Cung điện và vườn Schonbrunn
#1
Cung điện và vườn Schonbrunn

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cung điện và vườn Schonbrunn của nước Áo là Di sản văn hóa thê giới năm 1996.

[Image: Schonbrunn-1.jpg]

Cung điện Schonbrunn do kiến trúc sư Johann Bernhard Fischer von Erlach nối tiếng xây dựng là một trong các cung điện quan trọng nhât về văn hóa ở nước Áo.

Cung điện được xây dựng theo kiến trúc Baroque và là nơi nghỉ ngơi vào mùa hè của hoàng gia Áo vì thế cung điện này còn được gọi là Cung điện mùa hè. Cung điện Schonbrunn gồm 1.441 phòng và có một vườn hoa vô cùng lớn với những kiến trúc tuyệt đẹp. Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng điều lạ là cung điện không có một nhà bếp nào. Tất cả việc nấu nướng phục vụ hoàng gia đều được thực hiện ở một tòa nhà khác và thức ăn được đưa vào cung điện hàng ngày.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: Schonbrunn-2.jpg][url=https://postimages.org/fr/][/url]

Sự nổi tiếng của cung điện tất nhiên bởi vẻ đẹp vô cùng tráng lệ và lộng lãy nơi đây. Nhưng bên cạnh đó Cung điện và vườn Schonbrunn còn được biết đến bởi 1 lý do khác đó chính là vào thế kỷ thứ 19, cung điện là nơi ở của Hoàng đế Franz Josefl I cùng với vợ của ông, nữ hoàng Elizabeth của xứ Bavaria. Vữ hoàng Elizabeth được người dân trên thế giới biết đến nhiều với tên gọi Hoàng hậu Sissi.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: Schonbrunn-3.jpg]

Ngoài những phòng ốc được trang hoàng vô cùng lộng lãy và kiến trúc mang phong cách Baroque độc đáo, Cung điện Schonbrunn còn có hai vườn hoa vô cùng ấn tượng. Một vườn hoa được xây dựng theo lối Pháp và một vườn hoa được xây dựng theo phong cách của Anh. Ngoài ra trong khuôn viên cung điện còn có một vườn thú xưa cũ nhất thế giới còn tồn tại cho đến nay, 1 chuồng ngựa và 10 nhà kính để trồng cây.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: Schonbrunn-5.jpg]

Toàn bộ cung điện Schonbrunn được bao quanh bởi vườn hoa rộng mênh mông. Vườn hoa phía sau lưng cung điện được xây dựng theo phong cách Pháp với tên gọi Great Parterre trồng các loại hoa rực rỡ theo mùa. Ngoài cùng luôn là hai loại hoa màu đỏ và trắng tượng trưng cho quốc kỳ Áo với hai màu sọc đỏ và trắng.

Hai bên vườn có 32 bức tượng điều khắc được bố trí, sắp đặt rất đẹp mắt. Điều vô cùng hấp dẫn với bất kỳ du khách nào đến thăm cung điện này đó là trong vườn có một mê cung được trồng bằng một loại cây bản sứ và được cắt tỉa, chăm sóc rất cẩn thận. Ở khoảng giữa vườn hoa có một hồ phun nước với hệ thống vòi phun và hồ nước được thả đầy hoa súng.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: Schonbrunn-6.jpg]

Trên khu đồi cạnh vườn Great Parterre, kiến trúc sư Fischer tài ba đã xây dựng khu tiểu đình Gloriette. Bên trên khu tiểu đình là dòng chữ "JOSEPHO II. AVGVSTO ET MARIA THERESIA IMPERANTIB. ERECT.." Đứng từ khu tiểu đình này có thể thấy được toàn cảnh thành phố Vienna của nước Áo. Chính điều này mới khiến cho vườn hoa của cung điện thật sự là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tuyệt vời – một bức tranh hoa khổng lồ tô điểm cho thành phố.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
[Image: Schonbrunn-7.jpg]

Sau khi Áo chấm dứt nền quân chủ lập hiến, cung điện Schönbrunn được gìn giữ và bảo tồn nguyên hiện trạng cho đến ngày nay.

Năm 1953, cung điện và vườn Schonbrunn được nhà sản xuất Kurt Ulrich đưa vào bộ phim "Hoàng hậu Sissi", một tác phẩm điện ảnh kinh điển nói về cuộc đời của Elizabeth Sissi với nhiều biến cố và bi kịch. Bởi vẻ đẹp cổ kính và kiến trúc vô cùng đẹp, cung điện và vườn Schonbrunn được nhiều nhà làm phim lựa chọn làm nơi quay các tác phẩm của mình.

Ngoài bộ phim kinh điển "Hoàng hậu Sissi", nơi đây còn là địa điểm quay các bộ phim như: A breath of scandal do minh tinh Sophia Loren đóng vai chính, hoặc James Bond - The living daylights, hay phim Marie Antoinette của ngôi sao điện ảnh Sophia Coppola... Cung điện và vườn Schonbrunn còn là nơi hai nhà lãnh tụ nổi tiếng thế giới Tổng thống Kennedy và nhà lãnh đạo Kruschew gặp gỡ trong hội nghị thượng đỉnh năm 1991.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#7
[Image: Schonbrunn-8.jpg]

Ngày nay Schönbrunn trở thành điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của Áo nói riêng và Châu âu nói chung, cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hoá quan trọng của người dân Vienna. Trung bình mỗi năm Di sản văn hóa thế giới này thu hút khoảng 8 triệu lượt khách đến thăm quan.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#8
[Image: Schonbrunn-9.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#9
[Image: Schonbrunn-10.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#10
[Image: Schonbrunn-11.jpg]

SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#11
Woa! Nguy nga và đẹp thiệt! Tiền bảo quản mỗi ngày chắc nhiều lắm á.  Rollin

[Image: dancing-good-morning-smiley-emoticon.gif] sis TT. Thanks sis. [Image: dancing-good-morning-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#12
(2018-11-20, 11:41 AM)Xí Xọn Wrote: Woa! Nguy nga và đẹp thiệt! Tiền bảo quản mỗi ngày chắc nhiều lắm á.  Rollin

[Image: dancing-good-morning-smiley-emoticon.gif] sis TT. Thanks sis. [Image: dancing-good-morning-smiley-emoticon.gif]

Họ tốn tiền bảo quản , lấy tiền du khách chắc cũng nhiều Xí Xọn

 Không được nhìn những nét đẹp ở bên trong , tiếc thật

Chúc Xí Xọn luôn vui vẻ nha :rose4:
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply