CHRISTMAS
#46
[Image: payday-matthew.gif]







đây là cách làm việc của Chúa ... mình sẽ tìm hiểu sâu thêm (về sau) cách này mang ý nghĩa gì
nhưng mình không thể complain 


Hello
Reply
#47
chưa hết ....


Mat 11:12

12 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.



Jesus ám chỉ điều gì khi nói câu này , Vân không nói dài dòng , mà nói thẳng vào đề luôn cho chúng ta nắm rỏ  Hello

- từ ngày John The Baptist đứng ra kêu gọi người ta ăn năn , làm phép báp têm , chuẩn bị lòng để đón Chúa

- đả có nhiều người hưởng ứng với sự kêu gọi này , họ thèm khát nước thiên đàng , believers càng ngày càng đông thêm , như 1 đoàn quân

- figuratively, Chúa Jesus nói giống như họ hãm ép nước thiên đàng ... nhưng thật sự ra , họ thèm khát được vào nước thiên đàng ... và đây là 1 dấu hiệu tốt cho họ  Hello
Reply
#48
chưa hết ....


Mat 11:13-14

13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng

14 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến. 




****


Tại sao đang nói về John the Baptist, lại nói về Elijah ??? Có phải 2 người là 1 không ??? Có phải Elijah đầu thai  thành John the Baptist không ???

Câu trả lời là KHÔNG , JOHN THE BAPTIST KHÔNG PHẢI LÀ ELIJAH, JOHN THE BAPTIST CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ELIJAH ĐẦU THAI (REINCARNATION) .. 


Vậy 2 người liên hệ với nhau như thế nào mà thường được nhắc tới song song với nhau ???  Confused Confused



1. Trong 2 Các vua 2:11 , Elijah không chết , nhưng được cất lên chung với chiếc xe ngựa mà ông cưởi .... nếu ông không chết , thì không thể nào nói "ông đầu thai"  thành John the Baptist.


2. Trong Mat 17:11-12 , sau khi John The Baptist chết , Elijah hiện ra với Moses cùng với Chúa Jesus ... nếu Elijah lúc bấy giờ "biến" thành John rồi , thì ông phải hiện ra là John , chứ không thể nào hiện ra lại chính là Elijah


3. Trong Giăng 1:21 ... John The Baptist phủ nhận mình là Elijah


***


Vậy thì 2 người giống nhau chổ nào ???  Confused

- John phủ nhận mình là Elijah

- Trong câu Mat 11:14 , Chúa Jesus nói "Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến


Ngài cho thấy rỏ .... 2 người không phải là một , nhưng muốn dể hiểu , thì mình có thể hiểu 2 người là một .... vì cả 2 đều là messengers của Chúa Jesus ... Elijah trong thời Cựu ước , John The Baptist trong thời Tân ước



[Image: Matthew-11-14-John-Is-Elijah-Who-Is-To-Come-blue.jpg]
Reply
#49
Coi như xong phần John The Baptist rồi nhá 


Hello Hello Hello Hello







Reply
#50






Hello Hello Hello Hello Hello Hello
Reply
#51





Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like you
None like you


Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There`s No one like you
None like you


Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God


Into the darkness you shining
Out of the ashes we Rise
No one like you
None like you


Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God


Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God


And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
Then what can stand against?



Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God


Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God



And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
And if Our God is for us, then who can ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?
Then what can stand against?

Then what can stand against?


banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#52
[Image: DMx-ptm-W4-AITCUX.jpg]
Reply
#53


Reply
#54


Reply
#55






:78: :78: :78: :78:
Reply
#56


Reply
#57
Nhân vật mà Vân muốn tìm hiểu kế là ... HERODS ... cái tên này được lập đi lập lại nhiều lần trong Tân ước , vậy mình cùng nhau tìm hiểu sơ sơ mấy ông này là ai ???


- mình có ở đây là ... THE ROMAN EMPIRE ... những hoàng đế & thượng nghị viện La mã chỉ định ra mấy ông nằm trong THE HERODIAN DYNASTY để cai trị người Do thái dưới ách La mã


***

1. HEROD THE GREAT ... là người muốn  giết Chúa Jesus trong Mat 2 ... ông chiêu mộ 3 nhà thông thái tiết lộ chổ ở của baby Jesus ... ông còn có 1  tên khác là Herod the Ascalonite ... là con trai của Antipater , và cũng là bạn của vua Hyrcanus ... cũng ngay chính trong phòng của ông vua Hyrcanus , Herod the great được thượng nghị viện La mã phong ông lên làm vua


2. Con ông là HEROD ANTIPAS hay còn gọi là Antipater ... được đề cập trong Mat 14:1-11Luca 3:1 ... Herod the Great chia the big kingdom của mình ra làm 4 phần , rồi cho các con của ông thừa kế  ..  Herod Antipas  thừa kế phần kingdom thứ 4 tức là vùng Galilee .. Ông là người giết John the Baptist Mat 14:9-11 (vì John khuyên ông đừng lấy vợ cũa em mình là Philip - Luca 3:1)... và cũng là người mà Jesus bị giải tới trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá Luca 23:7-16 .


3. Grandson của Herod the Great là HEROD AGRIPPA I được đề cập trong Công vụ 12 ... ông là người thảm sát hội thánh Jerusalem ... và giết sứ đồ James (Gia cơ , là em của John, và con của Zebedee) , dưới tay ông này , James đả trở thành sứ đồ đầu tiên chết đau đớn bởi vì niềm tin của mình (the first apostle to be martyred) ... ông có 2 đứa con gái tên Berenice & Drusilla được đề cập trong Công vụ 24:24 & 25:13, 2326:30 .


4. Con của ông này là HEROD AGRIPPA II lại là người binh vực Paul (Phao lô) khi biết Paul cũng là người có quốc tịch La mã ... ông cho Paul có quyền tự vệ mình ... chính vì vậy mà Paul có cơ hội để nói cho nhiều người biết về Chúa trong Công vụ 25:13 , 22-27 & 26:1-32 ... ông là người cuối cùng trong THE HERODIAN DYNASTY ... sau ông , người La mã không còn thích gia đình Herods nữa , coi như .... đóng cửa ,  dẹp tiệm  :dance:







[Image: thegoodthebad-560x315.png]

HEROD THE GREAT , THE BAD , AND THE UGLY
Reply
#58


Reply
#59
[Image: 51-A2-QPSBV2-L-SY445.jpg]



Mình tìm hiểu chút đĩnh những điểm chánh về nhân vật HEROD THE GREAT là người có reputation "âm mưu giết baby Jesus"



Cũng giống như tất cả mọi ông vua , trong triều đại mình có làm những chuyện tốt và làm những chuyện xấu







CHUYỆN TỐT CUẢ ÔNG VUA HEROD THE GREAT LÀ GÌ ??

- Trong thời gian cai trị , ông làm cho kingdom của ông thịnh vượng , giàu có , có chân trong vị trí đứng trên thế giới . Mặc dù ông cai trị họ bằng sắt , nhưng đất nước của ông được bình an , mà mấy ông Herods sau đó không có khả năng làm nổi.

- Ông bành trướng cả về culture của người La mã lẫn culture của người Do thái , chứ không phải chỉ một . Ông cho xây những kiến trúc rất to lớn , 1 vài kiến trúc ông bắt chước theo người La mã . Chỉ khác 1 điều là kiến trúc của người La mã khắc rất nhiều hình tượng , nhưng ông không dùng hình tượng , vì luật của người Do thái tuyệt đối là không chơi với hình tượng.

- Ông chứng tỏ cho người La mã thấy ông là 1 vị lãnh đạo xứng đáng của họ (kêu là CLIENT KING OF ROME từ năm 37 BC - 4 BC ... sở dĩ ông được kêu là CLIENT KING , vì kingdom mà ông rule , ông vẫn nằm dưới sự điều khiển của người La mã) ... đồng thời ông cũng chứng tỏ cho người Do thái thấy ông biết tôn trọng culture của họ là không thờ hình tượng ... COI NHƯ LÀ ÔNG ĐẢ CỐ GẮNG LÀM ĐẸP LÒNG ĐÔI BÊN .




**




CHUYỆN XẤU CUẢ ÔNG VUA HEROD THE GREAT LÀ GÌ ??

Cũng giống như mấy ông vua khác , ông nào cũng muốn bảo vệ "ngôi vua" của mình , nếu ai có ý muốn cướp "ngôi vua" của họ , thì họ sẳn sàng bỏ tù hay giết người đó

Nhưng ông Herod này có điểm gì khác họ ??

CHẲNG NHỮNG ÔNG GIẾT NHỮNG NGƯỜI MÀ ÔNG NGHĨ RẰNG HỌ CÓ Ý ĐỒ MUỐN CƯỚP NGÔI VUA CUẢ ÔNG .. MÀ ÔNG CŨNG CHẲNG THA THỨ GIA ĐÌNH CUẢ CHÍNH ÔNG ... hễ ông nghĩ người nào trong gia đình của ông mà có ý muốn cướp ngôi vua của ông , là ông thẳng tay giết người đó luôn .


Bạn của Herod , the Roman Emperor AUGUSTUS nói đùa là "I'd rather be Herod's pig than his son" ... vì Herod sẳn sàng giết vợ giết con của mình (như ông đả làm) chỉ vì ông nghi ngờ họ muốn cướp đoạt ngôi vua của ông

Ông còn được mệnh danh là "INSOLENT KING" ... nếu hiểu theo nghĩa tiếng việt là "già không tha , trẻ không thương , vừa vừa là giết hết"



***


Kết luận .. mặc dù ông làm nhiều điều tốt cho kingdom của ông , nhưng với cái reputation "âm mưu giết baby Jesus" , ông bị coi như có 1 dấu ấn đậm đen trong Christianity , họ không còn nhìn thấy những cái tốt của ông , mà tất cả họ nhìn ông như là 1 ông vua "âm mưu giểt baby Jesus"





1 vài kiến trúc do ông dựng nên


[Image: 04a8e4017962cad0b3fe6487663198d9-300x300.jpg]

The Second Temple (Jerusalem)



[Image: 5cc47d3cda44ab0512003885817718d0-300x300.jpg]

Masada Fortress (Judaean desert)



[Image: 8955b2f543914708e1c650354bbd5c05-300x300.jpg]

Caesarea Maritima (Caesarea)
Reply
#60
La mã là 1 quốc gia thích hình tượng , có nhiều kiến trúc đi đôi với hình tượng 

điễn hình là toà thánh Vatican nằm trong Rome , cũng có rất nhiều hình tượng 

coi vậy mà ... Herod the Great còn khá hơn the Popes ... vì ông còn tôn trọng 10 điều răn của Chúa là cấm thờ hình tượng .. nhưng Vatican thì lại coi thường điều răn này , và khuyến khích CG thờ hình tượng càng nhiều càng tốt ... từ những nhân vật có trong Kinh thánh , tới những nhân vật không có trong Kinh thánh , cũng thờ tuốt luốt luôn


[Image: 146472-VN-Cha-Diep-01-400-2.gif]  [Image: pope-devil2.jpg]  [Image: download-17.jpg]



những bức tượng trên ...

- PETER .. CÓ TRONG KINH THÁNH .. CŨNG CÓ HÌNH TƯỢNG

- THE POPE ... KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH .. CŨNG CÓ HÌNH TƯỢNG

- CHA DIỆP ... KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH .. CŨNG CÓ HÌNH TƯỢNG




ĐIỂM TỐT VỀ HEROD THE GREAT , MẶC DÙ ÔNG BẮT CHƯỚC LỐI KIẾN TRÚC CUẢ LA MÃ , NHƯNG TRONG KIẾN TRÚC CUẢ ÔNG , ÔNG KHÔNG DÙNG HÌNH TƯỢNG VÌ LỜI CHUÁ CẤM LÀM HÌNH TƯỢNG

CÒN RIÊNG VỀ ÔNG POPE , ÔNG KHÔNG CARE LỜI CHUÁ , NÊN NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH , NHÂN VẬT NGOÀI KINH THÁNH .. CỨ CHO LÀM TƯỢNG TUỐT HẾT
Reply