Tại sao chúng ta phải thờ phượng ĐCT?
O. Chúa vinh hiễn (Glorious - He is infinitely beautiful & great)


- Sự vinh hiễn của Chúa chói loà hơn cả những thứ "chói loà mà mình có thể nhìn thấy được trên trái đất này"

- Qua sự vinh hiễn , vinh quang của Chúa , Chúa dựng nên chúng ta theo hình dạng của Ngài (Chúa Jesus)

- để chúng ta có thể thờ phượng Ngài 

- nhưng thay vì thờ phượng Chúa , chúng ta đả đi ngược lại , thờ phượng những hình tượng khác ... dẫn tới ... chúng ta không có câu trả lời - khi người ta hỏi "tại sao chúng ta lại đi thờ phượng những hình tượng này"  Confused ... vì những hình tượng này hoàn toàn không dựng nên chúng ta ... mà chính Chúa đả dựng nên chúng ta , nhưng chúng ta lại từ chối , không muốn thờ lạy Ngài



Ê sai 43:7

tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.
Reply
Vậy bây giờ , mình nói ngắn gọn lại 15 bản chất của Chúa ở đây là gì ??


1. Infinite ... Ngài tự có , không ai dựng nên Ngài cả

2. Immutable ... Ngài không bao giờ thay đổi

3. Self sufficient ... Ngài không cần chúng ta phải làm gì cho Ngài cả

4. Omnipotent ... Ngài có trọn quyền hành , all-powerful ... làm bất cứ điều gì NGÀI MUỐN

5. Omniscient ... Ngài biết tất cả mọi chuyện , không có 1 chuyện gì mà Ngài bảo ... SURPRISE  Astonished-face4

6. Omnipresent ... Ngài hiện diện ở mọi nơi cùng 1 lúc , nên mình có thể nói chuyện , cầu nguyện với Ngài ở bất cứ 1 nơi nào , bất cứ lúc nào

7. Wise ... Ngài biết điều gì tốt , và điều gì không tốt .. nên mình có thể giao phó trọn cuộc đời mình cho Ngài

8. Faithful ... Ngài đáng tin tưởng , và giữ tất cả những Lời hứa Ngài trong Kinh thánh , nên chúng ta có thể nắm vào những Lời hứa này mỗi lần cầu nguyện cùng Ngài

9. Good ... Ngài dẫn chúng ta đi tới con đường tốt , mặc dù đôi khi con đường đó có đầy thử thách , chông gai , nhưng Ngài không bỏ chúng ta đi một mình , Ngài đi cùng chúng ta

10. Just ... Ngài công bình , thưỡng những người trông cậy vào Ngài , phạt những người lao vào vòng tội lỗi

11. Merciful ... Ngài chậm giận , cho "những người phạm tội" có thời gian để quay về Ngài ... (nhưng nếu họ cố tình ngoan cố , thì họ sẽ lảnh hậu quả về cái JUST của Ngài)

12. Gracious ... Ngài ban ân điển cho tất cả mọi người (common grace) , và ân điển cho riêng believers (saving grace)

13. Loving ... chính vì yêu thương mình , mà Ngài đả ban Con Một của Ngài chết cho mình , để nhờ vào Con đó , mà mình có được hy vọng vào thiên đàng

14. Holy ... Ngài thánh thiện , và Ngài muốn mình cũng thánh thiện .. không có cách nào mình thánh thiện , nếu mình không nhờ vào cái chết và sự sống lại của Chúa Jesus 

15. Glorious ... Ngài chói ngời hơn cả những gì mình có thể nhìn thấy chói ngời được trên trần gian này , chính vì vậy , mà mình phải thờ lạy Ngài là đấng đả dựng nên mình






Hello  
Reply