Tìm hiểu về Báo cáo Thu nhập của Công ty
#11
Mình củng nghỉ như Lan nói , mình có quen biết nhóm 75+ lúc còn trẻ toàn là dân chỉ huy, managers ...  Giờ thà đi làm nhửng không việc nhẹ nhàng  mà it ai thích ....còn hơn ngồi ở nhà, mấy ổng khỏe mạnh, gương mặt tươi sáng, đi du lịch hằng năm thoải moái.

Thấy vài bác về hưu vợ chồng giữ vài ngày /tuần , đẩy cháu ra park, đi chợ đưa đón cháu đến trường vậy mà mình mừng cho các bác đó, đầu óc minh mẩn, nhà lúc nào củng ỳ xèo , nhộn nhịp khi con cháu đến

Nhóm 55+ cơ hội tìm việc làm theo ý muốn càng khó hơn nhóm trẻ , cuối cùng job không thích hạp với lương minimun củng phải làm thôi còn hơn ở nhà.

Nhóm 55+ thất nghiệp ở nhà mình thấy vài năm sau là tinh thần suy kém, bệnh hoài , trầm cảm, có người mất luôn kiểm soát, uống rượu say sỉn la hét ngoài đường, hàng xóm than phiền hoài 

2 năm nay vi COVI già lẩn trẻ thất nghiệp ở nhà có lảnh lương đầy đủ mà tinh thần thấy hỏng khỏe, gương mặt bơ phờ, stress, khó chịu.

Còn trẻ nhờ đổi việc làm thường xuyên , học hỏi nhiều hơn , lanh trí , vui tánh nửa,

còn chơi stocks thì củng phước phần thôi, có người làm giàu,  có người từ từ mất vốn liếng
Be Vegan, make peace.
Reply


Messages In This Thread
RE: Phong trào "nghỉ hưu tuổi 30" của giới trẻ Hàn Quốc - by Chân Nguyệt - 2021-10-12, 05:02 AM