Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ
#61
Nhà thờ thánh Thomas More ở Florida bị cháy
10/06/2019

Nhà thờ thánh Thomas More, đồng nhà thờ chính tòa của giáo phận Pensacola-Tallahassee, đã bị hư hại do vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 05.06 vừa qua. Cha sở nhà thờ cho rằng đây là một vụ phóng hỏa.

Theo báo cáo của giáo phận, ngai tòa Giám mục và một số ghế bị cháy và bị hư hại, trong khi lửa đốt cháy các bức tường của nhà thờ và tòa nhà bị thiệt hại do khói. Không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn.
Nhà thờ đồng chính tòa này cũng có trung tâm sinh viên Công giáo của đại học Florida. Vì Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 5:15 chiều nên nhà thờ không khóa cửa. Một sinh viên của đại học Florida đã phát hiện khói và báo cho những người có trách nhiệm.
Cha John Cayer, cha sở của nhà thờ, nói rằng ngài không nghĩ ra ai đã làm điều này và nhận định: “Đây rõ ràng là một vụ đốt nhà thờ. Chúng tôi rất đau buồn. Cộng đoàn đang rất bối rối và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có giải pháp cho sự kiện này”.
Ông Jimmy Patronis, Giám đốc tài chính và văn phòng điều tra của phân bộ cứu hỏa của bang, cũng tuyên bố: “Tôi đau buồn khi nghe về vụ hỏa hoạn rõ ràng là cố ý tại nhà thờ thánh Thomas More, nhà thờ đồng chính tòa ở Tallahassee. Các thám tử điều tra các vụ phóng hỏa ngay lập tức hỗ trợ chính quyền địa phương xác định nguyên nhân. Phóng hỏa là một tội ác gây thiệt hại và nguy hiểm, và các thám tử của tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền bằng mọi cách để đưa những người có trách nhiệm ra trước pháp luật.”

Hồng Thủy
Nguồn: Đài Vatican 
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#62
ĐTC Phanxicô gặp các Đại Diện Ngoại Giao Tòa Thánh
11/06/20

ĐTC Phanxicô mời các Đại Diện Ngoại Giao Tòa Thánh tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican, từ ngày 12.06 hôm nay đến ngày 15.06 tới đây.

Các Đại Diện Ngoại giao Tòa Thánh bao gồm các Sứ Thần, là những vị đại diện Tòa Thánh tại các nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh; các Khâm Sứ, đại diện Tòa Thánh tại những nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh; và các Quan Sát Viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc ở New York và ở Geneve hay tại một số tổ chức khác.


Củng cố việc tổ chức cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao Tòa Thánh

Vào các năm 2013 và 2016, ĐTC Phanxicô cũng đã tổ chức những cuộc gặp gỡ tương tự với các vị Đại Diện ngoại giao Tòa Thánh. Theo Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ là cách thế ĐTC Phanxicô củng cố việc tổ chức cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao của Tòa Thánh mỗi 3 năm một lần.
Trong cuộc gặp gỡ năm nay sẽ có 103 vị Đại Diện Tòa Thánh, trong đó có 98 Sứ Thần và 5 Quan Sát viên thường trực.
Việc tổ chức cuộc gặp gỡ này được giao cho Phân Bộ Nhân sự Ngoại giao của Tòa Thánh thuộc Phủ Quốc vụ khanh, là Phân Bộ mới được thành lập sau cuộc gặp gỡ vào năm 2016.

Chương trình

Theo chương trình được Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo, ngày 13.06, các tham dự viên sẽ được ĐTC Phanxicô tiếp kiến. Vào ngày kết thúc cuộc gặp gỡ, 15.06, 46 Sứ thần đã nghỉ hưu cũng được mời tham dự.
Trong chương trình cũng sẽ có hai cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo cấp cao của Phủ Quốc vụ khanh, một số hội nghị cập nhật về các vấn đề hiện tại của Giáo hội, về cộng tác quốc tế và đối thoại liên tôn. Một số buổi họp sẽ được tiến hành theo từng nhóm châu lục. Cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ với các Bộ trưởng của các Bộ của giáo triều Roma và các Đại sứ của các nước cạnh Tòa Thánh.

Thánh lễ khai mạc và kết thúc

Cuộc gặp gỡ cũng có những giây phút thiêng liêng có ý nghĩa đặc biệt, trong đó có Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta vào sáng ngày 15 do ĐTC Phanxicô chủ tế. Trong khi đó, Thánh lễ khai mạc cuộc gặp gỡ sẽ do ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ sự vào ngày 12 hôm nay. Các tham dự viên cũng có giờ cầu nguyện tại nhà nguyện Sistina.
Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với buổi cơm trưa tại nhà trọ thánh Marta cùng với ĐTC Phanxicô.

Hồng Thủy 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#63
Cộng đoàn “Những chân trời mới” kỷ niệm 25 năm thành lập

12/06/2019

Trong sứ điệp video gửi đến Cộng đoàn “Những chân trời mới” nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, ĐTC Phanxicô mời gọi họ ghi nhớ điều tốt lành Thiên Chúa đã ban cho Cộng đoàn và mang niềm vui của Chúa cho tha nhân.

Đừng đánh mất ký ức


ĐTC Phanxicô nhắc các người trẻ đừng đánh mất ký ức. Ngài nói: “Trong ký ức, các con sẽ gặp Thiên Chúa: là Thiên Chúa đã đồng hành với các con, đã làm cho chúng con lớn lên, Người đã cầm tay chúng con, như sách Đệ Nhị Luật viết, giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ các con, Chúa lo dưỡng dục, … (32,10).”

Hướng về tương lai

ĐTC Phanxicô cũng mời gọi họ hướng về tương lai, bởi vì cuộc sống không kết thúc ở đây. Ngài nói: “Không có ai trong các con sinh ra để trở thành chàng trai hay cô gái ế, theo nghĩa tinh thần… Các con phải sống cách phong phú và mang niềm vui như là hoa trái cho tha nhân. Ký ức và hy vọng về sự phong phú.”

Vào Chúa nhật ngày 09.06, ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ GM, đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thể thao ở Frosinone để kỷ niệm 25 năm thành lập Cộng đoàn. Trong Thánh lễ, có 82 người đã tuyên hứa trở thành “những người bé nhỏ của niềm vui” – tên gọi các giáo dân thánh hiến của Cộng đoàn. Sau Thánh lễ, ĐTC Phanxicô cũng đã điện thoại chúc mừng trực tiếp Cộng đoàn.

Cộng đoàn “Những chân trời mới”

Cộng đoàn “Những chân trời mới” do bà Chiara Amirante thành lập cách đây 25 năm, vào năm 1994, với mục đích tham gia vào các lãnh vực khó khăn xã hội, thực hiện các hoạt động liên đới để hỗ trợ những người sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề của người trẻ đường phố và thế giới trẻ.

Sứ mạng trên các đường phố

Ngay từ khi được thành lập, Cộng đoàn này đã dấn thân trong sứ mạng tái truyền giảng Tin mừng, với những phương pháp truyền giáo khác nhau, với các sứ mạng trên các đường phố. Ơn gọi cụ thể của các thành viên là làm chứng về niềm vui của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, và làm chứng về tình yêu của Chúa dành cho những người không được biết đến tình yêu…

Hồng Thủy 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#64
Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ các nơi thờ phượng
13/06/2019

Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York, Đức TGM Bernardito Auza, kêu gọi Cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ các nơi thờ phượng, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc Nhà Nước phải thăng tiến và bảo vệ sự bình quyền của mọi công dân.

93 vị Sứ thần và Khâm Sứ, cùng với 5 vị Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức quốc tế, đã về Roma tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 3 do ĐTC Phanxicô triệu tập từ ngày 12 đến 15-6-2019 này. Vào ngày chót sẽ có sự tham dự của 46 TGM cựu Sứ Thần Tòa Thánh.


 Nhắn nhủ các vị TGM

 Trong bài huấn dụ trao tay, ĐTC Phanxicô lần lượt nhắc nhở rằng: Sứ thần Tòa Thánh là người của Thiên Chúa, người của Giáo Hội, là người có lòng nhiệt thành tông đồ, là người hòa giải, Sứ thần Tòa Thánh là người của ĐGH, là người có sáng kiến, là người vâng phục, người cầu nguyện, người hoạt động bác ái, và sau cùng là người khiêm tốn”.
 
Đừng ngược đãi cộng tác viên

 ĐTC Phanxicô cảnh giác chống những vị Sứ Thần ngược đãi các cộng sự viên, như một chủ nhân xấu chứ không phải như người cha và mục tử. Ngài nói: ”Thật là buồn khi thấy vài Sứ thần tạo ra cho các cộng sự viên của mình những đau buồn mà chính họ đã phải chịu do các Sứ thần khác trong thời họ còn là cộng sự viên của các sứ thần ấy!”
 
Tránh lối sống sa hoa

 ĐTC Phanxicô cũng phê bình những Sứ Thần Tòa Thánh sống sa hoa, phản chứng tá, giữa dân nghèo. Ngài nói: ”Vinh dự lớn nhất đối với một người của Giáo Hội là trở thành ‘tôi tớ của mọi người’.
 
Liên tục canh tân
 
ĐTC Phanxicô cũng khẳng định rằng “Trong tư cách là đại diện ĐGH, Sứ Thần phải liên tục canh tân và học hỏi, làm sao để biết rõ tư tưởng và các huấn thị của vị mà mình đại diện. Sứ Thần có nhiệm vụ cập nhật và thông tin liên tục cho ĐGH về những tình trạng khác nhau và về những biến chuyển Giáo Hội và xã hội chính trị tại quốc gia mình được gửi tới.. Thật là một điều không thể dung hợp với sứ mạng của Sứ Thần khi Đại diện Tòa Thánh phê bình sau lưng ĐGH, có những nhật ký trên mạng hoặc tệ hơn nữa là liên kết với những nhóm thù nghịch với ĐGH, với Giáo triều và Giáo phận Roma”.
 
Phát huy khả năng

 Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC Phanxicô nói: ”Sứ thần Tòa Thánh cần có và phát huy khả năng, sự mau lẹ trong việc thăng tiến hoặc chấp nhận lối cư xử thích hợp với những nhu cầu của thời đại, không bao giờ rơi vào tình trạng cứng nhắc về tinh thần, về đàng thiêng liêng hoặc về mặt nhân bản, Sứ thần cũng không được có thái độ uyển chuyển giả hình, và đổi mầu ‘như con tắc kè’..
 
Đề cao nhân đức tuân phục

 ĐTC Phanxicô đặc biệt đề cao nhân đức vâng phục mà vị Sứ thần phải có. Ngài nói: ‘Một sứ thần không sống nhân đức vâng phục – cả khi khó khăn và trái ngược với quan điểm riêng của mình – thì cũng giống như người du hành mà không có địa bàn, có nguy cơ sai trệch mục tiêu.. thật là điều phản chứng khi kêu gọi những người khác vâng phục mà mình lại bất tuân phục”.

 Đời sống cầu nguyện

 Về đời sống cầu nguyện, ĐTC nói: ”Sứ thần Tòa Thánh – và tất cả chúng ta – nếu không có đời sống cầu nguyện, thì có nguy cơ thiếu sót tất cả những đòi hỏi đã liệt kê trên đây. Không cầu nguyện, chúng ta trở thành những công chức luôn bất mãn và không hài lòng. Đời sống cầu nguyện là ánh sáng soi chiếu toàn thể hoạt động và sứ mạng của vị Sứ Thần”

G. Trần Đức Anh OP 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#65
ĐTC Phanxicô sẽ dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo


Chúa nhật 17-11-2019 tới đây, ĐTC Phanxicô sẽ dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo tại Vatican nhân dịp Ngày Thế Giới người nghèo lần thứ 3. 1.500 người nghèo khác sẽ dùng bữa đồng thời tại các địa điểm khác ở Roma.


Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết như trên hôm 13-6-2019, nhân dịp họp báo giới thiệu Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân dịp Ngày Thế Giới người nghèo năm nay.


Trạm y tế khám bệnh cho người nghèo

 Theo Đức TGM, cũng như năm ngoái, trong tuần lễ trước Ngày Thế Giới người nghèo, một trạm y tế sẽ được mở tại khu vực liền trước Quảng trường thánh Phêrô, để khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Hồi năm ngoái, các bác sĩ và y tá tại trạm y tế này đã khám bệnh và trợ giúp cho khoảng 3 ngàn người. Có vài trường hợp, dân nghèo đến khám giữa lúc họ ở trong tình trạng sắp bị dồn máu cơ tim, và họ đã được cứu sống kịp thời.

 Buổi hòa nhạc cho người nghèo

 Theo Đức TGM Fisichella, điều mới mẻ nhân Ngày Thế Giới người nghèo vào tháng 11 năm nay là sẽ có một buổi hòa nhạc ngày 9-11 cho người nghèo và với người nghèo, do nhạc trưởng Nicola Piovani và Đức Ông Marco Frisina, trưởng Ca đoàn của giáo phận Roma, điều khiển.

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#66
ĐTC Phanxicô quan tâm về tình hình vùng Vịnh

ĐTC Phanxicô bày tỏ quan tâm về tình hình căng thẳng tại vùng Vịnh trước viễn tượng xung đột giữa Iran, Hoa Kỳ và Arập Sauđi.

Lên tiếng trong buổi đọc kinh Truyền Tin cuối thánh lễ chúa nhật 16-6-2019 vừa qua tại vùng động đất Camerino miền trung Italia, ĐTC Phanxicô nói: ”Tôi lo âu theo dõi sự gia tăng căng thẳng tại vùng Vịnh Ba Tư. Tôi mời gọi tất cả hãy sử dụng các phương thế ngoại giao để giải quyết các vấn đề phức tạp các cuộc xung đột ở vùng Trung Đông. Tôi cũng tái tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức cố gắng dấn thân tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và hòa bình”.
 
Hai tàu chở dầu bị tấn công

 Trước đó, hôm thứ năm 13-6-2019, hai tàu chở dầu, một của Nhật Bản và một của Na Uy, đã bị tấn công tại vùng Vịnh Oman. Hoa Kỳ gán cho Iran trách nhiệm gây ra vụ này, trong khi Iran phủ nhận mọi dính líu. Arập Sauđi, Liên minh Emirati và Anh quốc bênh vực lập trường của Mỹ. Đại sứ Anh tại Teheran bị chính phủ triệu tập tới để phản đối.

 LHQ kêu gọi điều tra độc lập

 Đài Truyền hình CNN của Mỹ đưa tin Iran đã bắn hỏa tiễn vào một máy bay không người lái của Mỹ bay lượn trong vùng này, nhưng hỏa tiễn không trúng đích. Tổng thư ký LHQ Ông Antonio Guterres yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về vụ hai tàu chở dầu bị tấn công, trong khi công ty hàng hải Frontline cho biết không có hư hỏng hoặc lỗi lầm nào về nhân sự trong vụ hai tàu bị cháy.

G. Trần Đức Anh OP 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#67
ĐTC Phanxicô khuyến khích Diễn Đàn các vị thị trưởng Campania
20/06/2019

ĐTC Phanxicô khuyến khích các vị thị trưởng và các quan chức hành chánh miền Campania, nam Italia, quan tâm giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo, và quản trị công việc trong tinh thần thanh liêm và minh bạch.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến các tham dự viên Diễn đàn đầu tiên của các vị thị trưởng và các quan chức hành chánh miền Campania, sẽ tiến hành từ ngày 24 đến 26-6 tới đây tại trung tâm Hòa Bình ở thành phố Benevento, theo sáng kiến của Đức TGM sở tại Felice Accrocca, và các GM khác.

Miền Campania

Miền Campania có hơn 5 triệu 800 ngàn dân cư và có 25 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh. Miền này đứng thứ 3 tại Italia về dân số sau miền Lombardia và Lazio. Tổng cộng có 550 thị trưởng và xã trưởng trong miền Campania.

Ca ngợi sáng kiến

Trong thư, ĐTC Phanxicô ca ngợi sáng kiến của các vị Chủ chăn Công Giáo miền Campania, qua diễn đàn này, muốn cung cấp những tiêu chuẩn luân lý đạo đức và góp phần phân định những hành trình tốt để vượt thắng những khó khăn hiện nay tại đây. Đồng thời ĐTC Phanxicô khuyến khích các tham dự viên Diễn Đàn dấn thân điều hành các công việc chung trong tinh thần phục vụ, nỗ lực làm chứng trong tinh thần thanh thản về các giá trị minh bạch và lương thiện, để ý đến cả Đạo lý Công Giáo về xã hội, hòa hợp với những nhạy cảm khác nhau về văn hóa.”

Cổ võ quan tâm đến dân nghèo

ĐTC Phanxicô viết thêm rằng ”Tình trạng bấp bênh của các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất trong xã hội cũng đòi hỏi tất cả mọi người, các tổ chức, các cộng đồng Giáo Hội, các tổ chức giáo dục và từ thiện, liên tục cố gắng để cúi mình trên những khó khăn và đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta, cống hiến cho họ những cử chỉ cụ thể chia sẻ và liên đới”.

G. Trần Đức Anh OP
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#68
ĐTC Phanxicô tiếp 500 bác sĩ Công Giáo quốc tế
23/06/2019

ĐTC Phanxicô mời gọi các bác sĩ Công Giáo, noi gương Chúa Giêsu, quan tâm chăm sóc bệnh nhân, khích lệ, an ủi, nâng dậy và mang lại hy vọng cho họ.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22-6-2019 dành cho 500 thành viên Liên đoàn quốc tế các Hiệp Hội bác sĩ Công Giáo, nhân dịp lễ Thánh Hiến Liên đoàn cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Những cử chỉ của Chúa Giêsu khi chữa bệnh
 Trong bài huấn dụ nhân dịp này, ĐTC gợi lại những cử chỉ và cách thức của Chúa Giêsu khi chăm sóc các bệnh nhân và những người đau khổ: Chúa đến gần, động chạm, đối thoại, khởi sự một hành trình thoa dịu, an ủi, hòa giải và chữa lành cho những người bệnh. Chúa không bao giờ chỉ chữa trị một phần, nhưng toàn diện con người; Chúa cũng kêu gọi và sai đi.
 Noi gương Chúa Giêsu y sĩ
 ĐTC nói: ”Là những bác sĩ tin nơi Chúa, và là thành phần của Giáo Hội, anh chị em được kêu gọi theo học tại trường của Chúa Giêsu, vị y sĩ và là người anh em của những người đau khổ. Anh chị em được kêu gọi trở nên gần gũi với những người đang trải qua những lúc thử thách vì bệnh tật. Anh chị em được kêu gọi chữa trị, trong tinh thần tế nhị và tôn trọng phẩm giá, cũng như sự toàn vẹn thể lý và tâm lý của con người. Anh chị em được kêu gọi chăm chú lắng nghe, để đáp lại bằng những lời thích hợp, làm cho những cử chỉ chữa trị có tinh thần nhân bản và nhờ đó hữu hiệu hơn”.
 Các bác sĩ tôn trọng hồng ân sự sống
 ĐTC cũng nói rằng “Chúng ta phải nhớ, chữa trị có nghĩa là tôn trọng hồng ân sự sống từ khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Chúng ta không phải là sở hữu chủ: sự sống được ủy thác cho chúng ta và các bác sĩ là những người phục vụ sự sống.. Phương thức hành động của một bác sĩ Công Giáo là liên kết khả năng nghề nghiệp chuyên môn với khả năng cộng tác và luân lý đạo đức nghiêm túc. Và tất cả những điều ấy có lợi cho các bệnh nhân cũng như cho môi trường nơi anh chị em hoạt động. Chúng ta biết rằng rất nhiều khi chất lượng của một khu vực trong nhà thương không hệ tại có nhiều máy móc và dụng cụ, nhưng tùy thuộc mức độ nghề nghiệp chuyên môn và tình người của bác sĩ trưởng và của toán bác sĩ hoạt động trong khu vực”.

G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#69
Đừng rước lễ như thói quen, nhưng như lần đầu
24/06/2019

Chúa Giêsu cảm thương dân chúng đói khát sau một ngày mệt nhọc và Người yêu cầu các môn đệ cho họ ăn. Yêu cầu của Chúa có vẻ bất ngờ, vượt khả năng của các môn đệ, nhưng Chúa muốn họ vượt qua kiểu lý luận thường tình “thân ai nấy lo”, để biết sống chia sẻ, từ những điều nhỏ bé mà Chúa ban cho chúng ta.


Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 23.06, dựa trên đoạn Tin Mừng thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng sự kiện này bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người. Đồng thời cử chỉ này cũng báo trước về bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu, Chúa ban chính Mình Máu Người để cứu độ thế giới. ĐTC Phanxicô nhắc các tín hữu đừng lãnh nhận Thánh Thể cách thụ động hay như thói quen, nhưng tin vào Mình Máu Thánh Chúa và để mình được tình yêu của Người biến đổi, trở nên thánh thiện với Chúa và nên thiện ích cho tha nhân.

Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô


Anh chị em thân mến,
Hôm nay, tại Ý và những nước khác, Giáo Hội cử hành lễ trọng kính Mình và Máu Chúa Kitô, Corpus Domini. Tin Mừng tường thuật với chúng ta câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Lc 9,11-17) xảy ra bên bờ hồ Galilê. Chúa Giêsu nói với hàng ngàn người và chữa lành các bệnh tật. Khi chiều đến, các môn đệ đến gần Chúa và thưa với Người: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn” (c. 12). Cả các môn đệ cũng mệt mỏi. Thật sự là họ đang ở một nơi hoang vắng và để mau thức ăn thì dân chúng phải đi vào trong các làng mạc. Chúa Giêsu nhận ra điều này và trả lời: “Chính các con hãy cho họ ăn” (c. 13a). Những lời này làm cho các môn đệ kinh ngạc. Họ không hiểu và có lẽ họ cũng bực mình nữa; họ đáp lại: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này” (c.13b).

Hoán cải: từ lý luận“thân ai nấy lo” đến biết chia sẻ

Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hoán cải thật sự, từ lý luận “thân ai nấy lo” đến ý tưởng chia sẻ, bắt đầu từ những điều bé nhỏ mà Chúa quan phòng trao cho chúng ta. Và ngay lập tức Chúa tỏ cho thấy rõ điều Người muốn làm. Người nói với các môn đệ: “Các con hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người” (c.14). Rồi Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, hướng mắt về Cha trên trời, dâng lời cầu nguyện và chúc tụng, rồi bắt đầu bẻ bánh và phân chia cá, và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đám đông. Và thức ăn đã không hết, dù tất cả đều được ăn và no nê.

Quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa

Phép lạ này – rất quan trọng, đến nỗi tất cả các Thánh sử đều thuật lại – diễn tả quyền năng của Đấng Mêsia và đồng thời cũng diễn tả lòng thương xót của Người đối với dân chúng. Cử chỉ phi thường đó không chỉ là một trong những dấu hiệu tuyệt vời trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, mà còn trình bày trước điều sẽ xảy ra vào ngày cuối, việc tưởng niệm lễ hy sinh của Người, đó là Thánh Thể, bí tích Mình và Máu của Người được trao ban vì ơn cứu độ của thế giới.
Thánh Thể là sự tổng hợp tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu, một hành động đơn nhất của tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Cũng ở đó, giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều, Người dâng lời cầu nguyện và chúc tụng Chúa Cha, bẻ bánh và trao cho các môn đệ; và Người cũng làm như thế đối với rượu. Nhưng vào giây phút đó, vào đêm trước cuộc Thương khó, Người muốn để lại trong cử chỉ này một Chứng từ của Giao ước mới và vĩnh cửu, tưởng niệm muôn đời cuộc Vượt qua tử nạn và phục sinh của Người.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#70
Hãy rước lễ như lần đầu


Mỗi năm, Lễ Mình Máu Thánh mời gọi chúng ta sống lại sự ngạc nhiên và niềm vui vì món quà tuyệt vời của Chúa, đó là Thánh Thể. Chúng ta hãy đón nhận Thánh Thể với lòng biết ơn, không phải cách thụ động, hay như là thói quen, nhưng thật sự làm sống động lại lời thưa “amen” – tôi tin – nơi Thân Mình Chúa Kitô. Khi linh mục nói “Mình Thánh Chúa Kitô”, chúng ta thưa “amen”: lời thưa xuất phát từ trái tim với xác tín. Đó là Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu Đấng cứu độ tôi, là Chúa Giêsu đến ban cho tôi sức mạnh để sống. Chúng ta đừng rước lễ như thói quen, mỗi lần rước lễ chúng ta hãy làm như lần rước lễ đầu.

Rước kiệu Thánh Thể

Cách diễn tả niềm tin vào Thánh Thể của Dân thánh Chúa là những cuộc rước kiệu Thánh Thể mà trong ngày lễ trọng này được thực hiện khắp nơi trong Giáo hội Công giáo. Chiều nay tôi cũng sẽ cử hành Thánh lễ tại khu vực Casal Bertone của Roma và sau đó là cuộc rước kiệu. Tôi mời gọi tất cả anh chị em tham dự, cả trong tinh thần, qua radio và tivi. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta, với đức tin và tình yêu, bước theo Chúa Giêsu, Đấng chúng ta thờ lạy trong Thánh Thể.

Đức tin anh hùng

Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô nhắc đến lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Carmen Lacaba Andía và 13 nữ tu Tây Ban Nha khác thuộc dòng thánh Phaxicô Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội vào ngày thứ bảy hôm qua tại Madrid. Các nữ tu này đã bị giết vì sự thù ghét đức tin trong các năm từ 1936-1939. ĐTC nói: “Những nữ tu dòng Kín này, như các trinh nữ khôn ngoan, chờ đợi vị Hôn Phu Thần linh với đức tin anh hùng. Sự tử đạo của các chị là lời mời gọi tất cả chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường, đặc biệt trong giờ phút thử thách.”

Hồng Thủy 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#71
ĐTC Phanxicô đau buồn vì hai cha con người di dân chết đuối ở Rio Grande


27/06/2019
ĐTC Phanxicô vô cùng đau buồn khi nhìn thấy tấm ảnh một người cha và bé gái bị nước cuốn và thiệt mạng tại sông Rio Grande, khi tìm cách vượt qua biên giới Mêhicô để vào Hoa Kỳ.
[Image: E14-D2425-B32-B-4-FE0-8-B5-A-60-C1887-F9-F4-B.jpg]

Hôm 26/06 vừa qua, tấm ảnh thi hài nằm sấp trên mặt nước của hai cha con người El Salvador, ông Oscar và bé Angie Valeria, 2 tuổi, được một nhà báo chụp ở biên giới Mêhicô và Hoa Kỳ tại bờ sông Rio Grande phổ biến khắp  thế giới.
Ông Alessandro Gisotti, Quyền Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng sau khi nhìn thấy tấm ảnh, “ĐTC Phanxicô vô cùng đau lòng về cái chết của họ; ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho họ và cho tất cả những người di dân đã thiệt mạng khi tìm cách trốn chạy chiến tranh và đau khổ”.
Trốn chạy từ El Salvador
Theo phóng viên Julia Le Duc, tác giả tấm ảnh, ông Oscar Alberto Martínez và vợ con từ El Salvador di cư đến Mêhicô và họ đã được giấy phép ở lại nước này; nhưng họ muốn thực hiện giấc mơ Mỹ. Hôm Chúa nhật 24/06, ông Oscar và vợ con muốn vượt sông Rio Grande để đến thành phố Brownsville, bang Texas. Ông Oscar và bé Angie Valeria đã đến được bờ bên kia, nhưng vợ ông, bà Tania Vanessa Ávalos, vẫn ở bên này bờ, nên ông định quay lại để đón bà. Thật không may, bé gái lại nhảy xuống nước để theo cha. Dòng nước đã cuốn họ đi và mang theo cả ước mơ, hy vọng và cả những dự định tương lai, trước sự chứng kiến của người vợ, người mẹ.
Khủng hoảng di dân
Trong những năm gần đây, làn sóng di dân tại các nước Trung Mỹ tạo nên một cuộc khủng hoảng. Hàng ngàn hàng ngàn người hàng ngày liều mạng trước những nguy hiểm, bằng mọi cách, vượt hàng trăm cây số qua rừng núi, sa mạc, để thực hiện giấc mơ Mỹ. Trong chuyến viếng thăm Mêhicô, ĐTC Phanxicô gọi đây là “thảm kịch nhân loại” Ngài nói: “Cuộc khủng hoảng này chúng ta có thể đo bằng tên, bằng các câu chuyện, các gia đình. Họ là các anh chị em vì nghèo khổ, bạo lực, nạn buôn người và tội phạm có tổ chức, đã mạo hiểm.” Ngài mời gọi cầu nguyện để “xin ơn hoán cải, ơn biết khóc thương”. “Xin cho không còn chết chóc và bóc lột!”.

Hồng Thủy 
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#72
Tòa Thánh ban hành đường hướng mục vụ cho Trung Quốc

Bản đường hướng này được Tòa Thánh ban hành vì trong thời gian qua, nhiều GM tại Trung Quốc đã xin Tòa Thánh chỉ dẫn về điều này, đặc biệt vì khi đăng ký với chính quyền, các giáo sĩ Công Giáo phải ký một văn kiện tuyên bố chấp nhận nhiều điều trong đó có nguyên tắc độc lập, tự trị và tự quản lý của Giáo Hội tại Trung Quốc, mặc dù Nhà Nước Trung Quốc đã cam kết tôn trọng đạo lý Công Giáo.

Bản đường hướng này được Tòa Thánh ban hành vì trong thời gian qua, nhiều GM tại Trung Quốc đã xin Tòa Thánh chỉ dẫn về điều này, đặc biệt vì khi đăng ký với chính quyền, các giáo sĩ Công Giáo phải ký một văn kiện tuyên bố chấp nhận nhiều điều trong đó có nguyên tắc độc lập, tự trị và tự quản lý của Giáo Hội tại Trung Quốc, mặc dù Nhà Nước Trung Quốc đã cam kết tôn trọng đạo lý Công Giáo.



Tôn trọng lương tâm và xác tín Công Giáo

 

Tòa Thánh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Nhà Nước Trung Quốc làm sao để việc đăng ký dân sự này diễn ra trong sự bảo đảm tôn trọng lương tâm và xác tín sâu xa về Công Giáo của những người liên hệ. Chỉ như thế mới có thể tạo điều kiện cho sự hiệp nhất Giáo Hội cũng như để các tín hữu Công Giáo góp phần vào thiện ích của xã hội Trung Quốc.



Sự độc lập của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc không tách rời khỏi ĐGH và Giáo Hội hoàn vũ

 

Văn kiện của Tòa Thánh nhắc lại sự kiện Hiến pháp Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, trong điều khoản số 36, chính thức tuyên bố bảo vệ tự do tôn giáo. Tiếp đến, Hiệp định tạm thời ký kết ngày 22-9 năm ngoái (2018) giữa Tòa Thánh và Trung Quóc nhìn nhận vai trò đặc thù của Người Kế vị Thánh Phêrô, nên điều hợp lý là Tòa Thánh hiểu và giải thích sự độc lập của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc không theo nghĩa tuyệt đối, nghĩa là không tách rời khỏi ĐGH và Giáo Hội hoàn vũ, nhưng chỉ có nghĩa tương đối về lãnh vực chính trị, như đang xảy ra tại các nơi trên thế giới trong các quan hệ giữa ĐGH và một Giáo Hội địa phương, hoặc giữa các Giáo Hội địa phương với nhau.



Căn tính Công Giáo không thể có sự tách biệt với Người Kế Vị Thánh Phêrô



Đàng khác, khi khẳng định rằng trong căn tính Công Giáo không thể có sự tách biệt với Người Kế Vị Thánh Phêrô, không có nghĩa là biến một Giáo Hội địa phương thành một thực thể xa lạ với xã hội và văn hóa của một nước trong đó Giáo Hội sống và hoạt động.

 Một sự kiện khác nữa là trong những năm qua, nhiều GM Trung Quốc thụ phong không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh đã xin và được hòa giải với Người Kế Vị Thánh Phêrô, vì thế ngày nay tất cả các GM Trung Quốc đều được hiệp thông với Tòa Thánh, và họ ước muốn ngày càng hội nhập với các GM Công Giáo trên thế giới.



Không những tôn trọng luật pháp Trung Quốc nhưng cả đạo lý Công Giáo



 Văn kiện cho biết Tòa Thánh mong đợi thái độ mới từ tất cả mọi người trong việc đối phó với những vấn đề thực hành của Giáo Hội. Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với chính quyền Trung Quốc về vấn đề đăng ký dân sự của các GM và LM để tìm ra một công thức, khi đăng ký dân sự, không những tôn trọng luật pháp Trung Quốc nhưng cả đạo lý Công Giáo nữa.



Hỗ trợ thiện ích của cộng đoàn giáo phận và làm tăng trưởng trong tinh thần hiệp nhất



 Dưới ánh sáng những điều nói trên, Tòa Thánh khẳng định rằng nếu một GM hoặc LM quyết định đăng ký dân sự nhưng văn bản tuyên ngôn phải ký khi đăng ký với nhà nước không tôn trọng đức tin Công Giáo, thì giáo sĩ ấy minh xác trên giấy tờ rằng khi ký tuyên ngôn này, mình sẽ không hề sai lỗi với các nguyên tắc đạo lý Công Giáo. Nếu không thể ghi những điều đó trên giấy tờ vì giáo sĩ ấy chỉ tuyên bố bằng miệng, và nếu có thể thì làm trước một chứng nhân. Dầu sao đi nữa, giáo sĩ ấy nên minh xác với vị Bản quyền ý hướng của mình khi đăng ký. Điều này phải được hiểu với mục đích duy nhất là hỗ trợ thiện ích của cộng đoàn giáo phận và làm tăng trưởng trong tinh thần hiệp nhất, cũng như việc loan báo Tin Mừng thích hợp với những đòi hỏi mới của xã hội Trung Quốc và việc quản lý tài sản của Giáo Hội trong tinh thần trách nhiệm.



Bảo tồn tình hiệp thông



 Ngoài ra, Tòa Thánh tuyên bố tôn trọng những người không thể đăng ký với nhà nước theo những đòi hỏi nói trên. Tòa Thánh gần gũi với họ và xin Chúa giúp đỡ họ bảo tồn tình hiệp thông với các anh chị em đồng đạo, và kể cả khi đứng trước những thử thách mà mỗi người có thể phải đương đầu”.

Giuse Trần Đức Anh OP
Nguồn: Đài Vatican
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply