Mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng sau 1 đêm vì được khen quá đẹp
#1
Mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng sau một đêm vì được khen quá đẹp 

02/12/18 16:00 GMT+7


Sau một điệu múa cổ, Cáp Ny Khắc Tư nhanh chóng được truyền thông Trung Quốc đưa vào danh sách "tứ đại mỹ nhân Tân Cương" cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát và Đồng Lệ Á.

 Sáng 2/12, Sina đặt tiêu đề: “Một điệu múa thành danh” khi nói về Cáp Ny Khắc Tư. Cáp Ny Khắc Tư là nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi nhưng cô gây chú ý ngay trong lần đầu xuất hiện trên truyền hình và trình diễn điệu múa cổ mang tên Một giấc mộng Đôn Hoàng. Trên Weibo, cư dân mạng trầm trồ về nhan sắc của người đẹp. Họ gọi cô là tiên nữ và ca ngợi điệu múa giống như bức họa bích trong tưởng tượng. 


[Image: 304b6a415531746b4949.jpg] Cáp Ny Khắc Tư sinh năm 1996 tại Tân Cương. Cô chưa có một tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý nào trước đó. Theo Douban, gần đây, cô tham gia một vai nhỏ trong phim Quốc phong mỹ thiếu nhiên.

[Image: p151347183.jpg] Sina xếp Cáp Ny Khắc Tư vào nhóm tứ đại mỹ nhân Tân Cương bên cạnh Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á và Địch Lệ Nhiệt Ba. Mạng xã hội Weibo gọi người đẹp 22 tuổi là “thần tiên muội muội”.

[Image: 12.jpg] Cư dân mạng còn tìm ra những hình ảnh thời thơ ấu của Cáp Ny Khắc Tư. Công chúng nhận xét người đẹp Tân Cương có nhan sắc nổi bật từ bé.

[Image: 201811020912313049002.jpg] Trang cá nhân của Cáp Ny Khắc Tư không có nhiều thông tin. QQ cho hay cô là nghệ sĩ dưới trướng nam diễn viên Trần Hách. Hồi tháng 11, cô từng tạo dấu ấn khi tham gia show Siêu tân tinh vận hội mùa thứ nhất. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cô gái sinh năm 1996 vẫn được quan tâm. 

Thời điểm đó, Xuehua dự đoán Cáp Ny Khắc Tư sẽ sớm có tên trên bản đồ ngôi sao của showbiz Hoa ngữ.  Cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của Cáp Ny Khắc Tư trên Weibo: “Quả nhiên người Tân Cương luôn đẹp”, “Đây đúng là thần tiên muội muội. Cô ấy đẹp như Trương Bá Chi lại phảng phất nét gì đó giống Lưu Diệc Phi”.

[Image: 797778b8b4934456839f37f4fe214fd5.jpeg] Giới thiệu về bản thân, Cáp Ny Khắc Tư cho biết cô thích ca hát, diễn xuất và vũ đạo. Cô đam mê vũ đạo dân tộc.

[Image: E8t0KVp29Emib_1.jpg] Một số cư dân mạng so sánh vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ trẻ Tân Cương với Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y được báo chí đặt nickname "mỹ nữ 4.000 năm có một".

[Image: ea03b0ebdb2f4c98a9342b6a3d014aae.jpeg] Cáp Ny Khắc Tư thấy vui khi được cư dân mạng gọi là "thần tiên muội muội". Cô không coi đó là áp lực với bản thân.

[Image: 6d605f21976747a28980db964c48872c.jpeg] “Tôi từng có kinh nghiệm hai năm biểu diễn tại một đoàn múa thuộc quân đội nhưng lại muốn tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực diễn xuất. Cha mẹ không hề cấm cản con gái thay đổi bản thân. Bạn bè cũng nói ưu điểm lớn nhất của tôi là sự lạc quan và thích thử thách”, cô nói trên Xuehua.

[Image: bea104adcbef76091f1d81d323dda3cc7cd99e39.jpg] Hình ảnh đời thường với vẻ ngoài "đẹp không góc chết" của cô gái Tân Cương. Sina tin rằng cô sẽ là đối thủ nặng ký của Địch Lệ Nhiệt Ba. 

[Image: c99e3f46f21fbe094e48db5866600c338744ad39.jpg] Ở những góc ảnh không cần chỉnh sửa, Cáp Ny Khắc Tư vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp lai Tây.
Reply
#2










..
Reply