CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VÀ VUI SỐNG
#16
(2018-02-23, 10:52 AM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Người Kito hửu tối ngày cứ cắm đầu đọc kinh cầu nguyện chưa đủ!!! 
Cách đây hơn 20 năm về trước Điếc tui ở xứ đạo tại Port Arthur, TX . Một giáo xứ rất sùng đạo, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có hội họp, thánh lễ, hội đoàn, thiếu nhi thánh thể .v.v... Một xứ đạo hầu hết là người Bắc di cư trước 1975 

...Ui chao ... Đọc kinh, đạo đức không ai bằng, mà chê bai, noái xấu cũng không thua ai ... Trời ơi là trời ... Các bà mẹ Công Giáo thì xích mích với mấy ông Liên Minh Thánh Tâm, ông trùm (ông chủ tịch) hội đồng mục vụ thì phê phán, trách móc bắt bẻ lẫn nhau, giáo dân trong xứ thì thào ông cha này giảng dở, ông cha kia tệ, ông cha nọ hách dịch .v.v...

Cứ mỗi vài tháng hoặc lâu lắm là một năm lại thấy ông cha này đổi đi, đưa ông linh mục khác về, cứ thế thay đổi hết cha này đến cha khác mà chẳng có linh mục nào vừa ý giáo dân trong giáo xứ ... Nghỉ lại trong Kinh Thánh Chúa có nói: "Không phải bất cứ ai nói Lạy Chúa! Lạy Chúa mà được lên thiên đàng hết đâu" (Phải Cầu Nguyện và Làm Theo Ý Thiên Chúa chứ cầu nguyện khơi khơi không có kết quả đâu)

Clap
Muốn làm theo Ý Thiên Chúa trước tiên phải làm sao ?
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#17
(2018-02-23, 11:47 AM)Xấu Xí Wrote: Clap
Muốn làm theo Ý Thiên Chúa trước tiên phải làm sao ?

Muốn làm theo Ý Thiên Chúa thì trước tiên phải đọc Kinh Thánh và giử 10 Răn của Chúa, nếu không đọc Kinh Thánh thì mầng răng biết ý Chúa noái cái chi mà mầng theo hả ?

Chẳng hạng trong KT Chúa Giêsu dạy: "Đừng giả hình! Đừng bắt chước những kẻ thông giáo Pharisieu chuyên môn đi theo tìm cách bắt bẻ chúa tại răng chửa kẻ bại liệt trong ngày Sabat" ? Nhưng trong Vb ni lại có ông RiengMotGocTroi aka Polo079 cũng đang đóng vai KẺ GIẢ HÌNH chuyên môn chạy theo bắt bẻ Đức Giáo Hoàng Phanxico nào là: "Tại sao không vẻ thánh giá khi xức tro" ... Hớ hớ ...
Reply
#18
(2018-02-23, 01:28 PM)Anh_Điếc Wrote: Muốn làm theo Ý Thiên Chúa thì trước tiên phải đọc Kinh Thánh và giử 10 Răn của Chúa, nếu không đọc Kinh Thánh thì mầng răng biết ý Chúa noái cái chi mà mầng theo hả ?

Chẳng hạng trong KT Chúa Giêsu dạy: "Đừng giả hình! Đừng bắt chước những kẻ thông giáo Pharisieu chuyên môn đi theo tìm cách bắt bẻ chúa tại răng chửa kẻ bại liệt trong ngày Sabat" ? Nhưng trong Vb ni lại có ông RiengMotGocTroi aka Polo079 cũng đang đóng vai KẺ GIẢ HÌNH chuyên môn chạy theo bắt bẻ Đức Giáo Hoàng Phanxico nào là: "Tại sao không vẻ thánh giá khi xức tro" ... Hớ hớ ...

sai rồi . XX chờ anh Điếc trả lời lại .

TRước tiên ...trước tiên ...điều đầu tiên ....điều trước tiên .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#19
(2018-02-23, 01:56 PM)Xấu Xí Wrote: sai rồi . XX chờ anh Điếc trả lời lại .

TRước tiên ...trước tiên ...điều đầu tiên ....điều trước tiên .

Mệt quá đi, đã xấu xí mà còn lý sự, văn tự, thích cự nự nghe phát mệtttttt ... Trời ơi là trời ... Rứa thì:

_Trước tiên Xấu Xí bước vào Vb muốn đừng bị ban nick một cách oan uổng thì phải làm cái chi trước tiên hả ? Dĩ nhiên Xấu Xí phải ghé vô đọc NỘI QUY của Vietbest để giử LUẬT cho ĐÚNG với cách sinh hoạt trong Vb .

Rứa thì: Theo như Xấu Xí noái "Việc cầu nguyện gắn liền với đời sống nguỏi Kito hửu . Đi đạo mà không cầu nguyện là đạo chết . cầu nguyện mà không đi đạo biết đường nào mà cầu với ai"

...Chậc chậc ... Noái như Xấu Xí là trật lất rồi !!! Vì trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng đã quở trắch đám người lười biếng, suốt ngày cứ ngồi cầu nguyện xin Manna từ trời rơi xuống cho họ ăn" Bởi rứa CẦU NGUYỆN chưa phải là giải pháp tốt nhất mà chúa muốn, chúa Giêsu nói: "Không phải những kẻ nói lạy Chúa, lạy Chúa là được lên thiên đàng mà phải làm theo ý Cha Ta"

Muốn làm theo ý Cha thì phải mở Kinh Thánh ra đọc 10 Điều Răn Chúa dạy . Hiểu hong cưng ?
Reply
#20
(2018-02-23, 04:40 PM)Anh_Điếc Wrote: Mệt quá đi, đã xấu xí mà còn lý sự, văn tự, thích cự nự nghe phát mệtttttt ... Trời ơi là trời ... Rứa thì:

_Trước tiên Xấu Xí bước vào Vb muốn đừng bị ban nick một cách oan uổng thì phải làm cái chi trước tiên hả ? Dĩ nhiên Xấu Xí phải ghé vô đọc NỘI QUY của Vietbest để giử LUẬT cho ĐÚNG với cách sinh hoạt trong Vb .

Rứa thì: Theo như Xấu Xí noái "Việc cầu nguyện gắn liền với đời sống nguỏi Kito hửu . Đi đạo mà không cầu nguyện là đạo chết . cầu nguyện mà không đi đạo biết đường nào mà cầu với ai"

...Chậc chậc ... Noái như Xấu Xí là trật lất rồi !!! Vì trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng đã quở trắch đám người lười biếng, suốt ngày cứ ngồi cầu nguyện xin Manna từ trời rơi xuống cho họ ăn" Bởi rứa CẦU NGUYỆN chưa phải là giải pháp tốt nhất mà chúa muốn, chúa Giêsu nói: "Không phải những kẻ nói lạy Chúa, lạy Chúa là được lên thiên đàng mà phải làm theo ý Cha Ta"

Muốn làm theo ý Cha thì phải mở Kinh Thánh ra đọc 10 Điều Răn Chúa dạy . Hiểu hong cưng ?

Vẩn sai bét .
cho anh Điêc suy nghỉ thêm . XX không vội .
là cái anh đặt ra thì anh nhất định phải biết câu trả lời .
để biết ý của Thiên Chúa và Làm theo Ý Thiên Chúa trước tiên phải làm gì ????

hint : đưa cuốn sách cho người ngoại đạo và bảo : anh hảy đọc cuốn sách này và làm theo Ý Thiên Chúa đi . có hiệu quả ra sao ??
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#21
(2018-02-23, 10:52 AM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Người Kito hửu tối ngày cứ cắm đầu đọc kinh cầu nguyện chưa đủ!!! 
Cách đây hơn 20 năm về trước Điếc tui ở xứ đạo tại Port Arthur, TX . Một giáo xứ rất sùng đạo, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có hội họp, thánh lễ, hội đoàn, thiếu nhi thánh thể .v.v... Một xứ đạo hầu hết là người Bắc di cư trước 1975 

...Ui chao ... Đọc kinh, đạo đức không ai bằng, mà chê bai, noái xấu cũng không thua ai ... Trời ơi là trời ... Các bà mẹ Công Giáo thì xích mích với mấy ông Liên Minh Thánh Tâm, ông trùm (ông chủ tịch) hội đồng mục vụ thì phê phán, trách móc bắt bẻ lẫn nhau, giáo dân trong xứ thì thào ông cha này giảng dở, ông cha kia tệ, ông cha nọ hách dịch .v.v...

Cứ mỗi vài tháng hoặc lâu lắm là một năm lại thấy ông cha này đổi đi, đưa ông linh mục khác về, cứ thế thay đổi hết cha này đến cha khác mà chẳng có linh mục nào vừa ý giáo dân trong giáo xứ ... Nghỉ lại trong Kinh Thánh Chúa có nói: "Không phải bất cứ ai nói Lạy Chúa! Lạy Chúa mà được lên thiên đàng hết đâu" (Phải Cầu Nguyện và Làm Theo Ý Thiên Chúa chứ cầu nguyện khơi khơi không có kết quả đâu)

Clap 
Muốn làm theo Ý Thiên Chúa trước tiên phải làm sao ?nhắc lại cho anh hiểu rỏ câu hỏi của XX .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#22
(2018-02-23, 04:51 PM)Xấu Xí Wrote: Clap 
Muốn làm theo Ý Thiên Chúa trước tiên phải làm sao ?nhắc lại cho anh hiểu rỏ câu hỏi của XX .

...Trời ơi là trời ... Đưa cuốn Kinh Thánh cho người ngoại đạo, chỉ cho họ muốn tin nhận Thiên Chúa và làm theo Ý Chúa thì phải đọc 10 Điều Răn trước tiên, mà trong 10 Điều Răn tóm lại chỉ duy nhất đó là Mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính bản thân mình"

Hong lẻ đi rao giảng Tin Mừng mà cứ khuyên người ngoại đạo cứ cầu nguyện đi !!! cầu nguyện đi !!! họ biết cái chi mà cầu nguyện chứ hả ? 

Trong ni có ông thần nước mặn RiengMotGocTroi cứ đem ba bài viết tào lao "Tình Yêu Thánh" vô tuyên truyền tầm bậy rồi chê bai Đức Giao' Hoàng Phanxico thế này thế nọ vô duyên ộn . Trong khi Kinh Thánh Chúa Giêsu đã giao CHÌA KHOÁ nước trời cho vị giáo hoàng tiên khởi Phê rô cầm đầu Giáo Hội, Đấng kế vị đương nhiệm Thánh Phê rô hiện nay là Đức Giáo Hoàng Phanxico, rứa thì tại răng ông thần nước mặn RiengMotGocTroi không chịu nghe theo lời chúa Giêsu trong Kinh Thánh hả ?
Reply
#23
(2018-02-23, 05:10 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Trời ơi là trời ... Đưa cuốn Kinh Thánh cho người ngoại đạo, chỉ cho họ muốn tin nhận Thiên Chúa và làm theo Ý Chúa thì phải đọc 10 Điều Răn trước tiên, mà trong 10 Điều Răn tóm lại chỉ duy nhất đó là Mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính bản thân mình"

Hong lẻ đi rao giảng Tin Mừng mà cứ khuyên người ngoại đạo cứ cầu nguyện đi !!! cầu nguyện đi !!! họ biết cái chi mà cầu nguyện chứ hả ? 

Trong ni có ông thần nước mặn RiengMotGocTroi cứ đem ba bài viết tào lao "Tình Yêu Thánh" vô tuyên truyền tầm bậy rồi chê bai Đức Giao' Hoàng Phanxico thế này thế nọ vô duyên ộn . Trong khi Kinh Thánh Chúa Giêsu đã giao CHÌA KHOÁ nước trời cho vị giáo hoàng tiên khởi Phê rô cầm đầu Giáo Hội, Đấng kế vị đương nhiệm Thánh Phê rô hiện nay là Đức Giáo Hoàng Phanxico, rứa thì tại răng ông thần nước mặn RiengMotGocTroi không chịu nghe theo lời chúa Giêsu trong Kinh Thánh hả ?

vậy nếu gặp người ngoại đạo đưa 10 điều răn và bảo học thuộc lòng và làm theo Ý Thiên Chúa là hửu hiệu ?

Muốn làm Theo Ý Thiên Chúa việc đầu tiên cần làm gì ??

cứ cầm cuốn kinh thánh đọc mà không cầu nguyện là bị tẩu hoả giống người bên thtg đó .

suy nghỉ !!!!!!
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#24
(2018-02-23, 05:14 PM)Xấu Xí Wrote: vậy nếu gặp người ngoại đạo đưa 10 điều răn và bảo học thuộc lòng và làm theo Ý Thiên Chúa là hửu hiệu ?

...Ui chao ... Cưng đạo cái kiểu chi mà lạ rứa ??? Cưng thuộc hết cả cuốn Kinh Thánh và thuộc luôn cả 10 Điều Răn ĐCT nhưng cưng hong THỰC HÀNH (LÀM theo ý Cha) thì cũng bằng thừa mà thôi . Cưng ngồi sáng trưa chiều tối cưng cầu nguyện liên lỉ nhưng cưng không HÀNH ĐỘNG thì cưng cũng chăng được ích chi hết, bởi rứa thánh Gia-cô-bê tông đồ có noái: "Đức Tin không HÀNH ĐỘNG là đức tin CHẾT, CẦU NGUYỆN không THỰC HÀNH là cầu nguyện SUÔNG" Cưng có hiểu không hả ?
Reply
#25
(2018-02-23, 05:33 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Ui chao ... Cưng đạo cái kiểu chi mà lạ rứa ??? Cưng thuộc hết cả cuốn Kinh Thánh và thuộc luôn cả 10 Điều Răn ĐCT nhưng cưng hong THỰC HÀNH (LÀM theo ý Cha) thì cũng bằng thừa mà thôi . Cưng ngồi sáng trưa chiều tối cưng cầu nguyện liên lỉ nhưng cưng không HÀNH ĐỘNG thì cưng cũng chăng được ích chi hết, bởi rứa thánh Gia-cô-bê tông đồ có noái: "Đức Tin không HÀNH ĐỘNG là đức tin CHẾT, CẦU NGUYỆN không THỰC HÀNH là cầu nguyện SUÔNG" Cưng có hiểu không hả ?
hành đạo là thực hành lề luật của Giáo Hội dạy . muốn thực hành dử được lề luật cần phải cầu nguyện xin ơn can đảm , từ bỏ , hy sinh ..... Anh Điếc có hiểu không hả ???XX đâu có nói ngồi im cầu nguyện thôi không cần làm gì .
Chính Thiên Chúa củng cầu nguyện cùng Chúa Cha để vượt qua được sự và để hợp nhất cùng Thiên Chúa Cha củng qua lời cầu nguyện trong vườn cây dầu 40 ngày đêm .
Việc cầu nguyện rất cần thiết với người Kito Hửu .
(2018-02-23, 10:12 AM)Xấu Xí Wrote: Việc cầu nguyện gắn liền với đời sống nguỏi Kito hửu . Đi đạo mà không cầu nguyện là đạo chết . cầu nguyện mà không đi đạo biết đường nào mà cầu với ai .

Đi đạo , hành đạo song song với cầu nguyện à con đường đi tìm sự thật , sự sống và lời hằng sống .
Khi tôi bị giam dử trong bóng đêm , tôi đả đặt trọn niềm tin và sự phó thác cho Thiên Chúa mạng sống của tôi ...trong nhửng ngày giờ tuyệt vọng nhất của cuộc đời ..Tôi ngồi cầu nguyện 10 ngày 10 đêm không ăn uống chỉ còn nhớ vỏn vẹn 1 câu : tôi sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do Thiên Chúa phán . vậy mà tôi dử được mạng sống và an toàn .


Siêng năng cầu nguyện , cải thiện đời sống lời mời gọi từ Thiên Chúa . Innocent
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#26
(2018-02-23, 05:40 PM)Xấu Xí Wrote: hành đạo là thực hành lề luật của Giáo Hội dạy . muốn thực hành dử được lề luật cần phải cầu nguyện xin ơn can đảm , từ bỏ , hy sinh ..... Anh Điếc có hiểu không hả ???XX đâu có nói ngồi im cầu nguyện thôi không cần làm gì .
Chính Thiên Chúa củng cầu nguyện cùng Chúa Cha để vượt qua được sự và để hợp nhất cùng Thiên Chúa Cha củng qua lời cầu nguyện trong vườn cây dầu 40 ngày đêm .
Việc cầu nguyện rất cần thiết với người Kito Hửu .

Đúng vậy, Chúa Giêsu cầu nguyện để vượt qua sự cám giổ, Chúa Giêsu cầu nguyện đên xin Cha cất đi chén Đắng mà ngài phải uống, phải bị treo lên Thập Giá nhưng Chúa Giêsu có nói với Cha "Xin đừng theo ý con, một con xin vâng theo ý Cha"

Còn con người chúng ta nếu cầu nguyện, cầu xin ngày này qua ngày nọ, cầu liên lỉ nhưng khi không được Chúa nhậm lời thì đem lòng TRẮCH OÁN, đem lòng hờn dổi, mất đi cả niềm tin và tìm cách bỏ đạo, xa lánh Thiên Chúa vì "Tui cầu nguyện mà Chúa không nhậm lời tui" ... Chậc chậc ...

Bởi rứa, trước khi CẦU NGUYỆN phải SUY NIỆM Kinh Thánh trước bởi vì: "Người ta sống không nguyên bởi CƠM, BÁNH, nhưng bởi mọi LỜI do MIỆNG THIÊN CHUÁ PHÁN ra" (Miệng Thiên Chúa phán ra ngay trong Kinh Thánh) Vì thế muốn CẦU NGUYỆN, trước tiên phải HỌC HỎI, SUY NIỆM Kinh Thánh trước tiên .
Reply
#27
(2018-02-23, 05:51 PM)Anh_Điếc Wrote: Đúng vậy, Chúa Giêsu cầu nguyện để vượt qua sự cám giổ, Chúa Giêsu cầu nguyện đên xin Cha cất đi chén Đắng mà ngài phải uống, phải bị treo lên Thập Giá nhưng Chúa Giêsu có nói với Cha "Xin đừng theo ý con, một con xin vâng theo ý Cha"

Còn con người chúng ta nếu cầu nguyện, cầu xin ngày này qua ngày nọ, cầu liên lỉ nhưng khi không được Chúa nhậm lời thì đem lòng TRẮCH OÁN, đem lòng hờn dổi, mất đi cả niềm tin và tìm cách bỏ đạo, xa lánh Thiên Chúa vì "Tui cầu nguyện mà Chúa không nhậm lời tui" ... Chậc chậc ...

Bởi rứa, trước khi CẦU NGUYỆN phải SUY NIỆM Kinh Thánh trước bởi vì: "Người ta sống không nguyên bởi CƠM, BÁNH, nhưng bởi mọi LỜI do MIỆNG THIÊN CHUÁ PHÁN ra" (Miệng Thiên Chúa phán ra ngay trong Kinh Thánh) Vì thế muốn CẦU NGUYỆN, trước tiên phải HỌC HỎI, SUY NIỆM Kinh Thánh trước tiên .
Trước khi đọc kinh thánh cần cầu nguyện trước , xin ơn soi sáng  .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#28
(2018-02-23, 09:28 PM)Xấu Xí Wrote: Trước khi đọc kinh thánh cần cầu nguyện trước , xin ơn soi sáng  .

Xấu Xí nói đúng, trước khi đọc Kinh Thánh ta nên cầu nguyện, hay đọc kinh Sáng Soi, kinh Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng cho tâm hồn ta biết khiêm nhu mở ra để lãnh nhận ơn thánh này, và có thể hiểu được Ý Chúa dạy ta trong đoạn Kinh Thánh đó.

Nhớ từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đã dạy mình đọc kinh, cầu nguyện lần chuỗi chung trong gia đình mỗi tối, các anh chị em cùng quây quần bên cha mẹ đọc kinh, lần hạt chung, rồi sau đó một người lớn mới đọc 1 đoạn Phúc Âm (Kinh Thánh).  Cheer Innocent :rose4:
Reply
#29
(2018-02-23, 09:59 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Xấu Xí nói đúng, trước khi đọc Kinh Thánh ta nên cầu nguyện, hay đọc kinh Sáng Soi, kinh Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng cho tâm hồn ta lãnh nhận và có thể hiểu được Ý Chúa dạy ta trong đoạn Kinh Thánh đó.

Nhớ từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đã dạy mình đọc kinh, cầu nguyện lần chuỗi chung trong gia đình mỗi tối, các anh chị em cùng quây quần bên cha mẹ đọc kinh, lần hạt chung, rồi sau đó một người lớn mới đọc 1 đoạn Phúc Âm (Kinh Thánh).  Cheer Innocent :rose4:

Lúc chưa biết đọc chỉ biết nói thì ba mẹ ông bà anh chị trong gia đình đả dạy chúng ta cầu nguyện rồi . Sau đó học thuộc lòng các kinh đơn giản  rồi tới các kinh dài hơn . Khi đi học giáo lý mới học tới các điều răn và bí tích , các mối phúc thật  .
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#30
(2018-02-23, 09:28 PM)Xấu Xí Wrote: Trước khi đọc kinh thánh cần cầu nguyện trước , xin ơn soi sáng  .

Giỏi lắm!!! trước khi đọc Kinh Thánh mình cần phải cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình hiểu được Lời Chúa và SIÊNG NĂNG họp nhóm ít nhất mỗi tuần sau thánh lễ để cùng nhau SUY NIỆM Phúc Âm .

Đọc kinh, cầu nguyện là điều tốt, nhưng đọc Kinh Thánh mỗi ngày một đoạn là điều rất nên làm, cần làm hơn cả việc đọc kinh cầu nguyện nữa đó . Đoạn Kinh Thánh nào đọc mà chưa hiểu lắm thì chờ đến Chúa Nhật sau thánh lễ họp nhóm chung với anh em suy niệm Phúc Âm đem ra hỏi và chia sẻ LỜI CHUÁ đoạn mà mình chưa hiểu .

Tóm lại, Chúa biết được mình cần gì, mình không cần phải cầu nguyện xin xỏ mà chỉ nên TẬP TRUNG SUY NIỆM KINH THÁNH vì đó là của ăn nuôi sống linh hồn .
Reply