Nha.c Yeu Cau cho cs Phuong Vy
#91
(2018-12-26, 12:34 AM)dieuam Wrote: Tại sao người Tin Lành mới vô đạo ở hải ngoại không thể hiểu sâu về đạo Tin Lành như người Tin Lành cũ ? Lý do chính là bị Tiền nó phá. Việc này không phải do tín đồ mà là do giới lãnh đạo nhà thờ bị Tiền đánh gục cho nên không thể truyền cho người khác lời thật của Chúa được. Chuyện này không một ai trong giới Tin Lành có đủ can đảm nói ra và đạo Chúa bị phá tanh bành từ bên trong, bị phá như thế năm ba chục năm rồi. Thấy đau khổ chưa !  :dance:

Cái này PVy không đồng ý với DieuAm đâu.

Mai vô cãi. Biggrin Rollin

Good night DieuAm! Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#92
(2018-12-26, 01:08 AM)Phương Vy Wrote: Cái này PVy không đồng ý với DieuAm đâu.

Mai vô cãi. Biggrin Rollin

Good night DieuAm! Tulip4



Không tôn giáo nào mà Satan không chui vô được bên trong để quậy, do đó kinh thánh mới cho biết sau trận đại hồng thuỷ khi xưa là tới cảnh Chúa sẽ tiêu diệt loài người bằng lửa. Người Tin Lành giỏi hơn các tôn giáo khác ( chỉ chịu đứng dưới đạo Thanh Hải vì đạo này là thứ dữ thứ thiệt ) , tuy giỏi hơn nhưng vẫn bị Satan xâm nhập, hồi trước Satan dùng cái danh để đánh, khi kinh tế Mỹ tuột giốc, Satan đổi qua chiến thuật mới hiệu quả hơn là dùng Tiền hạ gục đạo Tin Lành, nhưng đạo Tin Lành vì được Chúa soi sáng cũng như hậu thuẫn quá mạnh nên Tin Lành vẫn còn ngáp ngáp được chứ không chịu đầu hàng ma quỉ hoàn toàn. Mục Sư là đầu hội thánh. Mục Sư muốn trở nên mạnh thì phải chịu sống nghèo. Đây là nguyên tắc cũ của đạo Chúa. Nhưng 95% mục sư ở hải ngoại không chấp nhận việc sống nghèo, tức là chính họ đã tự mình phá vỡ nguyên tắc đạo Chúa nên Satan mới vượt qua phòng tuyến phòng thủ của đạo Tin Lành được. Thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng của thế giới ( đạo Phật gọi là thời mạt pháp ) nên mọi tôn giáo đều bị Satan không chế bằng danh và lợi, ngoại trừ đạo của bà có chồng người Campuchia. Mai bạn Phương Vy vô Diệu Âm nói sâu thêm chuyện này cho bạn hiểu. Cheer
Reply
#93
(2018-12-26, 01:27 AM)dieuam Wrote: Không tôn giáo nào mà Satan không chui vô được bên trong để quậy, do đó kinh thánh mới cho biết sau trận đại hồng thuỷ khi xưa là tới cảnh Chúa sẽ tiêu diệt loài người bằng lửa. Người Tin Lành giỏi hơn các tôn giáo khác ( chỉ chịu đứng dưới đạo Thanh Hải vì đạo này là thứ dữ thứ thiệt ) , tuy giỏi hơn nhưng vẫn bị Satan xâm nhập, hồi trước Satan dùng cái danh để đánh, khi kinh tế Mỹ tuột giốc, Satan đổi qua chiến thuật mới hiệu quả hơn là dùng Tiền hạ gục đạo Tin Lành, nhưng đạo Tin Lành vì được Chúa soi sáng cũng như hậu thuẫn quá mạnh nên Tin Lành vẫn còn ngáp ngáp được chứ không chịu đầu hàng ma quỉ hoàn toàn. Mục Sư là đầu hội thánh. Mục Sư muốn trở nên mạnh thì phải chịu sống nghèo. Đây là nguyên tắc cũ của đạo Chúa. Nhưng 95% mục sư ở hải ngoại không chấp nhận việc sống nghèo, tức là chính họ đã tự mình phá vỡ nguyên tắc đạo Chúa nên Satan mới vượt qua phòng tuyến phòng thủ của đạo Tin Lành được. Thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng của thế giới ( đạo Phật gọi là thời mạt pháp ) nên mọi tôn giáo đều bị Satan không chế bằng danh và lợi, ngoại trừ đạo của bà có chồng người Campuchia. Mai bạn Phương Vy vô Diệu Âm nói sâu thêm chuyện này cho bạn hiểu.

Hi DieuAm! Tulip4 

Mình cãi nhau đến khúc nào rồi nhỉ? Biggrin  Chít mồ PVy quên mất rồi. Hay là mình cãi câu DieuAm nói PVy bold ở trên nhe. Có chuyện người Tin Lành chịu đứng dưới đạo Thanh Hải nữa sao? Điều vớ vẩn này lần đầu tiên PVy nghe đấy ạ. Confused :full-moon-with-face4: DieuAm nói người Tin Lành giỏi thì đúng Shy  mà giỏi hơn các tôn giáo khác thì PVy hỏng biết ngu gì nói, nói ra bị dí chạy toé khói à.  Biggrin

Í mà PVy thấy lạ là sư phụ của DieuAm sao cuối đời lại thích tái giá vậy? Người tu ăn chay thì thân tâm cần an tịnh mới đúng chứ ta? :full-moon-with-face4: Có vụ nam nữ trai gái ở trỏng thì khó giải thoát lắm à. Biggrin DieuAm kêu gọi mọi người ăn chay vậy DieuAm có ngủ chay không? :chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#94
(2018-12-26, 03:44 PM)Phương Vy Wrote: Hi DieuAm! Tulip4 

Mình cãi nhau đến khúc nào rồi nhỉ? Biggrin  Chít mồ PVy quên mất rồi. Hay là mình cãi câu DieuAm nói PVy bold ở trên nhe. Có chuyện người Tin Lành chịu đứng dưới đạo Thanh Hải nữa sao? Điều vớ vẩn này lần đầu tiên PVy nghe đấy ạ. Confused :full-moon-with-face4: DieuAm nói người Tin Lành giỏi thì đúng Shy  mà giỏi hơn các tôn giáo khác thì PVy hỏng biết ngu gì nói, nói ra bị dí chạy toé khói à.   Biggrin

Í mà PVy thấy lạ là sư phụ của DieuAm sao cuối đời lại thích tái giá vậy? Người tu ăn chay thì thân tâm cần an tịnh mới đúng chứ ta? :full-moon-with-face4: Có vụ nam nữ trai gái ở trỏng thì khó giải thoát lắm à. Biggrin DieuAm kêu gọi mọi người ăn chay vậy DieuAm có ngủ chay không? :chay:

Má ơi, đọc xong cười muốn té ghế luôn à!  Rollin  

Hello sis Phương Vy.
Reply
#95
(2018-12-26, 03:44 PM)Phương Vy Wrote: Hi DieuAm! Tulip4 

Mình cãi nhau đến khúc nào rồi nhỉ? Biggrin  Chít mồ PVy quên mất rồi. Hay là mình cãi câu DieuAm nói PVy bold ở trên nhe. Có chuyện người Tin Lành chịu đứng dưới đạo Thanh Hải nữa sao? Điều vớ vẩn này lần đầu tiên PVy nghe đấy ạ. Confused :full-moon-with-face4: DieuAm nói người Tin Lành giỏi thì đúng Shy  mà giỏi hơn các tôn giáo khác thì PVy hỏng biết ngu gì nói, nói ra bị dí chạy toé khói à.  Biggrin

Í mà PVy thấy lạ là sư phụ của DieuAm sao cuối đời lại thích tái giá vậy? Người tu ăn chay thì thân tâm cần an tịnh mới đúng chứ ta? :full-moon-with-face4: Có vụ nam nữ trai gái ở trỏng thì khó giải thoát lắm à. Biggrin DieuAm kêu gọi mọi người ăn chay vậy DieuAm có ngủ chay không? :chay: :chay:



Người Tin Lành giỏi hơn các tôn giáo khác ( trừ đạo Thanh Hải ) vì họ chịu phân biệt điều tốt, xấu qua lời dạy của Chúa Giêsu là nhìn quả, biết cây. Một vài đạo khác thấy quả xấu nhưng vẫn cho là cây tốt. Cái đó là ngu hết thuốc chữa rồi nên khỏi cần nói tới mấy người đó. Đạo Thanh Hải được đứng đầu vì khôn hơn các đạo khác. Đạo khác thì ở trong thế giới này và nhìn sự việc đang xảy ra trong thế giới này trong vị trí đó nên chỉ nhìn được lờ mờ vì Chúa đã phán: Một ngày nào khi gặp Ta, các ngươi sẽ được biết rõ ràng mọi việc, bây giờ các người chỉ thấy mập mờ như nhìn trong gương. Có ai biết câu kinh thánh này của Chúa không ? Đệ tử Thanh Hải biết thế nên nhào vô thế giới vô hình dòm luôn, không chờ tới khi qua đời rồi mới biết. Vì đệ tử TH có thầy giỏi chỉ dẩn, giữ giới nghiêm cẩn, ăn chay trường không tạo oán thù với loài vật nên không bị trở ngại hay gặp tai nạn khi đi trong thế giới vô hình. Mỗi ngày họ đều đi trong thế giới vô hình vài tiếng nên biết được nhiều việc bí mật mà người thường không thể biết. Nguời thường không tu hành, không ăn chay, không có thầy cao siêu làm sao vô thế giới vô hình được, mà dù có vô được cũng chết dỡ sống dỡ vì bị những loài vật mình ăn thịt rượt theo đánh để trả thù. Không cần đứng ngoài nhìn vô mà chui thẳng vô trong thế giới vô hình coi luôn. Vậy chẳng phải đệ tử TH khôn và giỏi hơn các đạo khác hay sao vì các đạo khác không có khả năng làm việc đó. Đạo Tin Lành tin Chúa thành thật , không tôn sùng cá nhân con người nên được Chúa ban phước, được Chúa soi sáng nhiều điều, chỉ có điều là đang bị ma quỉ dùng Tiền để khống chế những người lãnh đạo hội thánh. Đây là một vấn nạn lớn làm suy yếu các nhà thờ Tin Lành ở hải ngoại. Tại sao mục sư tin lành trong nước vui vì được sống theo đúng nguyên tắc cũ của đạo tin lành là sống nghèo, trong khi mục sư tin lành hải ngoại không chấp nhận sống nghèo ? Vì không chấp nhận sống nghèo nên điểm đó đã biến thành " tử huyệt " của đạo tin lành. Ma quỉ ngu gì mà không nhắm vô " tử huyệt " đó để đập thẳng tay cho Tin Lành chết luôn. Mà thật vậy, bao nhiêu năm nay nhà thờ tin lành trở nên yếu ớt vì bị ma quỉ đánh vào tử huyệt này và không ai có cách chống đỡ. Khi mình ham tiền quá thì có cầu nguyện bao nhiêu cũng không ích lợi. Hiện tại đạo Tin Lành chưa có cách nào hoàn hảo để chống đỡ đòn đánh này của Satan. Tỷ lệ các nhà thờ Tin Lành ở hải ngoại bị Tiền làm ngất ngư sắp chết là khoảng 80%. 20% nhà thờ còn lại vì chịu nghe lời Chúa sống nghèo nên nhà thờ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh , do đó từ mục sư tới tín đồ đều vững mạnh. Những ưu điểm của đạo Tin Lành là : Chịu nghe lời Chúa dạy là không tôn sùng cá nhân con người, thành thật , can đảm không sợ hãi bạo quyền, có Đức Thánh Linh hiện diện trong nhà thờ. Do đạo Tin Lành có nhiều yếu tố tốt như thế nên Diệu Âm mới bảo đạo Tin Lành giỏi hơn các tôn giáo đương thời vì nhiều đạo khác không có đủ các yếu tố đó. Nhưng giỏi cỡ nào cũng phải đứng dưới đạo của bà có chồng đẹp trai người Campuchia vì đạo bà này đệ tử bả khôn giàn trời là nhào vô thế giới vô hình xem xét luôn trong hiện tại, khỏi cần chờ đến khi qua đời.


Diệu Âm ăn chay và cũng ngũ chay vì có ai đâu mà chay với không chay. Sư Phụ Thanh Hải cũng vì việc lấy chồng mà bị nhiều đệ tử bỏ đi, số người đó khoảng trên 20 ngàn người. Nhưng đây là nổi oan của Sư Phụ . Muốn trình bày nổi oan này cần nhiều thời gian, không thể nói vài câu là người khác hiểu.


Chuyện bay ... bay ... của bạn Phương Vy là một kinh nghiệm về tâm linh, kinh nghiệm này chẳng phải ai cũng được Chúa cho vì ít nguời được nó lắm. Rảnh DA sẽ cho nói bạn hiểu vì Diệu Âm là Vua Bay.
Reply