Tìm Hiểu về Kinh Thánh
#1
- Kinh thánh là 1 cuốn sách được viết kéo dài trong khoãng 1500 năm , bởi 40 tác giả ... nhưng không có nghĩa là 1500 năm viết , mà là 1500 năm vừa viết , vừa kết hợp lại thành 1 cuốn Kinh thánh

- Chúng ta nghe lạ lẫm khi người ta nói "Đức Thánh Linh cảm động con người viết lên cuốn Kinh thánh này"  Confused

- Chúng ta nên hiểu câu này như thế nào ???  Confused


1. Người ta có câu "trăm người ngàn ý" ... nếu những người viết này , mạnh ai viết theo ý họ , thì cuốn Kinh thánh là 1 cuốn hổn tạp nhất , có cả trăm ý trong đó Astonished-face4 ... NHƯNG KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY , KINH THÁNH , TỪ CỰU ƯỚC TỚI TÂN ƯỚC ĐỀU ĐƯỢC THỐNG NHẤT VỚI NHAU (THỐNG NHẤT THEO KIỂU .. CỰU ƯỚC NÓI TIÊN TRI & DẨN ĐƯỜNG .. ĐỂ ĐI VÀO TÂN ƯỚC LÀ NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐÓ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM).





2. Kinh thánh nói tiên tri 1 cách kỳ diệu ... con người không thể nào nói tiên tri được .. chúng ta không thể nói "tuần sau , chuyện tổt này sẽ xảy ra cho mình , hay chuyện xấu kia sẽ xảy ra cho mình" ... CON NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÓI TIÊN TRI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TUẦN SAU ... NHƯNG KINH THÁNH NÓI TIÊN TRI CHUYỆN GÌ SẺ XẢY RA CẢ NGÀN NĂM SAU .. CHỨNG TỎ ĐÂY LÀ Ý CUẢ ĐỨC THÁNH LINH , CHỨ KHÔNG PHẢI Ý CON NGƯỜI ĐƯỢC ... VÌ CON NGƯỜI KHÔNG THỂ NÓI TIÊN TRI


một trong những cái tiên tri của Kinh thánh mà Vân thích nhất là câu này ..

Mat 24:14

14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. 


vào thời Chúa Jesus , con người ta chưa tiến triễn trên khoa học , người ta còn phải đi bộ chậm chạp từ nơi này  qua nơi kia , hay cùng lắm là cởi ngựa  ... ngày nay , thì với sự phát triển của khoa học , có internet , Vân không cần đi đâu xa , ở nhà ngồi gỏ cóc cóc , là có thể mang Tin Lành tới cho mọi người khắp nơi trên thế giới (Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất)








Dựa vào 2 điểm căn bản ...

- không phải do ý con người viết , mà là do ý Đức Thánh Linh .... nên cuốn Kinh thánh trở thành 1 cuốn sách thống nhất , từ đầu tới cuối

- con người không thể nào nói tiên tri chuyện gì sẻ xảy ra tuần sau , nhưng cuốn Kinh thánh nói tiên tri chuyện gì sẽ xảy ra cả ngàn năm sau ... vậy là phải do ý Đức Thánh Linh viết
Reply
#2
trước khi nói tiếp , Vân cần nói rỏ 2 chữ TIN LÀNH này nghĩa gì ???  Confused


1. mình nhìn thấy .. nào là thiên tai , chiến tranh , đói kém , tệ nạn xã hội , tội lỗi lan tràn ................... dĩ nhiên cũng đả được nói tiên tri trong cuốn Kinh thánh rồi , từ 2 ngàn năm về trước


2. vậy TIN LÀNH Ở ĐÂY NGHĨA GÌ ?? TIN LÀNH Ở CHỖ NÀO ?? MÀ THẤY ĐAU THƯƠNG TRẢN LAN RA KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI ???  Confused


- Mình biết ... 4 cuốn sách đầu tiên trong Tân ước , được gọi là 4 cuốn sách Phúc Âm , hay còn được gọi là The Gospels ... nói về cuộc đời của Chúa Jesus

- bây giờ mình biết thêm ... Tin lành = The Good news = The Gospels  :slightly-smiling-face4: ... vậy khi mình rao giãng cho ai về Tin lành ,  mình đừng nói tùm lum tá la lên .. nhưng lại thiếu 1 điều chánh chánh chánh yếu .. đó là The Good news , The Gospels




- có nhiều người trong chúng ta including me .. đi giãng cho người khác nghe .. chúng ta nói rất nhiều ... NHƯNG CHÚNG TA LẠI THIẾU 1 ĐIỂM RẤT RẤT RẤT RẤT Ư LÀ QUAN TRỌNG .. ĐÓ LÀ THE GOOD NEWS , THE GOSPELS  :slightly-smiling-face4:







Vậy bây giờ mình tìm hiểu xem .. TRƯỚC NHỮNG THE BAD NEWS , THÌ THE GOOD NEWS LÀ GÌ ĐỂ MÌNH MAKE SURE ... LÀ MÌNH CHIA SẼ CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT  Hello


- với những tôn giáo khác , không ai có thể chết cho tội lỗi mình cả ... như Phật giáo , ông Phật không hề nói Ngài chết cho tội lỗi chúng sanh , hễ cứ ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu .. No no , Đức Phật không hề nói như vậy ... Ngài kêu Phật tử , hảy tự mà tu đi , tu tốt thì được vào Niết bàn ... nhưng có ai tự cho rằng mình tu tốt không ????  Confused :78:




- nhưng với đạo của Đức Chúa Trời , THE GOOD NEWS LÀ NGÀI GỞI CON MỘT , CON DUY NHẤT CUẢ NGÀI XUỐNG CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CUẢ CHÚNG TA , ĐỂ HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ , THÌ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI ... CHƯA HẾT , CHUÁ JESUS KHÔNG CHẾT LUÔN , NGÀI SỐNG LẠI , VÀ SẺ LÀ ĐẤNG PHÁN XÉT CON NGƯỜI VÀO NGÀY CUỐI CÙNG












- để nhận The Good News , để nhận Tin lành , chúng ta phải đi qua 4 giai đoạn chánh

1. biết mình là kẽ có tội

2. biết tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời trong địa ngục

3. biết mình xứng đáng để chết trong địa ngục (vì mình , cũng như tất cả mọi người trên thế giới này , ai cũng phạm tội)

4. THE GOOD NEWS LÀ ... CHUÁ JESUS CHẾT THAY CHO TỘI LỔI MÌNH .. NẾU MÌNH TIN NHẬN VÀO NGÀI , THÌ MÌNH SẺ ĐƯỢC CỨU VÀO NGÀY PHÁN XÉT .. VÌ CHÍNH NGÀI SẺ LÀ ÔNG TOÀ PHÁN XÉT NHÂN LOẠI VÀO NGÀY CUỐI CÙNG 







(nếu mình không có điểm 1 ... không cho rằng mình có tội .. thì coi như , hỗng còn gì để nói ... mình chỉ chờ đợi tới Ngày Phán Xét , nghe ông toà tuyên bố mà thôi .. Lời Kinh thánh nói rất rỏ ràng)



Rôma 3:23

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 


Rôma 6:23

23 tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.


Philip 2:5-11

Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, 

Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 
chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 
Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 
10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,  :78: :78: 
11 mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha







[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]
Reply
#3
bây giờ Vân đi trở lại nói về cuốn Kinh thánh


có nhiều người trong chúng ta cho rằng .. Kinh thánh là cuốn sách cổ xưa , không còn giá trị cho thời đại khoa học tiến bộ bây giờ  .. như vậy có đúng không ??  Confused



1. Thời đại "khoa học" bây giờ , Kinh thánh là 1 cuốn sách được dịch qua nhiều ngôn ngữ nhất , không có 1 cuốn sách nào trên thế giới được dịch qua nhiều ngôn ngữ bằng cuốn Kinh thánh ... nếu Kinh thánh lỗi thời , không còn giá trị cho thời đại khoa học , thì Kinh thánh không được dịch qua nhiều ngôn ngữ như vậy  Hello


The Bible has been translated into many languages from the biblical languages of HebrewAramaic and Greek. As of October 2017 the full Bible has been translated into 670 languages, the New Testament has been translated into 1,521 languages and Bible portions or stories into 1,121 other languages. Thus at least some portion of the Bible has been translated into 3,312 languages


chưa hết ... Kinh thánh là cuốn sách được bán chạy nhất thế giới , cũng trong thời đại "khoa học" này   Hello

According to Guinness World Records as of 1995, the Bible is the best-selling book of all time, with an estimated 5 billion copies sold and distributed









2. Dịch ra nhiều ngôn ngữ , yeah , LỜI KINH THÁNH CÓ THỂ BỊ THAY ĐỔI  tí chổ này tí chổ kia ... NHƯNG Ý CUẢ KINH THÁNH KHÔNG HỀ THAY ĐỔI 


- bản dịch của Tin lành , Công giáo , Jehovah Witness có khác nhau ở cách diễn tả .. nhưng Ý của Kinh thánh không hề thay đổi .. bạn có thể biết ý của câu Kinh thánh nào đó , rồi bạn mở 3 bản dịch này ra , lời có khác , nhưng ý thì y chang nhau .. i mean .. y chang nhau 

- thêm 1 điểm nữa , tỉ dụ cái gout của Vân là thích đọc Kinh thánh tiếng anh vì theo Vân , Kinh thánh tiếng anh dể hiểu

nhưng cũng có thể với người khác , cái gout của họ là thích đọc Kinh thánh tiếng viết vì theo họ , Kinh thánh tiếng việt dễ hiểu

cho dù tiếng nào đi nữa , cho dù cái gout của mỗi người khác nhau đi chăng nữa ... Ý CUẢ KINH THÁNH KHÔNG HỀ THAY ĐỔI







3. Nếu Kinh thánh là 1 cuốn sách cổ lổ sĩ , không còn giá trị nữa .. thì các nhà Khoa học không bỏ tiền của , công sức của họ , để đi tìm hiểu những gì đả được viết trong Kinh thánh ... họ đâu có dư tiền $$$$ , dư sức để bỏ ra cho 1 cuốn sách cổ lổ sĩ , không còn giá trị nữa  Astonished-face4







KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ , LỜI ĐỨC THÁNH LINH

MÀ CHUÁ LÀ HIỆN HỮU ĐỜI ĐỜI

ĐỨC THÁNH LINH LÀ HIỆN HỮU ĐỜI ĐỜI

CHUÁ JESUS LÀ HIỆN HỮU ĐỜI ĐỜI

THÌ LỜI CHUÁ ... KHÔNG THỂ NÀO BỊ CHO LÀ CỔ LỔ SĨ , KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ ĐƯỢC



có nhiều ông ... đả chết rồi .. mà lời của mấy ông đó vẫn còn được người ta nói tới (cho dù mấy ỗng đó đả .. chầu diêm vương từ kiếp nào rồi)

THÌ LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ NÓI .. CHUÁ HẰNG SỐNG NHƯ VẬY .. MÀ LỜI NGÀI ĐẢ BỊ COI LÀ CỔ LỔ SĨ ??Confused




Hê bơ rơ 4:12

12 lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 





2 Ti mô thê 3:16-17

16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 

17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.




Gia cơ 1:22

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình



Ê sai 40:8

cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời




Mat 24:35

35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi
Reply
#4
Những người nói

LỜI KINH THÁNH LÀ CỔ LỔ SĨ 

KINH THÁNH KHÔNG PHẢI NÓI THẾ NÀY ... KINH THÁNH NÓI THẾ KIA 



mục đích của họ chỉ là muốn

LẤY Ý  CUẢ HỌ , ĐẶT VÀO LỜI CHUÁ 

CHỨ KHÔNG DÙNG Ý  CUẢ CHUÁ , ĐẶT VÀO LỜI CHUÁ







Vân không biết Chúa nghĩ thế nào , chứ riêng Vân , Vân rất bực mình .. khi người ta đem ý nghĩ người ta đặt vào câu nói của Vân 

Vân không biết các bạn thế nào .. nhưng Vân rất bực mình , khi người ta không chịu nghe ý mình trong câu mình nói .. mà người ta cứ muốn nghe ý người ta trong câu mình nói



Ngày xưa , Vân có quen anh bạn kia ... anh ta rủ Vân đi đâu , làm gì .. Vân đều say no với anh ta

anh ta nói "ý Vân không phải thế này .. ý Vân là thế này ... rồi anh ta điền vào chổ trống bằng ý của anh ta"

khiến Vân rất bực bội , Vân nói "ý Vân là thế này , ý Vân là những gì Vân nói , đơn giãn có vậy thôi"


hihi , anh ta nói .. tánh Vân "thật thà , thẳng thắng , thành thật" ... lol

chúng ta phải tập cái tánh

KHI AI NÓI GÌ , MÌNH PHẢI HIỂU XEM Ý NGƯỜI TA NÓI GÌ TRONG CÂU NÓI NGƯỜI TA

CHỨ ĐỪNG BAO GIỜ ... XEM Ý MÌNH NÓI GÌ TRONG CÂU NÓI NGƯỜI TA .. THÌ THIỆT LÀ TRẬT ĐƯỜNG RẦY XE LỮA QUÁ ĐI THÔI






cái đó là chưa nói tới ... LỜI KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ , Ý CHUÁ ... 

mình không thể nào nói .. LỜI KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ , Ý MÌNH ...  Rollin
Reply
#5
chào Tuyết Vân , lòng mến em dành cho Chua thì có dư thừa , nhưng cách em giải thích Kinh Thánh cho người thiếu hiểu biết như Tôi thì khó hiểu quá , Tôi ráng đọc từ hôm qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm ra ý của em muốn nói gì ?

Tôi có ý kiến thế này , chủ yếu của em là muốn người ta hiểu kinh thánh , vậy em hãy dẹp bỏ ai hiểu sai hiểu đúng , em nên nêu ra ý chính của câu Kinh Thánh bằng 1 câu ngắn gọn nhát  có thể , để cho người đọc như anh dể hiểu hơn .

Ý em thế nào ?
Reply
#6
Hi anh AG 

rồi từ từ .. Vân sẽ nêu ra những câu Kinh thánh ... anh đừng no , để .. nhà nước no

nhưng trước khi nêu những câu Kinh thánh , Vân cần phải nói lên ... SỰ QUAN TRỌNG CUẢ KINH THÁNH LÀ NHƯ THẾ NÀO , CÓ NHIỀU LÃNH VỰC MÀ MÌNH CẦN PHẢI NẮM TRƯỚC KHI MÌNH ĐI VÀO  .... TỪNG CÂU KINH THÁNH MỘT 


tỉ dụ như

- mình đừng nên coi thường , cho Kinh thánh là 1 cuốn sách cổ hũ , không còn giá trị cho thời đại khoa học này nữa

- mình đừng nên đem Ý MÌNH đặt vào LỜI CHUÁ , mà hảy take it at a Face Value , LỜI CHUÁ THẾ NÀO , MÌNH HẢY HIỂU Ý CHUÁ NHƯ VẬY , CHỨ ĐỪNG NGỒI ĐÓ RÁNG BẺ TRẸO Ý CHUÁ THÀNH Ý MÌNH

- mình đừng dùng Kinh thánh cho những lúc mình thích ... còn những lúc nào mình không thích , thì mình quay qua bảo Kinh thánh cổ hũ

- vân vân và vân vân ....






Don't worry , Vân sẽ đem Kinh thánh , từng câu một ra thảo luận

nhưng trước khi làm chuyện này , Vân cần chúng ta nắm những điểm quan trọng này trước

btw , anh có gì không hiểu , thì cứ thẳng thắng nêu ra câu hỏi  .. nếu trả lời được , thì Vân sẳn sàng trả lời

cám ơn anh nhá  Hello
Reply
#7
(2019-01-05, 01:28 AM)tuyetvan Wrote: 2 Ti mô thê 3:16-17

16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 

17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.


Ê sai 40:8

cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời


Tuyết Vân , Tôi rất thích 2 câu này . Tôi cũng tin rằng Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn . Tin được điều này rất quan trọng .
Reply
#8
bây giờ để Vân trở lại tiếp tục những gì Vân nói ở trên nhá .... 

mình đang nói tới giai đoạn ... 


ĐẶT Ý MÌNH VÀO LỜI CHUÁ 


Vân không biết các bạn có bao giờ bị qua trường hợp này chưa ??

các bạn cảm thấy như thế nào .. khi mình nói yes , mà người ta cho rằng mình nói no ... vice versa , mình nói no , mà người ta cho rằng mình nói yes ???

mình nói trắng .. mà người ta cho rằng mình nói đen .. vice versa , mình nói đen , mà người ta cứ cho rằng mình nói trắng ???





BẠN CÓ THÍCH .. NGƯỜI KHÁC ĐẶT Ý HỌ VÀO CÂU MÌNH NÓI KHÔNG ??  Confused

I DON'T THINK SO , RIGHT ??

VẬY BẠN NGHĨ SAO ... CHUÁ CÓ THÍCH MÌNH ĐẶT Ý MÌNH VÀO LỜI NGÀI KHÔNG ???  Confused

I DON'T THINK SO EITHER , RIGHT ??
Reply
#9
(2019-01-05, 01:57 AM)tuyetvan Wrote: Những người nói

LỜI KINH THÁNH LÀ CỔ LỔ SĨ 

KINH THÁNH KHÔNG PHẢI NÓI THẾ NÀY ... KINH THÁNH NÓI THẾ KIA 



mục đích của họ chỉ là muốn

LẤY Ý  CUẢ HỌ , ĐẶT VÀO LỜI CHUÁ 

CHỨ KHÔNG DÙNG Ý  CUẢ CHUÁ , ĐẶT VÀO LỜI CHUÁ







Vân không biết Chúa nghĩ thế nào , chứ riêng Vân , Vân rất bực mình .. khi người ta đem ý nghĩ người ta đặt vào câu nói của Vân 

Vân không biết các bạn thế nào .. nhưng Vân rất bực mình , khi người ta không chịu nghe ý mình trong câu mình nói .. mà người ta cứ muốn nghe ý người ta trong câu mình nói


KHI AI NÓI GÌ , MÌNH PHẢI HIỂU XEM Ý NGƯỜI TA NÓI GÌ TRONG CÂU NÓI NGƯỜI TA

CHỨ ĐỪNG BAO GIỜ ... XEM Ý MÌNH NÓI GÌ TRONG CÂU NÓI NGƯỜI TA .. THÌ THIỆT LÀ TRẬT ĐƯỜNG RẦY XE LỮA QUÁ ĐI THÔI






cái đó là chưa nói tới ... LỜI KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ , Ý CHUÁ ... 

mình không thể nào nói .. LỜI KINH THÁNH LÀ LỜI CHUÁ , Ý MÌNH ...  Rollin



Clap Clap Lời Kinh Thánh là Lời Chúa
Reply
#10
Có nhiều người cho rằng Lời Chúa khó hiểu , thật sự có đúng không ??  Confused


- thứ nhất , Vân không thấy Kinh thánh khó hiểu , mà Vân thấy Kinh phật khó hiểu .. khó hiểu vì Vân không hiểu được 1 chử nào cả .. i mean .. không hiểu được 1 chữ nào cả ... bởi vậy , nếu ai nói kinh phật nghĩa này , hay kinh phật nghĩa kia , thì Vân cũng phải chịu thôi .. tại vì Vân không hiểu gì cả , không thể nào phán đoán coi người đó nói đúng hay sai (nhất là khi nói xong , người đó tuyên bố 1 câu ... LỜI PHẬT DẠY Astonished-face4 .. thì Vân chịu thua thôi .. hỗng biết thiệt không .. có cần phải xét lại không ?? hay không nên xét lại ???  Confused )


- thứ hai , Kinh thánh được dịch ra nhiều ngôn ngữ cho mọi người đều hiểu , như Vân nói ở trên "qua thông dịch , LỜI có thể khác đi , nhưng Ý thì không hề khác" .. cho dù đó là tiếng anh , tiếng việt , hay Kinh thánh CG , TL , JW .... LỜI CÓ THỂ KHÁC ĐI , NHƯNG Ý KHÔNG BAO GIỜ KHÁC .




- thứ ba , Ý RẤT LÀ RỎ RÀNG VÀ STRAIGHTFORWARD ... nếu mình coi theo ý Chúa , thì nó nằm chình ình trước mắt mình .... nhưng nếu mình coi theo ý mình , thì mình lèo lèo lái lái lượn qua bên này lẹo qua bên kia , đễ dùng bàn tay ảo thuật của mình biến trắng thành đen , yes thành no , rồi cho rằng Ý CHUÁ SAO MÀ KHÓ HIÊU QUÁ ... 







bây giờ , Vân điển hình 1 câu Kinh thánh này nhá


Rôma 3:23

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 


- Ý Chúa rất rỏ ràng , straightforward , mọi người đều đả phạm tội .. có gì khó hiểu ở đây ??  Confused

- Chúa có nói , mọi người đều đả phạm tội , ngoại trừ 1 người không ??? NO N O  Astonished-face4

- Chúa không hề nói như vậy , thì .................... tại sao mình phải lươn qua lẹo lại , để lòi ra "ngoại trừ 1 người" ???  Confused

- trong khi Chúa không hề nói ... tại sao ?? tại sao mình lươn lẹo , rồi cho rằng Kinh thánh khó hiểu , Kinh thánh cổ lổ sĩ ???  Confused





LỜI CHUÁ RẤT RỎ RÀNG

LỜI CHUẢ RẤT STRAIGHTFORWARD

MÌNH CỨ VIỆC HIỂU LỜI CHUÁ .. AS IT IS ... AT ITS FACE VALUE ... THÌ KHÔNG CÓ GÌ KHÓ HIỂU CẢ

NHƯNG NẾU MÌNH MUỐN "LỜI CHUÁ , MÀ Ý MÌNH" ... THÌ ÔNG NỘI MÌNH CŨNG KHÔNG HIỂU NỔI , CHỨ ĐỪNG NÓI CHI MÌNH  Rollin
Reply
#11
Câu nào trong Kinh thánh mà MÌNH THÍCH , thì mình đem ra xữ dụng .... còn câu nào mà MÌNH KHÔNG THÍCH , thì mình cho rằng Kinh thánh là cuốn sách cổ lổ sĩ 


- có ai trong chúng ta làm điều này không ??? 

- cũng cùng là 1 cuốn Kinh thánh , mình bóc câu nào mình thích , mình ném câu nào mình không thích ???  Confused



***




1. Kinh thánh là Lời Chúa 

2. Kinh thánh được Đức Thánh Linh soi dẫn tác giả , viết nên 1 cuốn sách , thống nhất từ đầu cho tới cuối (mặc dù cuốn sách này có 40 tác già , và kéo dài 1500 để hoàn tất nó)



3. Kinh thánh nói lên ATTRIBUTES của Chúa ... Ngài là tình yêu thương , Ngài là thánh thiện , Ngài là công chánh justice , Ngài là thành tín .. vân vân và vân vân

mình không thể nào chỉ lấy cái yêu thương của Chúa ... để mình có licence phạm tội .. vì Chúa yêu thương , nên Chúa để cho mình phạm tội ... really ???  Confused Astonished-face4

mình bỏ đi cái thánh thiện , cái công chánh của Ngài .. mình cho những lời đó là cổ lổ sĩ , không thích hợp với xã hội khoa học ngày nay nữa ????  Confused Astonished-face4

MÌNH TIN VÀO CÓ THIÊN ĐÀNG , MÌNH CÓ TIN VÀO CÓ ĐỊA NGỤC - ĐƯỢC NÓI TỚI TRONG KINH THÁNH KHÔNG ???  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

NẾU CHUÁ CHỈ YÊU THƯƠNG , THÌ ĐỊA NGỤC LÀ ĐỂ LÀM GÌ ??  Confused Astonished-face4




- ngay cả con người chúng ta , chúng ta không phải chỉ có 1 bản chất thôi .. chúng ta có cái này , chúng ta có cái kia ... những cái chúng ta có , họp lại trờ thành .. WHO YOU ARE 

không ai có thể chỉ lấy 1 cái ra , và nói chúng ta .. THAT'S WHO YOU ARE ... NO

họ phải lấy hết những bản chất của chúng ta , và họ có thể nói ...  THAT'S WHO YOU ARE .. YES







- Chúa cũng vậy , Chúa có bản chất này , bản chất kia , những cái đó họp lại , tạo thành Chúa ... WHO HE IS


chúng ta không thể nào chỉ lấy 1 bản chất ra , loại bỏ những bản chất khác , và nói ... THAT'S WHO GOD IS ... NO

chúng ta phải gom lại hết những bản chất , ALL HIS ATTRIBUTES , và chúng ta nói .. THAT'S WHO GOD IS ... YES 



- Chúa có nhiều ATTRIBUTES , rồi từ từ , Vân sẻ đi sâu vào những attributes , bản chất , này ... nhưng những ATTRIBUTES quan trọng mà mình cần phải nhớ về Chúa là 

CHUÁ THÁNH THIỆN

CHUÁ CÔNG BÌNH

CHUÁ THƯƠNG YÊU

CHUÁ THÀNH TÍN



và còn nhiều nữa .. mình không thể dùng 1 attribute là Chúa thương yêu (dùng cái đó .. làm licence cho mình phạm tội)

thì mình sẽ ngạc nhiên khi đối diện với CHUÁ THÁNH THIỆN & CHUÁ CÔNG BÌNH ... vì địa ngục đời đời sẽ dành cho mình     Astonished-face4
Reply
#12
để tránh chĩ dùng 1 attribute , 1 bản chất , của Chúa .. cho rằng Chúa là như vậy

thì mình KHÔNG CÓ QUYỀN BỎ BẤT KỲ 1 CÂU NÀO TRONG KINH THÁNH 

KHÔNG CÓ QUYỀN CHƠI KIỂU ... À , TUI THÍCH CÂU KINH THÁNH NÀY , TUI LẤY ... À , TUI KHÔNG THÍCH CÂU KINH THÁNH KIA , TUI CHO RẰNG NÓ CỔ LỔ HŨ



- nếu mình làm như vậy , thì mình chỉ lấy 1 attribute của Chúa , và loại bỏ những attributes khác về Chúa 

- mình làm giống như .. Chúa handicapped .. mình lấy tay , bỏ đi chân , mắt , miệng , thân hình Ngài .. mình thấy cái tay của Ngài là đủ good cho mình rồi ... làm như vậy , chẳng khác nào mình làm Chúa trở thành handicapped , chỉ có cái tay mà thôi , chứ không còn cái gì khác nữa  Rollin




Vân cho tỉ dụ

- có ông chồng kia , nói với bà vợ ... CHUÁ DẠY VỢ LÀ PHẢI PHỤC TÙNG CHỒNG ... ông thích câu nào , ông chơi câu đó

nhưng ông quên , hay cố tình bỏ quên câu ... CHỒNG PHẢI YÊU THƯƠNG VỢ NHƯ CHUÁ YÊU THƯƠNG HỘI THÁNH VẬY

làm như vậy là sai , sai hoàn toàn ... câu nào thích , thì lấy ... câu nào không thích , giả đò như không thấy nó  Thumbs-down4
Reply
#13
Tại sao , chúng ta có khuynh hướng


CHỈ LẤY NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀO MÌNH THÍCH 

CÒN NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀO MÌNH KHÔNG THÍCH ... THÌ CHO RẰNG NÓ CỔ LỔ SĨ ???  Confused




vì vài nguyên nhân ... nhưng so far , ở đây Vân chỉ tạm thời đưa ra những nguyên nhân này ... từ từ , nếu something's coming up , Vân sẽ add thêm vào  Hello


1. mình nghĩ .. Kinh thánh là để dạy người ta , chứ không phải để dạy mình ... người ta cần học cái này , người ta cần học cái kia ... còn riêng về mình , mình không cần học cái gì cả 

2. mình sai , nhưng mình muốn bào chữa , khoả lấp cái sai của mình .. mình cũng bóc Kinh thánh , nhưng bóc câu nào "chạy tội" cho mình




NÓI CHUNG ... ĐIỂM CHÁNH Ở ĐÂY ... MÌNH KHÔNG COI KINH THÁNH LÀ 1 CUỐN SÁCH DẠY MÌNH SỐNG SAO CHO ĐẸP LÒNG CHUÁ

ĐÓ LÀ LÝ DO CHÁNH YẾU CUẢ 1001 LÝ DO MÀ .. MÌNH THÍCH CÂU NÀO , LẤY CÂU ĐÓ .. KHÔNG THÍCH THÌ CHO LÀ NÓ CỔ LỔ SĨ 
Reply
#14
Châm ngôn 14:12

12 Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết




There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death





Astonished-face4
Reply
#15
Giăng 7:24

24 Ðừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình


Do not judge by appearances, but judge with right judgment.




Những ai cho rằng Kinh thánh không cho phán xét , thì câu này nghĩa là gì ???  Confused

Sau này , Vân sẽ cùng các bạn nghiên cứu về đề tài , mà nhiều người dùng nó .. để làm licence phạm tội , và không muốn ai phán xét họ
Reply