Thiền và Thiên Chúa Giáo
#31
(2018-12-20, 12:07 AM)BaEch Wrote: Tui dùng chữ Thiên Chúa Giáo để chỉ những người Công Giáo và Tin Lành. Vậy có sai không? :)


Sai, từ thiên chúa giáo là nói về người công giáo. Tin Lành gọi là cơ đốc nhân.
Reply
#32
Cái tên .. thì có thể Diệu Âm nói đúng .. Vân không rành

nhưng CG và TL .. thì quả thật lả khác nhau như Đông và Tây 

Niềm tin của cả 2 khác nhau rất ư là xa


Catholics có thể là Christians .. nếu họ thật sự đi theo lời Kinh thánh

nhưng Christians chưa chắc là Catholics  :full-moon-with-face4:
Reply
#33
bây giờ 

tỉ dụ Ếch là CG .. Ếch không xưng mình là Catholic , mà Ếch xưng mình là Christian .. thì Vân sẻ hiểu ngầm .. Ếch tôn trọng những gì được nói trong Kinh thánh

nhưng Ếch gọi mình là Catholic (hay Roman Catholic) .. thì Vân cũng sẽ hiểu ngầm .. Ếch tôn trọng những gì Vatican và Popes nói 
Reply
#34
Vân có sự thông cảm , gần gủi ... với người tự xưng mình là Christian

nhưng nếu họ xưng họ là Catholic ... tức là họ tin và làm theo những gì Vatican và Popes ... thì Vân biết .. mình không cùng niềm tin với họ
Reply
#35
Christians tin vào những gì được nói trong Kinh thánh

Catholics tin vào những gì Vatican và Pope nói (họ ignore Kinh thánh nói gì ... cho dù Vân có đem Kinh thánh ra nói chuyện .. họ cũng bịt mắt lại không muốn coi , bịt tai lại không muốn nghe .. họ chỉ muốn nghe những gì Vatican và Popes nói mà thôi)


bây giờ Ếch thấy được cả 2 khác nhau như đông và tây rồi đó  Hello
Reply
#36
bây giờ Vân tỉ dụ Ếch 1 câu Kinh thánh thôi nhá 

đọc câu này Ếch hiểu thế nào ??


Mat 1

24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 

25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

But he did not have sexual relations with her until her son was born. And Joseph named him Jesus.
Reply
#37
Kinh thánh nói rỏ rỏ ràng ràng

Joseph không ăn nằm với Mary cho tới khi bà sanh ra Chúa Jesus 


(Vân nghĩ Ếch là người lớn .. Ếch hiểu câu này có nghĩa là .. trước khi sanh Chúa Jesus , Mary đồng trinh .. sau khi sanh Chúa Jesus ra , Joseph có had sex với bà , dĩ nhiên bà không còn đồng trinh nữa)


đó là những gì Kinh thánh nói rẩt rỏ ràng

Christians tin vào những gì Kinh thánh nói


***


However , Vatican và Pope nói .. Mary cho tới chết , vẩn còn đồng trinh

họ ignore câu Kinh thánh này ?? hay họ không hiểu câu Kinh thánh này nói gì ??

Catholics coi thường Kinh thánh , họ chỉ quan trọng những gì Vatican vả Pope nói thôi
Reply
#38
(2018-12-20, 12:23 AM)tuyetvan Wrote: bây giờ Vân tỉ dụ Ếch 1 câu Kinh thánh thôi nhá 

đọc câu này Ếch hiểu thế nào ??


Mat 1

24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 

25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

But he did not have sexual relations with her until her son was born. And Joseph named him Jesus.

Tui nghe kinh thánh và nghĩ: quái, sao mấy người này lại xem những lời cũ rích trong ấy như kim chỉ nan ấy nhỉ??? Rollin

Reply
#39
(2018-12-20, 12:29 AM)tuyetvan Wrote: Kinh thánh nói rỏ rỏ ràng ràng

Joseph không ăn nằm với Mary cho tới khi bà sanh ra Chúa Jesus 


(Vân nghĩ Ếch là người lớn .. Ếch hiểu câu này có nghĩa là .. trước khi sanh Chúa Jesus , Mary đồng trinh .. sau khi sanh Chúa Jesus ra , Joseph có had sex với bà , dĩ nhiên bà không còn đồng trinh nữa)


đó là những gì Kinh thánh nói rẩt rỏ ràng

Christians tin vào những gì Kinh thánh nói


***


However , Vatican và Pope nói .. Mary cho tới chết , vẩn còn đồng trinh

họ ignore câu Kinh thánh này ?? hay họ không hiểu câu Kinh thánh này nói gì ??

Catholics coi thường Kinh thánh , họ chỉ quan trọng những gì Vatican vả Pope nói thôi

Quái nhỉ thế họ tin có một ông chết đi còn sống lại được mà lại không tin một người nữ đồng trinh hạ sanh con trai??? Cả hai điều đều vô lý y như nhau mà?????

Reply
#40
dù Kinh thánh là lời cũ rích , nhưng giá trị nó vẩn còn có tới bây giờ 

chính vì vậy , mà người ta mới coi nó như là kim chỉ nam



mấy ngàn năm về trước , Chúa Jesus đả nói tiên tri .. rồi sẽ có động đất , chiến tranh , đói kém , tiên tri giã  .. nhưng TIN LÀNH SẺ ĐƯỢC RAO TRUYỀN RA KHẮP MỌI NƠI , RỒI MỚI TỚI THỜI ĐIỂM CUỐI


Ếch có hiểu câu tiên tri này không ??  Hello


Mat 24:14

14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. 
Reply
#41
(2018-12-19, 03:19 PM)BaEch Wrote: Cứ nói đến thiền thì người Thiên Chúa Giáo cứ như đĩa phải vôi í. Nào là không nên, nào là phạm tội, nào là phải cẩn thận. Dĩ nhiên tui không nói đến thiền theo kiểu các kiểu cao siêu như mở luân xa, hay giác ngộ hay gì gì đó. Chỉ nói đến những gì có vẽ khoa học tí, như theo dõi hơi thở, không nghỉ ngợi gì, relax, không cần bắt ấn hay gì hết, thậm chí chả cần ngồi vắt chân hoa sen này nọ. Trong VietBest có nhiều anh chị rất có kiến thức về tôn giáo (có người thì có quá, quá, quá nhiều kiến thức!!!) nên tui xin vào hỏi han ý kiến các anh chị xem nghĩ sao về vấn đề này. Có thể thiền và chú trọng về sức khoẻ thay vì tôn giáo không? Điều mà người ta hay hù là coi chừng tẩu hoả nhập ma. Có dễ tẩu hoả nhập ma không? có phải tẩu hoả nhập ma là nói năng như... đu dây điện không?  Innocent

Bạn Ba Ếch ơi,

Mình nghe nhiều nguời nói về thiền...với nhiều lý luận khác nhau,  đúng sai mình không bàn đến...bởi vì mỗi người có mỗi trãi nghiệm khác nhau.  

Riêng mình thì được Mẹ mình gửi cho 1 người thầy dạy võ.  Ngoài giờ tập luyện, thì thỉnh thoãng thầy cũng kêu mình ngồi thẳng lưng xếp bằng, nhắm mắt, và thả lỏng toàn thân lẫn suy nghĩ (không nghĩ gì hết), chỉ hít sâu (giữ hơi thở ở giữa bụng), rồi thở nhẹ từ từ thôi (sau này lớn lên, mình mới biết đây còn được gọi là thiền).  Lúc đó thầy chỉ nói tập luyện thường xuyên sẽ giúp cho tinh thần cùng thể chất của mình tốt hơn thôi.   

Sau này lớn lên, mình ngồi ngẫm lại thì thấy nhờ mấy năm tập luyện này, mà cơ thể cùng tinh thần mình lúc đó thay đổi rõ rệt.  Hầu như là không có biết bệnh là gì, dù là dầm mưa dãi nắng cùng thức khuya và dậy sớm.  Tánh tình trầm ổn, làm chủ được suy nghĩ, lời nói cùng hành động của mình hơn trước đó rất nhiều.

Khi nào bạn có hứng thú với cách thức này, thì nên chọn tập vào mỗi lúc trời tối, khung cảnh bình yên, nếu có gió hiu hiu thì càng tốt.  Ngồi thẳng lưng, xếp bằng, nhắm mắt, hít sâu, đưa hơi từ ngoài mũi chậm rãi duy chuyển xuống vùng bụng, và giữ ở đó từ từ thở nhẹ lên trở lại ra ngoài.  

Còn vụ tôn giáo và thiền có liên hệ hay không, bạn không nên bận tâm đến.  Bởi vì tâm linh là chuyện khó có thể tin nếu bản thân mình không thực sự có được cảm ngộ.  Bạn thấy có điều gì trong tôn giáo có thể giúp bản thân trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn, và mang nhiều niềm vui cùng lợi ích đến cho người xung quanh...thì thử lấy các điều đó đưa vào ứng dụng thực hành là cũng khá tốt rồi.

Thân gửi,
bạn phương xa
Reply
#42
giống như bây giờ ... Ếch có thể nói tiên tri .. NGÀY MAI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA KHÔNG ???


không hề .. vì Ếch không biết chuyện gì sẻ xảy ra ngày mai cả




Vân thấy interesting ở lời tiên tri của Chúa Jesus 

- thời đó , chưa có radio , chưa có tv , chưa có internet , người ta muốn đi rao giãng tin lành , phải đi bộ xa từ chổ này tới chổ kia

- mà Chúa Jesus lại nói TIN LÀNH RỒI SẼ ĐƯỢC RAO TRUYỀN KHẮP MỌI NƠI 


impossible lúc đó  Hello

nhưng possible lúc này  Hello

vì sao ??

Vân có thể ngồi ở nhà , gỏ cộc cộc cộc , không cần phải đi ra khỏi nhà , mà Vân vẫn có thể rao truyền tin lành ra khắp mọi nơi

see ???

khi Chúa Jesus nói tiên tri , chưa có internet ... khó mà xảy ra được

bây giờ có internet rồi , mọi việc Chúa Jesus nói xảy ra rất dể dàng 
Reply
#43
Bác XXX có số đào hoa nha.  Hết DieuAm rồi đến tuyetvan liên tục để ý đá lông nheo quá chời.
Hello.
Reply
#44
Kinh thánh hay ở chổ đó


dù nó là cuốn sách củ rích , nhưng nó vẩn còn hiệu nghiệm cho tới bây giờ

nó là cuốn sách có nhiều ngôn ngữ khác nhau nhất ... có cuốn sách nào trên trái đất được dịch qua ngôn ngữ khác nhiều như cuốn Kinh thánh không ??? NO



ở trình độ Ếch , Ếch có thể coi thường cuốn Kinh thánh

nhưng những học giả ở trình độ cao hơn , họ tìm tòi nghiên cứu Kinh thánh , từng chữ một ... vì họ biết GIÁ TRỊ CUẢ CUỐN KINH THÁNH  Hello
Reply
#45
Ếch nhìn nè nhá


nếu Kinh thánh là cuốn sách không có giá trị , thì tại sao mấy NHÀ KHOA HỌC BỎ CÔNG SỨC RA NGHIÊN CỨU VỀ NÓ

trong khi Ếch không phải là nhà khoa học , Ếch thấy nó lại không có giá trị gì cả 


Rollin





Reply