒN 2 THẾ GIỚI , ĐỊA NGỤC VÀ THIÊN ĐÀNG .. THAT'S IT




ĐẤNG TẠO HOÁ ĐẢ DỰNG NÊN 1 THẾ GIỚI KHÔNG TỘI LỖI

NHƯNG CON NGƯỜI CHỌN LỰA .. PHẠM TỘI

THÌ DĨ NHIÊN , ĐẤNG TẠO HOÁ CŨNG CÓ CÁCH TRỪNG PHẠT HỌ

VÀ CHĨ NHỮNG AI THẬT LÒNG TIN NHẬN VÀO CHUÁ JESUS ... MỚI THOÁT KHỎI SỰ TRỪNG PHẠT NÀY 




ko biết Khoa có hiểu Vân nói gì ko ??? thôi thì khi nào sự kiện xãy tới , thì Khoa sẽ hiểu Vân nói cái gì vậy  Hello





Vân nói "NHỮNG AI THẬT LÒNG TIN NHẬN VÀO CHUÁ JESUS" thì mới thoát

chứ Vân không nói 'NHỮNG AI CÓ TỚI NHÀ THỜ" thì mới thoát

vì "NHỮNG NGƯỜI CÓ TỚI NHÀ THỜ ... CHƯA CHẮC LÀ ... NHỮNG NGƯỜI THẬT LÒNG TIN NHẬN VÀO CHUÁ JESUS" 

chuyện "ai thoát , ai không thoát" ... chỉ có Chúa biết tấm lòng của từng người thôi  Hello
Reply
#17
BÊN ĐẠO PHẬT , TIN VÀO CÕI ... NIẾT BÀN


nhưng có 1 câu hỏi Vân đặt ra , mà  không 1 PT nào trả lời được 

Vân nói ra đây , thử coi Khoa có hiểu Vân nói gì không nhá ...


- trong thế giới mình đang sống , không có 1 người nào dám nói "tôi không hề phạm tội"

- thì dĩ nhiên trong bất kỳ thế giới nào người ta đang sống , cũng không có 1 người nào dám nói "tôi không hề phạm tội"









THÌ Ở ĐÂU MÀ CÓ .. HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT TRONG NIẾT BÀN ??

KHÔNG LẼ NGƯỜI TA PHẠM TỘI ÀO ÀO .. NGƯỜI TA CŨNG VÀO NIẾT BÀN , LÀM HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT ?? 

HAY CÓ AI NÓI MÌNH KHÔNG PHẠM TỘI ... THÌ XIN GIƠ TAY LÊN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT  Hello Hello




does it make sense to you ??

Khoa hiểu Vân nói không ???  Cheer
Reply
#18
BÊN ĐẠO CHUÁ .. THÌ TIN VÀO .. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC


- đầu tiên Chúa dựng nên 1 thế giới không tội lỗi

- nhưng con người có sự chọn lựa , và họ chọn .. phạm tội với Chúa ... tội đó là TỘI KHÔNG VÂNG LỜI



Đấng Tạo Hoá mới gởi CON MỘT CUẢ NGÀI XUỐNG CHẾT THAY CHO TỘI LỖI NHÂN LOẠI , ĐỂ HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ , THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU

- dĩ nhiên Chúa sẽ trừng phạt những ai phạm tội

- nhưng những người thật lòng tin vào Chúa Jesus , thì ÔNG TOÀ NÓI , NHỮNG NGƯỜI ĐÓ SẼ ĐƯỢC THA ... SỐNG TRONG THIÊN ĐÀNG

- và những người không thật lòng tin vào Chúa Jesus , thì ÔNG TOÀ NÓI , NHỮNG NGƯỜI ĐÓ SẺ BỊ TRỪNG PHẠT ... TRONG ĐỊA NGỤC





Khoa biết đại khái về luật ???

NẾU ÔNG TOÀ NÓI THA ... THÌ SẺ ĐƯỢC THA

ÔNG TOÀ NÓI TRỪNG PHẠT .. THÌ SẼ BỊ TRỪNG PHẠT

VÀ ĐÓ LÀ NGÀY JUDGMENT DAY CHO CẢ NHÂN LOẠI , YES , CHO CẢ NHÂN LOẠI , KHÔNG CẦN BIẾT HỌ THEO TÔN GIÁO NÀO 




[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]
Reply
#19
có 1 số người cho rằng đoạn Kinh thánh Mat 24:3-14 .... nói về the 7 year tribulation ...


Vân ko nghĩ như vậy ... Vân nghĩ đoạn Kinh thánh này nói về ..  thời điểm TRƯỚC TRE RAPTURE



vì Mat 24:21 có nói ... hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho tới bây giờ , chưa từng có như vậy , mà sau này cũng không hề có nữa ... 


nhưng những gì viết trong đoạn Kinh thánh Mat 24:3-14 cho thấy ... NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG NHÌN THẤY XẢY RA CHUNG QUANH CHÚNG TA





Mat 24:3-14

Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế

Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 
nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người
Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 
Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất
Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. 
Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến (Chúa) của phần nhiều người sẽ nguội lần
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 
14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến





Mat 24:21

21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa
Reply
#20
The 7 plagues được nói trong Sách Khải huyền 16




Vân nghĩ chuyện này xảy ra trong The 7 year tribulation ... vì Khải huyền 16:2  nói "trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó"




[Image: 7-Bowls-of-Wrath-Gods-Day-of-Wrath-7-Via...-Plagu.jpg]



1. Ghẽ chốc dữ và đau ... Khải huyền 16:2

2. Biễn biến ra huyết ... Khải huyền 16:3

3. Sông và suối nước biến ra huyết ... Khải huyền 16:4

4. Mặt trời lấy lữa sém loài người ..... Khải huyền 16:8

5. Nước của con thú trở nên tối tăm , người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn .... Khải huyền 16:10-11

6. Sông cạn khô , 3 tà thần ra giống như ếch nhái .... Khải huyền 16:12-16

7. Chớp nhoáng , tiếng rầm , sấm vang , và động đất dữ dội ... Khải huyền 16:17-21
Reply
#21
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA CHO  THE BELIEVERS ... TRONG THỜI GIAN .. THE 7 YEAR TRIBULATION ???



- Believers sẽ thoát khỏi cơn ác mộng "the 7 year tribulation" qua sự kiện THE RAPTURE ... cám ơn Chúa  :78:



Khải huyền 3:10

10 ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. 



- Believers sẽ ở trên thiên đàng cùng với Chúa ... ca ngợi Chúa ... xin click & đọc tiếp Khải huyền 4 ở dưới



Khải huyền 4    Hello
Reply
#22
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA CHO  THE UNBELIEVERS  .... NGOÀI CHUYỆN 7 CÁI PLAQUES TRONG KHẢI HUYỀN 16  ?    Confused



A. Kinh thánh không nói rỏ rằng sẽ có "1-world government hay 1-world currency" .. nhưng Kinh thánh có những câu ám chỉ điều này ... khi the End Times , thế giới sẽ sống dưới sự cai trị của THE ANTICHRIST (THE BEAST)




Khải huyền 13

Ðoạn, tôi thấy dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. 

Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chơn nó như chơn gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó
Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vít thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó
Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được? 
Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng
Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Ðức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. 
Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước
Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. 
Ai có tai, hãy nghe! 
10 Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Ðây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. 


11 Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. 
12 Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vít thương đến chết đã được lành. 
13 Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. 
14 Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. 
15 Nó cùng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi


16 Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán
17 hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. 
18 Ðây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.



***




- câu 1 ... một con thú ... THE BEAST (THE ANTICHRIST) nổi lên từ dưới biển ... với 7 cái đầu & 10 cái sừng

- câu 2 .. con thú này được Satan ban cho nó "sức mạnh , ngôi , quyền phép"

- câu 3 & 4 ... ban đầu người ta thờ phượng Satan ... nhưng sau đó người ta cũng thờ phượng con thú đó (vì nó được Satan ban cho nó .. sức mạnh , ngôi , và  quyền phép) 



- câu 5 .. 42 tháng , tức là 3.5 năm .. 7 năm tribulation chia ra làm 2 giai đoạn ... giai đoạn thứ hai (3.5 năm) bị cai trị bời The Antichrist (the beast) .... là 1 giai đoạn cực kỳ kinh hoàng  Astonished-face4


- câu 7 .. nó giao chiến với các thánh đồ và thắng ... NÓ ĐƯỢC QUYỀN CAI TRỊ MỌI CHI PHÁI , MỌI DÂN TỘC , MỌI TIẾNG VÀ MỌI NƯỚC (HIỂU THEO NGHĨA .... 1-WORLD GOVERNMENT) 



- câu 8 ... mọi người (không có tên trong sách SỰ SỐNG CUẢ CHUÁ JESUS) đều thờ lạy nó



- câu 11-15 ... nói về "tiên tri giả" kêu mọi người thờ phượng con thú ban đầu đó , nếu không , thì sẽ bị giết chết




- câu 17 ... mọi người đều phải ghi dấu của con thú , tức là số 666 , trên trán , hoặc trên tay phải ... THÌ MỚI CÓ THỂ MUA BÁN ĐƯỢC (HIỂU THEO NGHĨA .... 1-WORLD CURRENCY)  
Reply
#23
Vấn đề THE UNBELIEVERS cần chọn lựa ở đây  Confused Confused



Khải huyền 16:2

Vị thiên sứ thứ nhứt đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó.




Khải huyền 13:16-18

16 Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, 

17 hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được
18 Ðây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.








bây giờ THE UNBELIEVERS tính làm sao ??  Confused Confused



NẾU KHÔNG CÓ DẤU CON THÚ VÀ KHÔNG THỜ LẠY NÓ ... THÌ KHÔNG MUA BÁN ĐƯỢC

NHƯNG NẾU DẤU CON THÚ VÀ   THỜ LẠY NÓ ... THÌ SẼ BỊ ĂN CÁI PLAQUE THỨ NHỨT NÀY 






THE UNBELIEVERS  CHỌN CÁI NÀO ??   Confused

MUA BÁN ĐƯỢC ... RỒI ĂN CÁI PLAQUE THỨ NHỨT ???   Confused

HAY KHỎI MUA BÁN  .... ĐỂ KHỎI ĂN CÁI PLAQUE THỨ NHỨT ???   Confused
Reply
#24
B. SAU THE RAPTURE , CON NGƯỜI CÒN CÓ THE SECOND CHANCE TRỞ THÀNH BELIEVERS NỮA KHÔNG ??


- Cám ơn Chúa ... câu trả lời là ... CÓ , CON NGƯỜI VẪN CÒN THE SECOND CHANCE ĐỂ TRỞ THÀNH BELIEVERS , ĐỂ ĐƯỢC CỨU VÀO THE JUDGMENT DAY   :78: :78:




Nhưng có những điểm mình cần phải suy nghĩ ở đây  Confused





i. Những người (trước The Rapture) đả nghe qua The Gospel (Tin mừng qua sự cứu rổi của Chúa Jesus) .... họ từ chối , họ lắc đầu , họ không chịu tin vào Chúa Jesus

thì bây giờ , họ có thay đổi niềm tin , để tin vào Chúa Jesus không ??? mấy % .. chuyện này sẻ xảy ra ??? chắc ít % lắm , nhưng không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra ... nhưng con đường họ đi tới niềm tin không trơn tru dễ dàng đâu , vì họ sẻ bị sự ngăn cản của The Antichrist (The Beast) ... thêm vào đó , Đức Chúa Trời cũng khiến cho họ tin điều dối giả (vì ... vì .... vì đó là điều ... mà họ muốn)


2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-11

Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; 

10 dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi
11 Ấy vì thế mà Ðức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả








ii. Sẻ có 144,000 người DO THÁI trở lại tin Chúa Jesus trong giai đoạn này (Jehovah Witness cho rằng 144,000 người này là người JW ... nhưng không có bất kỳ 1 bằng chứng nào nói lên điều này cả ... mà Kinh thánh nói ... 144,000 người này là người DO THÁI)


Khải huyền 7:-14

Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào

Tôi lại thấy một vì thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Ðức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, 
và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi Ðức Chúa Trời chúng ta. 
Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Y-sơ-ra-ên


(ở đây mình thấy được thêm 1 điều ... GIÓ SẺ BỊ NGĂN CHẬN LẠI , KHÔNG CHO THỔI TRÊN BIỂN HAY TRÊN CÂY NÀO)

nhưng có 1 vị thiên sứ kêu đừng làm hai đất và biển .................. cho đến chừng nào ................. 144,000 Do thái này quay trở về cùng Chúa)












iii. Cũng có nhiều người bị chặt đầu vì quay trở lại Chúa trong giai  đoạn này ... họ xin sự phán xét của Chúa ... nhưng Chúa kêu họ ở yên chờ đợi ... vì cần phải có đủ số người cũng sẻ bị giết vì niềm tin giống như họ vậy 


Khải huyền 20:4

Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kết đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Ðức Chúa Jêsus và vì lời Ðức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Ðấng Christ trong một ngàn năm. 



Khải huyền 6:9-11

Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Ðức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm

10 Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Ðấng thánh và chơn thật, Chúa trì hưỡn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? 
11 Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.
Reply
#25
Câu hỏi  Confused


Chúng ta muốn tin Chúa trước THE RAPTURE để được cứu khỏi THE 7 YEAR TRIBULATION ???   Confused


hay chúng ta muốn tin Chúa trong THE 7 YEAR TRIBULATION , rồi bị đủ thứ hoạn nạn , rồi bị chặt đầu vì niềm tin của mình ???   Hello





ĐÓ LÀ SỰ LỰA CHỌN CUẢ BẠN 

NẾU BẠN LÀ NGƯỜI "THÔNG MINH" , THÌ BẠN BIẾT BẠN PHẢI NÊN LÀM GÌ ??  Hello






TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI VẪN CÒN TIN CHUÁ TRONG THE 7 YEAR TRIBULATION ??

ĐỂ HỌ ĐƯỢC CỨU VÀO "THE JUDGMENT DAY" ... CÁI NÀY MỚI LÀ CÁI QUYẾT ĐỊNH ... THIÊN ĐÀNG ĐỜI ĐỜI ... HAY ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI  Hello









- THE 7 YEAR TRIBULATION ... họ còn có the second chance để tin Chúa , mặc dù trong hoạn nạn

- nhưng THE JUDGMENT DAY ... thì họ không còn the second chance nữa ... CỬA SẼ ĐÓNG HOÀN TOÀN , NO MORE SECOND CHANCES
Reply
#26
Revelation (sách Khải huyền) là cuốn sách khó hiểu nhất ... yeah , đối với Vân , sách Daniel cũng khó hiểu không kém gì  :full-moon-with-face4:


mình hãy nghe Pastor John Neufeld , từng là Pastor trước đây của hội thánh Vân , nói về sách này thế nào nhá



Grasping the message of Revelation


Revelation & The Rest of the Bible
Reply
#27
Ở đây mình tìm hiểu chút ít về ... THE MARK OF THE BEAST 





Khải huyền 13:11-18 (con thú khác được nói trong câu 11 này chính là ... Tiên Tri Giả)

11 Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. 

12 Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vít thương đến chết đã được lành. 
13 Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. 
14 Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. 
15 Nó cùng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. 

16 Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán
17 hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được
18 Ðây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.




Khải huyền 14:9 , 11

Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cũng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay,
11 Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cũng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.




Khải huyền 15:2

Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng (win) con thù và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Ðức Chúa Trời




Khải huyền 16:2

Vị thiên sứ thứ nhứt đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó



Khải huyền 19:20

20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt cho thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.



Khải huyền 20:4

Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kết đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Ðức Chúa Jêsus và vì lời Ðức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Ðấng Christ trong một ngàn năm.




****




Ở trên , Vân đặt câu hỏi cho The Unbelievers 

- Khi bị left behind trong the 7 year Tribulation ... bạn có chịu ghi THE MARK OF THE BEAST "trên trán hay trên tay phải" không ???


- Nếu chịu ... thì bạn sẽ nhận lãnh những hình phạt của Chúa

- Nhưng nếu không chịu ... thì không làm ăn buôn bán gì được cả 



Confused Confused



****




BÂY GIỜ MÌNH TÌM HIỂU ... THE MARK OF THE BEAST LÀ GÌ ???  Confused Confused


- nó giống như là 1 cái seal ,  cho mọi người biết "mình là tín đồ , followers , của the Beast và the False Prophet"

- The False Prophet là người bắt họ phải để cái seal này lên trán hay tay phải của họ (nó không giống như credit/debit card mình cầm trên tay , mà nó là cái seal "tatoo" trên thân thể của mình)







Bây giờ nói về technology ngày nay đi đôi với vấn đề này như thế nào  Confused Confused


- Người ta đang nghĩ tới việc xữ dụng "medical implant chip / financial microchip" ... điều này khiến cho nhiều người nghĩ .... đây có thể là bước đầu tiên dẩn tới "the mark of the beast" được nói tới trong Khải huyền 13

- Nhưng mình nên nhớ "the medical implant chip / financial microchip" không phải là "the mark of the beast" cho dù mình có gắn nó ở tay phải hay trên trán gì cũng vậy.

- "The mark of the beast" chỉ "dành duy nhất" cho những người chịu tôn thờ the Antichrist .. được xữ dụng vào the End Times .. cho người ta có thể dùng nó để buôn bán mà thôi .






- Còn con số 666 , là nói về 1 người nào đó , chứ không phải nói về ngày (như có người nói đó là ngày Jun 6, 2002 .... 06/06/06  Rollin là sai rồi)

- Khải huyền 13:8 nói ... This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666 .

- Lịch sữ , người ta đả tìm ra nhiều người với con số 666 ... nhưng kết quả không rỏ ràng , cho tới khi nào người đó xuất hiện , thì mình mới biết AI THẬT SỰ LÀ THE ANTICHRIST và con số 666 của họ như thế nào
Reply