New Year Resolution
#46
thiệt sự là Vân có problem


NGƯỜI TA TỰ NHẬN ... MÌNH LÀ CON CÁI CHUÁ

NHƯNG NHIỀU KHI NGƯỜI TA ... PHÁN

MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT ... Ở ĐÂU NGƯỜI TA CÓ CÁI MÀ NGƯỜI TA PHÁN ???  Confused Confused



KINH THÁNH CÓ PHÁN VẬY KHÔNG ??   Confused Confused

HAY HỌ CHO RẰNG HỌ LÀ CHUÁ ... RỒI HỌ MUỐN PHÁN THẾ NÀO ĐÓ THÌ HỌ PHÁN ??  Confused Confused



theo Vân nghĩ cái này gọi là .. Blasphemy 

vì họ phán ... và tự coi như họ là Chúa .. muốn phán cái gì đó thì phán ... tưởng là ... CHUÁ PHÁN  Rollin






giống như Mod PG .... phán đủ thứ ... xong rồi gắn mấy chữ to lớn lên ... LỜI PHẬT DẠY 

nhưng hỏi Phật dạy chổ Kinh nào , please cho coi giùm ... thì hổng cho coi được  Rollin
Reply
#47
mấy đứa con Vân nó đơn giản lắm ..



anh nói blah blah blah blah 

nó để cho anh nói


xong nó hỏi

KINH THÁNH NÓI CHỔ NÀO ??


anh mà nói 

KHÔNG CÓ NÓI TRONG KINH THÁNH


thì nó nhìn anh ... weird

WHO DO YOU THINK YOU ARE ?? GOD ??? 



Rollin
Reply
#48
Vân đồng ý 

CG tin .. Mary đồng trinh tới chết ... ok

CG tin .. Mary vô nhiễm tội ... ok


khoan khóc đả nhá  :loudly-crying-face4:

đừng vội khóc  :loudly-crying-face4:



mà hãy trả lời câu hỏi này của Vân , chưa gì hết , đả lo khóc rồi ... thì làm sao thấy Vân hỏi cái gì ở đây ??


CÔNG GIÁO KHÔNG ĐẶT NIỀM TIN CUẢ MÌNH VÀO KINH THÁNH 

THÌ CÔNG GIÁO ĐẶT NIỀM TIN CUẢ MÌNH TRÊN CÁI GÌ ???  Confused

NẾU NÓI MÌNH ĐẶT NIỀM TIN VÀO KINH THÁNH

THÌ CHỔ NÀO TRONG KINH THÁNH , NÓI 2 ĐIỀU TRÊN ???  Confused



khoan vội khóc , mà hảy đọc câu hỏi của Vân ... đọc xong rồi thì tha hồ khóc ... vì niềm tin của bạn không đặt trên Kinh thánh ... bây giờ , bạn tha hồ khóc cho đả luôn  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Reply
#49
(2018-12-29, 12:15 AM)tuyetvan Wrote: Nếu ai thấy ở trên nó lòng vòng khó hiểu , thì Vân tìm cách khác nói để cho họ hiểu


1. Chúa Jesus trao chìa khoá NƯỚC TRỜI cho Peter ... nhưng Ngài không hề nói "chìa khoá này sẽ truyền lại cho dòng dỏi Peter" .. No

thì CG không thể nào nói ... bây giờ chìa khoá nước Trời đang nằm trong tay mấy ông Popes nhà ta ... No






2. Xét xem ... Peter có phải là ông pope đầu tiên không ?? 

Peter đi trái ngược với những gì ông popes bây giờ có ............... thì sao Peter có thể là ông pope đầu tiên được ???


Peter có vợ ..... vs .... Popes không có vợ

Peter người Do thái ..... vs .... Popes người ngoại

Peter là tông đồ của người Do thái ..... vs..... ooppps Popes là người ngoại , chứ không phải là người Do thái nữa ... nếu gọi Popes là  tông đồ , thì tông đồ của người ngoại , chứ hổng phải tông đồ của người Do thái 

Peter fisherman nghèo  ... vs .... Popes giàu gần gủi quá chừng là vàng trong Vatican 





TRÁI NGƯỢC NHƯ VẬY , THÌ LÀM SAO CÓ THỂ NÓI ... PETER LÀ ÔNG POPE ĐẦU TIÊN ....  Confused DỰA VÀO ĐIỂM NÀO MÀ NÓI CÂU NÀY ??  Confused

DỰA VÀO ĐIỂM .... PETER CÓ CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI ??   Confused

NHƯNG ÔNG POPES ... CŨNG ĐÂU CÓ CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI ĐÂU ??   Confused





TRÁI NGƯỢC NHAU ... TỪ A TỚI Z .. THÌ LÀM SAO ... LÀM SAO .... PETER CÓ THỂ LÀ ÔNG POPE ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ??  Confused Confused

nếu nói Peter là ông Pope đầu tiên ... thì Peter phải có những cái (hay ít nhất 1 cái) giống mấy ông Popes

đàng này , từ A tới Z , Peter không có điểm nào trùng hợp với mấy ông Popes .. thì sao có thể nói Peter là ông Pope đầu tiên ??

Peter hoàn toàn giống mấy ông Pope , điểm thứ nhất họ đều là người tin Thiên Chúa , là môn đệ cũa Thiên Chúa , 
Điểm Thứ 2 : họ là những người mang hình ãnh của Thiên Chúa .
Điểm thứ 3 : họ tất cả mang hình hài bên ngoài là 1 nam đinh . a man . 

Peter là Người đầu tiên được Thiên Chúa giao cho quyền tháo bỏ trên mặt đất sau Khi Thiên Chúa về Trời 
Peter cũng là người tầm thường , cũng có sanh lão bịnh tử , Peter không thể sống đời này qua đời nọ bằng bộ xương thịt từ cát bụi forever được , do đó Thiên Chúa ban cho ông quyền : điều gì con cầm bưộc trên trời cũng sẻ cầm buộc , điều gì con tha thứ trên trời cũng tha thứ . Trước khi ông Peter chết , giao lại cho người kế tiếp được quyền này . 

Uy quyền được cầm nắm chiếc chìa khoá đó được giao qua nhiều đời , liên tiếp trải qua nhiều thé hệ , và là Giáo Hội Duy Nhất Thánh Thiện Công Bằng .

Ví dụ :
Cô Tuyết Vân có căn nhà , lúc cô bịnh cô cho lại đứa con giao toàn quyền cho con gái cũa cô sở hửu căn nhà đó . cô cho nó chiếc chìa khoá , rồi sau đó không lẽ cô chết cô về Thiên Đàng rồi , cô còn muốn đòi lại chìa khoá ? hay là đòi lại căn nhà ? 

Chìa khoá nước trời là chìa khoá thiêng liêng cho cánh cửa tâm hồn cũa từng con người .
chìa khoá nhà là chìa khoá cho từng căn nhà , giao chìa khoá nhà cho con cái xong rồi chạy lẹ về thay ỗ khoá cho nó khỏi vào nhà được thì thà đừng có cho .

Giống như cô TV mời người ta vào bàn luận kinh thánh tin lành , mà post nào thích thì để , post nào chướng mắt thì xoá vậy đó . gọi đó là lật lọng hay chơi ăn gian .
Reply
#50
Những gì bạn nói là có dựa trên Kinh thánh không ?

Nếu có , thì xin bạn cho coi chổ nào nói chìa khóa đó sẻ được truyền xuống 

cám ơn nhá
Reply
#51
(2018-12-29, 08:34 PM)tuyetvan Wrote: Những gì bạn nói là có dựa trên Kinh thánh không ?

Nếu có , thì xin bạn cho coi chổ nào nói chìa khóa đó sẻ được truyền xuống 

cám ơn nhá

Mt , 16; 13-20 .

Ghi rất rõ ràng .
Reply
#52
1. TIN MỪNG: Mt 16,13-20

(13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ” (15) Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” (16) Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (17) Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-mon con ông Giô-na. Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá. Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (20) Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
Reply
#53
Chúa nói : Phê Rô anh là đá . Chúa nói ám chỉ và dùng ngụ ngôn .

chứ không phải Phero là đá thiệt hay là tượng đá nhé TV . không được bẻ cong kinh thánh nghe chưa ?
Reply
#54
Anh tặng Riêng cho bé Tuyết Vân bài viết này cho em tự tìm hiểu thêm về Thánh Peter =Phê Rô .

Tên Phê-rô nghĩa là gì và việc đổi tên mang ý nghĩa thế nào ? Tại sao Đức Giê-su lại xây Hội Thánh của Người trên con người yếu đuối bất toàn Phê-rô, đang khi chỉ Người mới chính là Tảng Đá đích thực (x. 1 Pr 2,4) ?

ĐÁP:

- Phê-rô hay Kê-pha nghĩa là Tảng Đá và có hai nghĩa: Một là viên đá lớn, hai là tên riêng của vị Tông đồ Cả do Đức Giê-su đặt thay thế tên cũ là Si-mon. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa thường thay đổi tên kẻ Người muốn trao phó sứ vụ đặc biệt. Chẳng hạn: tổ phụ Áp-ram được Chúa đổi tên thành Áp-ra-ham nghĩa là “Cha của vô số người” (x. St 17,5) để trao cho ông sứ vụ làm “Tổ phụ nhiều dân tộc” (x. Rm 4,17).

- Phê-rô tuy yếu đuối và đã từng sa ngã phạm tội chối Thầy ba lần (x. Mt 26,69-74), nhưng ông đã được Đức Giê-su thức tỉnh qua tiếng gà gáy và cái nhìn yêu thương khiến ông lập tức hồi tâm sám hối (x. Lc 22,61-62). Về sau ông cũng tuyên xưng lòng mến Thầy ba lần, nên đã được Người tha tội ba lần chối Thầy. Chính lòng mến của ông Phê-rô khiến ông xứng đáng được ơn tha thứ như có lần Người đã nói về ơn tha tội cho người phụ nữ tội lỗi đặt trọn niềm tin yêu nơi Người: “Tội của chị ta rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị ta đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (x. Lc 7,47).

- Đức Giê-su hứa sẽ xây dựng Hội Thánh trên Tảng Đá vững chắc. Vậy Tảng Đá vững chắc nói đây là con người bất toàn Phê-rô hay là đức tin vào Đức Ki-tô của ông ? Về vấn đề này thánh Phê-rô đã viết như sau: “Anh em hãy lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng... Còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa” (1 Pr 2,4-7). Còn thánh Phao-lô cũng khẳng định như sau: “Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô” (1 Cr 3,11). Như vậy Tảng Đá góc tường của tòa nhà Hội Thánh chính là Đức Giê-su, và các tín hữu chúng ta cũng là những viên đá sống động của tòa nhà Hội Thánh này.

Riêng đối với ông Si-mon, nhờ lời tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-su: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”, ông đã được Người khen là có phúc và đổi tên từ Si-mon thành Phê-rô nghĩa là Tảng Đá. Trên nền móng Đá “Đức Tin Vào Đức Giê-su” này, mà Hội Thánh đã được xây dựng. Đức Giê-su còn trao cho Phê-rô chìa khóa Nước Trời với quyền cầm buộc và tháo cởi. Người cũng hứa sẽ cầu nguyện để ông khỏi mất đức tin, và sau khi trở lại ông có trách nhiệm củng cố đức tin cho các anh em (x. Lc 22,32). Cuối cùng Phê-rô còn được Chúa Phục Sinh trao quyền chăn dắt chiên con chiên mẹ của Người nhờ có lòng tin yêu mạnh hơn các anh em khác (x. Ga 21,15-17).
Reply
#55
Những ai tin vào Thiên Chúa mà không tin vào sự Đồng Trinh của Đức Mẹ cũng chẳng khác nào những tảng đá ngoài lề .

co Tuyết Vân nên tìm hiểu rõ về tuổi của Đức Mẹ khi có Chúa Gie Su - Tuổi của Thánh Giu Se khi lấy Đức Mẹ , rồi cô hãy nói những lợi phạm thượng xúc phạm đến Đức Mẹ .


Hoàn cảnh sanh ra Chúa Gie Su là trong máng cỏ - nơi ấy chỉ có những ai ?? những người này có thể đở đẻ hoặc làm bà mụ được không ??tin chắc là trong hoàn cảnh chốn chạy quân dử đuổi bắt và giết con trẻ nên rất âm thầm , cớ gì mà lại được mẹ tròn con vuông suông sẻ ? chẳng phải có bàn tay vô hình Của Thiên Chúa Cha bảo bọc sao ?? 

tìm hiểu lời tuyên xưng của các Tông Đồ trươc khi chết vì đạo và nên tin vào những lời đó vì chính họ luôn tuyên xưng Đưc Me Đồng Trinh .
Reply
#56
(2018-12-28, 12:56 AM)tuyetvan Wrote: Mat 1:24-25


24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.




***


Đoạn Kinh thánh này nghĩa gì ??

- Khi Mary sanh ra Chúa Jesus , bà còn đồng trinh

- nhưng Sau khi bà sanh ra Chúa Jesus , Joseph có ăn ở với bà , nên dĩ nhiên , bà không còn cách nào mà ... còn đồng trinh được cả

MỘt Người đàn ông đến độ tuổi nào đó thì không còn khả năng bùm chắc bùm đâu . HƠn nữa ông lại là 1 người công chính . Đức Mẹ còn thua tuổi cháu của ông thì ông không bao giờ làm chuyện vô ý thức .
Reply
#57
(2018-12-27, 09:47 PM)tuyetvan Wrote: Hi Công giáo  Hello


Chắc các bạn không biết vì sao Vân cứ nhắm vào các bạn hoài ??

Vân không ghét bỏ các bạn đâu , trái lại , Vân rất thương các bạn .. Vân muốn  các bạn đừng đi theo 1 tôn giáo (mà không hiểu gì cả về tôn giáo mình theo) .. để rồi cuối cuộc đời , hối hận , thì đả muộn màng rồi


ĐỘNG LỰC MÀ VÂN CHÚ Ý TỚI CÁC BẠN NHIỀU .... LÀ VÌ ĐOẠN KINH THÁNH NÀY

Khải huyền 18:4-8 ...... như Vân nói trước rồi , khi nói chuyện với các bạn , Vân sẽ dùng chính KINH THÁNH CÔNG GIÁO để các bạn hiểu được Vân nói gì  Hello



Dân Thiên Chúa phải lánh đi

4 Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: "Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó!


5 Thật vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó.

6 Nó đã xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót, hãy rót trả gấp đôi.

Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta không goá bụa, và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc!

8 Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị lửa thiêu huỷ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng đã xét xử nó, là Đấng oai hùng!






- ờ đây .. dân Thiên Chúa là ai ?? là Believers (chứ không phải là ... Unbelievers)

- tại sao Chúa lại kêu Believers phải lánh đi ?? vì Chúa không muốn Believers lãnh miễng đạn khi Ngài trừng phạt NHỮNG NGƯỜI NGỰ TRÊN NGAI NỮ HOÀNG

- tại sao lại NỮ HOÀNG  Confused ?? mà không phải là HOÀNG ĐẾ Confused  ??? là CG , Vân nghĩ các bạn (nếu turn on đầu óc .. suy nghĩ cái đúng cái sai .. thì các bạn sẽ hiểu)
Cái Thành mà Chúa muốn nói trong đoạn kinh Thánh này chính là Thành Babylon sụp đổ . Thành Babylon nằm ở Ai Cập 

Còn Thành Thánh Phê Rô chính là Thành Roma nằm tại nước Ý .

2 thành khác nhau và nằm trong 2 nước khác nhau .
Reply