CHRISTMAS
#16





The Lord's Prayer


Mat 6:9-13

“This, then, is how you should pray:

“‘Our Father in heaven,
hallowed be your name,


10 your kingdom come,
your will be done,
    on earth as it is in heaven.


11 Give us today our daily bread.


12 And forgive us our debts,
    as we also have forgiven our debtors.


13 And lead us not into temptation,
    but deliver us from the evil one.’
Reply
#17
Chúa Jesus ... 100% Chúa ... 100% con người  :78: :78: :78:


- bài toán này không make sense cho nhiều người .. that's ok ... vì họ không hiểu ý nghĩa của bài toán này thôi ... vậy ý nghĩa của bài toán này là thế nào ???



CHUÁ JESUS 100% CHUÁ .... Ngài có thể làm được nhiều miracles ... hoá nước thành rượu ... khiến cho biển đang nổi sóng phải im lặng ... đi trên biển ... feed hơn 5000 người bắng vài miếng bánh mì và vài con cá ... đuổi quỹ ra khỏi bầy heo , và ra khỏi những người bị quỹ ám như Mary Magdelene ... khiến người chết sống lại ... chữa bịnh không cần thuốc gì cả ... nói tiên tri về thành Jerusalem ... đó là vài miracles mà Kinh thánh có đề cập tới



CHUÁ JESUS 100% CON NGƯỜI ... Ngài cũng trải qua những gì con người chúng ta phải trải qua , chỉ khác có 1 cái là Ngài không bao giờ phạm tội .... ăn , uống , đi bộ , ngũ , mệt , khóc , bị cám dỗ (nhưng không phạm tội) , làm việc nuôi gia đình sau khi Joseph đả qua đời chỉ còn lại Mary và các em của Ngài ...




Giăng 11:35 (khi Ngài hay tin Lazarus, bạn Ngài, đả chểt)

35 Ðức Chúa Jêsus khóc. 



Giăng 4:6

Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Ðức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. 
Reply
#18
Jesus Christ


có phải ... Jesus là first name ... Christ là last name không ???

KHÔNG ...


- JESUS LÀ TÊN NGÀI

- CHRIST ... TITLE CUẢ NGÀI ... CÓ NGHĨA LÀ ... ĐẤNG CỨU THẾ 
Reply
#19


Reply
#20
TẠI SAO VIỆC CHUÁ JESUS ... 100% CHUÁ ... 100% CON NGƯỜI .. LÀ 1 ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG ???  Confused


- Khi Chúa vừa mới dựng nên con người ... Chúa và con người có good relationship .. Chúa thường ngự xuống nói chuyện với con người (là Adam và Eva at that time)


[Image: small-garden-bridge-small-garden-bridge-...ges-fo.jpg]


- Khi con người phạm tội ... con người xa lìa với Chúa ... relationship đó bị chia lìa ra


[Image: a-gap-in-the-bridge-fa15201239.jpg]


- Việc Chúa Jesus ... 100% Chúa ... 100% con người .... quan trọng ... Vì nhờ vào điểm này , mà CHUÁ JESUS CÓ THỂ HÀN GẮN RELATIONSHIP GIỮA CHUÁ VÀ CON NGƯỜI LẠI VỚI NHAU ...

giống như 1 cái cầu .. muốn nối A và B lại với nhau .. thì cái cầu đó phải đụng cả 2 điểm A và B .. chứ nếu nó chỉ đụng 1 điểm A hay 1 điểm B , thì nó không thể nào hàn gắn A và B lại với nhau

Chúa Jesus có 100% Chúa , và 100% con người .. nên Ngài có thể hàn gắn relationship Chúa và con người lại với nhau 


[Image: fieldbridge027.jpg]
Reply
#21
Ở đây Vân mở ngoặc nhỏ ... fyi ...

Jehovah Witness có problem với vấn đề .. Chúa Jesus 100% Chúa và 100% con người

Họ cho Chúa Jesus là thiên sứ trưởng Michael


NHƯNG NẾU CHUÁ JESUS CHỈ LÀ THIÊN SỨ TRƯỞNG MICHAEL , THÌ NGÀI KHÔNG THỂ HÀN GẮN RELATIONSHIP GIỮA CHUÁ VÀ CON NGƯỜI LẠI VỚI NHAU ĐƯỢC

NẾU VẬY , THÌ RELATIONSHIP NÀY VẪN CÒN CHIA ĐÔI

CŨNG CÓ NGHĨA LÀ ... KHÔNG THỂ NÀO CỨU CHỬA CON NGƯỜI ĐƯỢC .. HỌ VẨN CÒN XA CÁCH CHUÁ MÃI MÃI
Reply
#22
Vân sẽ giãi thích tại sao Jehovah Witness lầm tưỡng Jesus là thiên sứ trưởng Michael (là người cầm đầu trong đoàn quân thiên sứ của Chúa)


Tĩ dụ ...  ông vua A có đứa con trai là hoàng tử B ... ông vua có 1 đội binh hùng hậu , dẫn đầu là người lãnh đạo C .. người lãnh đạo C này dẩn đoàn binh của mình đi đánh giặc , bắt quân thù phủ phục xuống , đem tù binh về 

NHƯ VẬY CÓ NGHĨA  .. NGƯỜI LÃNH ĐẠO C NÀY LÀ CON CUẢ ÔNG VUA ?? LÀ HOÀNG TỬ C KHÔNG ??  Confused Confused Confused

KHÔNG BAO GIỜ .. CHO DÙ NGƯỜI LÃNH ĐẠO C NÀY CÓ BẮT ĐƯỢC QUÂN THÙ , NHƯNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO C NÀY KHÔNG BAO GIỜ LÀ CON CUẢ ÔNG VUA , HAY LÀ HOÀNG TỬ C ĐƯỢC








Khải huyền 12:7-10

Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại

song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 
Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 


Cho dù thiên sứ trưởng Michael chiến đấu với con rồng trên trời , rồi ném con rồng xuống .. nhưng không có nghĩa thiên sứ trưởng Michael là Chúa Jesus (con một của Đức Chúa Trời)


[Image: a04-michael1.jpg]
Reply
#23
Mình nên nhớ 1 điều

CUỘC CHIẾN CUẢ ĐOẠN KINH THÁNH TRÊN LÀ GIỮA THIÊN SỨ TRƯỞNG MICHAEL (VÀ CÁC THIÊN SỨ KHÁC) VS. CON RỒNG (VÀ CÁC SỨ CUẢ NÓ) ... Ở TRÊN TRỜI



Khải huyền 12:7-9

Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại

song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 
Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 
Reply
#24
Đừng lầm tưởng với cuộc chiến này của CHÍNH CHUÁ JESUS (không phải thiên sứ trường Michael)




[Image: jesus-white-horse.jpg]



Khải huyền 19:11-21

11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Ðấng cỡi ngự ấy gọi là Ðấng Trung Tín Và Chơn Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 


12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 

13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Ðức Chúa Trời. 

14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. 

15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời toàn năng

16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. 




17 Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm họp lại để dự tiệc lớn của Ðức Chúa Trời, 
18 hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. 
19 Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Ðấng cỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. 
20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt cho thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. 
21 Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Ðấng cỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.
Reply
#25
Nói tóm lại ...


Jehovah Witness sai lầm khi

1. cho rằng Chúa Jesus là thiên sứ trưởng Michael .. vì đoạn Kinh thánh Khải huyền 12:7-9

2. có thể họ lầm tưởng với việc CHUÁ JESUS THẬT SỰ TRANH ĐẤU THAY VÌ MICHAEL ... ở đoạn Kinh thánh Khải huyền 19:11-21



nhưng 2 đoạn Kinh thánh cho biết rất rỏ ràng

- cuộc tranh đấu của Michael là ở  trên trời , và không đề cập gì tới .. cưỡi ngựa cả

- nhưng cuộc tranh đấu của Chúa Jesus có đề cập tới cưỡi ngựa .. mà mình có thể hiểu xãy ra trong THE END TIMES
Reply
#26
TẠI SAO CHUÁ JESUS CÓ THỂ CHẾT THAY CHO TỘI LỖI LOÀI NGƯỜI ??  Confused Confused


1. Như mình đả biết ở trên ... Chúa Jesus hàn gắn relationship giữa Chúa và con người (sau khi con người đả phạm tội , cắt đứt relationship giữa Chúa và con người)

2. Chúa Jesus không hề phạm tội , chính vì vậy mà Chúa Jesus có thể chết cho tội lỗi loài người (còn chúng ta ?? chúng ta phạm tội ... nên chúng ta chết cho tội lỗi của chúng ta , chứ chúng ta không có khả năng chết cho tội lỗi loài người)





3. LAST BUT NOT LEAST , ĐÓ LÀ LỜI CUẢ ÔNG TOÀ PHÁN (MẶC DÙ CHO RẰNG .. NÓ KHÔNG MAKE SENSE VỚI MÌNH ĐI CHĂNG NỮA , NHƯNG MỘT KHI ÔNG TOÀ ĐẢ PHÁN NHƯ VẬY , THÌ NÓ LÀ NHƯ VẬY)


[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]



Giăng 3:16

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời
Reply
#27
Khi con người phạm tội , Chúa liền bắt đầu CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CHO CON NGƯỜI QUA CHUÁ JESUS CHRIST


Sáng thế ký 3:14-15

14 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. 

15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người
Reply
#28


Reply
#29


Reply
#30


Reply