2022-08-04, 08:49 PM
trước khi đi sâu vào câu chuyện của ông , có vài điễm Vân muốn nêu ra ở đây
1. Ông là ông tỗ của 3 tôn giáo lớn trên thế giới ... hay nói cách khác , từ ông , mà có ra 3 tôn giáo lớn trên thế giới
- Judaism (xuất nguồn từ Isaac , đứa con lời hứa của Abraham , với bà vợ Sarah) ... người đi theo đạo này gọi là Jews
- Islam (xuất nguồn từ Ishmael , đứa con với bà hầu Egyptian tên Hagar) ... người đi theo đạo này gọi là Muslims
- Christianity (xuất nguồn từ Chúa Jesus) ... người đi theo đạo này gọi là Christians
2. Ông được gọi là "Ông tổ - Cha đẻ của Đức tin" ... tức là
- ai là BELIEVER , thì đều thuộc dòng dõi Abraham
- chứ không nhất thiết chỉ có người Do thái mới thuộc dòng dõi Abraham
3. Ông có phải là 1 người "có đức tin perfect" không ???
cái này nói theo suy nghĩ của Vân thôi nhá
- ông không phải là 1 người "có đức tin perfect" ... vì nếu ông "có đức tin perfect" , ông đả không nói láo "bà Sarah là sister của ông" ... sỡ dĩ ông nói láo , vì bà Sarah mặc dù đả già rồi , nhưng vẫn còn đẹp như babe , ông sợ vì sắc đẹp của bà , ông có thể bị mấy ông vua háo sắc giết đi , để cướp lấy bà .. theo Vân , hành động này , Vân thấy ông không phải là 1 người "có đức tin perfect" ... đồng ý Sarah là HALF SISTER CUẢ ÔNG , nhưng bà cũng là VỢ CUẢ ÔNG .... ông không nói láo 100% khi nói bà là SISTER của ông , nhưng ông cũng không nói thiệt 100% either
- Vân nghĩ , nếu ông là người "có đức tin perfect" , thì ông cứ nói Sarah là VỢ CUẢ ÔNG ... một khi Chúa đả gìn giữ ông rồi , thì ông không còn gì sợ mấy ông vua háo sắc giết ông , để cướp lấy bà Sarah
4. Vậy sao ông lại được Chúa ban cho cái danh hiệu "Ông tỗ - Cha đẻ của đức tin" ???
- khi ông passed cái test của Chúa
- cái test đó là gì ???
- Abraham và Sarah có Isaac lúc ông 100 tuổi , bà 90 tuổi ... Isaac là ĐỨA CON LỜI HỨA CUẢ HỌ ... họ yêu thương Isaac tới mức độ nào
- nhưng Chúa đả test ông , và ông passed cái test của Ngài
- Chúa sai Abraham đi ra Mt. Moriah , dẫn Isaac ra đó làm của lễ dâng lên cho Ngài
- về sau này , người ta tìm hiểu Mt. Moriah chính là đồi Golgotha , nơi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá
- ông vẫn hoàn toàn làm theo Lời Chúa dạy ................. nhưng ông biết 1 điều ................. Chúa là Đấng Thành Tín , Chúa sẽ không cho ông giết Isaac ... mà quã thiệt , cuối cùng Chúa có con RAM là của lễ thiêu thay thế cho Isaac
mình coi đoạn Kinh thánh này bằng tiếng Việt và tiếng Anh (cho rỏ nghĩa hơn)
STK 22:4-5
4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa,
5 thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.
4 On the third day Abraham looked up and saw the place in the distance.
5 He said to his servants, “Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you.”
bên Kinh thánh tiếng Anh rỏ nghĩa hơn , mình thấy Abraham nói với mấy người hầu "ở đây chờ , CHÚNG TÔI sẽ quay trỡ lại"
khi ông nói "CHÚNG TÔI" , có nghĩa là ÔNG VÀ ISAAC sẽ trở lại , có nghĩa là ÔNG TIN CHUÁ LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN , CHUÁ SẼ KHÔNG ĐỂ CHO ÔNG GIẾT ISAAC
5. PARADISE còn được gọi là ABRAHAM'S BOSOM (King James Version)
Luca 16:22
22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.
And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;
khi Vân dùng chữ Paradise , thay vì dùng chữ Heaven ............... vì có nguyên nhân
- sau khi 1 người nào đó chết , họ đi tới 1 nơi gọi là SHEOL , để chờ NGÀY PHÁN XÉT
- nơi này chia ra làm 2 bên
- 1 bên cho BELIEVERS , còn gọi là PARADISE hay ABRAHAM'S BOSOM
- 1 bên cho UNBELIEVERS , còn gọi là TORMENT
- 2 bên cách nhau bởi 1 cái hố sâu , bên này không thể qua được bên kia , nhưng có thể nhìn thấy nhau
1. Ông là ông tỗ của 3 tôn giáo lớn trên thế giới ... hay nói cách khác , từ ông , mà có ra 3 tôn giáo lớn trên thế giới
- Judaism (xuất nguồn từ Isaac , đứa con lời hứa của Abraham , với bà vợ Sarah) ... người đi theo đạo này gọi là Jews
- Islam (xuất nguồn từ Ishmael , đứa con với bà hầu Egyptian tên Hagar) ... người đi theo đạo này gọi là Muslims
- Christianity (xuất nguồn từ Chúa Jesus) ... người đi theo đạo này gọi là Christians
2. Ông được gọi là "Ông tổ - Cha đẻ của Đức tin" ... tức là
- ai là BELIEVER , thì đều thuộc dòng dõi Abraham
- chứ không nhất thiết chỉ có người Do thái mới thuộc dòng dõi Abraham
3. Ông có phải là 1 người "có đức tin perfect" không ???
cái này nói theo suy nghĩ của Vân thôi nhá
- ông không phải là 1 người "có đức tin perfect" ... vì nếu ông "có đức tin perfect" , ông đả không nói láo "bà Sarah là sister của ông" ... sỡ dĩ ông nói láo , vì bà Sarah mặc dù đả già rồi , nhưng vẫn còn đẹp như babe , ông sợ vì sắc đẹp của bà , ông có thể bị mấy ông vua háo sắc giết đi , để cướp lấy bà .. theo Vân , hành động này , Vân thấy ông không phải là 1 người "có đức tin perfect" ... đồng ý Sarah là HALF SISTER CUẢ ÔNG , nhưng bà cũng là VỢ CUẢ ÔNG .... ông không nói láo 100% khi nói bà là SISTER của ông , nhưng ông cũng không nói thiệt 100% either
- Vân nghĩ , nếu ông là người "có đức tin perfect" , thì ông cứ nói Sarah là VỢ CUẢ ÔNG ... một khi Chúa đả gìn giữ ông rồi , thì ông không còn gì sợ mấy ông vua háo sắc giết ông , để cướp lấy bà Sarah
4. Vậy sao ông lại được Chúa ban cho cái danh hiệu "Ông tỗ - Cha đẻ của đức tin" ???
- khi ông passed cái test của Chúa
- cái test đó là gì ???
- Abraham và Sarah có Isaac lúc ông 100 tuổi , bà 90 tuổi ... Isaac là ĐỨA CON LỜI HỨA CUẢ HỌ ... họ yêu thương Isaac tới mức độ nào
- nhưng Chúa đả test ông , và ông passed cái test của Ngài
- Chúa sai Abraham đi ra Mt. Moriah , dẫn Isaac ra đó làm của lễ dâng lên cho Ngài
- về sau này , người ta tìm hiểu Mt. Moriah chính là đồi Golgotha , nơi Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá
- ông vẫn hoàn toàn làm theo Lời Chúa dạy ................. nhưng ông biết 1 điều ................. Chúa là Đấng Thành Tín , Chúa sẽ không cho ông giết Isaac ... mà quã thiệt , cuối cùng Chúa có con RAM là của lễ thiêu thay thế cho Isaac
mình coi đoạn Kinh thánh này bằng tiếng Việt và tiếng Anh (cho rỏ nghĩa hơn)
STK 22:4-5
4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa,
5 thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.
4 On the third day Abraham looked up and saw the place in the distance.
5 He said to his servants, “Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you.”
bên Kinh thánh tiếng Anh rỏ nghĩa hơn , mình thấy Abraham nói với mấy người hầu "ở đây chờ , CHÚNG TÔI sẽ quay trỡ lại"
khi ông nói "CHÚNG TÔI" , có nghĩa là ÔNG VÀ ISAAC sẽ trở lại , có nghĩa là ÔNG TIN CHUÁ LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN , CHUÁ SẼ KHÔNG ĐỂ CHO ÔNG GIẾT ISAAC
5. PARADISE còn được gọi là ABRAHAM'S BOSOM (King James Version)
Luca 16:22
22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.
And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;
khi Vân dùng chữ Paradise , thay vì dùng chữ Heaven ............... vì có nguyên nhân
- sau khi 1 người nào đó chết , họ đi tới 1 nơi gọi là SHEOL , để chờ NGÀY PHÁN XÉT
- nơi này chia ra làm 2 bên
- 1 bên cho BELIEVERS , còn gọi là PARADISE hay ABRAHAM'S BOSOM
- 1 bên cho UNBELIEVERS , còn gọi là TORMENT
- 2 bên cách nhau bởi 1 cái hố sâu , bên này không thể qua được bên kia , nhưng có thể nhìn thấy nhau

