Tập Tục Thờ Cúng Ông Bà & Đạo Tin Lành
(2019-05-27, 11:43 PM)tuyetvan Wrote: (nếu muốn nói xấu CG , thì Vân có nhiều chuyện của mấy ông linh mục ... còn xấu hơn chuyện bà Mother Teresa


nhưng Vân ko nói ... vì Vân đâu có phải muốn nói xấu CG đâu ... Khờ đồng ý không ???)


Rollin

Rollin Rollin Rollin

Chị Tuyết Vân không nói xấu CG ? Đúng rồi ... chi đâu có nói xấu CG ... chị nói xấu hết các đạo thôi .... ngoại trừ đạo cũa chị ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-05-27, 11:18 PM)tuyetvan Wrote: nếu được , cho Vân coi cái link ... nói về  the 2nd job mà bà phải làm


Vân rất nễ Mother Teresa ... và muốn tìm hiểu về bà lắm đó chứ 




Hello



chỉ có điều Vân thất vọng 


CÀNG LÀM VIỆC CHUÁ .. THÌ ĐỨC TIN BÀ CÀNG MÒN DẦN ĐI 

THIỆT LÀ TIẾC  Disappointed-face4

Cái post đầu tiên chị đem Mẹ Teresa ra bàn ... chị dùng lời lẽ không giống như chị nễ đâu mà là khinh thường niềm tin cũa Mẹ ... vì Mẹ là người CG ... bằng chứng là đây : 


(2019-05-27, 10:40 PM)tuyetvan Wrote: giống như Mother Teresa , bà làm việc rất tốt , không biết bà làm vì cái gì 


VÌ BÀ NGHĨ ... CHÚA THIẾU NỢ BÀ , PHẢI CHO BÀ VÀO THIÊN ĐÀNG ???


HAY BÀ NGHĨ ... VÌ TIN CHUÁ , VÌ CHUÁ THƯƠNG BÀ , NÊN BÀ HẦU VIỆC CHUÁ ???



QX nghĩ thế nào ... bà có tin Chúa không ????  Confused
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-05-27, 11:52 PM)quexua Wrote: qx chưa đọc những gì ông giáo hoàng viết hay nói cả làm sao nghe? Làm sao TV biết ông Giáo Hoàng đi đâu? Ổng lên Thiên Đàng thì sao?  Smiling-face-with-halo4



CG là nghe lời giáo hoàng , nghe lời giáo hội đó .. chứ ko nghe lời Kinh thánh 

QX không cần đọc gì ,QX chỉ làm theo giáo hội , tức là làm theo giáo hoàng rồi đó


thì cho là ỗng đi wherever đi

QX cho Vân biết ... QX có xin Chúa được đi theo ỗng không ??


hỗng dám trả lời thẳng vào câu hỏi ???  Rollin
Reply
(2019-05-28, 12:18 AM)tuyetvan Wrote: thì cho là ỗng đi wherever đi

QX cho Vân biết ... QX có xin Chúa được đi theo ỗng không ??


hỗng dám trả lời thẳng vào câu hỏi ???  Rollin

Đối với qx, chuyện lên thiên đàng không quan trọng.

qx không đi theo ai cả. Cái quan trọng là qx có một cuộc sống meaningful, và sau khi chết qx biết mình đi đâu, by myself. Không cần hội thánh Công Giáo hay Tin Lành cho phép ... 

Giống như mình đi vào trường học, học xong ra rồi thì mình biết mình sẽ làm gì ... không cần trường nào chỉ bảo cho phép, dắt mình đi.
Reply
(2019-05-28, 12:22 AM)quexua Wrote: Đối với qx, chuyện lên thiên đàng không quan trọng.

qx không đi theo ai cả. Cái quan trọng là qx có một cuộc sống meaningful, và sau khi chết qx biết mình đi đâu, by myself. Không cần hội thánh Công Giáo hay Tin Lành cho phép ... 

Giống như mình đi vào trường học, học xong ra rồi thì mình biết mình sẽ làm gì ... không cần trường nào chỉ bảo cho phép, dắt mình đi.

ngầu vậy đó

QX biết mình đi đâu 

QX nghĩ mình đi đâu , nỏi nhỏ cho Vân nghe đi  Clap


chuyện lên thiên đàng không quan trọng ... woww , vậy Vân muốn biết .. chuyện đi đâu là quan trọng .. QX nói chuyện nghe "ngầu" ghê đó à nha  Clap
Reply
(2019-05-28, 12:26 AM)tuyetvan Wrote: ngầu vậy đó

QX biết mình đi đâu 

QX nghĩ mình đi đâu , nỏi nhỏ cho Vân nghe đi  Clap


chuyện lên thiên đàng không quan trọng ... woww , vậy Vân muốn biết .. chuyện đi đâu là quan trọng .. QX nói chuyện nghe "ngầu" ghê đó à nha  Clap

Không có gì ngầu cả đâu TV, đó là chuyện bình thường thôi, đối với những người học Đạo.

Vì sao con người muốn lên thiên đàng?  Chỉ vì họ tham sống sợ chết. Không tránh được cái chết nhưng hy vọng rằng chết rồi vẫn còn được sống tiếp.

Lên thiên đàng rồi vẫn còn muốn giữ cái tên, cái cá nhân ego, cái ngã của mình, cái ghét và thích của mình. Ghét Giáo Hoàng, ghét những người không phải Tin Lành, và hy vọng thiên đàng là nơi chỉ có những người giống như mình thích.

qx đi đâu, điều đó không quan trọng, khi mà TV thật sự biết Chúa, thấy Chúa, nói chuyện được với Chúa thì giáo hội CG, TL đức Giáo Hoàng, Mục Sư cũng chỉ là những người đi trên dòng sông, như những chi thể của một thân thể.

Giống như qx đã nói trên kia, Chúa là ai?  Bên trong hay ngoài?  Nghe , thấy làm sao?  Đức tin là gì ?  biết dùng đức tin đúng chổ, đó là điều quan trọng.

Thôi qx xin tạm ngưng, có nhiều việc cần làm chuẩn bị cho ngày mai ...
Reply
ok , nhưng Vân muốn nghe QX cho biết


QX biết QX đi đâu 


cho Vân biết đi , để Vân mừng  Hug
Reply
(2019-05-28, 12:45 AM)tuyetvan Wrote: ok , nhưng Vân muốn nghe QX cho biết


QX biết QX đi đâu 


cho Vân biết đi , để Vân mừng  Hug

Last post ...

qx đi đâu không quan trọng .... 

Nếu TV muốn biết thì hãy search hết những điều này ...

"The kingdom of Heaven is like ... "  "Nước Trời giống như là ... "

"What is the Tree of Life, water of life, Cây Hằng Sống, nước Hằng Sống là gì? "

Trái của sự hiểu biết Thiện và Ác là gì ?

Khi TV hiểu những điều trên thì biết đó là nơi qx đến.
Reply
Vân search rồi , nơi QX tới là nơi này nè 



:bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4:



chúc mừng , tới đó "nổ" chung với người ta cho vui nhá  Hello
Reply
(2019-05-28, 01:02 AM)tuyetvan Wrote: Vân search rồi , nơi QX tới là nơi này nè 



:bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4:



chúc mừng , tới đó "nổ" chung với người ta cho vui nhá  Hello

Không nói thì đi theo vặn vẹo, bảo CG không biết kinh thánh.

Nói ra thì bảo nổ ...  Rollin  thôi kíu đây ...  :78:
Reply
(2019-05-28, 01:14 AM)quexua Wrote: Không nói thì đi theo vặn vẹo, bảo CG không biết kinh thánh.

Nói ra thì bảo nổ ...  Rollin  thôi kíu đây ...  :78:




CG không biết Kinh thánh thì đúng rồi

nếu biết , thì hãy nói Kinh thánh bên nhà CG đi




tự mình nói , từ sự hiểu biết của mình

chứ không phải .. copy and paste đó nhá  Rollin
Reply