Anh Quê và các bạn giải thích dùm ...
#1
Hôm nay đi lễ, bài đọc II của Thánh Phaolo tông đồ viết rằng:


BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
 
Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.
 
Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
--------------------------------------------------------

Xin cho Điếc hỏi câu bôi đen dưới đây của Thánh Phaolô có ý nghĩa gì ?

"Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình".
Reply
#2
(2018-01-14, 09:25 PM)Anh_Điếc Wrote: Hôm nay đi lễ, bài đọc II của Thánh Phaolo tông đồ viết rằng:


BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
 
Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.
 
Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
--------------------------------------------------------

Xin cho Điếc hỏi câu bôi đen dưới đây của Thánh Phaolô có ý nghĩa gì ?

"Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình".


Chào anh Điếc ơi ời,

Uả, hôm nay anh Điếc tìm đâu ra được bài đọc này hay thế? 

Quê xưa tui đọc đi đọc lại rồi gãi đầu tự hỏi, thế nào là tà dâm?

Mê gái hay mê trai có gọi là tà dâm? 

Hay là phải ngoại tình, hoặc lấy nhiều vợ là tà dâm?

Nếu chỉ làm chuyện ấy với người tình của mình thì có gọi là tà dâm?

Anh Điếc nghĩ sao? Thế nào gọi là tà dâm?

Có phải đó là câu hỏi anh thắc mắc suy tư của anh Điếc chăng?

Hay là định nghĩa thế nào là "trong thân xác" và "ngoài thân xác" ??

Câu hỏi khó hiểu quá !! Rất là confusing ... ?? Có bạn nào giải thích được dùm không?

[Image: innocent.gif] [Image: innocent.gif]
Reply
#3
Có hai vợ một lúc, có phạm tội tà dâm không vậy anh Điếc?   Biggrin Please Confused
Reply
#4
(2018-01-15, 02:11 AM)quexua Wrote: Chào anh Điếc ơi ời,

Uả, hôm nay anh Điếc tìm đâu ra được bài đọc này hay thế? 



[Image: innocent.gif] [Image: innocent.gif]

...Chậc chậc ... Tìm mô mà tìm, hôm qua Chúa Nhật nghe bài đọc II của Thánh Phaolo ... Trời ơi là trời ... Từng câu nói trong KT như xé lòng Điếc vì chính Điếc là đứa tà dâm có 2 vợ .
Trọn bài Kinh Thánh thì Điếc hiểu, nhưng cái câu bôi đen thì Điếc thật sự không hiểu ý của Thánh Phaolo nói gì nên mới gởi vào đây nhờ anh Quê và các bạn giải thích dùm .

Thánh Phaolo viết thế này:

..."Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. 
Reply
#5
(2018-01-15, 11:01 AM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Tìm mô mà tìm, hôm qua Chúa Nhật nghe bài đọc II của Thánh Phaolo ... Trời ơi là trời ... Từng câu nói trong KT như xé lòng Điếc vì chính Điếc là đứa tà dâm có 2 vợ .
Trọn bài Kinh Thánh thì Điếc hiểu, nhưng cái câu bôi đen thì Điếc thật sự không hiểu ý của Thánh Phaolo nói gì nên mới gởi vào đây nhờ anh Quê và các bạn giải thích dùm .

Thánh Phaolo viết thế này:

..."Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. 
 Chào Anh Điec Hello :dance: Heavy-black-heart4  vui tái ngộ anh và các bạn TCG .

SHV
Reply
#6
(2018-01-16, 09:29 PM)sonhavyttkt Wrote:  Chào Anh Điec Hello :dance: Heavy-black-heart4  vui tái ngộ anh và các bạn TCG .

SHV

Điếc xin chào anh SonHaVy yêu quý nhất đời của lòng Điếc Hug ...Ui chao ... Hong ngờ hôm nay lại gặp được người anh cả qua đây tham gia ... Chậc chậc ... YeuAnhDaiKho, anh QueQua và Chè mà nghe tin anh qua đây chắc là họ mừng lắm :banana.dance: Hy vọng anh ghé vô trang Công Giáo Vietbest thường xuyên để mầng thơ ca tụng Chúa và Mẹ cho bà con CG thêm lòng cậy trông nghen anh . Tiện thể anh SonHaVy giúp giải thích dùm Điếc về bài đọc II của Thánh PhaoLo hôm chủ nhật tuần rồi mà Điếc đã gởi trong thread này để bà con cùng suy niệm nghen anh .
Reply
#7
(2018-01-15, 11:01 AM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Tìm mô mà tìm, hôm qua Chúa Nhật nghe bài đọc II của Thánh Phaolo ... Trời ơi là trời ... Từng câu nói trong KT như xé lòng Điếc vì chính Điếc là đứa tà dâm có 2 vợ .
Trọn bài Kinh Thánh thì Điếc hiểu, nhưng cái câu bôi đen thì Điếc thật sự không hiểu ý của Thánh Phaolo nói gì nên mới gởi vào đây nhờ anh Quê và các bạn giải thích dùm .

Thánh Phaolo viết thế này:

..."Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. 

[size=small

"Điếc xin chào anh SonHaVy yêu quý nhất đời của lòng Điếc Hug ...Ui chao ... Hong ngờ hôm nay lại gặp được người anh cả qua đây tham gia ... Chậc chậc ... YeuAnhDaiKho, anh QueQua và Chè mà nghe tin anh qua đây chắc là họ mừng lắm Banana.dance Hy vọng anh ghé vô trang Công Giáo Vietbest thường xuyên để mầng thơ ca tụng Chúa và Mẹ cho bà con CG thêm lòng cậy trông nghen anh . Tiện thể anh SonHaVy giúp giải thích dùm Điếc về bài đọc II của Thánh PhaoLo hôm chủ nhật tuần rồi mà Điếc đã gởi trong thread này để bà con cùng suy niệm nghen anh ."

]Anh Điêc.....khó quá ! Trước hết phải hiểu THÂN XÁC CỦA TA THUỘC VỀ CHUÁ vì CHÚA ĐÃ CỨU TA KHỎI CHẾT ĐỜI ĐỜI ...do đó HỒN XÁC TA, ĐỜI SÔ"NG TA  phảI luôn kết hợp với Chúa và thi hành lề luật Chúa phán day .
SHV hiểu  phạm tội trong thân xác mình có thể hiểu rằng : Phạm tôi Tà dâm trong tư tưởng; trí tưởng mình hoặc xử dụng thân xác của mình để thỏa mãn tình dục với chính mình hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay ngay cả trong việc chăn gối vợ chồng không phải lẽ, sa đọa, tối tăm......    [Image: chay.gif] [Image: chay.gif] [Image: chay.gif][/size]

Sonhavyttkt
Reply
#8
(2018-01-17, 01:41 AM)sonhavyttkt Wrote: [size=undefined]Anh Điêc.....khó quá ! Trước hết phải hiểu THÂN XÁC CỦA TA THUỘC VỀ CHUÁ vì CHÚA ĐÃ CỨU TA KHỎI CHẾT ĐỜI ĐỜI ...do đó HỒN XÁC TA, ĐỜI SÔ"NG TA  phảI luôn kết hợp với Chúa và thi hành lề luật Chúa phán day .
SHV hiểu  phạm tội trong thân xác mình có thể hiểu rằng : Phạm tôi Tà dâm trong tư tưởng; trí tưởng mình hoặc xử dụng thân xác của mình để thỏa mãn tình dục với chính mình hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay ngay cả trong việc chăn gối vợ chồng không phải lẽ, sa đọa, tối tăm......    [Image: chay.gif] [Image: chay.gif] [Image: chay.gif][/size]

Sonhavyttkt

Điếc cảm ơn anh SHV đã giải thích phần bôi đen trên đây rất rỏ về phần phạm tội TRONG THÂN XÁC = "Trong TƯ TƯỞNG hoặc xử dụng THÂN XÁC của mình để THOẢ MÃN TÌNH DỤC với chính mình hay quan hệ tình dục NGOÀI HÔN NHÂN" . Điếc đã HIỂU lời giải thích ni của anh .

Xin anh giải thích tiếp đoạn Thánh Phaolo nói: "Mọi tội lổi người ta phạm đều NGOÀI THÂN XÁC" nghĩa là thế nào ?

Thí dụ: Điếc chạy qua nhà hàng xóm ăn trộm con gà, trước khi HÀNH ĐỘNG thì Điếc phải ngồi SUY NGHỈ, TÍNH TOÁN, dùng trí óc (Tư Tưởng) để thực hiện chuyện ăn trộm con gà được thành công . Vậy thì tại sao sau khi ăn trộm con gà thì Điếc chỉ phạm tội NGOÀI THÂN XÁC mà thôi ?
Reply
#9
(2018-01-17, 12:09 PM)Anh_Điếc Wrote: Điếc cảm ơn anh SHV đã giải thích phần bôi đen trên đây rất rỏ về phần phạm tội TRONG THÂN XÁC = "Trong TƯ TƯỞNG hoặc xử dụng THÂN XÁC của mình để THOẢ MÃN TÌNH DỤC với chính mình hay quan hệ tình dục NGOÀI HÔN NHÂN" . Điếc đã HIỂU lời giải thích ni của anh .

Xin anh giải thích tiếp đoạn Thánh Phaolo nói: "Mọi tội lổi người ta phạm đều NGOÀI THÂN XÁC" nghĩa là thế nào ?

Thí dụ: Điếc chạy qua nhà hàng xóm ăn trộm con gà, trước khi HÀNH ĐỘNG thì Điếc phải ngồi SUY NGHỈ, TÍNH TOÁN, dùng trí óc (Tư Tưởng) để thực hiện chuyện ăn trộm con gà được thành công . Vậy thì tại sao sau khi ăn trộm con gà thì Điếc chỉ phạm tội NGOÀI THÂN XÁC mà thôi ?

Anh Điec ...lại làm khó SHV nữa rồi ! 

1/ Anh Điec post : Thí dụ: Điếc chạy qua nhà hàng xóm ăn trộm con gà, trước khi HÀNH ĐỘNG thì Điếc phải ngồi SUY NGHỈ, TÍNH TOÁN, dùng trí óc (Tư Tưởng) để thực hiện chuyện ăn trộm con gà được thành công. 
- OK, tư tưởng luôn chỉ đạo hay hướng dẫn cho hành vi, hành động cụ thể xấu hay tốt . Trường hợp trí não có suy nghì, tính toán, có tư tửơng xấu, gian tà, tối tăm dâm dật nhằm xử dụng, khai thác chính thân xác minh, PHẠM đến thân xác mình  (Là Đền Thờ Của Thiên Chúa ) để làm điều tội lỗi, dâm dật  là PHẠM TỘI TRONG THÂN XÁC đã rò ràng.............Và, nếu không phải như thế trong trường hợp nêu trên là PHẠM TỘI NGOÀI THÂN XÁC !

Anh Điếc và ACE nghĩ sao ? đúng sai bao nhiêu phần trăm ? Tốt nhất, Chúng ta cần hỏi lại ý kiệ của các linh lục hay tu sĩ giải thích sẽ rò ràng, minh bạch hợn . SHV cũng  hỏi LM sau .

SHV
Reply
#10
(2018-01-17, 06:01 PM)sonhavyttkt Wrote: Anh Điec ...lại làm khó SHV nữa rồi ! 

1/ Anh Điec post : Thí dụ: Điếc chạy qua nhà hàng xóm ăn trộm con gà, trước khi HÀNH ĐỘNG thì Điếc phải ngồi SUY NGHỈ, TÍNH TOÁN, dùng trí óc (Tư Tưởng) để thực hiện chuyện ăn trộm con gà được thành công. 
- OK, tư tưởng luôn chỉ đạo hay hướng dẫn cho hành vi, hành động cụ thể xấu hay tốt . Trường hợp trí não có suy nghì, tính toán, có tư tửơng xấu, gian tà, tối tăm dâm dật nhằm xử dụng, khai thác chính thân xác minh, PHẠM đến thân xác mình  (Là Đền Thờ Của Thiên Chúa ) để làm điều tội lỗi, dâm dật  là PHẠM TỘI TRONG THÂN XÁC đã rò ràng.............Và, nếu không phải như thế trong trường hợp nêu trên là PHẠM TỘI NGOÀI THÂN XÁC !

Anh Điếc và ACE nghĩ sao ? đúng sai bao nhiêu phần trăm ? Tốt nhất, Chúng ta cần hỏi lại ý kiệ của các linh lục hay tu sĩ giải thích sẽ rò ràng, minh bạch hợn . SHV cũng  hỏi LM sau .

SHV

Wow!!! Anh SHV thiệt là giỏi quá đi Cheer công nhận anh giải thích rất rỏ ràng và dể hiểu, thật lòng bài đọc II tuần rồi của Thánh Phaolo đã làm cho Điếc băng khoăn, suy nghỉ và lo lắng vì cuộc đời của Điếc phạm vào tội TÀ DÂM (có 2 vợ) Bởi vậy sau khi nghe bài đọc II này Điếc suy nghỉ thật nhiều ............ Cảm ơn anh SHV đã giải thích giúp Điếc Hug
Reply
#11
(2018-01-17, 08:20 PM)Anh_Điếc Wrote: Wow!!! Anh SHV thiệt là giỏi quá đi Cheer công nhận anh giải thích rất rỏ ràng và dể hiểu, thật lòng bài đọc II tuần rồi của Thánh Phaolo đã làm cho Điếc băng khoăn, suy nghỉ và lo lắng vì cuộc đời của Điếc phạm vào tội TÀ DÂM (có 2 vợ) Bởi vậy sau khi nghe bài đọc II này Điếc suy nghỉ thật nhiều ............ Cảm ơn anh SHV đã giải thích giúp Điếc Hug

Anh_ Điếc  Heavy-black-heart4 ,

Biết mình đang sống với 2 vợ  là tội lỗi vì đã vi phạm Luật Chúa và cả luật đời ! Đã bỏ vợ 2, dứt khoát là OK, Phép Giải Tội và Thập Giá  Chúa sẽ tha thứ . Bình tâm !                  
Anh_ Điếc ....Nếu quả thực hoàn cảnh anh vẫn như thế !Để được sạch và lãnh ơn Cứu Độ , anh phải từ bỏ quan hê. tình dục với người vợ ngoài Hôn Nhân và phải làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục cho con cái ngoài hôn nhân nếu có ...cũng như người mẹ nghèo khó !   Bless you . :chay: :chay: :chay: 

SHV
Reply
#12
(2018-01-17, 08:20 PM)Anh_Điếc Wrote: Wow!!! Anh SHV thiệt là giỏi quá đi Cheer công nhận anh giải thích rất rỏ ràng và dể hiểu, thật lòng bài đọc II tuần rồi của Thánh Phaolo đã làm cho Điếc băng khoăn, suy nghỉ và lo lắng vì cuộc đời của Điếc phạm vào tội TÀ DÂM (có 2 vợ) Bởi vậy sau khi nghe bài đọc II này Điếc suy nghỉ thật nhiều ............ Cảm ơn anh SHV đã giải thích giúp Điếc Hug

Anh Điếc ơi, quexua có đọc câu hỏi của anh nhưng không dám trả lời trước đây ... bời vì sao?

Bởi dì không bít thì thôi ....?  Bít dồi mà không làm được thì tội lại còn nặng hơn là không biêếết ...

Cho nên quexua nghe xong cũng rùn mình sợ lắm ... không dám thắc mắc đâu ...

Bít rồi thì bây giờ chỉ còn nước ... đọc kinh Vực Sâu .. mỗi ngày ...

"Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con,

Nếu Chúa bắt tội nào ai rỗi được..."

Anh Điếc có đọc kinh này không?

Ráng đọc nhiều nhiều vào nhé ... quexua cũng ráng đọc đây ...

Cheer Innocent
Reply
#13
(2018-01-14, 09:25 PM)Anh_Điếc Wrote: Hôm nay đi lễ, bài đọc II của Thánh Phaolo tông đồ viết rằng:


BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
 
Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.
 
Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
--------------------------------------------------------

Xin cho Điếc hỏi câu bôi đen dưới đây của Thánh Phaolô có ý nghĩa gì ?

"Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình".



Cái này người ta nói khg biết mà hay ‘dại’ đời đó. Khg có thân xác thì làm sao gây ra mọi tội lỗi mà đi nói mọi tội lỗi phạm đều ngoài thân xác.
Reply
#14
(2018-01-20, 09:51 AM)botoanthan Wrote: Cái này người ta nói khg biết mà hay ‘dại’ đời đó. Khg có thân xác thì làm sao gây ra mọi tội lỗi mà đi nói mọi tội lỗi phạm đều ngoài thân xác.

Hi BoToanThan Hello  :dance:

Thưa bạn BTT, cho SHV xin lỗi vì đã làm BTT không hài lòng ! Có gi sai xin BTT chỉ dạy, xin chia sẻ để SHV học hỏi thêm và ACE cùng tìm hiểu cho đúng. Chỉ trích thì dễ nhưng thành tâm chia sẻ , thông cảm thì khó ...! Bless you .

Anh Điếc hỏi, SHV chân thành trả lời theo suy nghĩ của SHV thôi ! Trong tâm tình KiTô hữu, SHV thực lòng chia sẻ cảm nhận, không có ý dạy đời ai cả, mong BTT và ACE hiểu cho . SHV sẽ rút kinh nghiệm .

SHV
Reply
#15
Clap Innocent Innocent Innocent

:rose4: Heavy-black-heart4 Tulip4 Innocent
Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy 
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply