New Year Resolution
#16
KINH THÁNH CHỈ LÀ MỘT 


cho dù NIỀM TIN CÓ KHÁC NHAU , KINH THÁNH CŨNG CHỈ LÀ MỘT




Tin lành , Công giáo , Jehovah Witness cũng xài cùng chung 1 cuốn Kinh thánh 

có thể "lời" hơi khác đi 1 chút , nhưng "ý" là một

tỉ dụ Vân hiểu ý của Kinh thánh Tin lành ở đâu , Vân có thể tìm ngay ý đó trong Kinh thánh Công giáo cũng như Kinh thánh của Jehovah Witness





TẠI SAO CÙNG 1 CUỐN KINH THÁNH , MÀ LẠI KHÁC NIỀM TIN ???

AI ĐÚNG , AI SAI ???


- nếu anh chứng minh anh tin theo chính cuốn Kinh thánh anh cầm trên tay , thì tôi công nhân anh ... ĐÚNG

- nhưng nếu anh không chứng minh được điều đó , mà tôi chứng minh được anh đi ngược lại với chính cuốn Kinh thánh anh cầm trong tay , anh phải công nhận anh  ... SAI


đơn giãn có vậy thôi






NẾU TÔI NÓI VỀ CÔNG GIÁO , THÌ TÔI SẼ DÙNG CHÍNH CUỐN KINH THÁNH CÔNG GIÁO RA NÓI CHUYỆN

NẾU TÔI NÓI VỀ JEHOVAH WITNESS , THÌ TÔI SẼ DÙNG CHÍNH CUỐN KINH THÁNH JEHOVAH WITNESS

(vì tôi biết Kinh thánh là một , cho dù đó là Kinh thánh của Tin lành , Công giáo , hay Jehovah Witness .. thì cũng như nhau thôi ... nhưng CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐI NGƯỢC NIỀM TIN VỚI CHÍNH CUỐN KINH THÁNH MÀ HỌ CẦM TRONG TAY ... THEO ĐỊNH NGHĨA CUẢ TÔI , ĐÓ LÀ ... SAI)  :bomb4:
Reply
#17
để dễ hiểu , Vân đưa ví dụ này ra


1 người .. biết ăn cướp giết người là sai ... họ không tránh .. mà họ vẫn "bịt mắt , bịt miệng , bịt tai" lao vào làm những chuyện sai này

THÌ KHI BỊ XỮ TRƯỚC QUAN TOÀ , CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA CHO HỌ Confused , AI TRONG CHÚNG TA ĐỀU HIỂU



CÒN ĐỐI VỚI QUAN TOÀ CHUÁ JESUS , THÌ KINH THÁNH NÓI GÌ CHO NHỮNG NGƯỜI VẨN CỐ TÌNH LAO VÀO PHẠM TỘI ??


KINH THÁNH CÔNG GIÁO 


Rôma 6:23

23 Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.






- dĩ nhiên ... đây là cái chết đời đời trong địa ngục .. chứ không phải cái chết chỉ nằm xuống nhắm mắt , tất thở mà thôi

- VẬY NHỮNG NGƯỜI BIẾT SAI , MÀ VẨN CỐ TÌNH TIẾP TỤC LÀM SAI ... THÌ HỌ CÓ XỨNG ĐÁNG NHẬN CÁI CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC NHƯ LỜI CHUÁ NÓI KHÔNG ???   Confused

- HỌ KHÔN ?? HAY HỌ NGU ???  Confused



[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]
Reply
#18
trước khi đi vào đề tài chánh , Vân xác định trước


Lúc còn ở bên Vietfun , bà con trong tôn giáo cũng đấu nhau chí choé ... chứ không phải chỉ 1 mình Vân đấu thôi đâu (bà con đừng hiểu lầm ... không ai đấu tôn giáo với nhau cả , chỉ có Tin lành Tuyết Vân là múa máy tùm lum lên  Rollin)






Khi vừa vào Vietfun , Vân vào trang Tìm hiểu tôn giáo ... Vân rất im lặng , chỉ post những gì mình thích post thôi .. thì bà con lao ra tấn công Vân tới tấp ... Vân cũng im lặng , không nói gì cả .. bà con cho rằng .. Vân là Tin lèo ... kêu là đông tây nam bắc gì cũng tấn công vào Vân cả .. trong khi Vân rất im lặng


Cuối cùng , không giữ im lặng nữa , nên Vân phải ra nói 

tới lúc đó mới biết ... mình không nhận ra ai là PT , ai là VT ??? vì 2 bên này nhóm phe lại để chống CG 

có người kêu Vân nhóm phe với CG để chống lại 2 khối này

nhưng Vân từ chối , Vân không nhóm phe với ai cả

Vân là Vân

Vân chỉ nhóm phe với Chúa , nói những gì Chúa muốn Vân nói thôi



nên ở đây , các bạn có muốn nhóm phe với nhau , chẳng ảnh hưỡng gì lên Vân cả ... vì Vân không phe nhóm với con người .. Vân chỉ phe nhóm với Chúa thôi ... và Vân chỉ nói lên những gì Chúa muốn Vân nói  :78:
Reply
#19
Hi Công giáo  Hello


Chắc các bạn không biết vì sao Vân cứ nhắm vào các bạn hoài ??

Vân không ghét bỏ các bạn đâu , trái lại , Vân rất thương các bạn .. Vân muốn  các bạn đừng đi theo 1 tôn giáo (mà không hiểu gì cả về tôn giáo mình theo) .. để rồi cuối cuộc đời , hối hận , thì đả muộn màng rồi


ĐỘNG LỰC MÀ VÂN CHÚ Ý TỚI CÁC BẠN NHIỀU .... LÀ VÌ ĐOẠN KINH THÁNH NÀY

Khải huyền 18:4-8 ...... như Vân nói trước rồi , khi nói chuyện với các bạn , Vân sẽ dùng chính KINH THÁNH CÔNG GIÁO để các bạn hiểu được Vân nói gì  Hello



Dân Thiên Chúa phải lánh đi

4 Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: "Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó!


5 Thật vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó.

6 Nó đã xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót, hãy rót trả gấp đôi.

Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta không goá bụa, và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc!

8 Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị lửa thiêu huỷ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng đã xét xử nó, là Đấng oai hùng!






- ờ đây .. dân Thiên Chúa là ai ?? là Believers (chứ không phải là ... Unbelievers)

- tại sao Chúa lại kêu Believers phải lánh đi ?? vì Chúa không muốn Believers lãnh miễng đạn khi Ngài trừng phạt NHỮNG NGƯỜI NGỰ TRÊN NGAI NỮ HOÀNG

- tại sao lại NỮ HOÀNG  Confused ?? mà không phải là HOÀNG ĐẾ Confused  ??? là CG , Vân nghĩ các bạn (nếu turn on đầu óc .. suy nghĩ cái đúng cái sai .. thì các bạn sẽ hiểu)
Reply
#20
Vân bắt đầu bằng video này nhá ... rồi Vân sẻ viết lại từng điểm một   Hello










- rồi Vân sẻ viết lại từng điểm một ... theo cách mà mọi người chúng ta có thể hiễu được

- tuy nhiên , có ai muốn hiễu sâu hơn , thì cứ tự nhiên coi video này .. very interesting
Reply
#21
Có nhiều người

hình như không hiểu Kinh thánh nói gì 

ok , Vân sẻ không đề cập tới 2 chử Công giáo








NHƯNG VÂN CHỈ ĐỀ CẬP TỚI KINH THÁNH , VÀ GIẢI THÍCH KINH THÁNH NÓI GÌ 

VÌ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI .. HÌNH NHƯ KHÔNG HIỂU KINH THÁNH NÓI GÌ CẢ 


Confused
Reply
#22
Mat 1:24-25


24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.




***


Đoạn Kinh thánh này nghĩa gì ??

- Khi Mary sanh ra Chúa Jesus , bà còn đồng trinh

- nhưng Sau khi bà sanh ra Chúa Jesus , Joseph có ăn ở với bà , nên dĩ nhiên , bà không còn cách nào mà ... còn đồng trinh được cả
Reply
#23
Mat 12:46-50


46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.

47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."



48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "

49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."



***


Trong đoạn Kinh thánh trên , có vài điểm mà mình học hỏi ở đây ..

1. trong câu 46 & 47 , mình biết được Chúa Jesus có brothers là những người thường xuyên đi chung với Mary (có gia đình của Ngài theo Ngài trên con đường Ngài giảng đạo)






2. trong câu 48-50 , Chúa Jesus không cho họ là quan trọng , Chúa Jesus không hề cho Mary và brothers của Ngài là quan trọng ... no


3. chính vì vậy mà Ngài nói "Mẹ và anh em Ngài là  NHỮNG AI THI HÀNH Ý MUÔN CUẢ CHA NGÀI Ở TRÊN TRỜI"


4.  nếu Ngài cho họ là quan trọng , thì Ngài đả chạy ra đón họ vào rồi , chứ Ngài không nói câu 50 như vậy  Confused Confused






dựa theo đoạn Kinh thánh này ...



- Chúa Jesus có brothers , thì không cách nào Mary còn đồng trinh (SAU KHI SANH CHUÁ JESUS RA)


- Chúa Jesus không hề chạy ra đón tiếp , coi trọng Mary 

nếu mình coi trọng Mary ... tức là mình không noi theo gương Chúa Jesus  Hello
Reply
#24
Rôma 3:23

23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa


***


Kinh thánh này cho biết

- mọi người đều phạm tội

- Kinh thánh không hề nói ... ngoại trừ Mary

- Mary cũng là người ... mà Kinh thánh nói "mọi người (hễ ai là người , thì đều dính vào câu Kinh thánh này cả) đều phạm tội"

- NÊN KHÔNG THỂ KẾT LUẬN .. MARY KHÔNG PHẠM TỘI , VÌ KINH THÁNH KHÔNG HỀ LOẠI BÀ RA
Reply
#25
Luca 1:47

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng

Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.




***

- chính bản thân Mary cũng biết bà phạm tội

- VÌ NẾU BÀ TỰ CHO RẰNG MÌNH KHÔNG PHẠM TỘI , THÌ BÀ KHÔNG THỂ NÀO GỌI CHUÁ JESUS LÀ "ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI , MY SAVIOR"

- NẾU KHÔNG PHẠM TỘI , THÌ TẠI SAO BÀ LẠI CẦN CÓ ĐẤNG CỨU BÀ , CẦN SAVIOR ??  Confused


tĩ dụ , mình ra toà , mình innocent , không phạm tội gì cả , thì mình đâu cần ai cứu mình , vì mình có phạm tội đâu ?? mà cần người ta cứu ???  Confused
Reply
#26
Rôma 8:26-27

26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.

27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.


***


Đoạn Kinh thánh này nói

- Thần Khí giúp chúng ta cầu nguyện (Thần Khí là Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện , chứ Kinh thánh không hề nói Mary cầu nguyện giùm cho chúng ta ... No , Kinh thánh không hề có 1 câu nào nói như vậy)

- Chúng ta đôi khi không biết cầu nguyện thế nào cho đúng

- thì chính Thần Khí là đấng biết ý của Đức Chúa Trời , đồng thời biết ý của chúng ta ... thì Thần Khí sẽ thay thế chúng ta cầu nguyện đúng cách với Đức Chúa Trời
Reply
#27
Gia cô bê (Gia cơ) 5:16

16 Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.


***


Câu Kinh thánh này 

- Ở đây dùng chữ "người công chính" , thì mình phải hiểu "người công chính" , chứ mình không thể hiểu TRẠI đi là "Mary" .

- khi nói chuyện với ai , người ta nói 1 đàng , mà mình cứ HIỂU TRẠI ĐI thì mình rất dể hiểu lầm ý của người khác ... vậy người ta nói gì , thì mình NÊN HIỂU NHƯ VẬY , CHỨ KHÔNG NÊN HIỂU TRẠI ĐI

- Nếu Kinh thánh muốn nói "Mary" , thì Kinh thánh nói thẳng "Mary" ... chứ Kinh thánh không cần phải ngại ngùng , nói úp mở , cho mình HIỂU TRẠI NGHĨA đi  :dance:

- Kinh thánh nói rất ư là rỏ ràng "người công chính" , chứ không phải nói "Mary"












VẬY NGƯỜI CÔNG CHÍNH LÀ AI ??  Confused Confused

- Như Chúa Jesus nói "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , NGƯỜI ĐÓ LÀ MẸ , LÀ ANH EM TA VẬY"

- Người công chính ở đây là người làm theo Ý Chúa trên trời .. thì lời cầu nguyện của người đó sẽ có hiệu lực ... 








- LỜI KINH THÁNH NÓI RẤT LÀ RỎ RÀNG , CHỨ KHÔNG HỀ ÚP ÚP MỞ MỞ , ỞM Ờ , ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU SAI LỆCH ĐI ĐƯỢC
Reply
#28
Mat 16:21-23

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "

23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."



***







- Peter là người Chúa giao chìa khoá nước thiên đàng cho ông ... tại sao ở đây , Chúa Jesus lại kêu Peter là "Satan" ???  Confused Confused

Đoạn Kinh thánh này cho mình thấy ...

- có những người mà mình nghĩ là "đáng tôn trọng , trọn vẹn" ... nhưng Satan có thể dùng họ để xúi quẩy mình , làm NGƯỢC với điều CHUÁ DẠY



- như trong câu Kinh thánh trên , Chúa Jesus biết Ngài phải lên thập tự giá , đó là ý muốn của Đức Chúa Trời
- nhưng Satan đả dùng Peter (là người mà Chúa Jesus hỏi đi hỏi lại , kêu ông chăn đàn chiên của Ngài) .. để kêu Chúa Jesus hảy bỏ đi cái ý định vâng lời Đức Chúa Trời .




TRONG CHUYỆN BỨC TƯỢNG MARY KHÓC

- bức tượng , có thể nào khóc thiệt không ??

- một là ... giả tạo

- hai là .. Satan có thể khiến bức tượng khóc , để con người TIN VÀO BỨC TƯỢNG (là 1 điều mà ĐỨC CHUÁ TRỜI CẤM) ...




SATAN CÓ THỂ LÀM BẤT KỲ 1 MIRACLE NÀO ... ĐỂ CON NGƯỜI TIN VÀO NHỮNG GÌ CHUÁ CẤM ... THAY VÌ BIẾT SỢ ĐIỀU MÀ CHUÁ CẤM

- tỉ dụ , anh tin vào ... ma ?? Satan có thể làm ... ma cho mình tin

(nhưng Kinh thánh nói sao ?? những người chết , họ ở 1 nơi mà họ không thể đi ra đi vào , believers ở 1 bên , unbelievers ở 1 bên , không ai có thể qua lại với nhau cả .. họ ở đó chờ ngày phán xét ... Satan làm ma cái này , ma cái kia .. mình tin là có hồn người chết về thiệt , để rồi .. mình thờ hồn họ , hay làm lễ cầu hồn cho họ được siêu thoát , vân vân và vân vân .. cúng cô hồn này nọ , cô hồn chết đâu không thấy , mà chỉ thấy cô hồn sống ra giành giựt tiền bạc , bánh kẹo  Rollin)





MY POINT ... SATAN CÓ THỂ LÀM BẤT KỲ 1 MIRACLE NÀO , MIỄN SAO LÀ MÌNH TIN VÀO ĐÓ , VÀ ĐI NGƯỢC LẠI VỚI KINH THÁNH ... NÓ CHỈ CẦN MÌNH ĐI NGƯỢC LẠI LỜI CHUÁ , BAO NHIÊU ĐÓ LÀ NÓ ĐỦ VUI RỒI ... giống như ngày xưa , nó đả khiến cho Adam và Eva đi ngược lại Lời Chúa ... như vậy là nó đả thành công rồi
Reply
#29
nhìn video này


anh thấy BỨC TƯỢNG KHÓC


anh nói ... WOWW , BỨC TƯỢNG LINH THIÊNG QUÁ .. ANH PHỦ PHỤC XUỐNG THỜ LẠY BỨC TƯỢNG ... ANH ĐẢ ĐI NGƯỢC LẠI LỜI CHUÁ ... 

CHỈ CẦN NHƯ VẬY THÔI , LÀ SATAN ĐẠI CHIẾN THẮNG  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon


giống như khi nó khiến Adam và Eva đi NGƯỢC LẠI LỜI CHUÁ ... thì nó cũng đại chiến thắng rồi    banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon











Xuất hành 20:4-5

4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.


5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông
Reply
#30
Mat 16:19

19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.



***


Câu Kinh thánh này nói gì ??

- Chúa Jesus trao chìa khoá Nước Trời cho Peter 




- CG cho rằng ... Peter là ông Pope đầu tiên , nên mấy ông Popes sau sẽ "được thừa kế chìa khoá nước Trời"  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

- What's wrong with this thinking ???   :bomb4:




1. Chúa Jesus không hề nói "Thầy trao anh chìa khoá nước Trời ... rồi sau đó , anh truyền xuống cho những người thừa kế , nối tiếp anh"

NO NO NO .. CHUÁ JESUS CHỈ TRAO CHÌA KHOÁ CHO PETER HÔI , CHỨ NGÀI KHÔNG HỀ NÓI , ÔNG SẺ TRUYỀN XUỐNG CHO NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ    




2. Điểm kế là mình coi ... Peter có phải là ông Pope đầu tiên không ??


- Peter người Do thái ... Popes không phải người Do thái .... Confused ... thì sao  PETER LÀ ÔNG POPE ĐẦU TIÊN ??? 


- Peter có vợ .... Popes không có vợ ... Confused  ... thì sao  PETER LÀ ÔNG POPE ĐẦU TIÊN ??? 


4. Peter là tông đồ của người Do thái , chứ không phải của người ngoại ... Pope là người ngoại .... Confused .... thì sao PETER LÀ ÔNG POPE ĐẦU TIÊN ??? 





Mat 8:14

14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.

15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.







Thư Ga lát (Galati) 2:8

8 Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông thành Tông Đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại




(người cắt bì là người Do thái .... Phê rô là tông đồ củ những người cắt bì ... tức .. Phê rô là tông đồ của những người Do thái

Phao lô là tông đồ của dân ngoại , tức là những người không phải người Do thái)
Reply