Lợi ích của ăn chay.
#31
(2018-11-16, 11:05 AM)Mimo Wrote: Thế giới là muôn màu, muôn vẻ...hợp lại...Qui luật của vũ trụ là Đấu tranh để sinh tồn...
Ngay cả Đạo giáo cũng thế, ai cũng muốn quảng bá cho đạo của mình...
Đạo giáo làm cho con người trở nên tốt hơn, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bây giờ giới trẻ ít tham gia vào bất cứ nhóm tôn giáo nào nên tội ác ngày càng nhiều...
However, cũng đừng có "thái cực" quá (muợn chử của Gracie nhé :full-moon-with-face4: ), ngay cả "ăn chay" cũng thế nên cũng đừng cho những người không ăn chay là "nghiệp chướng" Disappointed-face4
Nếu tu sĩ ăn chay 100% thì người thường ăn chay 2-3 lần/tháng cũng tốt.
Bởi vì cái gì cũng có 2 mặt của một vấn đề, ăn chay 100% thì cơ thể sẽ dư carb, thiếu protein...có những (acid amino) protein từ thịt mà nhóm đậu không thể cung cấp đủ cho cơ thể.

Thôi thì "moderation"... Cheer


Ăn chay nếu biết xào đậu hủ và đủ thứ rau cải vô, cộng với uống nhiều loại sinh tố thì đủ chất dinh dưỡng. Người ăn chay mà bị thiếu dinh dưỡng là do không ăn đủ các loại rau quả.


Có nhiều đạo sư đã đến thế giới này để cứu độ chúng sanh. Để được đắc đạo các vị ấy đã phải trải qua nhiều năm tu hành gian lao khó nhọc , đã phải buông bỏ mọi dục vọng rồi sau mới thành đạo. Những tưởng sau khi thành đạo các đạo sư phải giảng giải ra những điều to lớn vĩ đại. Nhưng không. Các vị ấy chỉ giảng khuyên nên ăn chay rồi tu hành mới là bước kế tiếp. Như thế ăn chay là căn bản tu hành để thành đạo, thành đạo rồi mới giúp được người khác tiến hoá được trên con đường tâm linh như người sáng dẩn người mù đi trong con đường tối để ra ngoài ánh sáng. Người không tu không thấy được thế giới này hổn loạn thê lương là do sự sát sanh hại mạng loài vật mà ra nhưng các vị đạo sư thấy được điều đó. Việc này không phải chuyện thị phi phê phán đúng, sai của các đạo sư mà là các đạo sư muốn giúp đỡ nhân loại ra khỏi tình trạng đau khổ kéo dài trong hàng nghìn năm qua. Không có lòng thương nhân loại, các đạo sư không làm việc này. Lòng thương này là vô vị lợi.
Reply
#32
(2018-11-16, 11:47 AM)Xí Xọn Wrote: Đối với PG, ăn chay không cũng không đủ giảm nghiệp á sis. Phải còn làm lành lánh dữ, thanh lọc thân tâm (diệt tham sân si) á sis. Nếu ăn chay mà giải nghiệp thì nhiều thú vật ăn cỏ đã hổng có nghiệp rồi. 

XX chỉ chia sẽ chúc khái niệm PG thôi á.  Hello [Image: dancing-good-morning-smiley-emoticon.gif] sis DA. Nếu XX hổng lầm thì sis thuộc Pháp Môn Diệu Âm.  [Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif]

Để được tiến hoá về tâm linh thì ăn chay là căn bản, sau đó mới làm các việc khác. Không có ăn chay người tu như xây nhà trên cát bất cứ lúc nào căn nhà đó cũng bị mưa gió làm sụp đổ. Người không tu hành, không ăn chay thì đương nhiên bị dính vào nghiệp chướng làm khổ cả đời, gỡ cái khổ này được thì cái nghiệp chướng khác tới vì họ cứ tiếp tục sát sanh hại mạng. Tự bản thân làm khổ mình thì không trách ai được khi tai nạn đến ! Ăn chay không thành đạo nhưng giúp rất lớn cho việc thành đạo. Do vậy, không ăn chay, không thành đạo.


Chưa từng nghe nói tới Pháp Môn Diệu Âm, chỉ nghe có Pháp Môn Quán Âm.
Reply
#33
(2018-11-16, 04:00 AM)Chân Nguyệt Wrote: Welkom Diệu Âm   Tulip4 Musical-note_1f3b5 Heavy-black-heart4

Cám ơn chị Chân Nguyệt.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#34
Nếu ai đánh mình , giết bà con thân nhân mình thì mình có oán hận họ hay không ? Đương nhiên có. Từ sự oán hận đó có sinh ra việc trả thù không ? Đương nhiên có. Loài vật cũng vậy vì loài vật cũng có tình cảm yêu ghét oán hận như con người.
Reply
#35
Diệu Âm không nói ăn mặn là xấu, chỉ nói ăn mặn có hại cho cuộc đời con người vì bị đủ thứ loại nghiệp chướng theo đuổi bắt trả nợ cho tới chết. Tại sao mình lại để cho bản thân bị khổ vậy ?
Reply
#36
Trời đất cho con người có một ý chí tự do là có quyền lựa chọn giữa thiện, ác , tốt , xấu. Có hại hay không hại. Do đó mình biết việc gì tốt thì nêu lên, việc xấu cũng nêu lên, có hại hay vô hại cũng nêu lên để con người tự chọn lựa đường mình muốn đi. Nhất là khi thấy việc tốt thì chớ ngại mà không nói ra cho mọi người cùng biết. Ăn chay được phần đông nhân loại đồng tình ủng hộ cho là việc cực kỳ tốt. Vậy vì sao ta ngần ngại không nói ra việc tốt đó ? Nếu là việc tốt mà không nói ra là vô minh.
Reply
#37
Con người khg phải là trâu bò, cũng khg phải cọp beo, cho nên con người khg thể chỉ thuần ăn chay hay mặn mà nên ăn tổng hợp mới có sức khỏe. 

Nhiều năm nay, giới bác sĩ Tây phương đã nghiên cứu cách ăn uống của dân chúng ở vùng Địa Trung Hải (Mediterranean) và đảo Okinawa (Nhật Bản) thấy họ ăn có đủ rau quả, thịt cá, họ có sức khỏe tốt hàng đầu trên thế giới, khỏe về thể xác lẫn tinh thần và trí óc, ít mắc những bịnh mà người Mỹ mắc phải như ung thư, Alzheimer, đau tim, đột quỵ ... Người Mỹ ăn thịt nhiều (mà lại thích thịt processed như hotdog, ham, salami ...), ít rau, trong khi dân 2 vùng trên ăn rất nhiều cá và rau, dân Okinawa chỉ ăn thịt heo 1 lần mỗi tuần. Từ kết quả nghiên cứu mà hiện nay giới y khoa khuyến khích dân Mỹ theo cách ăn Mediterranean, hay plant-based diet. Ăn rau nhiều tốt nhưng chưa đủ, bà Tiến sĩ y khoa Lisa Mosconi, Mỹ gốc Ý nhận xét là người Mỹ ăn rau thiếu đa dạng, tức là chỉ ăn quanh quẩn vài thứ như tomato, lettuce, spinach, zucchini, squash ... trong khi dân Ý ăn rất nhiều thứ khác nhau.

Riêng vấn đề carbs, mới gần đây có nghiên cứu nhận thấy có 3 nhóm người: nhóm chết sớm nhất là 2 nhóm ăn carbs ít nhất và nhiều nhất, còn nhóm ăn vừa phải thì thọ nhất.
Reply
#38
(2018-11-16, 05:11 PM)duoctue Wrote: Con người khg phải là trâu bò, cũng khg phải cọp beo, cho nên con người khg thể chỉ thuần ăn chay hay mặn mà nên ăn tổng hợp mới có sức khỏe. 

Ừ ...bức xúc thiệt  Biggrin :full-moon-with-face4: Innocent
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#39
Welcome back Ximuoi, Biggrin 

Tôi đọc mấy posts của DieuAm viết, cách diễn đạt hành văn nên nghĩ thế.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#40
(2018-11-16, 05:33 PM)DesertFlower Wrote: Ừ ...bức xúc thiệt  Biggrin :full-moon-with-face4: Innocent

Gần đây có lần dt đọc 1 bài biên khảo trên báo Mỹ, tác giả cho biết thời con người còn ăn lông ở lỗ, sở dĩ họ có sự phát triển về trí thông mình là do họ ăn mặn, cụ thể hơn là ăn cá, trong cá, nhất là cá biển có omega-3 (DHA, EPA) rất cần cho bộ óc hoạt động tốt. Nếu chỉ ăn chay từ xưa tới giờ thì chắc bây giờ khg có những xe hơi, máy bay, internet, iphone ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Những nước ăn cá nhiều như Phần Lan, Nhật ... ít bị trầm cảm.
Reply
#41
(2018-11-16, 05:40 PM)duoctue Wrote: Gần đây có lần dt đọc 1 bài biên khảo trên báo Mỹ, tác giả cho biết thời con người còn ăn lông ở lỗ, sở dĩ họ có sự phát triển về trí thông mình là do họ ăn mặn, cụ thể hơn là ăn cá, trong cá, nhất là cá biển có omega (DHA, EPA) rất cần cho bộ óc hoạt động tốt. Nếu chỉ ăn chay từ xưa tới giờ thì chắc bây giờ khg có những xe hơi, máy bay, internet, iphone ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Những nước ăn cá nhiều như Phần Lan, Nhật ... ít bị trầm cảm.

Vậy tại sao các bậc đạo sư chọn ăn chay và khuyên người đời ăn chay . Chắc chắn phải có lý do phải không.
Reply
#42
(2018-11-16, 05:37 PM)anatta Wrote: Welcome back Ximuoi, Biggrin 

Tôi đọc mấy posts của DieuAm viết, cách diễn đạt hành văn nên nghĩ thế.
Cheer

Bạn nhầm rồi. Muốn người khác hiểu điều mình nói thì chọn cách diển đạt rõ ràng, ngắn gọn. Phương pháp dạy diễn đạt trong sách dạy như vậy.
Reply
#43
(2018-11-16, 05:33 PM)DesertFlower Wrote: Ừ ...bức xúc thiệt  Biggrin :full-moon-with-face4: Innocent


Cho bạn hay. Ăn chay là cái mạng sống của những người tu đó. Bỏ ăn chay coi như họ rồi đời.
Reply
#44
Nếu ăn chay hại sức khoẻ, suy dinh dưỡng thì tại sao có người mở Thread thi nấu đồ chay ? Suy dinh dưỡng thì phải dẹp bỏ chớ. Vậy là không có suy dinh dưỡng.
Reply
#45
Hãy nhìn sự đau đớn, oán hận của các con vật lúc bị người ta giết cho mình ăn. Nếu thấy cảnh đó các bạn làm gì ? Tìm cách cứu nó hay bảo người đó giết tiếp tục ? Mình không thương loài vật là anh em mình thì Thượng Đế có thương mình không. Phật có thương mình không ? Chắc là không. Có qua có lại, thế là huề.
Reply