GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY
#16


Reply
#17
Chúa Jesus bắt đầu His ministry khi Ngài 30 tuổi .Trong suốt 3 năm, Ngài làm nhiều phép lạ , như ... chữa bịnh , khiến người chết sống lại , đuổi quỹ , feed hơn 5000 người chỉ bằng 2 con cá và vài ổ bánh mì , khiến bảo biễn ngưng lại , đi trên biển , sáng mắt người bị mù từ khi mới sanh ra , hóa nước thành rượu (the first miracle)


Chúa có được 1 đoàn dân đông kéo theo Ngài ... Chính vì việc này , khiến cho mấy ông thầy tế lể thượng phẫm ganh tị . Họ đi theo bắt bẻ Ngài đủ thứ , cái mà họ bắt bẻ Ngài nhiều nhất là ... Ngài chữa bịnh người ta trong ngày SabbathNgài nhận Ngài là ngang hàng với Chúa.


Họ tìm cách hại Ngài , giết Ngài .. NHƯNG KHI THỜI ĐIỂM CHƯA ĐÚNG THÌ HỌ CHƯA LÀM GÌ ĐƯỢC NGÀI CẢ ... CHO TỚI KHI ... THỜI ĐIỂM ĐẢ ĐÚNG





đối với Chúa Jesus .... chuyện cỏn phải xãy ra cho đúng vào thời điễm

còn mình ... nếu mình có cầu nguyện Chúa ... mình không thễ nào nói "NOW - CHUÁ ƠI" ... mà mình cũng phải chờ cho tới đúng thời điễm  Hello
Reply
#18
Vân bắt đầu câu chuyện ở điễm Chúa Jesus rầm rộ tiến vào Jerusalem nhá  Hello

hay còn được gọi là THE TRIUMPHANT ENTRY



[Image: Palm-Sunday-58e3b1d43df78c5162058cd6.png]


chuyện này xãy ra vào ngày PALM SUNDAY ... tức là cái Sunday trước EASTER SUNDAY ... 2 cái Sundays này cách nhau đúng 1 tuần lễ

trong 1 tuần lễ này , rất nhiều chuyện xãy ra ... mình hảy tìm hiểu đại khái chuyện gì xảy ra trong tuần lễ này ... tuần lễ này gọi là THE HOLY WEEK


Chúa Jesus không ở trong Jerusalem trong tuần lễ này , mà Ngài đi ra đi vô , Bethany - Jerusalem , cách nhau hơn 10 kms
Reply
#19
PALM SUNDAY ...


- Chúa Jesus cùng các môn đồ đang trên đường tới Jerusalem ... khi tới gần núi Olive , Ngài kêu 2 môn đồ đi tới cái làng trước mặt , sẽ thấy 1 con lừa cái & 1 con lừa con chưa bao giờ có ai cởi qua đang bị cột ... thì tháo ra dẩn tới cho Ngài .. nếu có ai hỏi , thì nói rằng Chuá cần dùng 2 con lừa đó , thì người ta sẽ để cho họ lấy đi




***



- Việc Chúa Jesus "cởi lừa con như vậy , cho đúng với lời tiên tri ... Vua ngươi đến cùng ngươi , nhu mì , cởi lừa con đi với lừa mẹ" ... đi ngược lại với hình ảnh ... "1 vị vua cởi bạch mã oai phong lẫm liệt tiến vào 1 cái thành nào đó"

- Tại sao Chúa Jesus cần có lừa mẹ đi kế bên ?? Vì Ngài biết , người ta sẻ xúm lại  chào đón Ngài , Ngài sợ lừa con sẽ hoảng sợ , nhưng nếu có lừa mẹ đi kế bên , thì nó sẽ cảm thấy bình an hơn
Reply
#20
2 môn đồ đi và làm theo Lời Chúa dạy ... xong họ trải áo mình lên lưng lừa con ... rồi nâng Ngài lên cởi ... 

Đoàn dân ra đón Ngài ... có người trải áo họ xuống đường ... có người chặt những nhánh dừa trải xuống đường ... người đi trước , kẽ theo sau ... la lên  "Hosanah , con vua David , đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến" ... Có mấy người Pharisees kêu Ngài bảo họ im đi .. nhưng Ngài nói "nếu họ im lặng , thì đá sẽ kêu lên"

Khi Ngài đả vào bên trong thành Jerusalem , người ta xôn xao nhau hỏi "Ai đó ?" ... có người trả lời "Ngài là đấng tiên tri Jesus , tới từ Nazareth ở Galilee"

Chúa Jesus vào thẳng đền thờ , liếc nhìn chung quanh , lúc đó trời đả tối , Ngài quay trở lại Bethany cùng với các môn đồ


***


Lúc này , đoàn dân đón Chúa Jesus 1 cách nồng nhiệt vì 2 nguyên nhân ..

- Chúa Jesus vừa làm phép lạ "khiến Lazarus mới chết , được sống lại" ... họ không coi Ngài là "Chúa" .. mà họ coi Ngài như là "1 đấng tiên tri tới từ Nazareth thuộc Galilee"

- Họ đang sống dưới quyền thống trị của La mã , họ hy vọng .. Chúa Jesus sẽ đem họ ra khỏi quyền thống trị này ... nhưng họ đả sai .. chính vì vậy , mà sau đó , họ trở mặt đòi giết Chúa Jesus

- CHUÁ JESUS XUỐNG TRẦN GIAN , KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ GIÚP NGƯỜI DO THÁI THOÁT KHỎI ÁCH LA MÃ , MÀ LÀ ĐỂ CHẾT CHO TỘI LỔI CUẢ CON NGƯỜI , ĐỂ AI TIN VÀO NGÀI THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU
Reply
#21
MONDAY ...


Tối Sunday , Chúa Jesus không ngũ  ở Jerusalem , nhưng Ngài trở lại Bethany , là nơi gia đình của Lazarus ở , đễ ngũ đêm ở đó với họ (là những người bạn rất thân với Ngài)

Qua ngày hôm sau , Monday , có 2 chuyện chánh mà Chúa Jesus làm ....


1. Cây fig tree (thường thường là hễ nó có lá , thì có nghĩa là nó phải có trái .... nên khi đi còn xa xa , Chúa Jesus nhìn thấy cây có lá , mặc dù không phải đang mùa fig , thì Ngài tới để hái trái , nhưng nó lại không có trái ... thì nó bị Chúa Jesus quỡ là NÓ KHÔNG RA TRÁI)

- Câu chuyện này có nghĩa gì ??  Confused

trở thành Christian , ban đầu mình giống như baby , bắt đầu nhập vào gia đình Chúa , mình cần phải ăn baby food , mình vào nhà thờ ngồi nghe giãng , học hỏi

- baby thì phải trưởng thành ... baby không ăn baby food hoài ... mà phải trưỡng thành để từ từ ăn solid food

- hay cây ban đầu mọc lên ... rồi từ từ phải trưởng thành , cho ra hoa , ra trái 

- Christians nếu cứ năm này qua năm kia , vào nhà thờ ngồi , xong rồi đi về .. vô lổ tai này , ra lổ tai kia ... không muốn trưởng thành ... 1 năm tin Chúa , 2 năm , 3 năm , 4 năm , 10 năm ... không tiến triễn gì cả ... cứ vô nhà thờ ngồi , xong rồi đi về ... vô lổ tai này , ra lổ tai kia .... KHÔNG MANG LỜI CHUÁ MÀ MÌNH HỌC ĐƯỢC TỚI CHO NGƯỜI KHÁC , KHÔNG NỞ HOA , KHÔNG RA TRÁI ... THÌ CŨNG SẺ BỊ CHUÁ QUỞ GIỐNG NHƯ CÂY FIG KHÔNG RA TRÁI
Reply
#22
2. Chúa dẹp đền thờ ...


A. Mình cần phân biệt có 2 lần Chúa Jesus dẹp đền thờ 

Lần thứ nhất là Giăng 2:11-17 , xảy ra ngay sau khi the First miracle của Chúa Jesus , hoá nước thành rượu tại tiệc cưới ở Cana , lúc Ngài đang trên đường đi tới Jerusalem chuẩn bị cho the Passover , những người làm việc trong đền thờ đến chất vấn Ngài liền LẬP TỨC trong Giăng 2:18 .... Chúa Jesus bện 1 cái roi bằng dây , đuổi họ ra khỏi đền thờ , giụt tiền của họ xuống đất , lật đổ bàn của họ 


Lần thứ hai xảy ra trong the Passion Week , sau khi Chúa Jesus ngang nhiên tiến vào thành Jerusalem trên lưng con lừa con , được kể trong cà 3 sách ngoại trừ sách Giăng ra , có thể nói như cách lần thứ nhất tới 3 năm , lần này thì những người làm việc trong đền thờ đến chất vấn Ngài vào ngày hôm sau (Tuesday) trong Mat 21:17-23 , lần này thì không đề cập gì tới "cái roi bằng dây" như trong lần trước 



* mình đọc kỹ , so sánh sự khác biệt giữa 2 lần này  Hello





* tại sao Chúa Jesus nóng giận ở đây ??? Chúa Jesus có gì sai không ??  Confused

- Ngài nóng giận vì Ngài tỏ ra tình yêu của Ngài đối với nhà Chúa ... Ngài không muốn họ dùng nhà Chúa làm "ổ trộm cướp , bóc lột người khác"

- Ngài nóng giận vì họ tội lỗi ... CHUÁ CÓ QUYỀN NÓNG GIẬN NẾU MÌNH PHẠM TỘI , ĐÓ LÀ CÁCH NGÀI CÔNG BÌNH VÀ THÁNH SẠCH (KHÔNG CHẤP NHẬN TỘI LỖI)
Reply
#23
B. Chuyện gì xãy ra ở đây ???   Confused Confused


- Chúa Jesus gớm ghiếc khi Ngài nhìn thấy những "con buôn"  dùng nhà Chúa để "làm tiền" người khác 




1. Giu đa bị cai trị bởi người La mã ... nên đồng tiền họ dùng là "đồng tiền La mã"

- Theo luật người Do thái ... Xuất Ê díp tô ký 30:11-16 ... đòi hỏi những ông nào 20+ tuổi , thì phải nộp "nữa siếc lơ" cho nhà thờ , gọi là "tiền đền mạng" , rồi  số tiền đó sẽ được dùng để lo cho "các hội mạc"



11 Ðức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: 

12 Khi nào ngươi điểm số dân Y-sơ-ra-ên đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Ðức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ
13 Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siếc-lơ, tùy siếc-lơ của nơi thánh, cận nặng hai mươi ghê-ra; vậy, nửa siếc-lơ, tức là của dâng cho Ðức Giê-hô-va

14 Mọi người có tên vào sổ từ hai mươi tuổi sắp lên sẽ dâng của nầy cho Ðức Giê-hô-va

15 Khi dâng của nầy cho Ðức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siếc-lơ. 
16 Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Y-sơ-ra-ên, rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc; ấy là một kỷ niệm của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Ðức Giê-hô-va, đặng đền mạng mình. 



***


- mình nên nhớ "nữa siếc lơ" này là "tiền Do thái" , chứ không phải "tiền La mã"  Hello

- những "con buôn" thấy đây là cơ hội "cung cấp tiện nghi" ... người ta đem "tiền La mã" tới , thì họ đổi qua "tiền Do thái" ... với giá trời ơi đất hởi  Astonished-face4

- vì có nhiều người tới dự lễ này , nên đây là dịp cho "con buôn" hốt bạc  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#24
2. Cũng theo luật Do thái ....   Lê vi 14:22 ... tuỳ theo người giàu nghèo .. người nghèo thì nộp 2 con chim cu , hay 2 con bồ câu , một dùng để làm lễ chuộc tội , 1 dùng để làm làm của lễ thiêu ... 


22 Tùy theo phương thế mình, người cũng đem nộp hai con chim cu hay là hai bò câu con; con nầy dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu  



***



- mình thấy trong Luca 2:24 ... gia đình Chúa Jesus nộp 2 con chim cu , hay 2 con bồ câu ... vì gia đình họ nghèo  :78:

- vì người ta đi đường xa , cũng không thuận tiện cho người ta đem theo "chim cu , hay chim bồ câu" ... nên họ tới đền thờ họ mua "với giá trời ơi đất hởi"  Astonished-face4

- cũng có nhiều người bán "cattles , hay sheep" để cho những gia đình "giàu" mua




CÁCH LÀM TIỀN NÀY , ĐẢ LÀM CHUÁ JESUS NỖI GIẬN , VÌ HỌ DÙNG ĐỀN THỜ ĐỂ TRỤC HOA LỢI CHO MÌNH

HÌNH NHƯ , BÊN PG , CŨNG CÓ NHỮNG CHUYỆN NÀY , NHƯNG BÊN PG , KHÔNG CÓ AI NỔI GIẬN .. HỌ ĐỂ MẶC CHO NGƯỜI NGHÈO BỊ BÓC LỘT  Crying-face4
Reply
#25
TUESDAY ....


cũng có 2 chuyện cần nói trong ngày này


1. Về cây Fig ... Chúa Jesus quở nó vào ngày Monday , vào sáng Tuesday , Ngài đi ngang nó , thì nó đả chết rồi


- cho mình 1 bài học ... mình tin Chúa , từ năm này qua năm kia , từ năm kia qua năm nọ , từ năm nọ tới năm sau ... mình tới nhà thờ ngồi , vô lỗ tai này , ra lỗ tai kia , không hề trưỡng thành , không hề phát triễn .... không ra trái , không đem được Lời Chúa tới cho người khác .... thì sẽ có ngày ... Chúa cho mình trở thành "cây chết" vì nó không làm được gì cả   :bomb4: :bomb4: :bomb4: :bomb4:  
Reply
#26
2. Âm mưu hãm hại Chúa Jesus bắt đầu chín mùi (họ đả âm mưu hãm hại Ngài từ lâu rồi , nhưng vì thời điễm chưa đúng , nên họ chẵng làm gì được Ngài cả)


- những người lãnh đạo tôn giáo chỉ có 1 mục đích ... là phải loại bỏ Chúa Jesus của Nazareth ... bằng bất cứ mọi giá ... cho dù họ có phải liên kết với kẻ thù để hại Ngài , họ cũng làm , họ không từ bỏ bất kỳ 1 thũ đoạn nào cả .



- mình biết người Pharisees .... chống lại người La mã vì người La mã cản trở việc sinh hoạt tôn giáo của họ ... chống lại những người dính líu tới vua Herod .... chống lại những người Sadducees vì họ không tin vào "sự sống lại , angels , hay spirits"

chuyến này người Pharisees liên kết với "kẻ thù"  , để âm mưu hãm hại Chúa Jesus 





RIÊNG VỀ PHẦN JESUS , THÌ JESUS .... CẢNH CÁO CÁC MÔN ĐỒ VỀ  .... "ĐẠO ĐỨC GIẢ + THIẾU NIỀM TIN" CUẢ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO

MAT 23:13-33 ... JESUS NÓI VỀ "KHỐN CHO CÁC NGƯƠI" ... TỖNG CỘNG LÀ CÓ 7 CÁI "KHỐN CHO CÁC NGƯƠI"




**


như vậy mình thấy gì ở đây ???

- NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO ĐÚNG ??? HAY CHUÁ JESUS ĐÚNG ??  Confused

- KHI HỌ ĐI NGHỊCH LẠI NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI , THÌ MÌNH NÊN NGHE AI ??? NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO ??? HAY KINH THÁNH ???  Confused
Reply
#27
mình có thể nhìn thấy


VÀO NGÀY TUESDAY , THÌ "NHIỆT ĐỘ TRONG JERUSALEM" BẮT ĐẦU DÂNG LÊN CAO , CAO , CAO , CAO


KHI CHUÁ JESUS THÌ GIÃNG VỀ ... CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO "ĐẠO ĐỨC GIẢ & THIẾU NIỀM TIN"

CÒN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO .. THÌ ÂM MƯU VỚI KẼ THÙ ĐỂ HÃM HẠI CHUÁ JESUS 
Reply
#28
WEDNESDAY .... 


ngày này thì không có điều gì quan trọng để nói ... ngoại trừ việc 


Judas bắt đầu liên kết với mấy nhà lãnh đạo tôn giáo ... mình hảy coi thử Kinh thánh cho mình biết gì về ngày này nhá  Hello
Reply
#29
Mat 26 (đoạn Kinh thánh này cho mình biết chuyện gì xảy ra vào ngày Wednesday)






Vả, Ðức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: 

Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự

Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe; 

và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Ðức Chúa Jêsus mà giết
Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng





* Cái này là "giả sữ thôi nhá , vì mình thiệt sự ra không biết nhất thiết ngày nào là Passover cho mỗi năm khác nhau" .... Friday là Passover ... 2 ngày nữa là Passover Friday ... tức ngày đang nói là Wednesday

* Mấy nhà lãnh đạo tôn giáo đang họp tại nhà "thầy cả thượng phẩm là Cai-phe" .. bàn luận ... không nên giết Chúa trong ngày lễ , vì sợ dân chúng sẽ nổi loạn , cái đó là con người tính ... nhưng guess what ?? NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH ... Chúa Jesus bị crucified vào 3 giờ chiều ngày Passover Friday , cho mình thấy .. Chúa Jesus chính là con chiên chuộc tội lỗi cho loài người




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Khi Ðức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, 

có một người đờn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. 
Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy
Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn
10 Ðức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đờn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; 
11 vì các ngươi thương có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. 
12 Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó
13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người




* Chuyện xảy ra ở Bethany (là nơi gia đình của Lazarus sống , và cũng là nơi Chúa ngũ qua đêm trong the Passion Week) ... nhưng specific chuyện này , thì ở nhà Si môn người phung , chứ không phải nhà Lazarus  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

* Môn đồ được đề cập ở đây là ai ??? chính là đương thị , chứ còn ai trồng khoai đất này .... Judas ... câu 8 & 9 cho mình nghĩ Judas thương người nghèo ???  Confused ... thiệt ra không phải là như vậy ... Judas làm thủ quỹ , ông muốn bán lấy tiền bỏ túi , chứ không hề bán để lấy tiền cho người nghèo 

* Chúa Jesus muốn nhấn mạnh ... chuyện người đàn bà lấy dầu "sửa soạn chôn xác Ngài" sẻ được nhớ tới bất cứ nơi nào Tin lành được giãng ra




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



14 Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả

15 mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc
16 Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Ðức Chúa Jêsus. 



* à há , Judas bị caught in the act

* Judas tìm tới mấy ông thầy tế lễ , hỏi sẽ bán được Chúa Jesus với giá bao nhiêu ?? thì họ nói là ... 30 bạc (30 pieces of silver)  :fisted-hand-sign4:
Reply
#30
THURSDAY .... NGÀY NÀY ĐIỂM CHÁNH LÀ MÌNH PHẢI NÓI TỚI THE LAST SUPPER 


 

- Rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày này ... có thể nói từ sáng ... cho tới khuya tối ... nhất là khuya tối ngày Thursday .... khuya tối vì có nhiều chuyện xảy ra sau THE LAST SUPPER



[Image: The-Last-Supper-2.jpg]

[Image: jesus-praying-in-the-garden.jpg] ... Jesus cầu nguyện trong vườn Gethsemane thắm thiết , mồ hôi trở nên những giọt máu lớn rơi xuống đất (Luca 22:44)


[Image: agonytours1700.jpg] .... các môn đồ chắc ăn no quá , nên không tĩnh thức được với Chúa Jesus để cầu nguyện trong vườn Gethsemane


[Image: traitor-history-3.jpg] .... Judas dẩn người tới bắt Chúa Jesus ... ra dấu "Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy"  (Mat 26:48)



[Image: jesus-arrested.jpg] ... các môn đồ không để cho người ta bắt Ngài 1 cách dể dàng , họ đả chống lại ... nhưng Chúa Jesus ngăn cản họ và nói "Đức Chúa Trời có thể gởi 1 đoàn thiên binh tới , nếu muốn cứu Ngài , nhưng Đức Chúa Trời không làm chuyện đó" ... Chúa Jesus còn chữa lổ tai của 1 người lính bị Peter xẻo đi mất (Giăng 18:10)







[Image: pictures-of-jesus-trial-999236-gallery.jpg]  Chúa Jesus bị đem tới nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe , tại đó các thầy thông giáo & các trưỡng lảo đả nhóm lại ... Mat 26:57









[Image: 1102014726-univ-lsr-xl.jpg] ... Peter chối Chúa 3 lần ... liền sau đó thì có tiếng gà gáy ... và Chúa Jesus xoay mặt lại nhìn Peter ... Luca 22:60-61
Reply