2021-11-12, 01:53 AM
vi. Kinh thánh có kêu mình cầu nguyện Mary không ??
- khi Chúa Jesus chết , cái màn trong đền thờ bị xé từ trên xuống dưới , có ý nghĩa gì ??
- qua cái chết Chúa Jesus , mình có thể trực tiếp tới Đức Chúa Trời cầu nguyện ... chính vì vậy mà mình kết thúc lời cầu nguyện của mình là "nhân danh Chúa Jesus Christ Amen"
- từ đầu tới cuối cuốn sách , từ chữ đầu tới chữ cuối , không hề có 1 chữ nào nói ... HẢY CẦU NGUYỆN VỚI MARY , HẢY CẦU XIN MARY ... no no .. nếu ai thấy được mấy chữ này trong Kinh thánh , thì please chỉ cho Vân coi
***
- có người nói với Vân câu Kinh thánh này ... "ám chỉ" Mary
Gia cơ 5:16
16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
câu hỏi là
- tại sao phải "ám chỉ Mary" ???
- nếu Kinh thánh muốn nói "Mary" , thì cứ việc nói thẵng "Mary" , tại sao Kinh thánh phải sợ , mà chỉ "ám chỉ" , chứ không nói thẳng ??? ... hay mình có cái hiểu sai lầm ở đây ????
- vả lại , sau khi Chúa Jesus sống lại , Mary không còn được đề cập tới nữa , thì tại sao ở đây , lại "ám chĩ" Mary ???
MÌNH PHẢI HIỂU NGƯỜI CÔNG BÌNH TRONG KINH THÁNH LÀ NGƯỜI GÌ ??
- nhiều lần Chúa Jesus lập lại "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ LÀ MẸ , LÀ ANH CHỊ EM TA"
- thì người công bình ở đây phải đi đôi với Lời Chúa Jesus nói "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC XƯNG LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH"
nghĩa của câu Kinh thánh này đơn giản là sao ??
- AI LÀM THEO Ý CHUÁ TRÊN TRỜI , THÌ ĐÓ LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH , LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CHUÁ ĐÁP LẠI
- chứ nếu Chúa kêu mình 1 đàng , mình làm 1 ngã ... rồi mình ngồi đó cầu nguyện Chúa , mình có thiệt lòng tin là Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của mình không ?? I doubt it , tại sao Ngài phải đáp lời cầu xin của mình , khi Ngài kêu mình 1 đàng , mình lại đi làm 1 ngã
đơn giản chĩ có vậy thôi , chứ không hề ám chỉ gì Mary ở đây cả
- khi Chúa Jesus chết , cái màn trong đền thờ bị xé từ trên xuống dưới , có ý nghĩa gì ??
- qua cái chết Chúa Jesus , mình có thể trực tiếp tới Đức Chúa Trời cầu nguyện ... chính vì vậy mà mình kết thúc lời cầu nguyện của mình là "nhân danh Chúa Jesus Christ Amen"
- từ đầu tới cuối cuốn sách , từ chữ đầu tới chữ cuối , không hề có 1 chữ nào nói ... HẢY CẦU NGUYỆN VỚI MARY , HẢY CẦU XIN MARY ... no no .. nếu ai thấy được mấy chữ này trong Kinh thánh , thì please chỉ cho Vân coi

***
- có người nói với Vân câu Kinh thánh này ... "ám chỉ" Mary

Gia cơ 5:16
16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
câu hỏi là
- tại sao phải "ám chỉ Mary" ???
- nếu Kinh thánh muốn nói "Mary" , thì cứ việc nói thẵng "Mary" , tại sao Kinh thánh phải sợ , mà chỉ "ám chỉ" , chứ không nói thẳng ??? ... hay mình có cái hiểu sai lầm ở đây ????
- vả lại , sau khi Chúa Jesus sống lại , Mary không còn được đề cập tới nữa , thì tại sao ở đây , lại "ám chĩ" Mary ???
MÌNH PHẢI HIỂU NGƯỜI CÔNG BÌNH TRONG KINH THÁNH LÀ NGƯỜI GÌ ??
- nhiều lần Chúa Jesus lập lại "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ LÀ MẸ , LÀ ANH CHỊ EM TA"
- thì người công bình ở đây phải đi đôi với Lời Chúa Jesus nói "AI LÀM THEO Ý CHA TA TRÊN TRỜI , THÌ NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC XƯNG LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH"
nghĩa của câu Kinh thánh này đơn giản là sao ??
- AI LÀM THEO Ý CHUÁ TRÊN TRỜI , THÌ ĐÓ LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH , LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CHUÁ ĐÁP LẠI

- chứ nếu Chúa kêu mình 1 đàng , mình làm 1 ngã ... rồi mình ngồi đó cầu nguyện Chúa , mình có thiệt lòng tin là Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của mình không ?? I doubt it , tại sao Ngài phải đáp lời cầu xin của mình , khi Ngài kêu mình 1 đàng , mình lại đi làm 1 ngã

đơn giản chĩ có vậy thôi , chứ không hề ám chỉ gì Mary ở đây cả