2022-06-24, 07:38 PM
Tổ dạy cho các người tu trong chùa hay các người làm việc tay chân, chứ cũng có ngoại lệ cho các vị làm việc bằng trí óc thì phải ngoại trừ, vì trong lúc là m việc tâm họ cũng định rồi. Ý các ngài nói mình phải tinh tấn,giữ niệm chặt chẽ không để vọng tâm chen tạp, chặt chẽ đến nỗi không có kẽ hở cho lưới kiếm chém vô. Đối với Hoà Thượng Tuyên Hoá , một vị thầy nghiêm khắc thì phải thực hành, công phu nhiệm nhặt.Nói ngủ niệm là ý nói trước khi ngủ niêm Cho đến khi ngủ luôn. Dạy là một chuyện còn đoạ đày là do nghiệp lực , quả báo trổ sanh từ những việc bất thiện trong quá khứ. TV không có căn bản hiểu biết về Phật pháp nói nhiều câu như trẻ nít.Không biết thì dựa cột mà nghe, còn ngã mạn, phách lối như bạn, người ta thương hại bạn không hết Chỉ đến khi chết bạn mới biết bạn siêu hay đoạ, chờ đi , đừng có tuỳ tiện nói năng, chê bai, nói móc, nói méo .