Lý Liên Kiệt: Nhiều tiền vẫn 0 thể hạnh phúc, thoát chết mới nhận ra chân lý
#1
Lý Liên Kiệt: Nhiều tiền vẫn không thể hạnh phúc, thoát chết mới nhận ra chân lý đơn giản
Phương Anh | 19/10/2018 19:00


[Image: photo1539913469602-15399134696031135178506.jpg]
"Đời người khi đến một giai đoạn nhất định sẽ cảm thấy cần phải tĩnh tâm lại. Tôi từng có trong tay tất cả nhưng tôi vẫn thấy không hạnh phúc", Lý Liên Kiệt nói



Dù kiếm được bao nhiêu tiền vẫn không hạnh phúc

Năm 1982, Lý Liên Kiệt 19 tuổi, anh bước chân vào làng điện ảnh qua vai diễn trong phim Thiếu Lâm Tự.

Thiếu Lâm tự quay mất hai năm, Lý Liên Kiệt đổ không biết bao mồ hôi xương máu. Năm đó, Lý Liên Kiệt lần đầu tiên vì đóng phim mà chấn thương tới gãy xương đùi, và cũng là lần đầu tiên trong đời anh được cầm trong tay tấm chi phiếu trị giá 6 triệu NDT.

Cầm tờ chi phiếu trong tay, Lý Liên Kiệt hân hoan thầm nghĩ: "Mau cất giữ số tiền này đi, đem gửi vào ngân hàng. Sau đó gọi tất cả họ hàng thân thích, anh chị em đồng môn tới mà tuyên bố tôi sẽ bao trọn hết".

[Image: 994b88a2-375e-46e1-bf79-b8d416ba34b9-153...077958.jpg]
Lý Liên Kiệt tron phim Thiếu Lâm tự.

Thiếu Lâm tự đã mang đến cho Lý Liên Kiệt danh tiếng, tên tuổi anh từ đó lên như diều gặp gió. Thế nhưng đến năm 1997, Lý Liên Kiệt bắt đầu thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của mình.

Năm 1997 có thể coi là cột mốc quan trọng trong đời ông hoàng võ thuật. Lý Liên Kiệt bắt đầu được biết đến rộng rãi không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Hollywood và trên cả thế giới qua phần 6 series Hoàng Phi Hồng được quay ở cả Hong Kong và Mỹ.

Ngay trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Liên Kiệt đã suy nghĩ đến việc buông bỏ tất cả.

Anh tâm sự: "Đời người khi đến một giai đoạn nhất định sẽ cảm thấy cần phải tĩnh tâm lại. Tôi từng muốn thành người nổi tiếng, làm rạng danh tổ tông, làm tấm gương cho thế hệ sau. Năm 1997, tôi đã đạt được tất cả những điều này nhưng tôi vẫn thấy không hạnh phúc.

Không chỉ có tôi không hạnh phúc, tôi thấy rất nhiều người xung quanh tôi cũng vậy. Hồi 20 tuổi tôi đã hy vọng kiếm càng nhiều tiền càng tốt nhưng sau này mới phát hiện ra tiền không mua được tất cả.

Khi nổi tiếng, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau, kể cả những người cực kì giàu có. Tôi thấy những người này ai cũng lo lắng, vì cổ phiếu xuống giá, vì con cái phá tán tài sản,... Đau khổ, phiền não, không yên lòng, tất cả đều hiện trên gương mặt.

Vì vậy tôi quyết định mình không làm nô lệ của đồng tiền nữa. Tiền không thể đem lại hạnh phúc".

Năm 1997, Lý Liên Kiệt chính thức bắt đầu theo học Phật giáo và tuyên bố muốn giải nghệ.

[Image: abc-15399131414161831298915.jpeg]
Tìm thấy hạnh phúc từ trải nghiệm vượt cái chết

Tuy nhiên mối duyên của Lý Liên Kiệt với nghề diễn vẫn chưa dứt. Sau này anh còn tiếp tục đóng thêm nhiều bộ phim nữa, nhưng những chiêm nghiệm về cuộc đời của anh đã đổi khác.

Năm 2004, Lý Liên Kiệt một lần nữa hiểu thêm về giá trị của cuộc sống khi sống sót qua tai nạn chết người.

Năm đó Lý Liên Kiệt muốn hàn gắn tình cảm với hai con gái của vợ cũ nên đã đưa gia đình đi nghỉ ở Maldives. Nhưng thật không may chuyến đi của anh gặp phải trận sóng thần lịch sử.

Để bảo vệ cho hai con gái giữa cơn thiên tai Lý Liên Kiệt đã bị thương không ít nhưng vẫn đưa được cả nhà về nơi trú ẩn. Lúc đó anh tận mắt chứng kiến khu resort sang trọng mình đang ở tan nát sau cơn sóng thần.

Trong một cuộc phỏng vấn sau vụ tai nạn, Lý Liên Kiệt chia sẻ: "Mỗi trải nghiệm ở cửa tử cũng giống như một lần tu thiền. Tôi đã nghiệm ra được một đạo lý căn bản của đời người: Nếu anh muốn hạnh phúc thì phải trải qua đau khổ, biết đau khổ từ đâu mà ra thì mới biết cách rũ bỏ nó".

Kể từ khi trở về sau tai nạn, Lý Liên Kiệt giãn hẳn công việc và dần từ chối các dự án được mời. Anh liên lạc với người vợ cũ năm xưa ruồng bỏ để bàn việc được hai con gái về Mỹ đoàn tụ với mẹ.

Cũng từ đây, Lý Liên Kiệt bắt đầu tích cực làm từ thiện. Một quỹ từ thiện tập trung vào cứu trợ thiên tai, và phúc lợi cho trẻ em được Lý Liên Kiệt ấp ủ ý tưởng. Quỹ One Foundation ra đời không lâu sau đó với hội đồng điều hành gồm 11 thành viên, trong đó có Lý Liên Kiệt.

[Image: 00080282e941099f4c5511-1539912863670907027178.jpg]
Lý Liên Kiệt trong một buổi từ thiện của quỹ One Foundation do anh đồng điều hành.

Câu chuyện tai nạn suýt chết ở Maldives của Lý Liên Kiệt nổi tiếng nhiều năm nay. Nhưng vừa mới đây, Lý Liên Kiệt còn tiết lộ thêm một lần thoát chết còn đáng sợ hơn trải nghiệm năm 2004.

Đó là vào năm 2006, Lý Liên Kiệt đang đóng phim Hoàng Nguyên Giáp. Trong một cảnh hành động võ thuật quay trên cao anh đã ngã xuống từ độ cao 4 mét.

Do được mặc đồ bảo hộ nên Lý Liên Kiệt không hề bị chấn thương bên ngoài. Anh chỉ cảm thấy không cách nào thở được, biểu hiện của việc phổi bị chấn động mạnh sau cú ngã.

Bối cảnh của phim Hoàng Nguyên Giáp ở trên núi cao thiếu dưỡng khí nên tình trang của Lý Liên Kiệt ngày càng nặng.

Quá trình hô hấp của anh ngày càng yếu dần, cơ thể suy nhược đến mức toàn thân rã rời, đến cả đi vệ sinh cũng không thể tự kiểm soát được nữa. Có thể nói mạng sống đang "ngàn cân treo sợi tóc".

[Image: 1000-15399127971151012154846.jpeg]
Lý Liên Kiệt trong Hoắc Nguyên Giáp. (Fearless 2006)

Đoàn làm phim không còn cách nào khác đành tức tốc đưa Lý Liên Kiệt xuống núi. Trong ba tiếng đồng hồ đi đường, Lý Liên Kiệt mới cảm nhận được cái chết đáng sợ như thế nào. Ngôi sao võ thuật tả lại rằng dường như anh đã có chuyến đi tới quỷ môn quan nhưng may mắn trở về được.

"Khi đó phải bỏ ra 1 triệu NDT để mua một bao dưỡng khí nhỏ bé mà tôi không ngại ngần một giây nào rút hầu bao", Lý Liên Kiệt kể lại.

Sau Hoắc Nguyên Giáp, Lý Liên Kiệt không đóng thêm một phim thuần võ thuật nào, chỉ có phim Đầu danh trạng tuy ra mắt sau Hoắc Nguyên Giáp nhưng thực ra được quay từ trước đó.

Lý Liên Kiệt tuyên bố từ sau Hoắc Nguyên Giáp, anh không luyện võ nữa và chỉ luyện tâm. Lý Liên Kiệt quyết định dành thời gian trân quý từng ngày của cuộc sống vốn đã ngắn ngủi.

Sau này, Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường giáp khiến cơ thể lão hóa, nhiều lần bị đồn rằng sắp chết.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, sao võ thuật bình thản bày tỏ: "Con người ta già đi cũng là chuyện rất bình thường. Còn những lời đồn tôi thành tàn tật hay sắp chết tôi không bao giờ bận tâm tới".

[Image: 1000-1-15399127303371993381573.jpeg]
Lý Liên Kiệt tuy không còn cường tráng nhưng vẫn khỏe mạnh trong cuộc phỏng vấn mới đây.


theo Thế giới trẻ
Reply
#2
Con gái 18 tuổi của Lý Liên Kiệt: Xinh đẹp tài năng, học ở Đại học danh giá Harvard


Tuệ Như, Theo Trí Thức Trẻ  3 ngày trước

Cô con gái lớn của Lý Liên Kiệt và Hoa hậu Lợi Trí năm nay tròn 18 tuổi, đang theo học tại trường Đại học danh giá nhất thế giới.

Có thể nói trong 4 ái nữ của Lý Liên Kiệt[/url], Jane Lý là người giỏi giang và tài năng nhất. Cô bé sinh năm 2000, là con gái lớn của ngôi sao võ thuật và người vợ thứ hai - Hoa hậu Lợi Trí. Lý Liên Kiệt vô cùng yêu thương và tự hào về cô con gái giỏi giang này của mình.

Từ nhỏ, Jane Lý đã thường xuyên được cha đưa đến những sự kiện giải trí hàng đầu Hoa ngữ. Trên thảm đỏ, cô bé sánh vai bên nhiều ngôi sao nổi tiếng như Thành Long, Lưu Diệc Phi, Lý Băng Băng.

Dù khi đó còn nhỏ tuổi nhưng Jane Lý không hề tỏ ra rụt rè, e ngại trước rừng ống kính phóng viên hướng về mình. Thay vào đó, cô bé luôn thu hút sự chú ý bởi vẻ đáng yêu cùng sự tự tin, dạn dĩ.

[Image: photo-1-15397850602491643330396.jpg]
Khi còn nhỏ, Jane Lý thường được cha đưa đến các sự kiện.

[Image: photo-1-15397850625621531123292.jpg]
Jane Lý tự tin đi thảm đỏ cùng Thành Long, Lưu Diệc Phi, Lý Băng Băng.

[Image: photo-2-15397850625651145327973.jpeg]
Cô bé còn trò chuyện với Thành Long khiến ông vô cùng thích thú.

Jane Lý có niềm yêu thích vô hạn dành cho khiêu vũ và đặc biệt có năng khiếu với bộ môn nghệ thuật này. Ngay từ khi mới 6 tuổi, cô bé đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân trong một cuộc thi khiêu vũ toàn quốc dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Jane Lý cũng từng được lên sân khấu biểu diễn cùng Thiên vương Hong Kong - Lưu Đức Hoa. Khi đó dù con rất nhỏ song Jane Lý đã có phong thái biểu diễn vô cùng tự tin, chuyên nghiệp.

[Image: photo-3-15397850625672108719026.jpg]
Jane Lý biểu diễn trên sân khấu cùng Thiên vương Lưu Đức Hoa.

Tuy nhiên khi lớn lên, con gái Lý Liên Kiệt lại không theo đuổi nghệ thuật như cha mẹ. Cô bé rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mà tập trung phần lớn thời gian cho việc học tập, hoàn thiện bản thân và tham gia các hoạt động xã hội.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Jane Lý trước công chúng là vào tháng 7/2016. Khi đó cô bé 16 tuổi, tham gia thuyết trình tại một sự kiện công ích tại Bắc Kinh. 

Với sự thông minh, tinh tế và lối hành xử rất bình tĩnh và chuyên nghiệp, con gái Lý Liên Kiệt đã nhận được rất nhiều lời khen.

Tiếp đó, con gái Lý Liên Kiệt còn được mời làm diễn giả cho Hội thảo toàn cầu về Nữ giới và Doanh nhân tại Hàng Châu, một sự kiện có tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc - Jack Ma tham gia.

[Image: photo-4-1539785062569708513643.jpg][/url]
Xuất hiện trong một sự kiện công ích vào năm 2016, Jane Lý gây ấn tượng khi diện trang phục học sinh trung học và có bài phát biểu rất tự tin. Cô bé nhanh chóng trở thành từ khóa hot trên các diễn đàn.

[Image: photo-5-15397850625711408807072.jpg]
Sau đó, Jane Lý còn tham dự hội thảo cùng bố và tỷ phú Jack Ma.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với mọi người bởi sự tài năng, tự tin, Jane Lý quay lại với cuộc sống thường nhật của một nữ sinh. Jane Lý học tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng ở Singapore với mức học phí cao ngất ngưởng và môi trường học tập ưu việt.


[Image: photo-6-1539785062573386801617.jpg]

[Image: photo-7-1539785062574846268525.jpg]
Jane Lý vui vẻ, hòa đồng bên những người bạn cùng trang lứa.

Dù là con gái của một ngôi sao nổi tiếng thế giới nhưng Jane rất hòa đồng, thân thiện. Trên trang cá nhân, cô bé chia sẻ khá nhiều những hình ảnh học tập, vui chơi bên những người bạn cùng trang lứa mà không hề có bất kỳ khoảng cách nào.

Bẵng đi 2 năm, Jane Lý giờ đây đã là một thiếu nữ 18 tuổi. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, Lý Liên Kiệt tiết lộ con gái ông hiện đang theo học tại Đại học Harvad - ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới.

[Image: photo-9-1539785062456190427512.jpg][]
Con gái lớn của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí hiện đã 18 tuổi và đang học tại Đại học Harvad.

[Image: photo-9-1539785062578436912482.jpg][
Hình ảnh gần đây của Jane Lý khi tham dự một bữa tiệc cùng các bạn.
Reply